Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Đau đầu vì hot man (kí sự cũng chưa có hồi kết)^^
Bao giờ cho đến tháng 3
ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng
Bao giờ dau riếp làm đình
Gỗ lim thái ghém thì mình lấy ta
Thế là nhọc công hoài vô ích. . .
Thôi trâu ta lại tắm ao ta.
03:51 CH 07/04/2010
Tâm sự tuổi ngoài...Băm
Tình yêu tưởng chừng như xa lắm, biết đâu đó quanh ta, thật gần. . .thật gần!
Hy vọng mọi điều tốt đẹp đến bên chị!
03:15 CH 07/04/2010
Cảm xúc khi gặp lại cố nhân!
Đây là những gì của mình còn xót lại.
- Tớ đang online. Nick của bạn là gì? Add vào nhé.
Cuộc điện thoại ngắn ngủi buổi sáng làm mình run rẩy. Vậy đấy, lần nào nghe thấy giọng nói ấy tim mình cũng đập loạn cả lên. Cũng phải thôi, người yêu cũ mà!
Bọn mình nói chuyện nhiều lắm. Anh nói chuyện về mọi thứ: công việc, gia đình, con cái …. Mình nhận ra anh vẫn sôi nổi như ngày nào, dù anh luôn miệng tự nhận là già rồi. Mười năm không phải là quãng thời gian ngắn, nhưng cũng đủ dài để những cảm xúc một thời lắng xuống. Đủ cho mình. Và đủ cho anh.
Anh không khác xưa nhiều lắm, đấy là theo cảm nhận của mình. Điều đó làm mình cảm thấy nhẹ lòng. Đã có quá nhiều điều xảy đến với mình kể từ ngày mình gặp anh lần cuối. Trải qua những tháng ngày đó, mình mới là mình của ngày hôm nay. Có lẽ với anh cũng vậy. Chắc anh không nhận ra đâu, nhưng mình thật sự cảm thấy vui, không, phải dùng từ hân hoan trong trường hợp này, khi thấy anh tỏ ra hài lòng với thực tại. Chỉ là tỏ ra thôi, vì mình biết anh vẫn còn phải vất vả nhiều. Ai bảo là con trưởng chứ, lại còn ở xa nhà nữa…
Có một vài điều mình muốn giữ trong lòng như một bí mật. Và anh là một trong những ‘điều” đó.
Anh không hề biết rằng hình ảnh một chú bộ đội, ba lô trên vai, xuất hiện ở cổng nhà trọ lúc 5h sáng trong một ngày Hà Nội mưa tầm tã đã làm trái tim mình quặn đau như thể nào. Và chắc anh cũng không biết rằng suốt mấy ngày anh ở Hà Nội mình ngày nào cũng đến trường, dù chẳng để làm gì. Mình nói mình phải tập quân sự, cũng đúng, nhưng lý do cơ bản nhất là mình không dám đối diện với anh. Mình đạp xe quanh quẩn Cầu Giấy. Sinh viên năm đầu mà, đi xa thì sợ lạc,… Mình sợ mình không đủ tàn nhẫn để giúp anh dứt khỏi mình. Ở bên mình anh đã được gì chứ, ngoài những tổn thương và phiền toái. Mình không thể mang hạnh phúc cho anh. Vì sao chắc anh hiểu.
Cuối cùng mình cũng làm được điều đó. Không thể nói được một cách chính xác rằng giữa mình và anh ai đau khổ nhiều hơn. Anh hận mình. Anh trách mình. Cũng phải. Đến mình còn giận mình cơ mà. Nhưng rồi thời gian giúp mình nhiều hơn mình tưởng. Mình bận bịu với sách vở, bạn bè và bao dự định. Mình đã trả giá rồi. Và mình phải đạt được nhiều hơn cái mà mình đã đem ra đánh đổi. Thế đấy, mình đã thực tế lên rất nhiều. Không mơ mộng, không lãng mạn, không đau khổ và không còn anh. Nhưng mình vẫn nhớ anh thật nhiều …
Mình lấy chồng. Rồi sinh con. Những bộn bề lo toan của cuộc sống khiến tâm hồn mình khô héo dần đi. Mình đã đủ can đảm để thỉnh thoảng đọc lại cuốn lưu bút thời cấp 3, điều mà trước đây mình không dám. Mình sợ mình lại nhớ đến anh. Thầm nghĩ, mọi chuyện đã qua rồi. Trái tim mình đã ngoan ngoãn ngủ yên rồi. Mình có thể nói chuyện về anh một cách tự nhiên với bọn bạn cũ, vì … anh cũng là một người bạn cũ …
Nhưng có lẽ mình đã nhầm. Trái tim mình lại quặn đau hệt như lần nhìn thấy chú bộ đội ba lô trên vai đứng ở cổng nhà trọ lúc 5h sáng trong một ngày Hà Nội mưa tầm tã khi anh nhắc lại chuyện ngày xưa. Mình chao đảo. Và chếnh choáng. Càng cố trấn tĩnh lại càng mất bình tĩnh. Thật mâu thuẫn. Càng cố quên thì lại càng nhớ thật nhiều!!!
Bọn mình gặp lại nhau. Biết nói thế nào nhỉ. Cuộc gặp diễn ra gượng gạo, ngắt quãng. Không ra hai người bạn cũ. Cũng chẳng phải hai người yêu nhau. Chẳng là thế nào cả. Anh thật khó hiểu! Mình đã suy nghĩ mãi. Cuối cùng mình hiểu ra một điều thật giản đơn và hợp lý. Anh chỉ muốn mình tận mắt thấy anh đã thay đổi như thế nào, đã chững chạc như thế nào, đã giỏi giang như thế nào, đã thành công như thế nào... Thế thôi! Nhưng mình còn nhận ra một điều nữa. Anh tàn nhẫn hơn mình ngày xưa nhiều!!!
Lần thứ hai trong đời mình xếp lại kỷ niệm. Mình đốt hết những lá thư cũ từ thời sinh viên, cũng như những lá thư hờn giận từ thủa học sinh. Mình sợ khi nhìn thấy những thứ đó mình lại mất thăng bằng. Mình phải sống với thực tại. Anh cũng vậy. Nếu không có cuộc gặp đó, có lẽ suốt đời mình sẽ chẳng thể quên được chú bộ đội ngày nào….
Tự nhủ lòng, chắc anh muốn kéo mình về hiện thực. Như vậy mình phải cảm ơn anh thật nhiều. Mình sẽ không trách anh đâu. Vì, bọn mình là bạn mà, mãi mãi …
04:34 CH 24/09/2009
Làm thế nào cho thằng chồng nhanh chết đi
Nếu không thể cải thiện được thì lối thoát duy nhất của chị là . . .chia tay.
Chúc chị mọi điều tốt lành!
03:36 CH 24/09/2009
Cảm xúc khi gặp lại cố nhân!
Gặp lại chồng cũ, cảm giác của mình là: „Ôi, ông này trước kia là chồng mình đấy sao? Không thể tin được.“ Khi bị lừa dối, tình cảm của mình chết nhanh lắm.

