Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Trường mầm non CLC A-li-xơ khu vực Đại La, Nguyễn...
Hi bà con
Bà con có thể vào đây để xem phim về hôm bế giảng 1.6.2009
http://www.youtube.com/watch?v=0A0aBJwUX0A
Bà con có thể xem bản đẹp hơn, đầy đủ hơn và load về theo địa chỉ
http://www.4shared.com/file/110179902/ea9fae51/Lien-hoan-1-6-2009-version2.html
07:52 CH 06/06/2009
Trường mầm non CLC A-li-xơ khu vực Đại La, Nguyễn...
2h30 phút sáng. Cảm hứng chợt nổi lên. Có một điều gì đó thôi thúc để viết cho các con... Thế giới của bọn trẻ ngầm chứa những điều bí hiểm lắm. Cứ thử nhìn với cách nhìn trẻ thơ để khám phá xem chúng lớn lên như thế nào? Có những thứ hơi “già đời” một tý, hơi cuờng điệu hoá một tý... các bố mẹ cứ nhâm nhi đi nhá !
Ấn tượng hôm liên hoan 1.6
Còn phải nói nữa à, có cái gì mà không phải là “đỉnh” “khủng”, “nhất quả đất”, “tuyệt cú mèo” khi mà ta sắp 3 tuổi, 3 tuổi rưỡi hay là sắp 4 tuổi.
Anh Nguyên
Trong cuộc sống, có những lúc mà ta không thể tự hào ngẩng cao đầu cho được. Tỷ dụ như là bố đến quấy rầy hôm bế giảng. Lũ con trai khác không có đứa nào có bố đến cả. Cả em Phương Linh mới có hơn 1 tuổi nữa, bố đến dự là khóc oà lên đuổi bố về ngay. Vậy mà bố lại xuất hiện, ngồi cạnh mình làm mình ngượng muốn đâm đầu xuống đất mà gạch đá men lại chắc quá. Làm sao mà vênh cái mặt ra oai và ra cái giọng đanh thép hay “ghi điểm” gì nữa khi mà bọn con gái cứ nhè mình ra mà nhìn. Những giọt nước mắt cá sấu của mình là một tín hiệu để bố rút êm.
Khôi Bi
Thật là tệ khi mà lên sân khấu khi quên mất nội dung bài phát biểu. Mình đã chuẩn bị tinh thần hết cả rồi, viết một vài câu văn hoa và kiểu cách cho cái giây phút được trao quà ấy. Ánh mắt nhìn dễ thương của Phương Nhi làm mình bối rối. Mẹ đã lên sân khấu, đã an ủi mình và cố gắng vớt vát chút danh dự. Quả thật, mình đã không thể tha thứ cho bản thân khi tuột đi cơ hội ghi điểm như thế trước em yêu quý. Và mình đã khóc nức nở vì cảm động. Ánh mắt em như truyền tin : Quên lời thoại à ? không sao đâu cưng !
Quang Minh và Nhật Minh
Chúng tôi luôn có sự ganh đua và luôn muốn tạo một khoảng cách an toàn để điểm số. Đây được coi là trận đấu quyết định trong vòng cuối cùng của giải. Thật ra, Duy Anh cũng được coi là một đối thủ đáng gờm khi hắn luôn luôn âm thầm ghi điểm. Việc hắn bị « tóm » đi nghỉ hè với mẹ làm chúng tôi có cơ hội gia tăng cách biệt.
Quang Minh
Cô Giang đã « xử ép » khi cho tôi bài hát tủ của Nhật Minh là « Bác Hồ người cho em tất cả ». Hắn vẫn nhìn tôi với cái hất hàm đầy thách thức trước show diễn. Tôi tự nhủ, không dễ để đánh đổ một « hiện tượng âm nhạc » hay một « «Vietnam idol » trong lòng các em. Khác với lần trước, lần này khó hơn vì không có nhạc nền – không có nhạc dạo – không có hát nhép. Mấy ngày hôm nay, tôi đã tránh hét to để giữ giọng. Tức quá khi mà Duy Bình vào bài nhanh quá, nên tôi phải đuổi. Nháy mắt, kéo tay, giậm chân mà Duy Bình vẫn thẳng tiến với tốc độ cao nhất. Đối thủ của tôi vẫn quan sát và nhìn bằng cái nhìn đầy « ý nghĩa ». Hắn biết là dù tôi có gan to như thế nào, cũng sẽ không vì hắn mà chơi trội với Bình Boong, cạ cứng của tôi. Rất tiếc là lượt đầu tiên, hát xong thì cả hai chúng tôi hết hơi vì phải rượt đuổi nhau như đua công thức 1. Cô Giang yêu cầu chúng tôi thử lại và hát to hơn. Lại một lần nữa, số phận éo le khi Duy Bình hát rất « thô » vì không sử lý kỹ thuật khi quãng ngân. Để cứu bạn, tôi cũng kéo bè theo to hơn để át tiếng. Chúng tôi đã kết thúc với những tiếng vỗ tay lộp bộp của khán giả. Tôi nhìn về phía em, mong nhận được một ánh mắt sẻ chia… Em quay ngoắt đi nhìn Nhật Minh, đối thủ truyền kiếp của tôi. Tôi biết, tôi đã làm em thất vọng.
Nhật Minh
Tôi vẫn là kẻ thích chơi trội. Lần này thì tôi chơi nổi thật. Sau màn trình diễn nghèo nàn của Quang Minh, tôi lại thấy phải làm cho em biết tôi là ai và tôi có thể sáng tạo như thế nào. Cú thứ nhất, tôi chào khán giả, không phải là kiểu hơi cúi gập mình và nụ cười quyến rũ như trong kịch bản : tôi gập người hết sức đến nỗi suýt đổ về phía trước vì mất thăng bằng. Đó là cách chào của « hiệp sỹ » karate chuyên nghiệp. Một mũi tên trúng hai đích. Một là ghi điểm trước em vì chưa ai làm điều này lần đầu tiên cả (cái gì « đầu tiên » chẳng … « thú vị » ). Thứ hai, để đánh tiếng cho đối thủ của tôi là tôi sẽ « chiến » như võ sỹ karate để bảo vệ những-gì-thuộc-về-Nhật-Minh.
Cú thứ hai, bài « Chú voi con ở bản đôn » tôi đã lắc người như con voi. Đương nhiên, bọn voi có 5 chân nếu tính cả cái vòi nên nó đung đưa thì … ai cũng biểt rồi đấy. Tôi đung đưa phần đầu, tôi lắc lư hai cái tay và tôi nhún nhún cái chân. Và em đã che miệng cười duyên, đó là tất cả !
Khi ta sắp 4 tuổi, những điều ta có thể làm vì tình yêu thật rồ dại.
Bảo Anh (A) và Bảo Anh (B)
Bảo Anh (A)
Tôi đã cảm thấy bất an khi con bé đó xuất hiện. Nó “trẻ” hơn tôi 1 tuổi, trông cũng mũm mĩm và dễ coi, chỉ là dễ-coi-một-chút-xíu thôi. Nó đã làm Nhật Minh xao nhãng đến tôi đến mấy ngày. Thậm chí, hắn, kẻ-đáng-ghét-muôn-đời ấy còn dám khen con bé ấy xinh trước mặt tôi. Tôi đã kéo con bé ấy ra một góc để “xử lý” : “Này, nhìn kỹ chị đây nhá. Đừng tưởng được người khác khen xinh, người khác để ý mà tưởng bở nhé. Bảo Anh này mới xinh, mắt mới đẹp nhá !”
