Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhờ Admin sửa / xóa bài / khoá topic
Em chào Mod ạ,
Mod làm ơn xóa giùm em bài này nhé:
http://www.webtretho.com/forum/f188/em-ngu-ngoc-nen-tu-chuoc-va-vao-minh-em-met-moi-chan-nan-qua-co-anh-chi-nao-co-hoan-canh-nhu-em-khong-985650/
Em cám ơn Mod nhiều ạ!
07:25 CH 26/04/2014
Em ngu ngốc nên tự chuốc vạ vào mình. Em mệt mỏi,...
Ơi giời em, em chia sẻ với chị chủ top. EM cũng hoàn cảnh y như chị đây, nhưng em ko biết bố mẹ chị thế nào, còn về phần bố mẹ em: Bảo vệ em gái em như vàng bạc, ko dám động đến nó 1 câu, nó nói j cũng tin tất. Bố mẹ mà chỉ dám chửi sau lưng thôi, nó về im thin thít, dạy nó ko đc thì chửi em là ko biết bảo ban em gái. VC em ngày xưa ở cùng nó phải đội nó lên tận đầu tận cổ mà cũng ko yên thân. Con em gái em ko thể dùng từ láo mà phải nói là quá láo. Nó được bố mẹ em hậu thuẫn nên giờ nó coi vc em như cỏ rác, anh rể mà dạy bảo cái j ko lọt tai nó sẵn sàng chửi luôn. Em chửi nó, nó mách bố mẹ em là vc em thế nọ thế kia, nó đòi ở riêng, vc em mừng như bắt đc vàng nhưng bố mẹ em thì chửi ra chửi vào là nhục với thiên hạ, anh chị có nhà riêng ở mà để đứa em gái phải thuê trọ, ko nuôi đc nó tao trả tiền nhà cho vc mày... rồi có anh chị mà chả đc nhờ gì cả... Bố ốm nặng sắp chết (bố em bị ung thư dạ dày) mà nó ko thương, mai sau bố chết chắc nó coi em nó như người dưng...
Nói thật các mẹ, ko phải vì bố em ốm thì con này em đánh chết luôn, nhưng bố em bị bệnh nặng, trong lòng ông nghĩ nó còn nhỏ dại (mới 20t a)nên thương hết mực, suốt ngày lo nó thiệt thòi, bố chết ko được nhờ vả. Nó ở với vợ chồng em cơm nc chị nấu, quần áo anh rể cho máy giặt, anh rể phơi, nó còn ko buồn động tay cất quần áo của nó nữa. Ở với anh chị gần nửa năm mà cái nhà chưa quét nổi 2 lần, trưa thì ngủ đến 11h,12h anh chị gọi dậy ăn cơm, nó bảo ăn trc đi, tý ăn sau (ấy là sợ ăn chung phải rửa bát), ăn xong nó vứt toẹt bát vào bồn rửa, thế là xong. tháng nào cũng xin anh chị ít nhất 1tr tiền tiêu vặt mà bố mẹ em cũng cho nó 1tr rồi. Quần áo mua về vứt khắp nhà, bẩn thỉu bừa bãi vô đối. Thế mà em chửi nó bố em bảo VC mày nuôi đc nó ngày nào mà chửi. Em bó tay toàn tập, chỉ dám nói 1 câu: Nó mất dạy, bố mẹ ko cho con dạy, sau này nó ra sao đừng trách con là chị ko biết nói em.
Nói chung với đứa con gái như em gái em thì vô phúc thằng nào rước phải (chuyện tình cảm của nó thì thôi rồi, em trc ở xa cứ nghĩ nó láo nhưng ko chơi bời, giờ về quê nghe bạn bè nó nói mà chỉ muốn chui xuống cống cho đỡ xấu hổ).
Thể loại này em chịu thua, bố mẹ quá cưng chiều, nên nó mới hư hỏng thế này, chả biết trách ai, chỉ hi vọng ngày nào đẹp trời nó gặp đc người đàn ông tốt, và sửa chữa đc tính nết thì tốt quá.


Cho mình được chia sẻ với bạn nhé! Cầu mong cho bệnh của bố bạn tiến triển tốt hơn.