Hình như cảm xúc lụi hết, chẳng còn gì, cả hai hoàn toàn bình thản, hỏi han vài câu xã giao, bông đùa vớ vẩn, chỉ hơi nghẹn lòng khi nhắc đến đứa con chung đã mất. Mọi cái rồi cũng qua...

em cảm nhận sự vững vàng nơi chị, chúc chị đủ niềm tin và nghị lực!
03:19 CH 24/09/2009
Một phút thật lòng! Hãy là chính mình dù chỉ...
Ước mình trở lại tuổi 25 để không phải hối tiếc!
04:21 CH 14/09/2009
Đoản khúc yêu!
Kết cục thế nào hả sumo82 ơi, đợi cả chiều tới giờ mà chưa thấy gì cả
10:15 SA 10/09/2009
Ai dễ thương hơn: Con trai Sài Gòn và con trai Hà...
Ra trường Hàng Hải hỏi khoa lái đi :Battin ey:
Mình chẳng bỏ phiểu cho HN hay SG gì ráo, mình bỏ phiếu cho HP :Laughing:
Bỏ luôn phiếu cho gái HP luôn :Laughing:

Câu này chuẩn không cần chỉnh bố nó ạ!
Mình cũng dân hải phòng nhưng xa " hắn" cũng 10 năm rồi.
10:10 SA 10/09/2009
b
BoCuBin_Haiphong
Bắt chuyện
648Điểm·0Bài viết
Báo cáo