Đôi khi cũng nên " Thôi thì ru lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về" cho nhẹ lòng mẹ nó ạ. Gắng đừng để những ẩn ức đó ăn sâu vào mình kẻo có lúc chực vỡ tung, tội lắm. Gắng nhé
Em đây. Mỗi đứa một phương. Thi thoảng gặp nhau, hẹn hò cứ như là ko fải vc ý.
hic.... mình đang như thế này đây... Đọc chủ đề này thấy hơi xót xa...
Mình cũng vậy. Hai mẹ con ở nhà ngoại, chồng về với mẹ. Hồi đầu cũng ở với mẹ con tớ. Mặc dù ông bà ngoại hết lòng chiều con rể nhưng vẫn đùng đùng về bám bố,mẹ cơ. Hay tại ở nhà còn vợ chồng thằng em nên vui hơn ?????:Worried::Worried::Worried:
1. Lười và bẩn
2. Thích uống rượu và hát hò hơn ở nhà chơi với vợ con (nói chung là không quan tâm vợ con lắm)
3. Nhiều lắm, kể không xuể...
Bây giờ mình thật sự thấy rất cô đơn và trống trải.
Cười xong, thời gian hạnh phúc cực ngắn. Sau nhiều lần bị chồng bỏ bom, mình thấy thật là buồn chán và thất vọng về ox. Nhiều lúc nghĩ hay là ly hôn cho nhẹ cái đầu nhưng mà thật thương thằng bé con. ox mình suốt ngày nói yêu vợ nhwng yêu bằng mồm thì ai chẳng nói được đúng không cả nhà. Đôi khi cũng muốn ngồi nói chuyện một phen nhưng biết chắc mình sẽ không nói được gì mà chỉ khóc nên lại thôi.
Có bác chuyên gia tâm lý nào ở đây cho em xin tí lời khuyên với. Em buồn lắm lắm..
Đợt trước cô bạn tớ khao mọi người, ra đó cho gần nhà. Toàn con gái nên gọi nhiều rau hơn thịt nên bọn nhân viên đứng ngoài bĩu môi. Lúc về mấy thằng phục vụ còn cằn nhằn định gây sự nữa chứ. Đồ ăn thì chẳng ngon.