Đọc cái đoạn này mình buồn cười quá vì liên tưởng tới nhân vật trong Hạnh phúc một tang gia :“Cụ cố Hồng đã nhắm nghiền mắt mà mơ màng đến lúc cụ mặc đồ xô gai. Lụ khụ chống gậy, vừa ho khạc, vừa khóc mếu, để cho thiên hạ phải chỉ trỏ: Úi chà! Trông kìa! Con trai lớn đã già đến thế kia kìa!”P/S: mình ko có ý khiêu khích gì ai đâu nhá, chỉ là tự nhiên thấy đoạn comment trên của bạn mà liên tưởng tí thôi:D
Cần quy định nghiêm luật ko phải vợ chồng ko được thuê nhà nghỉ, nếu ko để tình trạng con rơi con rớt lâu lâu lại có đưá đến nhận là con mình thì gây bất ổn cho sự phát triển của xh.
Thâm nho quá
Antispam: Sống chung nhà với thằng bệnh hoạn thế này trẻ em gái có nguy cơ bị LDTD rát cao, ko cứ gì phải là con riêng của vợ, ngay cả con đẻ. Ngiệp nặng nó gây ra ko khéo đời con gái nó còn tệ hơn đời chị Mùi đấy chứ.
Nhưng vấn đề cần thiết là cải thiện năng lực của sếp để biết nhìn ng tài, ko phải sa thải nhân viên khi biết tuyển nhầm. Gần đây lại có vụ sếp bự tham quyền cố vị, kém năng lực bị đuổi mà ko chịu ra đi. Ko giúp gì cho nhân dân, đất nc ko biết tại vị làm gì cho mọi ng cười nhạo. Lúc trước nhìn gương mặt ông này thấy cũng sáng, và ngay thẳng. Bẵng đi một dạo nhìn lại thì thấy già đi quá nhanh, cơ mặt chảy xệ và đôi mắt ko còn vẻ chinh trực nữa. Nhiều lúc mình nhìn sâu vào đôi mắt đó và tự hỏi: Thực sự vấn đề của ông là gì nhỉ? Tham nhũng, luồn lách hay là bị ng khác hại đến nỗi danh dự bị tổn hại như thế? Hay phải chăng mục đích sống của ông chỉ là được tồn tại, dù lây lất trên cõi đời này mà ko cần biết đến suy nghĩ ng khác.
Phòng xa thôi, nghe nói có câu chuyện con của bà tạp vụ 1 KS 5* dc hưởng thừa kế của ông tỷ phú Mỹ nên cũng nhiều đưá nhận vơ để chấm mút, tranh thừa kế .