Có đứa em như vậy cũng đau lòng lắm. Em mình nhiều lúc nó cũng lôi thôi, luộm thuộm lắm. Thực ra, những lúc bình thường, k mâu thuẫn j thì mấy anh chị em rất vui vẻ. Tuy rằng mình sống hơi lý trí, nên nhiều khi k thích thể hiện quá lộ liễu tình cảm của mình đối với nó. Nhưng cứ thử có ai động đến em mình xem, mình lại chả đập vào mặt cho ấy à. Vì trong thâm tâm mình, bao h thì gia đình mình cũng là nhất, anh chị em là tay chân của mình, k ai thay thế được. Những lúc như thế, nó cũng vui vẻ, chị nhờ j cũng được. Nhưng lúc nào dở hơi lên, thì nó lôi đủ thứ ra kể lể. Hồi nó mới về ở cùng vc mình, chưa đi làm. Khi đó thì mình vẫn đi làm, tối về 2 vc lại đi học nên cũng bận tối mắt tối mũi, vc mình có bảo là ở nhà thì giúp anh chị dọn dẹp nhà cửa, cơm thì nấu thế nào ăn thế ấy. Cái j k làm đc thì để đấy, nói chung là k ép buộc cái j cả. Vậy mà bây h nó cứ vin vào, bảo là khoảng thời gian chưa đi làm thì ở nhà anh chị bắt nó làm osin. Có đời thuở nhà ai như thế k? Nó cũng chỉ lau nhà, cơm thì hôm nấu hôm k. Quần áo toàn chị giặt, bảo nó phơi thì phải 2-3 ngày sau mới phơi, hoặc khi mình giặt lần mới mình phơi luôn chứ chả chờ đc nó. Nó bảo là ở với anh chị nó cảm thấy ức chế vì anh chị cấm đoán, khắt khe, khó tính với nó, chứ chẳng thích như ở với người ngoài. Lại còn nói với Bố Mẹ mình là nó ở với người khác chẳng bao h như thế cả. Cái này thì đúng là hết thuốc chữa luôn. BM & VC mình nói với nó là người ngoài thì chẳng tội gì mà người ta phải nói, mày ngu thì mày chết chứ chả ảnh hưởng đến họ cả. Khi có vc j xảy ra, thì BM, anh chị mới là người bị ảnh hưởng, người thân của mình mới lo cho mình chứ k phải người ngoài. Vậy mà nó có hiểu đâu, mỗi khi Mẹ dạy bảo cách cư xử ra sao với nhà chồng, vẫn vỗ ngực tự hào rằng: Mẹ k phải lo cho con, Mẹ lo cho con gái lớn của Mẹ ý. Dù gì thì con cũng tốt nghiệp ĐH, xinh xắn, lại ngoan nữa. Nhà bên kia cũng neo người nên quý con lắm, con hợp với bác (mẹ chồng tương lai) lắm. Ôi zời ơi, vụ này thì mình vái cả nón luôn.
Bố Mẹ mình biết tính nó nên cũng nói suốt, nhưng phải tội là nó chẳng thủng ra đâu. Chẳng lẽ lần nào về cũng lôi ra mắng mỏ thì cũng chẳng ra làm sao cả. Nên bây h, giải pháp tốt nhất là kệ nó thôi. Nó cũng chỉ ở với mình vài tháng nữa rồi đi lấy chồng. Khi đó hy vọng nó sẽ trưởng thành hơn, và thấm thía hơn những lời cha mẹ và anh chị đã nói. Chồng mình bảo với nó là: cứ nhớ lấy lời Bố Mẹ và anh chị đã nói. Anh nói ra để cho em biết và tiếp thu, chứ k phải anh nói để cãi nhau với em. Có thể k đúng với em lúc này, nhưng 5 năm, 10 năm sau rồi em sẽ thấy. Bây h em chưa sống với người ta nên người ta chưa hiểu hết về em. Nhưng sau này sống chung rồi thì sẽ có rất nhiều chuyện chứ k đơn giản như bây h đâu.
Mình cũng muốn tìm cái cống nào đó để chui vì trưa hôm qua nó cãi nhau tay đôi với mình trong khi có bà cô chồng mình ở đó. Mình chưa nói xong nó đã nhảy vào họng rồi, còn đòi mình là phải trình bày hết những lần nó vay tiền, cho nó tiền vào thời gian nào? bao nhiêu lần? bao nhiêu tiền nữa chứ. Nó bảo là kể hết ra đi rồi nó thanh toán cho sòng phẳng. Đúng là ngậm đắng nuốt cay. Mình xấu hổ k dám nhìn vào cô nữa, và cũng chẳng biết phải nói ntn với cô cả. Chán ơi là chán!
12:15 CH 05/11/2011
Em ngu ngốc nên tự chuốc vạ vào mình. Em mệt mỏi,...
Đến bố mẹ em với nhau mà còn ghi rõ chi tiêu rạch ròi mà. Cái thói đời là thế chị ạ, ai cầm tiền mà ko ghi rõ ra thì kể cả vợ chồng, anh em mai sau có chuyện liên quan đến tiền nong cũng mệt lắm.