Tôi coi buổi biểu diễn này quan trọng để nâng cao vị thế trong lòng chàng. Tôi đã đi tập đầy đủ, không bỏ buổi tập nào cả. Sáng nay, tôi đã tỉnh giấc sớm, yêu cầu mẹ làm tóc cẩn thận và buộc nơ màu hồng, màu mà kẻ-đáng-ghét-muôn-đời nói là tôi hợp nhất.
Tam ca của chúng tôi gồm tôi, Anh Thư và Quỳnh Trang trình bày hai bài thơ : Cô giải phóng quân và Cầu vồng. Đọc thơ là sở trường của tôi mà. Tôi nhún chân, đưa tay chỉ lên má, nhấn nhá đôi mắt ngọc và hơi nghiêng người đi để... che bớt chiều dày cơ thể khi vào ảnh (đợt này, tôi hơi béo lên thì phải). Tiết mục để lại một tiếng vang trong lòng khán giả, những tiếng vỗ tay cất lên không ngớt. Tôi quay sang chàng ... nhưng chàng lại nhìn về phía nó. Tôi đứng lì ra ở sân khấu thêm mấy giây... mà chàng không biết.
Khi ta sắp 4 tuổi, yêu và hy sinh còn phải biết là vì cái gì chứ !!!
Bảo Anh (B)
Chưa buổi diễn nào lại quan trọng đối với tôi hơn thế : phải nói là nó có ý nghĩa đến cả-cuộc-đời-của-tôi. Tôi đã cố gắng hết sức để che giấu với đối thủ là tôi còn “trẻ-người-non-dạ”. Tôi dường như cảm thấy trái tim nhảy ra khỏi lồng ngực khi cô Giang xướng đến tên. Cô Giang đã rất ưu ái để tôi tốp ca cùng Khánh Chi, Bảo Trân, Quang và Anh Nguyên, vốn là những danh ca mới nổi. Tôi chỉ ngại nhất có Khánh Chi vì cô ấy tỏ ra rất có năng khiếu về âm nhạc. ôi, điều tồi tệ đã đến : Tôi không tài nào nhớ nổi lời bài hát “Mẹ yêu không nào” dù rằng trong mơ, tôi thuộc làu làu. Càng cố thì lại càng không nhớ nổi, mặc dù cô Hương và cô Giang đã “nhắc vở”. Tôi đành mấp máy môi và nhún, và nhún cho đúng nhạc. Tôi cũng không biết là liệu run quá, tôi nhún có đúng nhịp hay không nữa. Thôi chết, cái chân phải của tôi không còn theo chủ ý nữa. Nó cứ đến hẹn lại lên, 3 giây lại đá về phía trước một cái, lủng lẳng như là con voi. Có ai đó đã cười. Chị ta cũng cười, theo nghĩa tôi đáng thương hại.
Tôi đã khẩn khoản xin cô Giang cho tôi được biểu diễn thêm một bài nữa. Và cô Giang nói, bầu xô đồng ý cho tôi một cơ hội trên sân khấu (sẽ còn phải đên tháng 9 mới có một show mới). Lần này, tôi đã thách thức đối thủ vì bài “Cháu yêu bà” quá “ngon”. Tôi nhìn vào bà của chị ta để lấy cảm hứng cho bõ tức. Tôi đã thuộc lời – ai cũng đã an ủi tôi thế. Tôi đã hát đúng nhạc – ai cũng an ủi tôi thế. Nhưng ai đó đã “chua” một câu làm trái tim tôi héo hắt : hát bài “cháu yêu bà” mà lại nhún như như là duyệt binh ý.
Với tôi, còn hơn cả thảm hại Chị ta có thể ăn chậm hơn tôi, có thể hơi béo hơn tôi, nhưng chị ấy đã thể hiện rất “pro” trên sân khấu. Ánh mắt chị ấy nhìn tôi và nói “Cô em xinh xinh, tôi đã thắng tuyệt đối nhé”.
Khi ta mới 3 tuổi, dễ gì chịu thua cuộc một cách giản đơn như thế !
Quỳnh Trang
Cô Giang rất “cưng” tôi nên tôi đã được “ưu ái” với bài thơ “Trong nắng”. Tôi đã tập đến tận khuya hôm qua. Tôi và Bảo Anh (A) là một cặp còn hơi cả ăn ý. Chúng tôi đọc ung dung, thả chữ từ từ và nhìn vào mắt nhau để đọc. Kết thúc bài thơ có câu “bé nào cũng đẹp, trong nắng lung linh”. Tôi đã nhìn về phía người ấy, người mà tôi nhớ thương, người mà tôi muốn tạo ấn tượng để gửi trao những từ ngữ. Hai câu thơ ấy là tất cả những gì tôi muốn nói, tất-tần-tật. Trước buổi diễn, bạn ấy đã khen váy của tôi đẹp và kiểu tóc rất thời trang. Trái tim tôi đã xao động.
Giờ đây, khi 4 mắt nhìn nhau, tôi mới hiểu : Khi 3 tuổi, có rất nhiều thứ không thể nào cắt nghĩa được.
Khánh Chi
Buổi diễn rất tuyệt. Tôi đã cho họ thấy bé-hạt-tiêu là thế nào. Tiếng hát tôi vượt trội hẳn lên và mang một dấu ấn rất-chi-là-Khánh-Chi. Hai bài hát “Cả nhà thương nhau” và “Mẹ yêu không nào”, đến Xuân Mai còn phải đến nhà tôi xách dép hầu chuyện nhá ! Tôi còn được biểu diễn riêng một bài thơ “Yêu mẹ”. Câu nào ra câu ấy, tình cảm và tha thiết. Tôi không rơi vào cái vòng lẩn quẩn “iu đương” nên có thời gian tập trung vào chuyên môn hơn.
Đức Anh
Thật khốn khổ cho những tài năng âm nhạc bị ngọng. Tôi nằm trong số bị “dập vùi” ấy. Cô Giang đã xếp tôi hát cùng nàng Anh Thư, người-mà-cả-thế-giới này đều muốn yêu vì sự dịu dàng như ánh trăng. Điều đáng tiếc duy nhất đối với tôi là bài hát “trường của chúng cháu là trường mầm non” chẳng có từ ngữ gì liên quan đến tình cảm cả. Chỉ là “ngoan”, “múa hát” lại còn cả “mẹ” và “con” nữa. Quang Minh và Nhật Minh, hai thằng khỉ ấy cười vào mũi tôi. Chúng nó cứ nhấn mạnh chữ “mẹ” và “con” ấy !
Anh Thư
Mẹ đã xin về sớm để xem con biểu diễn đúng không? Mẹ sẽ tự hào lắm về con khi mà có nhiều người để ý đến con. Con gái hiền dịu-dàng-bướng-bỉnh của mẹ đã lớn khôn nhiều lắm rồi mẹ nhỉ? Con gái hiền dịu-dàng-bướng-bỉnh của mẹ vẫn là một ngôi sao “đẹp dịu dàng mà không chói loá”, mẹ yêu nhỉ. Mẹ thích bài nào nhất hả mẹ ? Có phải bài “Cầu vồng” không mẹ?
Khôi Nguyên
Thằng khỉ Nhật Minh nó đã làm trò hề với cái cách chào có một không hai của nó. Mình và thằng khỉ ấy đã mất đúng 2 phút để kết thúc bài hát ngu ngốc “Chú voi con ở bản đôn”. Cái thằng khỉ ấy ngoài việc nó nhìn gằm gằm làm mình buồn cười còn gân cổ hát át cả tiếng của mình nữa, chả faire play gì cả.
