Đọc xong bài này, và muốn lan man nói suy nghĩ của mình 1 chút....Đàn ông vụng trộm thì được tha thứ, còn phụ nữ ( bằng chứng người phụ nữ kia) có bao giờ được tha thứ hay không?? Anh ta không bị gì cả, nhưng người phụ nữ vụng trộm cùng anh ta thì khác.Đúng là phụ nữ trăm điều khổ, còn đàn ông thật là sống một cách ích kỷ và vô tư lự. Người vợ chứng tỏ đã kiềm nén nỗi đau đến dường nào,mọi người phục vì phụ nữ đã bao dung vượt lên nỗi đau sao? Cao cả vì đó là người chịu được đau khổ hay sao? Mình thấy mọi người hay tôn vinh " đức tính hi sinh" của phụ nữ, mà càng như thế càng mặc định xã hội đó là cái hay, và riết rồi họ cứ mãi khổ với cái lối sống ích kỷ thiếu trách nhiệm của đàn ông. Và ý thức của đàn ông là sau khi mèo mỡ bị bắt quả tang anh ta còn biết hối cải, thế là được khen tỉnh táo sáng suốt? Nếu như không bị bại lộ bắt quả tang thì sao nhỉ, anh ta có dừng lại? Nhiều khi thấy phụ nữ ích kỷ với chính bản thân mình trong cả suy nghĩ thì làm sao tìm cho mình sự công bằng được.-_-
Mình cũng rất không thích suy nghĩ của phần lớn người bây giờ. Đàn ông phản bội rồi quay đầu thì dễ dàng được tha thứ. Còn được khen tỉnh táo thương vợ này nọ. Đơn giản là chưa đủ cái giá để họ buông bỏ tất cả thôi. Công danh sự nghiệp gia đình êm ấm. Họ dại gì bỏ hết để theo người phụ nữ có chồng hay bắt đầu lại từ đầu. Thương vợ? Hừ! Thương thì đã chẳng mèo mỡ. Lúc chưa lòi ra sao ko thương ko áy náy. Đến khi suýt không thể cứu vãn mới nhớ đến vợ. Thật sự thấy khinh.