Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Gửi em, người con gái chồng chị yêu!!
Em chào chị. Đọc câu chuyện của chị ban đầu e tưởng sẽ là một câu chuyện tình đáng ngưỡng mộ và cách hành sử cao thượng của một người con gái yêu mù quáng nhưng có học. Nhưng không phải vậy và cái em thấy chỉ là câu chuyện đã biết rõ hồi kết và cách chị mỉa mai "Người con gái chồng chị yêu". Chuyện tình của hai người từ đầu đã quá rõ cái kết rồi. Gia đình anh không thích chị và anh nghe lời gia đình. Trong câu chuyện của chị e thấy rõ người đàn ông ấy đã hết tình cảm với chị lâu lắm rồi. Ngay từ năm đầu tiên khi mà vấp phải sự phản đối của gia đình mà anh chị đã cãi vã tranh luận đúng sai rồi chia tay thì có thể thấy rõ người đàn ông đó đã nghiêng theo gia đình anh ta rồi. Chia tay rồi quay lại bấy giờ chỉ là thói quen và cảm giác thôi mà. Em thật không hiểu nổi sao chị lại không nhận ra điều này mà vẫn có thể tiếp tục theo đuổi tình cảm này. Theo chị nói "Anh chị đã bỏ những đứa con", chị bỏ mà không thấy gì à mà bây giờ chị chỉ thấy mình ích kỉ thôi á?????????? Đứa con của mình với người mình yêu chị bỏ đi mà không thấy thương nó sao? Không thấy lo lắng cho chính bản thân mình à? Mà chẳng có anh nào bắt chị bỏ được con của mình nếu chị thương nó chị quyết định giữ nó cả. Theo em thấy thì chị cũng là đã rõ tại thời điểm đấy chị cũng không có một cuộc hôn nhân và đứa con của chị sẽ không có Bố nên chị bỏ. Thêm nữa trong suốt 5 năm sau đại học, tình cảm hai người tiếp tục chị tranh thủ từng đợt tập huấn để có thể xuống thăm anh nhưng anh thì có ít lần lên thăm chị. Tình cảm người ta rõ thế rồi còn gì nữa chị, yêu nhau 4 năm đại học, 5 năm tiếp theo chỉ "Có ít lần lên thăm". Vậy đó có phải là yêu không chị? Chị yêu anh quá mù quáng rồi và chỉ có chị theo anh thôi. Theo em thấy thì người ta lên cũng đã có trách nhiệm với chị rồi đấy chứ. Chỉ là cái trách nhiệm người ta cố được 1 thời gian thôi, người ta cũng chẳng cố mãi được. Yêu đâu phải chỉ yêu chỉ 2 người còn gia đình còn bố mẹ, còn trách nhiệm với Những người đã nuôi dưỡng và cho anh ấy ăn học nữa cơ mà. Chị sẽ được cái gì khi mà người đàn ông đấy tiếp tục chịu trách nhiệm đầy đủ với con chị? Chị sẽ làm gì với những người đứng sau cái biến cố của cuộc đời chị? Chị yêu thương được không? Có người từng nói với em trong đạo lý nhà phật có câu "Đủ đau thì sẽ buông" nhưng đối với chị có lẽ vẫn chưa đủ nhỉ. Chị chỉ không bỏ nổi đứa con bây giờ vì tuổi của chị không bỏ được thôi mà. Nhân quả thường đến muộn nên người ta thường nghĩ nó không tồn tại, có bao giờ chị tự hỏi liệu đây có phải quả của chị không khi yêu mà mù quáng đến vậy?
Mà em cũng thấy rõ cái cách chị mỉa mai người chồng chị yêu về việc không đủ thông minh để nhận ra việc chồng chị lừa dối. Trong lòng chị chắc biết rõ không phải người ta không đủ thông minh mà rõ ràng người ta không cần. Chị cũng hiểu mà. Chị gọi rõ tên người ta là "Người chồng chị yêu" Cơ mà nhỉ?
Mà em cũng không hiểu lắm trong cách chị nói "Sống với nhau gần ấy năm". Em thấy rõ hai người đâu sống với nhau đâu.
04:58 CH 09/07/2015
b
Binh95
Hóng
302Điểm·0Bài viết
Báo cáo