4 tuổi, hát một thứ vớ vẩn ấy, Khôi Nguyên này không phục. Chẳng qua Khôi Nguyên này nghỉ học nhiều quá nên không có dịp trao đổi trực tiếp với bầu sô về những ca khúc đang thịnh hành bây giờ thôi. Được bài tủ, Khôi Nguyên này khác gì diều gặp gió !
Bình Boong
Cô Tâm đã thách thức cái dạ dày của tôi khi đặt cái bánh ga tô trên bàn ngay khi buổi diễn bắt đầu. Và việc gì đến phải đến : Trong khi một số đang say sưa với bài hát “Trái đất này, là của chúng mình”, mình chỉ nghĩ đến việc thay lời bài hát là “gatô này, là của chúng mình”. Đến bài “Đến trường A-li-xơ thật vui”, mình chỉ nghĩ đến “ăn bánh gatô lúc này thôi”. Tôi đã không cưỡng được sự thu hút đến ma quái của cái bánh. Tôi đã nhúng một ngón tay ngập kem socola và mút chụt một cái. Khi cô Giang hỏi “bình Boong, vì sao con làm thế” thì tôi thú nhận “Nó ngon quá cô ạ !” Cô không biết đấy thôi, đến một nửa lớp đã không còn tâm trạng hát hò nào nữa khi nhìn thấy cái bánh gatô ngon tuyệt ấy !
Bảo Trân & Quang
Với tôi, lần biểu diễn này chỉ một mục tiêu “cọ sát” và “học hỏi kinh nghiệm”. Tôi tự thấy, mình có khiếu về nhảy nhót hơn. Nếu cho tôi vào tốp múa – dance phụ hoạ chắc “ngon ăn” hơn. Dẫu sao, những tiết mục đồng ca cũng không quá tệ. Trước show diễn, cô Giang đã từng gợi ý cho tôi một tiết mục đơn ca nhưng tôi đã từ chối. Tôi cảm thấy mình chưa “sẵn sàng”, à phải nói là “not ready” !
07:56 CH 04/06/2009
Trường mầm non CLC A-li-xơ khu vực Đại La, Nguyễn...
Hi bà con
mời bà con chiêm ngưỡng ảnh các con hôm liên hoan 1.6
http://alicevn.com/lien-hoan-mung-16-va-mung-alice-tron-1-tuoi
Quý vị có thể load về đây
http://www.4shared.com/file/109601836/f4bed2b6/tong-ket-nam-hoc-web.html
?
Trong mấy ngày tới, sẽ viết vài dòng về lễ bế giảng để bố mẹ các con được ... nhâm nhi !
đang chọn lựa nhạc nền để làm mấy film cho các con. Phải cần có cảm hứng mới được !
02:22 CH 03/06/2009
Trường mầm non CLC A-li-xơ khu vực Đại La, Nguyễn...
Hi bà con
đây là link để bà con load về ảnh chụp hôm pinic ở nhà bà Nhật Minh
http://www.4shared.com/file/109510286/1995b2d0/di-choi-nha-nhat-minh-01-06-2009-web.html
?
Bà con có thể xem trên web của trường này :
http://alicevn.com/picnic-o-nha-ba-nhat-minh-30-05-2009
08:30 SA 03/06/2009
Trường mầm non CLC A-li-xơ khu vực Đại La, Nguyễn...
Q
Trần Đức
Q
uang
Thoạt nhìn ai cũng bảo “anh chàng này chắc bướng ghê lắm” – Khuôn mặt rất đàn ông với triển vọng hàng râu quai nón; cái đầu tròn hai xoáy ngược nhau. Bướng thì cũng có bướng nhưng Quang hiền lắm. Mỗi khi bị các bạn trong lớp dành đồ chơi Quang chỉ mách cô Giang. Thỉnh thoảng lại thấy Quang khóc nhè “em Khôibi đánh con” chứ Quang không bao giờ đánh lại em. Cô Giang thương Quang lắm nhưng chỉ nói “thế mà cũng khóc nhè à”.
Có lẽ “thành tích” nổi bật nhất của Quang từ khi đi học đấy là chịu uống sữa, thậm chí lại uống nhiều.
T
Vũ Ngọc Anh
T
hư
ấn tượng về Anh Thư khi vừa gặp mặt, ai cũng nói: cô bé này xinh thế, dịu dàng thế. Nhưng mà cô bé cũng nghịch ngợm và đôi khi cũng bướng bỉnh ra trò.
Không tỏ ra quá hoạt bát trong các giờ học nhưng Anh Thư làm cô giáo rất ngạc nhiên về khả năng nắm bắt bài học và trí nhớ rất tốt. Hãy cứ tham dự lớp học 1 buổi mà xem, Bảo Anh, Nhật Minh có thể thuộc bài hát rất nhanh nhưng khi cô hỏi lại thì chỉ có Anh Thư mới biết tên bài hát là gì, tác giả bài hát là ai.
Vẫn nhớ một kỷ niệm rất vui của Anh Thư. Đấy là khi học tiếng Anh với chú Erik, trong khi Erik đang cho cả lớp thực hành: “Stand up, Sit down” thì Anh Thư bỗng có “nhu cầu riêng” cần ra ngoài.
Ngồi trong toilet nghe các bạn ở trong lớp học “Stand up”, Anh Thư cũng hô ‘Stand up” và…bê cả bô đứng dậy
Vũ Quỳnh
T
rang
Mỗi ngày một thêm xinh gái với đôi mắt long lanh, má lúm đồng tiền và bím tóc ngày một dài duyên dáng. Nghe mẹ kể, bố đầu tư cho con gái yêu một bộ quần áo tới > 300 ngàn đồng, giữa mùa đông mẹ nghe giá tiền bộ quần áo mà mồ hôi vã ra như tắm.
Mẹ đến đón con, hỏi “con ăn xong chưa?” Cô bé lễ phép: “Con ăn xong rồi ạ” - Cả mẹ và cô đều mãn nguyện với câu trả của con. Không còn là một Quỳnh Trang lầm lì, đang chơi thì đứng dậy nhổ nước bọt vào bạn rồi sẵn sàng đứng úp mặt vào tường chịu phạt chứ không chịu xin lỗi bạn
Lương Bảo
T
rân
Bảo Trân với Bảo Anh Bông vào lớp cùng một ngày. Nhưng mẹ Bảo Trân tỏ ra khá “phiền lòng” vì con chả chịu nhớ và chả chịu kể chuyện gì ở lớp cả - ngược hẳn với Bông.
Nhưng cứ so sánh từ những ngày Bảo Trân không chịu (hay không thể) ngồi yên một chỗ, cứ chạy như đèn cù hết phòng này qua phòng khác rồi lại phi vào bể bóng, cho đến bây giờ Bảo Trân đã biết ngồi nghiêm chỉnh trongg cả giờ học và giờ ăn để thấy sự tiến bộ của Bảo Trân.
Trừ những hôm yếu người, còn lại bao giờ Bảo Trân cũng tự xúc ăn hết bát 1, đến bát thứ hai là cô bé lân la lại gần cô Giang “cô ơi cô yêu con…cô xúc cho con đi”. Làm sao mà cô Giang có thể từ chối được.
Chuẩn bị cho lễ tổng kết năm học, Bảo Trân cũng tập văn nghệ tích cực đấy. Cũng đứng trong đội đồng ca nghiêm chỉnh lắm. Để xem kết quả buổi biểu diễn thế nào.
