Qua nay bận nên không vào nhà, hic nãy giờ hoa cả mắt với Huệ của Cô, của Rose :)Phụ cả nhà cho mau lên tầng nhá!Tiếp hoa và hoa theo bước chân lang thang nè:
Những lá thư chắc vẫn còn đâu đó trong ký ức của hai ta, từng nắn nót viết lời một bài hát “Nothing’s gonna change my love for you” thuộc cả mỗi nét đậm nhạt trong từng từ anh viết. Biết rằng đến với nhau là cả một trời gian khổ nhưng mình đã cùng nhau bước từng bước vững vàng và cẩn trọng. Những tưởng không bao giờ mình chia tay nhau. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng của em, cái ngày buông tay là hôm nào em cũng không biết nữa, chỉ biết cái gọi là “Nothing’s gonna change” ấy giờ đã là kỷ niệm. Nhẹ nhàng đến mức em luôn có cảm giác như chưa từng có sự chia ly nào cả và rồi một ngày em gặp lại anh. Cũng nhẹ nhàng như chưa từng xa cách, một cuộc điện thoại giản đơn là “anh đang ở gần em nè, gặp nhau nhé”. Vâng, vậy là mình gặp nhau. Không phải quán cafe quen thuộc nhưng phong cách cafe thì vẫn vậy. Anh nói, em không thay đổi nhỉ? Thực sự thì em cũng không biết em có thay đổi gì không nữa. Với em, vẫn là em thôi có cần thiết phải thay đổi gì không? Nhưng trong lòng em biết, tình yêu của em thì đã thay đổi, thay đổi thật sự anh ạ. Nghĩ vậy nhưng em cũng chỉ cười, im lặng và bình thản đến độ anh nhìn sâu vào mắt em để dò xét.
Cuộc sống của em thế nào?
Em thấy hài lòng!
Anh ấy có tốt với em không?
Em cười, nhìn bâng quơ ra phố. (Đủ để em cảm thấy lựa chọn của mình là đúng. Nhưng cũng chẳng cần phải cho anh biết, vì em biết anh chẳng hạnh phúc được như em. Em biết anh đang nghĩ “anh sai rồi” vì chú thím anh đã nói điều đó cho em biết. Anh mồ côi mẹ, cha thì bỏ đi, chú thím coi anh như con và luôn chăm chút cho anh. Anh cũng sẽ chẳng bao giờ nghĩ chú thím vẫn liên lạc với em, vẫn luôn coi em là đứa “cháu dâu” của gia đình đâu nhỉ. Anh làm cho chú thím buồn nhiều lắm đó anh biết không?)
Em đang nghĩ gì đó? Anh ấy không tốt với em à?
Dạ, anh muốn nghe em nói thật không?
Tất nhiên là có rồi. Em làm anh khó chịu đấy. (Ô hay, trước đây chưa bao giờ anh nói với em với vẻ hồi hộp thế. Cũng chưa bao giờ anh có thái độ gấp gáp như vậy)
Sao khó chịu ạ? Anh ấy tốt hơn anh nên em thấy yêu nhiều hơn.
(Em biết có thể anh không thích nghe điều đó, nhưng sự thực là như thế mà, ít nhất là anh ấy chưa bao giờ im lặng, chưa bao giờ để mặc em bơ vơ với khoảng trống không một lý do, không lời giải thích).
Vậy à, chúc mừng em nhé. Anh biết anh sai rồi. (em biết là anh sẽ nói vậy mà) Anh ngồi im lặng, nhìn xa xăm vô định, bất giác anh rút từ túi ra bao thuốc và bắt đầu châm như không có em ở đó. Anh đang bất ổn và không có lối thoát, em vẫn luôn hiểu anh (ít nhất là tự mình cho là như thế). Anh đã từng vì em mà bỏ thuốc, sao giờ không cố dù là một chút trước mặt em? Anh biết em không chịu được khói thuốc, hay chẳng lẽ anh quên điều đó rồi? Nhưng em không nói gì cả, im lặng nhìn anh một cách kiên nhẫn. Bất chợt anh giật mình giập tắt điếu thuốc một cách vội vàng. Anh xin lỗi, em đang khó chịu lắm. Anh lại sai rồi. Em im lặng, còn anh cúi mặt lặng thinh.
Cho anh mượn vai em một lúc được không?
Anh vẫn cần à? Nói rồi nhắm mắt lại gật nhẹ, tựa đầu vào vai em nhẹ nhàng như thể tìm được chốn bình yên giữa vùng bão tố.
