ôi thế thì chị cho em số ĐT của nhà Lốc đi, Nghé nhà em 20 tháng rồi mà cũng chẳng chịu nói mấy, em lo quá. Nhà em ở Đội Cấn gần chợ Cống Vị ko biết có gần nhà Lốc ko chị nhỉ
Thú thật chả biết tư vấn thế nào cho bạn nữa, để tối về trao đổi với ox cái!
Nhà lốc ở Láng Hạ ý nên cũng ko xa nhà Nghé lắm nhỉ, mình pm số của mẹ Lốc vào hộp tin cho mẹ Nghé nhé vì public số lên đây sợ ko tiện, mẹ Lốc ko biết vụ này mà nhưng mẹ ý cũng dễ chịu và nhiệt tình lắm:Smiling:
Lâu rồi mình mới lại vào mấy topic về vụ chậm nói của các con, trước đây mình cũng hay theo dõi lắm để xem tình hình chung các con bây giờ thế nào vì Bon nhà mình cũng hơi chậm nói, mình cũng sốt ruột kinh khủng mặc dù trộm vía con ko có biểu hiện j khác thường cả chỉ đơn thuần là lười nói thôi nhưng ko thể biết chắc là đến bao giờ con mới chịu bật ra thành lời nên mình vừa lo lắng vừa sốt ruột, nhiều lần cũng định cho con đi khám tại các TT giống các mẹ nhưng nghĩ cứ thấy sợ sợ vì tính mình nhát lại hay quan trọng hoá nên chỉ sợ đưa con đi khám nhỡ bsĩ phán gì ko tốt chắc về mất ăn mất ngủ quá:Smiling:
Thế rồi đến 2T con cũng chỉ nói được 1 từ mặc dù trộm vía con rất nhanh nhẹn, vui vẻ, nhận biết của con rất tốt nhưng con vẫn ko chịu nói nhiều như các bạn cùng lứa. Mình quyết định cho con đi học vì trước đó con ở nhà với bác GV, bác chăm thì tốt nhưng suốt ngày 2 bác cháu quanh quẩn trong phòng , lại xem tivi nhiều mặc dù mình chỉ hướng con xem đĩa bé yêu biết đọc và Brany baby chứ ko xem linh tinh nhưng ít nhiều cũng làm con lười nói.
Cùng thời gian đó mình vô tình biết đến gia đình nhà bé Lốc bên LCM có cả bố mẹ và ông bà ngoại đều là những người làm việc và nghiên cứu về lĩnh vực phát triển ngôn ngữ của trẻ em nên mình có qua nhờ bố Lốc đánh giá trường hợp của Bon.Mình rất ngại đến các TT hay phòng khám vì thấy cũng nhiều ý kiến trái ngược, mình qua nhà Lốc coi như chỉ để trao đổi và nhờ bố Lốc tư vấn thôi nên khi đến Bon nhà mình vẫn vui chơi như bình thường, bố Lốc dựa vào cách vui chơi đồng thời có một bài đánh giá theo chương trình của Nhật dành cho Bon, cách đánh giá này cũng chỉ là thông qua các trò chơi trí tuệ thôi nên con cũng thấy thích và vui vẻ lắm.
Sau đó bố Lốc kết luận là Bon nhà mình hoàn toàn bình thường, chỉ là chậm nói đơn thuần do ở nhà được chiều và đáp ứng khá đầy đủ nên con hơi thiếu sự tự lập, thiếu chủ động dẫn đến ko cần bộc lộ nhu cầu đã đạt được mục đích từ đó con lười nói vì đâu cần phải nói hay thể hiện yêu cầu đã được đáp ứng. Mình nghĩ đây cũng là tình trạng chung của các con bây giờ do chúng ta chăm chút và chiều chuộng con quá!
Cộng với việc Bon đi học, được tiếp xúc giao lưu với các bạn nhiều, lại tự lập hơn trong sinh hoạt, ko còn được chăm bẵm 1 mình như trước nữa nên dần dần con đã phát triển đúng theo lứa tuổi của mình.
Đã có lúc mình nghĩ chắc phải để con nói năng ngon lành mới dám nghĩ đến chuyện sinh thêm bé nữa:Smiling: chứ cứ suốt ngày lo lắng sốt ruột thế này chắc chẳng dám vì thời điểm đó mình cũng dành khá nhiều thời gian và tâm sức tìm hiểu cũng như can thiệp vụ nói năng của con.
Trộm vía bấy giờ Bon nhà mình gần 2 tuổi rưỡi rồi nói sõi lắm, chả có từ ji làm khó được con nữa, mỗi bé có một sở thích riêng và Bon thì thích nhất xem Bé yêu biết đọc, Brainy Baby, ABC song, các bài hát về số , chữ, màu sắc trên Youtube nên bây giờ con phân biệt được tất cả bảng chữ cái nhưng toàn đọc = Tiếng Anh thôi:Drooling: vì các đĩa giáo dục trừ Bé yêu biết đọc thì đều = T.A hết, con đếm được từ 1-10 = tiếng anh và 1-20 = tiếng Việt , ko phải đếm vẹt đâu các mẹ nhé, mà là hỏi số nào biết đúng số đó luôn, hình khối và màu sắc cũng chuẩn luôn, mình thấy như trút được cả một tẳng đá to đùng đang đè nặg trên người ý.
Thêm một điều mình muốn chia sẻ với các mẹ nữa là khi con chưa biết nói chúng ta cứ trò chuyện, diẫn giải mọi sự vật, sự việc với con như thể con biết nói rồi nhé vì con chưa nói được nên đối khi chúng ta lầm tưởng là con chẳng thể hiểu và tương tác lại với chúng ta nên thôi chẳng chuyện trò làm j nhưng thật ra con ko nói nhưng con đều thu hết những kiến thức đó vào đầu đấy, đến một lúc thích hợp con sẽ làm bố mẹ bất ngờ luôn, mình đã đọc được kinh nghiệm này khá nhiều nhưng cũng chỉ coi như một lý thuyết xong đến khi nó xảy ra đúng với trường hợp Bon nhà mình thì mình thấy tâm đắc vô cùng nên muốn trao đổi lại với các mẹ. trước đây mình mong con nói vô cũng nên cũng tìm đủ mọi cách tương tác với con, mình hát hò, kể chuyện suốt trước khi ngủ ý, con thích lắm, cũng ngoan ngoãn nằm nghe nhưng cũng chẳng nói năng j, thế mà khi con bắt đầu biết nói thì có lần thấy con lắc lư hát theo bài chúc bé ngủ ngon, tối đó mình hát lại mấy bài mình hay hát như con heo đất, tập đếm, chú voi con ở bản Đôn...thì ko ngờ con mình đã thuộc từ bao giờ và hát theo được hết, mình và bố Bon bất ngờ, mừng quá, mình thử hát tiếp các bài khác nhưng những bài này mình ít hát hơn và hát cách đó lâu hơn như Bắc kim thang, bé bé bằng bông thì con cũng thuộc và hát theo được chứng tỏ con đã ghi nhớ hết trong nhưng lúc mình hát cho con nghe trước đó rồi.
Một vài chia sẻ rất mong giúp được các mẹ trong công cuộc dạy con nói mà đã có lúc mình thấy rất khó khăn và mệt mỏi, mình vẫn còn lưu số ĐT của nhà Lốc, mẹ nào cần pm cho mình mình sẽ giúp nhiệt tình!