Còn một chuyện nữa về Bảo Trân: Cơn mưa đầu mùa hạ vừa rồi trời bỗng nhiên nổi sấm. Cả lớp giật mình, díu lại với nhau rồi dáo dác đưa mắt nhìn cô. Bảo Trân nhào đến ôm chặt lấy Anh Thư, khuôn mặt tái mét cứ tìm cách rúc rúc vào nách Anh Thư. Cô Giang bật cười, các bạn cũng ồ lên cười, Bảo Trân ngẩng lên rồi cũng cố nhăn mặt cười “hì hì”. Dù sao thì khuôn mặt cũng đã hồng hào trở lại. Cô Giang ôm Bảo Trân vào lòng rồi nhẹ nhàng giải thích về hiện tượng sấm ở trên trời. Chắc cô bé cũng chưa hiểu gì đâu nhưng cũng có vẻ đã yên lòng
02:03 CH 02/06/2009
Trường mầm non CLC A-li-xơ khu vực Đại La, Nguyễn...
M
Hồ Nhật
M
inh
Anh chàng hào hoa, khéo tán.
Cứ nhìn đôi mắt tròn mở to và cái miệng chúm chím chỉ chực cười, ai biết được là anh chàng này nghịch ngầm thế.
Những ngày mới gia nhập Alice, anh chàng đóng góp tiết mục đơn ca “Cho ánh nắng ban mai” – Các cô và các bố mẹ hết lời trầm trồ, ông nội không giấu nổi nét mặt tự hào trong buổi liên hoan văn nghệ chào mừng ngày 20-10.
Bây giờ nhớn hơn một chút, đang giờ học mà cô giáo có việc ra ngoài là anh chàng bắt nhịp cho cả lớp hát tập thể “Đã khuya rồi còn ngồi đếm sao, sương xuống lạnh ướt đôi bờ vai…”.Các cô cắn môi nín cười để quát “Nhật Minh!”.
Những chuyện mà Nhật Minh lý luận với các cô thì nhiều lắm, cũng kể cho bố mẹ nhiều rồi. Kể thêm chuyện này nữa nhé:
Một buổi trưa bố đến đón Nhật Minh về sớm để cả nhà đi nghỉ mát, các cô bảo “Nhật Minh đi chơi về mua quà cho các cô nhé”. Bố Nhật Minh (phải) nhận lời thay con “vâng ạ, lần này con lớn rồi, con xách được quà rồi nên con sẽ mua quà cho các cô”. Nhật Minh ngồi trên lòng bố thản nhiên “con làm gì có tiền mà mua quà cho các cô”. Bố Nhật Minh…!!! J
Thứ hai đầu tuần sau Nhật Minh đến lớp mang theo một túi măng cụt. Các cô hỏi “con đi biển mua măng cụt về làm quà cho các cô à”. Nhật Minh trả lời “Ở ngoài chợ đầy, chợ ngay gần đây này cô này” J
Cả lớp mình sẽ không bao giờ quên những chuyến picnic tuyệt vời tại khu nhà ông bà ngoại của Nhật Minh
N
Hoàng Anh
N
guyên
Cái cậu này gia nhập Alice chưa lâu nhưng mà tỏ ra “nhập cạ chơi” với mấy cậu Quang Minh, Duy Anh, Duy Bình rất nhanh. Cô Giang bảo “sao khuôn mặt cứ vênh vênh bướng bướng mà lúc nào cũng thường trực nụ cười tủm tỉm duyên duyên”.
Có nhiều khi cô nói mà Anh Nguyên không nghe lời, vẫn cứ tủm tỉm cười cười, giống như là cậu ta đang có 1 suy nghĩ gì về cô giáo khá hài hước.
Đợi buổi biểu diễn tổng kết năm học, xem kết quả học hành của cậu ta ra sao !
Mai Khôi
N
guyên
Cậu bé có khuôn mặt trắng trẻo và giao tiếp khá dè dặt. Khôi Nguyên không gây ấn tượng gì với cô giáo và các bạn trong lớp cho đến khi cậu ta thể hiện “khối kiến thức uyên bác” của mình trong dịp Noel năm trước: “ông già Noel sống ở Bắc Cực, đến Noel ông chui vào nhà mình qua ống khói và để quà trong chiếc bitất. Đây không phải con ngựa đâu, con tuần lộc đấy…”
Thêm một lần nữa Khôi Nguyên khiến cô giáo phải giật mình và trầm trồ. Đấy là trong một buổi học cùng cô Tina, khi Tina vẽ hình một con lợn và gọi các bạn lên vẽ bổ sung cái đuôi. Lần lượt từng bạn lên và bạn nào cũng vẽ cái đuôi ở một chỗ nào đấy. Riêng Khôi Nguyên, cậu ta đứng ngắm con lợn của Tina một lúc rồi lắc đầu “con không vẽ được, vì như thế này thì cái đuôi con lợn phải xuyên qua bảng”. Thật khâm phục khả năng tưởng tượng trong không gian của cậu bé.
Khôi Nguyên chịu khó đi học đều hơn nữa nhé
“con không vẽ được, vì như thế này thì cái đuôi con lợn phải xuyên qua bảng”
02:02 CH 02/06/2009
Trường mầm non CLC A-li-xơ khu vực Đại La, Nguyễn...
Thế là một năm học đã qua đi, Alice cũng vừa tròn một tuổi.
Bao nhiêu nỗ lực, vất vả của bố mẹ cùng các cô. Để đổi lại được bao nhiêu niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ nhìn các con khôn lớn.
Ghi lại một vài nét đáng yêu, một vài chuyện ngộ nghĩnh…cho bố mẹ và cho các con.
Lưu lại, sau này là những kỷ niệm cho con. Về những ngày còn trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, của các cô. Những kỷ niệm sẽ tiếp sức cho con trong cuộc sống.
LỚP CHÚNG MÌNH NÈ…
(Xếp theo Alphabet nhé)
A
Nguyễn Ngọc Bảo
A
nh (A)
Cô bé xinh đẹp và có vẻ “sắc sảo” hơn các bạn cùng lứa tuổi. Vì thế cũng nhiều lần Bảo Anh khiến cô Thương phải chịu trận trước các lý luận của con. Bảo Anh cũng trội hơn hẳn các bạn về các môn tạo hình: tô màu cho tranh, nặn…
Bảo Anh là một trong các học sinh đầu tiên của Alice, đi học rất ngoan nhưng nết ăn còn chậm lắm. Các cô vẫn phải rất vất vả với các bữa ăn của con. Nhưng Bảo Anh có một nết rất tốt là: không bao giờ để cơm trong miệng khi nói chuyện. Vì thế mà các cô thường phải chuẩn bị hàng kho câu hỏi để hỏi con trong các bữa ăn. Hỏi càng nhiều con càng phải nuốt càng nhanh để còn trả lời cô. Nhiều lúc cô Thương cũng “bí”, chả biết hỏi gì nữa. Nếu hỏi phải dạng câu chỉ cần trả lời kiểu “Yes or No” thì con sẽ “Gật hoặc Lắc” - thế là cơm vẫn còn nguyên trong mồm L
Trần Bảo
A
nh
Nếu có phụ huynh nào ghé thăm lớp học, chỉ mới vừa bước chân vào đã được nghe “Chào mẹ (Quỳnh Trang)” thì đó đích thị là tiếng của Trần Bảo Anh.