Anh phải về đây. Cám ơn em. Phải sống thật hạnh phúc nhé.
Dạ.
Anh có thể ôm em một lần nữa không? Anh không có ý gì, nhưng anh rất muốn.
Em gật đầu, nhưng anh lại lưỡng lự. Em đã ôm anh và nói rất nhẹ. Cố lên, anh làm được mà. Nếu cần gì hãy gọi cho em nhé. Em không giúp được gì cho anh đâu, nhưng em sẽ nghe anh nói. Nếu anh còn muốn nghe những lời từ em, em sẽ nói cho anh như trước đây anh đã nghe. Không bao giờ anh phải ân hận về điều đó đúng không? (Em biết anh đang khóc, em biết anh đang đau nhưng đừng bao giờ quỵ ngã. Anh không nói cho em lý do ngày hôm nay anh gặp em, nhưng em biết vì sao. Có những sai lầm có thể sửa chữa nhưng cũng có những sai lầm không thể sửa chữa, vì vậy hãy cố gắng giải quyết và làm cho nó tốt lên. Không ai giúp anh lúc này được. Chú thím cũng đang rất buồn và lo lắng. Anh đã phải chịu nhiều nỗi đau, nhưng lần này có vẻ như nó làm anh gục ngã. Hi vọng cảm giác của em chỉ là nhầm lẫn, nếu không em sẽ không tha thứ cho sự yếu đuối của anh, và anh cũng sẽ chẳng bao giờ có thể tha thứ cho mình đâu).
Anh yếu đuối quá phải không?
Em lắc đầu, anh lại nói tiếp. Anh đã không dám hi vọng là em sẽ gặp anh, vậy mà em đã cho anh được gặp em, còn cho anh được dựa vào em mà nghỉ ngơi, cho anh được thấy còn chút ấm áp của cuộc đời. Em luôn là người làm cho anh phải cố gắng, vậy mà anh…
Nhìn bóng anh khuất dần bất giác em cầm máy gọi cho thím.
Nó vừa gặp cháu phải không?
Dạ, sao thím biết?
Trước giờ có khi nào cháu gọi cho thím đâu. Mấy hôm trước nó có nói với thím là thím còn nhớ cháu không? Nhìn nó mệt mỏi thím đã đoán là nó sẽ tìm cháu, nhưng không nghĩ nó làm thật. Nó đã nói gì với cháu à?
Dạ, không ạ. Nhưng rất mệt mỏi.
Nó không làm gì sai trái đấy chứ?
Dạ không, thím đừng lo.
Buổi tối, cho con ngủ xong em nằm mãi không ngủ được chồng hỏi:
Em đang nghĩ gì vậy?
Cũng không có gì cả mình à, nhưng em không biết có nên nói cho anh nghe không.
Nếu cảm thấy muốn nói thì em nói đi.
Hôm nay em gặp D.
Vậy à, có chuyện gì với em hay với D mà làm em phải suy nghĩ?
Chỉ là gặp nhau rồi đi cafe thôi anh. Ở cái quán em vẫn hay ngồi ý. Lúc nghỉ trưa.
Em à, vậy là được rồi.
Là sao anh?
Trưa nay anh cũng ở đó, nên em không cần phải kể gì nữa.
Anh biết hết rồi sao?
Ừ, nhưng sau đó em gọi cho ai vậy?
Anh thật là, em gọi cho một người họ hàng của D. Người thím mà em đã từng kể với a đó.
Vậy là anh đoán đúng. Hôm trước anh thấy em nói chuyện rất lâu nên anh đã nén coi điện thoại của em. Anh xin lỗi. Có chuyện gì à?
Rồi em kể cho chồng nghe mọi chuyện. Anh có biết, đó là điều anh ấy hơn hẳn anh không? Điều đó làm em ngày càng yêu anh ấy nhiều hơn mà không còn bận tâm tới tình yêu trong quá khứ hay một điều gì đó nuối tiếc về anh. Em thấy mình hạnh phúc nên anh cũng phải giải quyết mọi chuyện cho tốt và sống hạnh phúc nhé. Đây có lẽ cũng là bài cuối cùng em viết cho anh. Người duy nhất luôn làm cho em muốn viết. Nhưng lần này có lẽ chẳng bao giờ anh đọc được, cũng chẳng bao giờ anh cất được bài vào ngăn anh luôn dành riêng cho em như trước đây. Vậy nhé. Người yêu cũ!
Ôi, đẹp quá.