Chị rút kinh nghiệm lần sau chị ghi rõ ra chị nhé, xem mỗi tháng em chị đưa bao nhiêu, tiêu cái gì, vay cái gì xem có đúng 1 tháng em chị tiêu còn nhiều hơn đưa về ko (giống y bố em).
Em nói thật là em nhỏ tuổi hơn em gái chị nhưng mà em mà có "con" em như thế thì em vả vỡ mặt nó lâu rồi, phận làm em mà láo. Như ở nhà em là em chị đã ra đường từ lâu rồi (mẹ em đuổi đi ấy chứ chả đến lượt em). Nói chung là ai cũng thế thôi chị ạ, càng đc chiều thì càng ỷ lại, càng nghĩ mình thế nọ thế kia, ở nhà em theo chủ nghĩa phát-xít, bị dập hết mấy tư tưởng ấy ngay từ mầm mống chị ạ :))

Bạn may mắn có người chồng tốt đấy. Chứ phải như người khác thì phắn lâu rồi.

Khổ thân cho anh chồng tương lai của e gái chị! Người vợ như thế thì thu vén gia đình sao được, rồi lại đau đầu với em hậu hôn nhân cho coi!

Rạch ròi mọi chuyện ra cũng khó nói lắm. Thực lòng mình chưa bao h tơ tưởng đến 1 xu mẻ nào của nó cả. Cái j cũng chăm chăm chút chút. Có lẽ tại nhà mình cũng bao bọc nó quá nên nó chẳng biết nghĩ đâu. Làm j cũng vụng về, hậu đậu. Từ bé đã ỷ thế cậy có chị nên chẳng biết j, bị đứa khác bắt nạt hay đánh nhau là về gọi chị. Của đáng tội là hồi nhỏ mình cũng đanh đá, lại thương em nên chẳng cần biết em mình đúng hay sai, cứ ra tẩn cái đứa đánh em mình trước đã. Lớn lên 1 tý thì Mẹ mình thấy nó học hành nên k cho làm gì cả. Cơ bản là cứ thương con nên cái j cũng làm thay. Lớp 12 nhưng k nấu đc 1 bữa cơm ra hồn. Mình về mình nói thì nó cãi lại là: những cái đấy học sau, bây h phải học kiến thức đã. Mẹ mình cũng đành phải chịu. Khi đi học ĐH, ở cùng với chị, cũng rèn rũa ác liệt lắm nhưng nó chẳng cho vào đầu tý gì cả. Chị đi lấy chồng thì nó ở với bạn, 2 đứa nấu cơm thì toàn cho cà chua vào nồi cơm để hấp cùng cơm rồi lấy ra ăn. Chả hiểu chúng nó nghĩ j nữa. Của đáng tội là với người ngoài thì nó ngoan lắm, chả cãi ai bao h, ai bảo gì cũng vâng vâng dạ dạ nên ai cũng tưởng là nó ngoan, hiền. Nhưng với anh chị hay Bố Mẹ nói thì chẳng bao h tiếp thu. Anh rể có nói hay góp ý gì thì cũng vâng dạ đấy, nhưng rồi để đấy, hôm sau vẫn thế. Nhiều lúc thấy chồng nản quá, đành phải bảo với chồng là cố nhịn vậy, dù sao nó cũng là em em, chẳng bỏ đc nhau.
Thú thực là tính mình cũng nóng lắm, lúc nào điên tiết lên thì cũng nói vỗ mặt cho ấy chứ. Chồng mình nhận xét mình chỉ phải cái hay nói thế thôi, nhưng tốt tính. Chồng cũng hiền lành và biết điều, thương vợ lắm. Biết vợ rất căng thẳng nên cũng rất nhường nhịn mỗi khi mình đành hanh hay bắt nạt chồng. Thực ra vc mình làm thế cũng để giải tỏa bớt stress cho nhau thôi, chứ mình cũng k đến nỗi đè đầu cưỡi cổ chồng (chồng mình hiền nhưng nóng lên là cũng cục tính lắm, mình cũng phải lựa nhiều). Ấy thế mà nó về nó bảo với BM mình là mình bắt nạt chồng quá đáng, rồi thì là anh rể hiền chứ như người khác thì đánh cho rồi... Chồng mình cũng bực điên, lên mắng cho 1 trận về cái tội thêm mắm dặm muối. Việc của anh chị thì cứ mặc anh chị, miễn sao k quá đáng là đc rồi. Mình đau lắm. Không ngờ đến em mình mà nó lại nghĩ như thế. Chắc chị nó bị đánh thì nó hả hê lắm. Từ hồi lấy chồng đến h, mỗi khi mình gắp hay chia thức ăn, mình thề rằng chưa bao h chồng mình được miếng nào ngon bằng miếng của nó (ngon bằng cũng k có, chứ đừng nói là ngon hơn). Chồng mình sẵn sàng ăn cơm nguội để dành nó cơm nóng... Nói chung là với tất cả mọi thứ, chưa bao h vc mình để nó phải thiệt cái j, và k tiếc nó bất kỳ 1 cái j cả. Thế nhưng hình như nó hưởng thụ quen rồi, nghĩ rằng mọi người phải có trách nhiệm với nó thế hay sao ấy.