Cô giáo thường gọi là Bảo Anh Bông vì trùng tên với bạn Nguyễn Ngọc Bảo Anh .
Trước đây thì có Đức Anh, Duy Bình là hai bạn khá nhanh mồm miệng chào hỏi mỗi khi trường có khách nhưng bây giờ là Bảo Anh Bông. Mà sao cô bé nhớ tên, nhớ mặt mọi người nhanh thế, cô bé mới vào lớp từ sau tết thôi mà.
Nhanh nhảu mồm miệng thế thôi nhưng thực ra vẫn “còn non” lắm. Làm việc gì cũng vụng về, dễ bị ngã, dễ làm đổ vỡ. Ngồi trong lớp học vẫn chưa có ý thức đâu. Thích gác chân lên ghế ngồi nghiêng người ngó ra sân (nên thường là người đầu tiên phát hiện ra trường có khách – nên thường là người nhanh mồm chào hỏi nhất J)
Thế mà mẹ Bông phấn khởi lắm vì con về nhà tỏ ra rất thuộc bài ở lớp – tài ghê! Mẹ còn kể “Bông về nhà khoe: hôm nay ông Nhật Minh có đầu mới đấy” - Ối giời, lại còn để ý được đến thế sao
Nguyễn Duy
A
nh
Tự lập nhưng cũng khá nghịch ngợm và bướng bỉnh.
Ngay từ ngày đầu tiên gia nhập Alice, không giống như những cô bé, cậu bé mới đi học, Duy Anh hoà nhập ngay với các bạn và vào nề nếp rất nhanh.
Anh chàng này cũng là người khởi xướng phong chào trang phục “siêu nhân, pen 10” đến lớp để cho Đức Anh & Quang Minh không thích mặc bất kỳ bộ quần áo nào khác nếu như không có siêu nhân hoặc pen 10.
Hôm nọ mẹ Duy Anh có một email khen con về nhà ngoan và rất chịu khó học. Các cô cũng rất cảm động vì Duy Anh cứ phải đắn đo lựa chọn giữa “đi chơi với Alice hay đi nghỉ mát với mẹ”. Và còn nói rằng
"Con đi biển sẽ rất nhớ các bạn này, nhớ trường này, nhớ bàn này, nhớ đồ chơi này, nhớ Bình Boong này, nhớ e Bảo Trân này, nhớ Đức Anh này...."
Nguyễn Đức
A
nh
Cậu bé này đã “trưởng thành” rất nhiều kể từ khi đi học: ăn uống tự giác, đi hỏi về chào. Nghe kể, cậu còn biết “uốn nắn” cả bố khi bố nói trống không.
Thế mà đã có lúc lại “cầm đầu nổi loạn”. Trong khi các cô giáo đang ăn cơm trưa thì nghe có giọng bắt nhịp cả lớp đang ngủ trưa vùng dậy hát tập thể - Các cô buông đũa, trợn tròn mắt nhìn nhau - giọng này là giọng của Đức Anh. Một lần khác thì các cô nghe thấy “Các bạn ơi, các cô ra ngoài hết rồi, bọn mình dậy đánh nhau đi” – Cô Thương phì cả miếng cơm ra ngoài, nín cười rời mâm cơm đi vào, làm mặt nghiêm để quát “Đức Anh”
Học ở lớp, Đức Anh đứng số 1 về môn làm tranh xé dán. Mặc dù tầm vóc nhỏ bé nhưng cậu rất chăm chỉ và nhiệt tình giúp đỡ cô giáo trong một số việc: Cất dọn đồ chơi; kê, cất giường ngủ…Chỉ mỗi tội là giọng nói còn ngọng líu, ngọng lô. Còn nhớ, các phụ huynh đã cười nhiều như thế nào khi nghe Đức Anh biểu diễn đọc thơ trong buổi “Festival Noel”. Các cô với Đức Anh phải cùng nhau “luyện giọng” cho thật chuẩn trước khi vào lớp 1 nhé.
B
Nguyễn Duy
B
ình
Duy Bình là một trong các học sinh đầu tiên của Alice đấy - một cậu bé trông tầm vóc có vẻ to nhưng khuôn mặt lại rất non nớt, ngây thơ. Nhưng Duy Bình sắp chuyển trường rồi vì gia đình con đã chuyển nhà ra xa Alice quá. Chắc chắn các bạn Alice sẽ nhớ Duy Bình trong một thời gian dài, giống như cả lớp mình đã nhớ Việt My vậy. Muốn biết những tiến bộ của Duy Bình trong thời gian học ở Alice, hãy để con gặp một “chú Tây” nhé. Chắc chắn con sẽ không e ngại trốn đằng sau cô Thương để khóc nữa mà sẽ chìa tay ra bắt và “Hello”.
Các cô cũng nói rằng Duy Bình học môn toán rất nhanh và thông minh.
C
Nguyễn Hoàng Khánh
C
hi
Cô bé này mới đi học thôi nhưng mà ngoan ghê. (Trộm vía - vì bố mẹ dặn là các cô cứ phải “chê” thật lực vào, nếu không thì cháu lại ốm”). Bố mẹ nuôi Khánh Chi vất vả thế nên hơi bất ngờ khi thấy con hoà nhập và vào nếp rất nhanh. Buổi đầu tiên đi học, mẹ đến đón sớm, thấy con không hề khóc mà ngồi bàn ăn tự xúc. Mẹ còn rút cả điện thoại ra quay phim để mang về cho ông bà và bố xem.
Ở lớp ngoan thế mà có bố mẹ lại nhõng nhẽo ghê. Thì hôm đi chơi nhà ông bà ngoại bạn Nhật Minh mọi người thấy đấy. Cô giáo cho các bạn đi ngủ nhưng riêng Khánh Chi phải là bố cho đi ngủ cơ
K
Nguyễn Việt
K
hôi
nick cả trường quen gọi là Khôibi.
Khôibi cũng là một trong các học sinh đầu tiên của Alice. Lúc bắt đầu đi học Khôibi mới 17 tháng, biên chế ở lớp nhà trẻ. Mẹ thả vào trường là chạy tung tăng khắp nơi, mắt cười tít, biết nói mỗi từ ‘mưa”. Nhưng cu cậu có vẻ vào nếp rất nhanh: biết tự xúc ăn, biết học theo cô Hậu: cúi thấp người lăn bóng trên một đường thẳng, xếp chồng các đồ vật lên cao…hay là ngồi nghiêm chỉnh ở bàn học, giở sách xem tranh học môn nhận biết. Còn nhớ ở Chủ Điểm Gia Đình, cô Hậu giở bức ảnh cả nhà Bi và dạy: Ông, Bà…Cu cậu nhìn rất chăm chú rồi chỉ vào một điểm bé tý trên bức ảnh nói “Đèn” ...!!! J
Tạm nghỉ học qua mùa đông, bây giờ Khôibi được biên chế vào lớp mẫu giáo. Sáng ra đi học thì biết nhõng nhẽo, “làm điệu” với mẹ. Mẹ về rồi cô phải ép ngồi vào chỗ để học cùng các bạn. Cảm giác như trong đầu cậu luôn có “luồng suy nghĩ” nào khác, không hề ăn nhập với bài học của cô giáo. Cậu ngồi yên nghe cô giáo dạy được độ vài phút , bỗng nhiên mỉm cười rồi đứng dậy …chạy vù ra ngoài.
