Hôm qua anh về sg,bảo là sẽ lại ra hn làm việc tiếp...mình chẳng biết là đúng hay sai,anh cứ ỡm ờ...lúc nói này lúc nói khác...A nói là anh bị chuyển công tác,rồi nói là a buồn nên xin ở lại...vv...và vv mình chẳng biết cái nào đúng cái nào sai,mình sẽ k hỏi nữa...chắc sg và cd có nhiều việc làm anh buồn :)chuyện tình cảm buồn chẳng hạn...3 tháng rồi,anh mới gần mình,chỉ là cảm giác thiếu thốn của đàn ông thôi :) còn v mình thì no feeling,đôi lúc mình k biết mình có bị lãnh cảm k nữa,nếu có thì chắc cũng vì anh...mỗi lần gần mình chỉ là vì nhu cầu chứ k vì tình cảm...nên dần dần mình k cảm nhận đc sự yêu thương và trìu mến...Mình biết mình là đồ ngốc,yêu anh đến đau lòng...Yêu một người k yêu mình thì thật buồn,Mình cứ cười nói thế thôi,nhưng dằn vặt lắm chứ,mình chả yêu bản thân mình thì làm sao ng khác yêu mình đây...Mình cần cái ôm đầy yêu thương,cần nụ hôn say đắm như nghẹt thở của anh thửo nào,chứ k phải là như vậy...hoặc đơn giản chỉ là cái vuốt má của anh thôi,hay cái nhìn đầy yêu thương của anh thôi,mình k cần gì hơn thế nữa,anh hiểu e không :)Mình nghĩ là mình sẽ k thể yêu ai hơn anh,cũng sẽ k muốn yêu ai nữa,quá mệt mỏi và đau lòng,mình chả còn tình yêu và kiên nhẫn ,mình như cái cây khô bao năm héo hon chờ tình yêu của anh mà chằng thấy đâu,cô đơn và tuyệt vọng đến chết mòn mỏi theo năm tháng :)Cái cách anh khen cô bé ấy,nhà đàng hoàng mà,quen đàng hoàng mà...cái cách a ngưỡng mộ và trân trọng cô bé ấy cũng khiến e ghen tị đến đau lòng...K hiểu sao khi gặp A em lại bỏ qua đc,rồi khi về e lại dằn vặt mình :) A nào hiểu...A nào hay...!
Cười ...mà chua là sao ta:-?
Có đau ko ư? Đau chứ.....
Có buồn ko ư? Buồn chứ.....
Nhưng e vẫn luôn mỉm cười, mỉm cười để bước qua những nỗi đau đó.
E luôn nghĩ rằng mình nghĩ mọi việc nó nhẹ nhàng thì nó sẽ trở nên nhẹ nhàng, e đã làm được điều đó nhưng rồi một ngày những nỗi buồn đó lại ùa về, lại vây kín quanh e.
Có người nói vs e rằng, biết ít thôi, biết nhiều sẽ càng đau....uh, đúng là thế. E vốn dĩ ko qtam những chuyện ngoài lề, những chuyện thị phi ở đẩu ở đâu nhưng lại cứ phải nghe, phải chứng kiến tất cả những chuyện e ko muốn nghe, ko muốn nhìn.
E đã từng nói vs a, bản thân e ntn......e là người hiểu rõ nhất. Và a đối vs e ntn, a là người hiểu rõ nhất....đúng ko?
E ko tin, ko thể tin nổi bất cứ một điều gì nữa cả....niềm tin ở nơi em, nó đã chết từ lâu rồi anh ạ, a nói nghĩ cho e? Cho em hay cho bản thân a khi e đã nhận ra rằng tất cả chỉ là giả dối, là vì anh đã đổi thay? :)):)):))
Nghĩ cho e mà lại như thế này ư? Đừng tự lừa dối bản thân mình, lừa dối em nữa anh ạ.
Em ko phải con ngốc lên 5 lên 3 để mà anh nói gì em cũng tin, đừng ngụy biện nữa đi a.
Đừng làm em tổn thương nữa dc ko?