nể cái thằng nó đã chịu đựng được 1 đứa như em, tôi là nữ mà tôi còn ko chịu được khi nghe em kể lại.19t mà cách đây 3 năm (tức mới 16t) đã sang xứ người quen rồi ăn ở chung rồi tùm lum tà la chuyện xảy ra mà vẫn giữ được cái tính ưa giận hờn như trẻ con như vậy thì thật sự là em quá được cậu ta và cả ba mẹ em nuông chiều. Cũng phải đến lúc em biết khóc mà ko có ai dỗ để trưởng thành.
Ngôi nhà nhỏ , em hãy đợi anh về
Cuộc sống bộn bề , lo toan ở phía trước
Hãy bước cùng anh
Đi hết chặng đường đời
Dù sau này bão táp mưa rơi
Anh luôn mong em chờ anh ở đó
:))
Đồng quan điểm với bạn này . Và rất kết câu cuối cùng của bạn , đầy đủ , ý nghĩa và thấm " Đã đến lúc em biết khóc mà không có ai dỗ dành để trưởng thành "