À, thêm một đặc điểm là Khôibi có vẻ đặc biệt thích mưa và “cảm xúc” của cậu mỗi khi trời mưa cũng khá đa dạng. Có những lúc cậu nhìn mưa, hân hoan nhảy vũ điệu riêng của mình; có những lúc thấy trời mưa cậu cứ cuống quýt chạy ra chạy vào hết “mưa, mưa” qua cửa sổ lại “mưa, mưa” qua cửa chính; thế nhưng có lúc lại bắc ghế đứng chân cò trầm ngâm, mắt ngước nhìn trời qua cửa sổ, buông mỗi một câu “Mưa”!
02:00 CH 02/06/2009
Trường mầm non CLC A-li-xơ khu vực Đại La, Nguyễn...
Hi các mẹ
Kế hoạch đến tặng quà cho các bệnh nhi ở Khoa Thần Kinh, bệnh viện Nhi TW không có gì thay đổi.
9 h ngày mai, thứ 4, ngày 27 tháng 5 năm 2009 tại Khoa Thần Kinh, bệnh viện Nhi TW
Số tiền ủng hộ đợt hai đã quyên góp được là 7.600.000 đ do Quỹ A-li-xơ và những người bạn quyên góp được.
Trong đó, số tiền ủng hộ của phụ huynh của A-li-xơ là
- Mẹ Khôi Bi : 200.000 đ
- Mẹ Phương Linh : 100.000 đ
Số hiện vật được trao lần này gồm
- 01 bộ máy tính để bàn cho đội ngũ y bác sỹ trị giá 4.900.000 đ
- 50 gói quà (gồm một đồ chơi nhỏ, một ít bánh kẹo) trị giá 550.000 đ
- 50 bộ quần áo mới cho các bênh nhi từ 1-10 tuổi trị giá 1.550.000đ
- Một ít quần áo cũ do phụ huynh và bạn bè của “Quỹ A-li-xơ và những người bạn” quyên góp
Danh sách đoàn trao quà đợt này :
- Hương - chủ nhiệm Quỹ
- Linh (mẹ của Jun)
- Minh Hiền (bạn của Hương)
- Cẩm Bình (bạn của Hương)
Nếu phụ huynh nào có thể tham gia, hẹn gặp nhau ở Viện Nhi
04:32 CH 26/05/2009
Trường mầm non CLC A-li-xơ khu vực Đại La, Nguyễn...
Quỹ "Alice và những người bạn"
đã thống nhất sẽ trao quà Đợt 2 cho các bệnh nhi - khoa Thần Kinh, bệnh viện Nhi TW vào
9h sáng ngày thứ 5, 27 tháng 5 năm 2009
tại khoa Thần kinh, bệnh viện nhi TW
Quà tặng bao gồm
- 1 bộ máy vi tính dành cho việc nghiên cứu những bệnh về thần kinh
- bánh kẹo, truyện
- (quần áo cũ, đồ chơi cũ nếu có)
Trị giá về vật chất 6.100.000 đ
Nếu các bạn quan tâm, hãy tham gia cùng chúng tôi trong dịp này.
ALICE - A hand for a world
04:26 CH 20/05/2009
Trường mầm non CLC A-li-xơ khu vực Đại La, Nguyễn...
KẾ HOẠCH ĐI CHƠI DÃ NGOẠI NHÂN DỊP 1-6
CỦA CÁC CON TRƯỜNG MẦM NON ALICE
ĐỊA ĐIỂM
: NHÀ ÔNG BÀ NGOẠI BẠN NHẬT MINH
- ĐOẠN NGỌC HỒI, HÀ NỘI
THỜI GIAN
: NGÀY THỨ 7 – 30/5/2009
Phụ huynh cho con ăn sáng tại nhà và đưa con đến trường lúc
08h ngày 30/5/2009
8h30 khởi hành
. Dự kiến 9h sẽ tới nhà ông bà ngoại bạn Nhật Minh
9h30 các cô giáo sẽ cho các con uống sữa bột.
Tổ cấp dưỡng của Alice nấu bữa trưa cho các con tại bếp nhà ông bà ngoại bạn Nhật Minh theo thực đơn hàng ngày
Các phụ huynh cùng tham gia sẽ chia thành 2 nhóm.
- Nhóm 1 cùng các cô giáo đưa các con dạo chơi ngoài trời, cho các con thả diều
Nhóm 2 (khuyến khích các ông bố, bà mẹ giỏi nấu ăn): Làm bữa trưa cho người lớn.
Cho đến thời điểm này 1 số ý kiến thú vị đưa ra là thực hiện 1 số món nướng ngoài trời: chả nướng, gà nướng…
11h các cô giáo cho các con ăn trưa và cho các con ngủ trưa.
12h người lớn ăn trưa + buôn chuyện
13h30 (khuyến khích các ông bố) bơm bể bơi và xả nước vào bể (01 bể nhà bạn Nhật Minh + 01 bể của trường)
14h các con ngủ dậy, vệ sinh và ăn quà chiều (theo thực đơn do cấp dưỡng của trường nấu)
15h Các con chơi bể bơi; Phụ huynh quay phim chụp ảnh
16h30 Các con lau người, mặc quần áo và nghỉ ngơi + uống sữa tươi, ăn bánh ngọt
17h lên xe quay về trường
Những phụ huynh không tham gia sẽ đến
đón con tại trường lúc 17h30-18h
· Rất mong các gia đình của Alice tham gia nhiệt tình, đầy đủ cả bố+mẹ+(các) con để ủng hộ về tinh thần cho Alice; Ủng hộ về vật chất tuỳ tâm các phụ huynh
· Trên đây là kế hoạch sơ bộ, nếu thời tiết không đủ nắng ấm thì kế hoạch chơi bể bơi của các con có thể chuyển thành đua diều, đua xe đạp 3 bánh…; Có thể bổ sung thêm các ý kiến về thực đơn cho người lớn, 1 số trò chơi cho người lớn…
Alice
mong nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp của quý vị phụ huynh.
09:03 SA 19/05/2009
Trường mầm non CLC A-li-xơ khu vực Đại La, Nguyễn...
Hi bà con,
Nhân ngày 1-6, quỹ A-li-xơ sẽ đến Khoa thần kinh - bệnh viện Nhi TW để trao quà cho những bệnh nhi ở đây.
Số hiện vật và quà được trao lần này là 6.100.000 đ
gồm một bộ máy vi tính và một số quà nhỏ dành cho các bệnh nhi.
Nếu quý phụ huynh có mong muốn tham gia hoạt động này với Quỹ a-li-xo, quý phụ huynh có thể đóng góp quần áo cũ còn mới và sạch; đồ chơi hoặc truyện cũ. Trường A-li-xơ sẽ đóng thành các hộp quà để dành tặng cho các bệnh nhi. Quý vị nếu có thời gian hãy đi cùng Hương và Tâm để trao quà cho các cháu.
Quý vị có thể tham khảo blog của Hương để biết thêm một số hoạt động của Quỹ A-li-xơ đã dành cho khoa thần kinh, bệnh viện Nhi TW.
http://blog.360.yahoo.com/blog-wh5qONkzfqnIvLxm9kNWUA--?cq=1&p=888
02:29 CH 14/05/2009
Trường mầm non CLC A-li-xơ khu vực Đại La, Nguyễn...
Hi Bà con
các mẹ có con tham gia học ở trường đợt Tina tham gia tình nguyện viên (tháng 3 năm 2009) có thể xem phim và download phim về.
http://www.4shared.com/dir/15272911/2ac8b060/sharing.html
http://www.youtube.com/watch?v=bUUwi9C96yI
------
Đợt này các cô giáo trong trường khao vì có đồng phục mới luôn !
