Oái, lời lẽ thì "rộng lượng", "vị tha" mà giọng điệu của chị thì thực sự đang "cay độc, hằn học" đấy chị ạ!Những người thế này thì dù ngàn lời đạo đức cũng không nuốt nổi! Nhân tiện nói về chuyện đạo đức, theo ý chị thì Việt Nam có nên kiện Mỹ bồi thường nạn nhân chất độc da cam nữa không? Hay là "rộng lượng" bỏ qua cho rồi?Mà nhân tiện, nếu em làm chị bực mình, chị "rộng lượng" bỏ qua cho em nhé, đừng có đay nghiến em mà tội!
Chỉ vì 1 sự hiểu lầm mà BC tôi đã nói với BM tôi khi tôi và chồng tôi ở đấy về tôi như sau:Nó là đứa mất dạy,không hiểu sao lại ngu thế,ông bà phải kết hợp dạy dỗ nó.Nhưng câu nói này có thể quên được ư?chỉ là lỗi nhỏ ư?và khắc ghi những câu nói này là việc nhỏ nhen ích kỷ ư?Kết quả là VC tôi chia lìa,con không có bố.Cũng thêm nữa là chồng tôi nhu nhược.Còn tôi thì không thể sống cùng nhà với người đã thốt ra được những câu như thế.Bởi tôi có lòng tự trọng của tôi và ông ấy đã xúc phạm tới BM tôi.Tôi sẽ nhớ cho tới lúc chết Bigbambo a.Và tôi tiếc cho tình cảm của VC tôi,tôi xót xa cho đứa con tôi.
Sao bác cứ mở mồm ra là các chị thế này các chị thế nọ. Đừng phát ngôn theo kiểu vơ đũa cả nắm làm mọi người có cảm tưởng bác đang rất hận phụ nữ. Ý kiến đồng tình hay phản đối đều bị bác đem ra " cá mè một lứa ". Sống có người này người khác bác ạ. Mong bác reply có lòng " từ tâm " một tý cho chúng em nhờ.
- Thông thường thì con trai bây giờ ít người có trách nhiệm giữ trong trắng cho người yêu của mình đến đêm tân hôn. Đó có thể là đạo đức, là cổ hủ hoặc bệnh tật gì đó cũng nên. Điều đó là về phía anh ta.
-Nếu anh ta thực sự muốn biết về vợ mình còn trinh trắng hay không ? Điều này sẽ làm khổ chính anh ta, vì có lẽ anh ta yêu bản thân mình hơn. Nếu anh ta không muốn biết, cũng đừng nên bắt anh ta phải biết.
- Chị em cảm thấy lo sợ, vì sợ không được như hy vọng của người yêu về sự trinh trắng. Hoặc sợ sẽ suy ra nhân cách và nhiều ý nghĩ tiêu cực khác.
+ Chị em nói dối vì chị em yêu thương bản thân mình, sợ người khác không còn yêu mình, không tôn trọng mình nữa. Mặc dù có thể lấy lý do anh ta không biết càng đỡ đau lòng, nhưng đúng là chị ấy đang lo cho mình hơn.
+ Chị em nói thật, sẽ chấp nhận mình có thể ra đi để anh ta thanh thản chọn người khác, hoặc chấp nhận có lẽ khi tình cảm bớt đi này chịu sự phán xét của chồng.
Anh viết thử những điều có thể xảy ra cho em nhận thấy. Nói dối thì cũng không có gì là vĩnh viễn cả, còn nói thật thì biết đâu sau này sẽ phải dày vò tâm lý. Biết đâu dẫn đến đổ vỡ cho cả 2.
Nếu muốn bình yên, chọn điều gì không có hại cho người khác mà làm, hãy quên bản thân mình đi. Còn mọi chuyện có số mệnh cả rồi .
Chúc em sớm bình yên.