Mà cũng k hiểu tại sao đầu óc nó lại có ý nghĩ khác người thế k biết. Điện thoại cho nó mấy lần rồi. Lần thì làm hỏng, lần thì cho thẳng vào máy giặt giặt chung quần áo, anh chị đều cho cái khác, tuy rằng k phải cái mới, nhưng cũng còn tốt chán. Anh mua đt mới cho chị thì cũng xin luôn đt cũ của chị. Khi mình cho nó cái đt của mình, lúc đó nó cũng có 1 cái đt khác của người yêu đưa cho để buôn với nhau, dùng sim khuyến mại. Mình tưởng nó phải lắp cái sim chính của nó vào đt của mình vì đt của mình còn rất tốt. Ai dè nó lắp sim chính vào đt cổ lỗ sĩ của người yêu đưa, nghe tậm tà tậm tịt. Mình hỏi thì nó giải thích là sim chính hay phải sử dụng nên dùng đt đểu, khi mất đỡ tiếc (còn đt tốt thì lắp sim rác để buôn với ng yêu). Hồi ấy còn đang chờ gọi phỏng vấn đi làm nữa cơ đấy. Chồng mình bảo: với người khác thì cv quan trọng, còn với nó thì người yêu quan trọng nên nó thế. Sau mình phải nói cho 1 trận mới thay sim đấy. Điên k tả đc.
Kể thêm nữa là từ hồi nó có người yêu, nó phản đối anh chị ra mặt luôn. Anh chị có nói bằng giời bằng bể cũng k bằng người yêu nó ới 1 câu. Vì vụ này mà vc mình ghét lây sang thằng em rể tương lai. Nó chẳng có tội j đâu, chung quy lại cũng tại em mình cả. Mà nàng ta buồn cười lắm, anh chị cái j cũng nhường, của ngon vật lạ là đều phần em. Thế nhưng mà nó chỉ nghĩ đc cho nhà bên kia thôi. Có cái j ngon nhà anh chị là bao h cũng xí phần cho bên kia. Mà phải là đồ ngon, to, đẹp thì mới mang sang, còn xấu xí, k ngon thì để ở nhà. Chồng mình bây h chán quá, bảo với mình rằng: Cái kiểu cư xử và thái độ của nó bây giờ thì nhà anh chị là cứt thối, còn nhà bên kia mới thơm tho. Chán thế đấy! :(
10:43 SA 05/11/2011
Em ngu ngốc nên tự chuốc vạ vào mình. Em mệt mỏi,...
Nàng ấy kém mình 2t. Hồi nhỏ cũng rất hay chành chọe rồi. Cứ nghĩ lớn lên biết suy nghĩ thì sẽ k như thế nữa, ai dè, ngày càng tệ. Nó cũng sắp lấy chồng rồi, 27t chứ cũng có bé bỏng j nữa đâu. Bố Mẹ mình cũng k thể trị được, tính nó ngang bướng kinh khủng luôn. Mà toàn cãi ngu thôi. Ai nói gì hay góp ý gì, nó chẳng cần biết đúng sai, cứ cãi đã. Tính mình rất nóng, nhiều khi bực mình quá k thể kiềm chế nổi là kiểu j cũng to tiếng. Nó cũng xơi xơi cãi lại, rồi còn mày tao với mình nữa.
Mình thấy hối hận lắm rồi khi gợi ý cho chồng mình bảo nó về ở cùng. Trước đây, khi chưa lấy chồng thì mình cũng ở cùng nó. Sau khi học xong ĐH, mình muốn về quê làm, nhưng khi đó nó còn đang học trên này nên BM cũng bàn vs mình là ở cùng đến khi nó ra trường. Sau này mình lấy chồng thì nó ở trọ với bạn. Khi biết nó có người yêu và cũng xác định cưới, mình bàn vs chồng là đưa nó về ở cùng để có j còn chỉ bảo. Vì mấy chuyện nấu nướng nó vụng thối vụng nát. Kỹ năng ứng xử cũng kém nên muốn ở gần để bảo ban, sau này lấy chồng khỏi bị người ta nói. Ấy vậy mà đủ các thứ chuyện phát sinh.