09:04 SA 08/05/2009
Trường mầm non CLC A-li-xơ khu vực Đại La, Nguyễn...
Hi mẹ Nhật Minh
Mình nghĩ, ngày 30 - 31/5 chắc ổn thôi.
Mình dự định mang theo một vài đàn cá (bằng nhựa) và ít cần câu. Nếu có bể bơi nữa thì hết sảy. Bọn trẻ sẽ vừa được bơi, vừa được câu cá.
Mình cũng nghĩ có thể mang một vài cái xe đạp cho các cô cậu thi đi xe đạp và thả diều. Còn phụ huynh chúng ta, có thể chơi một ít trò chơi dân gian như là kéo co hoặc nặn giun đất :Laughing:. Mình vẫn thèm món lạp sườn và khoai nướng
08:33 SA 06/05/2009
Trường mầm non CLC A-li-xơ khu vực Đại La, Nguyễn...
Những hình ảnh vui cho dịp đi Thăm quan Bảo tàng Dân tộc học
02:15 CH 28/04/2009
Trường mầm non CLC A-li-xơ khu vực Đại La, Nguyễn...
Bảo tàng dân tộc học du ký
Trước hôm thứ 5
Khôi Nguyên về nhà giơ 5 ngón tay và nói : Đúng thứ 5, trường con sẽ đi Bảo tàng dân tộc học
Đức Anh và Bảo Anh B thì vui lắm, cứ chốc chốc lại hỏi lại cho chắc ăn : Thứ 5, đi bảo tàng dân tộc học hả cô?
Quang Minh bình thường đi ngủ rõ muộn và không chịu tắm. Thế mà hôm thứ 4 về nhà, đòi mẹ tắm và đi ngủ sớm. “mẹ ơi, ai không tắm thì hôi, không được vào bảo tàng Dân tộc học nhỉ”. Ba cái từ “Dân tộc học” vẫn còn lạ lẫm lắm với Minh nên cậu ta cứ cố gắng lắm để thoát các từ ấy ra khỏi cổ họng.
Duy Bình cũng thế. Hôm trước, mẹ gọi mãi không chịu đi học. Mẹ Ngà chỉ nói : Nếu con dậy muộn là các bạn đi bảo tàng hết ! Cậu ta có vẻ suy nghĩ rất nghiêm túc những lời mẹ nói.
Cô Hương đến nhà Ngọc Bình mời đi cùng. Nghe nói là đến nhà Việt My và có cả gia đình Việt My đi cùng, mẹ Ngọc Bình đồng ý luốn.
Hôm thứ 5
Thật tiếc là thiếu chàng trai có đôi mắt rõ đẹp Nhật Minh, cô gái hiền thục Anh Thư, anh chàng Bốp, cô bé má phúng phính Bảo Anh và chàng trai có đôi mắt biết cười Khôi Bi. Còn thiếu cả em Na mập ở nhà nữa. Lớp nhà trẻ quân số đi gần như đủ (Mẩu, Jun, Minh Ngọc, Khôi Cây và Phương Linh ).
10h30 : Trước khi ra xe ôtô 30 phút, khi nghe Hậu nói “Nào, Jun ra đây Hậu thay áo đẹp để đi nào”, Jun luống cuống cả chân tay rồi lại cười tít cả mắt, xúng xính khoe quần áo mới. Mẩu vui ra mặt, cứ chạy từ phòng nọ sang phòng kia để khoe cặp kính. Hôm nay, mẹ Mẩu đã dựng cậu ta dậy rõ sớm (7h30 đã có mặt ở trường). Khi trao tay các cô mẹ Mẩu còn khoe : Con vừa tắm sớm đã rất thơm tho chuẩn bị cho chuyến đi này. Quang Minh thì đòi mặc bộ quần áo Ben10 với lý do : Con mặc đến khoe Đức Anh và Duy Anh cho các bạn ấy sáng mắt ra ! Lũ trẻ bây giờ cũng bon chen y như bố mẹ chúng vậy ! Khi các nàng Quỳnh Trang, Phương Linh và Minh Ngọc mặc váy, nhìn các nàng giống như các nàng công chúa, e lệ không thể nào tả hết. Cậu Quang thì như được lột xác thành một hoàng tử nhí trong bộ quần áo vàng và đeo cặp kính đen.
11h Tất cả xếp thành hàng, nắm đuôi áo nhau để đi ra xe. Bố Khôi Cây thật nhiệt tình, đã ngồi đợi từ 8h sáng để đưa các cháu đi chơi. Các bác các cô trong khu xuýt xoa vì đội hình nhí. Bọn trẻ có vẻ vênh lắm khi chúng biết có ai đó đang bàn bạc về chúng. Đội hình nhí tranh nhau lên xe. Tổng cộng có 17 cháu (15 sinh viên trường A-li-xơ và 2 sinh viên trường bạn, là con của cô Tâm). Người lớn có 7 cô giáo của trường, và thêm mẹ Tú nhà Bảo Trân và bố Chi nhà Khôi Cây. Đồ đạc mang theo đầy đủ : Sữa, xúc xích, bánh ngọt, khăn ướt, giấy toilet … và cả một cái bô phục vụ các “khách VIP” có nhu cầu bất chợt.
Trên đường đến nhà Việt My, các thành viên nhí vui vẻ khám phá không gian bên trong chiếc ôtô và sau đó, chúng bắt đầu nhìn qua kính “ôi, ôtô buýt kìa” “Ồ, ô tô tải nữa kìa, nhiều ôtô quá” “Cô ơi, chúng mình xe cao hơn xe ôtô taxi cô nhỉ”… Khôi Cây yêu cầu bố phục vụ chút “music”. Thế là Khôi Cây, Jun, Mẩu, Phương Linh … bắt đầu nhún nhẩy - nhảy nhót theo tiếng nhạc. Chúng nhún nhảy trên lòng các cô và mắt hấp háy cười. Nhìn thật sự là yêu ! Nhún nhảy chừng 5-10 phút là các cô cậu Mẩu, Jun, Cây và Phương Linh khò khò ngủ.
11h30 : Xe đến nhà Việt My rồi. Mẹ Hiền của Việt My và Việt My ra đón đoàn khách từ xa. Các bác trong khu tập thể nhìn vào đoàn bằng ánh mắt ngạc nhiên : Làm sao có nhiều nhóc tỳ bé xíu đến thế nhỉ? Không gian phòng của gia đình Việt My dành tất cả cho trường A-li-xơ. Các cô cậu nghỉ một vài phút thì uống sữa tươi, đi vệ sinh và đi ngủ. Mọi không gian được tận dụng để các cô cậu được nằm thoải mái nhất. Khi khép cửa lại rồi, chúng vẫn còn chuyện trò với nhau một lúc rồi mới ngủ.
Bữa ăn “đạm bạc” của nhà Việt My gồm đặc sản cá nướng, mực luộc, thịt rang, cà muối và canh bầu. Ai cũng thấy ngon và rút ra một kinh nghiệm xương máu “Của lạ bao giờ cũng rất ngon”
2h20 : Các con trở dậy uống sữa bột trước khi đi Bảo tàng. Đức Anh, Duy Bình và Duy Anh đều nói rất “nịnh nọt” : Humm, chúng con đã ngủ rất chi là ngon !