Đầu tiên là nàng ấy chưa có vc làm. Ở nhà chơi 6 tháng trời. Nhưng mà chẳng ý tứ j. Con gái ngủ đến 10h, 10 rưỡi k thèm dậy. Nhiều khi anh rể phải gọi mới dậy. Mà ngay từ đầu vc mình cũng thống nhất là nó k phải đóng góp j, mọi cái vc mình bao hết. Sau này đi làm rồi thì tính. Ấy vậy mà sau khi đi làm, thi thoảng có lương thì cũng đưa đc 1 vài trăm, nói là góp vào tiền ăn. Mình nói là k lấy, vì thực sự chị em với nhau, mình cũng k muốn lấy tiền của nó (nó mới đi làm mà trong 6thang trời nó chuyển đến 4 cty. Cty nào cũng thử vc rồi nghỉ. Mà lương thử vc thì đc bao nhiêu đâu). BM mình thì bảo là phải lấy. Ấy nhưng mà lấy cũng có đc tiêu cho riêng mình đâu. Đến lúc nó hết tiền nó lại vay lại hoặc thi thoảng mình lại dúi cho 1,2 trăm hoặc đi mua j thì cũng toàn mình trả. Nhưng chẳng bao h nó nhớ cho những lần ấy cả. Chị em với nhau, chẳng lẽ mỗi lần mình lại ghi lại hay sao?
Trưa nay, nó lại than thở là nó có 2 đám cưới cuối tuần này và hỏi vay tiền mình. Thực sự mình rất khó chịu vì nó thừa biết mình phải nghỉ làm gần nửa năm nay để chữa bệnh. Mọi thứ toàn dựa vào chồng mình. Mà lương chồng mình cũng có cao đâu. Lo ăn uống với các khoản linh tinh cho gd cũng hết rồi. Mình chỉ bảo với nó là: Lương mày đâu? Phải biết chi tiêu chứ. Khoản tiền mày đưa tao cũng có xơ múi đc đồng nào đâu. (Đấy là mình nói về khoản tiền 1 triệu nó đưa cho mình từ tháng trước. 1 triệu mà ăn uống ngày 2 bữa trong cả tháng cho 1 người ở đất này thì cũng k phải là nhiều, và hầu như chẳng thừa được đồng nào nên mình k có tiền để dành, rồi còn chữa bệnh nữa. Mà 1tr là khoản tiền nhiều nhất nó đưa từ khi về ở cùng). Thế là nó xỉa xói rằng thì là: tháng nào cũng đưa tiền mà bảo là k đưa, rằng mình bảo nó ăn bám... Mình chỉ nhớ có lần mình bảo nó là "ăn cháo đá bát' vì tội hỗn khi mình nhắc nó phơi quần áo, vì chưa khô mà nó đã thu hết xuống. 2 hôm sau đống quần áo vẫn ở trên giường nó, hôi rình. Mình điên tiết nói cho 1 trận, thế là nó chửi lại, rồi mày mày tao tao. Thế mà nó bù lu bù loa là mình bảo nó ăn bám. Lại còn về kể với Mẹ mình là: khi nào nó đưa tiền cho mình thì mình mới vui, khi hết mùi tiền là mình sinh sự với nó. Cả 2 vc mình choáng váng. Chồng mình cay cú đến mức mắng mình là NGU vì đã cầm tiền của nó để rồi bây h nó nói cho. Nhục quá mọi người ạ.
Thực sự mình chẳng muốn vạch áo cho người xem lưng vì những chuyện như thế này chẳng hay ho j. Nhưng thực sự mình ức chế quá rồi. Phương án ra ở riêng là k thể. BM mình cũng bảo là cố chịu vậy, vì còn mấy tháng nữa là nó lấy chồng rồi. BM cũng k muốn tạo ra bất cứ điều j k hay, sợ bên kia người ta nghĩ, lại k cưới nữa thì BM mình lo lắm. Chồng mình cũng ngán ngẩm quá rồi. Sau k biết bao nhiêu lần ngồi nói chuyện thẳng thắn mà k đc nên bây h đành mặc kệ. Mình khổ quá!:(
06:28 CH 04/11/2011
b
Bidobixanh
Bắt chuyện
520Điểm·2Bài viết
Báo cáo