3h : Cả đoàn đã đến Bảo tàng dân tộc học. Vừa vào trong sân bảo tàng và trên bãi cỏ : bọn trẻ đã chạy nô đùa. Mấy bạn nhà trẻ đều ngoan : Ai cũng đòi đi bộ và cười khanh khánh khi khám phá xung quanh. Trong mắt bọn trẻ, mọi thứ thật tuyệt. Ở đây, được chạy nhảy thoải mái cái chân.
Mẹ Khánh Chi, mẹ Minh Ngọc và bố của Duy Anh đến đi cùng đoàn. Bọn trẻ được xếp hang, đi xem cá và đi xem nhà rông. Khi đi qua khu nhà mồ của người dân tộc, các cô giáo thì xấu hổ, đi vội cho nhanh qua thì … bé Mẩu chạy thẳng vào bên trong và chỉ trỏ khiến cô Hậu đỏ hết cả mặt.
Các bạn được nghỉ ngơi ở dưới nhà Dông để được uống sữa, uống nước, ăn bánh và ăn xúc xích. Phương Linh như chú gà con, khám phá khắp xung quanh. Duy Anh, Duy Bình, Quang Minh, Quỳnh Trang thích trèo lên giống các anh chị lắm, nhưng cao quá, không thể leo lên được. Đợi bao giờ các con lớn thêm một vài tuổi nữa nhé !
4h Đoàn quay lại khu sân rộng khi mới vào cho bọn trẻ chơi đùa. Bọn trẻ cười khanh khách đùa chọc nhau, đuổi bắt nhau. Mấy bé lớp nhà trẻ đùa hăng lắm, chạy khắp nơi và cười hớn hở. Cả Quỳnh Chi, Khôi Nguyên bình thường hơi nhút nhát mà cũng chơi thoải mái.
5h Cả trường lên xe về. Trước khi lên xe, một người nước ngoài ra bắt chuyện và bắt tay từng cháu. Bọn trẻ có vẻ rất vui thích và phấn khởi. Những cái bắt tay thật chặt và những nụ cười thật hỷ hả, thật hồn nhiên. Đứa nào cũng nói “Hello” “Bye bye” “See you again”.
Bọn trẻ thật sự là một kho năng lượng lớn và như tuôn chảy không ngừng. Cả khoảng thời gian từ khi lên xe và về : Chúng hò hét, chúng hát vang và chúng đùa nghịch. Lúc về trường, các cô giáo đùa “ơ, xe lại quay lại bảo tàng rồi”. Dường như bọn trẻ vẫn sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu mới.
Thứ 6 ngày 24 tháng 4
Không có bé nào phải nghỉ học vì chuyến đi hôm qua cả. Đó thật sự là một điều tốt lành nhất. Dư âm của chuyến đi thật ngọt ngào và lũ trẻ khi được hỏi “Hôm qua, con đi chơi có vui không?” Ai cũng trả lời là “Vui lắm ạ”.
11:48 SA 24/04/2009
Trường mầm non CLC A-li-xơ khu vực Đại La, Nguyễn...
Ngày thứ 4, 21 tháng 1 năm 2009, nhà trường tổ chức cho các con đi pinic và gói bánh trưng ở nhà bạn Nhật Minh.
Buổi đi chơi đã thành công hơn mong đợi. Các con đã có dịp được đi thăm ao cá, thăm đồng lúa và thăm vườn cây trồng thuốc và quan sát trực tiếp một số loại cây củ - quả. Các bạn đã được quan sát các ba mẹ gói bánh trưng (một số bạn đã được trực tiếp thử tài như Việt My và Đức Anh). Quả thật, đấy là một không gian lý tưởng để các con có thể được thỏa sức chạy nhảy, vui đùa mà không sợ xe cộ.
Cảm ơn gia đình Nhật Mình đã tạo không gian ấm cúng đón tiếp toàn trường. Cám ơn mẹ Khôi Nguyên và mẹ Bình Boong đã góp thịt làm bánh trưng. Cám ơn mẹ Nhật Minh đã góp gạo nếp, khoai và bữa lẩu gà liên hoan. Cám ơn mẹ Việt My đã góp gạo nếp nương và món tôm biển chính hiệu. Cám ơn mẹ Jun đã góp một con gà cho bữa tất niên cuối năm. Cám ơn các cô giáo đã nhiệt tình tham gia và chăm lo cho các con trong suốt một ngày.
Quý vị phụ huynh chú ý : Ngày thứ 6, 23 tháng 1 năm 2009 (tức 28 âm lịch), nhà trường sẽ gửi sản phẩm của các con về ăn tết gồm một bánh trưng (do phụ huynh gói và luộc đảm bảo an toàn vệ sinh) và một bụi hành do các con tự tay chăm sóc. Các con nghỉ học sớm sẽ được gửi quà đến tận gia đình. Ảnh của dịp pinic này sẽ được thu thập để làm clip.
Trường A-li-xơ bắt đầu mở cửa đón các con từ thứ 2, ngày 02 tháng 2 năm 2009 (tức ngày mồng 8 tết âm lịch).
07:55 CH 03/02/2009
Trường mầm non CLC A-li-xơ khu vực Đại La, Nguyễn...
Từ ngày 02/02/2009 đến ngày 01/03/2009, cô Tina sẽ đến tham gia dạy tiếng Anh cho các con ở trường. Cô sẽ lưu lại trường trong 1 tháng, cùng ăn - cùng chơi - cùng học với các con. Bố mẹ cho các con đi học đều nhé !
10:29 SA 03/02/2009
Trường mầm non CLC A-li-xơ khu vực Đại La, Nguyễn...
hi metunton,
Minh cung co con hoc o truong nay. Be nha minh cung thuoc dang cham PT so voi cac tre cung lua nen minh rat hieu me. Ve su nhiet tinh va long yeu thuong con tre cua cac co thi me co the yen tam.
Me co the qua truong de trao doi cu the hon co HUong va co Tam. Nha truong lam viec den het ngay thu 6 (28 tet). Truong mam non se mo cua ngay mong 8 tet.
Chuc metunton co mot cai tet vui ve
C
08:58 SA 22/01/2009
Trường mầm non CLC A-li-xơ khu vực Đại La, Nguyễn...
Phụ huynh A-li-xơ ơi! Đóng góp ý kiến xem nên tổ chức hoạt động gì cho con nhân dịp Tết con trâu nhỉ?
Trường định tổ chức một buổi gói bánh chưng cho các con vừa xem vừa tham gia nhưng ở trường hiện có mỗi 2 cô giáo là"hơi hơi" biết gói bánh:Smiling:
có phụ huynh nào biết gói bánh không?
Cho cả ý kiến về phương án luộc bánh nữa nhé
08:40 SA 05/01/2009
Trường mầm non CLC A-li-xơ khu vực Đại La, Nguyễn...
Hôm qua, nhìn ánh mắt bọn trẻ "ngạc nhiên" đầy thú vị khi gặp ông già Noel hay thật. Tường Vi và DUy Bình thì nép vào áo mẹ khi thấy ông già Noel. Nhật Minh thì sau phút bỡ ngỡ lại có vẻ rất hào hứng. Hôm nay, dư âm về ông già Noel vẫn còn đọng lại...
07:11 CH 24/12/2008
b
Bim-na
Bắt chuyện
707
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Bà con có thể vào đây để xem phim về hôm bế giảng 1.6.2009
http://www.youtube.com/watch?v=0A0aBJwUX0A
Bà con có thể xem bản đẹp hơn, đầy đủ hơn và load về theo địa chỉ
http://www.4shared.com/file/110179902/ea9fae51/Lien-hoan-1-6-2009-version2.html