Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Đình chỉ lưu hành toàn quốc mỹ phẩm Acne control...
vốn dĩ topic này chỉ đụng đến Phúc, à quên cô Mai rất là ít nhưng mẻ lại dựng lên biên cái sớ dài mấy nghìn chữ, lắt léo từ chồng sang bố chồng sang học thức về ngọc ngà sang việc mẻ nắm trong tay đội ngũ thợ lành nghề hoành tráng ở Vn vân vân mây mây. Chị Xấu cũng vào bênh đôi câu.
người duy nhất im lặng không hằn học biên sớ là My nổ nhẻ :D
My ơi, SHT của My đâu up hình hẳn hoi lên xem nào? toàn hình phẫu thuật phô da thịt phản cảm up quàiiiii
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Beecifer
02:34 CH 16/01/2019
Đình chỉ lưu hành toàn quốc mỹ phẩm Acne control...
ấy ấy các mẹ, thị trường ngọc TQ rộng lớn, muốn hàng cao cấp thì có thôi, hiện tại cô ta bán hàng trưng giấy kiểm định, tôi ko bàn về nguồn hàng cô ta.
chỉ có điều con người không có gốc vững, thì nổi tiếng dù chỉ ở cái Pê Tê Búc, đông nhang đèn follow thì hay sinh vĩ cuồng, phát ngôn chém đinh chặt sắt cứ gọi là :)
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Beecifer
06:06 CH 15/01/2019
Đình chỉ lưu hành toàn quốc mỹ phẩm Acne control...
Quả là theo dõi sát, tôi đã được tế trên FB cổ =)))))))
01:15 CH 15/01/2019
Đình chỉ lưu hành toàn quốc mỹ phẩm Acne control...
Vuừa thắc mắc xong thì thấy Hong Phuc khoe ĐK kết hôn, tên đầy đủ là Nguyễn Hồng Phúc, sn 88. Cổ lên bài rào trước là hôn nhân đang biến cố ko biết có quay lại hay không, kể lể 1 đám cưới vô cùng cảm động "bạn bè còn nắc nỏm khen" đến bây giờ. Trước lâu lắm rồi, tôi đọc trong group cổ khoe làm đẹp, làm mày làm ngực. Mày làm ở Aqua clinic (chắc đúng cái của Gào). Nhớ vì khoe làm những 8tr mà mình thấy xấu :))
Đây hầu các mẹ ảnh mày, ko phải cổ nhướng mày đâu mà nó lệch thế thật, các mẹ xem ảnh trên FB cổ up hoài đówebtrethowebtretho
09:06 SA 15/01/2019
Đình chỉ lưu hành toàn quốc mỹ phẩm Acne control...
Hôm bữa cũng nghe mẹ Huong Vu chửi WTT là phò hưu trí nhớ không nhầm, tui đọc loáng thoáng.
@Clara: Phúc giờ bán hàng, nên dịu dàng lắm, xưng một điều cô Mai, hai điều cô Mai. Mỗi tội cũng vẫn bố đời, KH vào còm trả lời 1 người khác là nhìn cũng đẹp nhưng sợ giả, người ta còm vu vơ mà chụy chụp màn hình tế cmn khách lên chửi, rằng là chị không cần loại KH nghi ngờ chụy =))) huống hồ người ta trả lời người khác, chứ người ta phải khách chị đóe đâu. Thế mẹ ấy tên Phúc hay tên Mai nhẻ?
Mỗi lần "người đàn bà (tự xưng) đẹp" Hong Phuc up hình lên lên Phây là tôi cứ bị chú ý vào quả lông mày chấm phẩy cánh cụp cánh xòe của nàng, cười vl cười. Ngày trước nàng khoe làm quả mày đấy hình như 8tr ở Aqua của Gào =))))))))))))) bảo sao =)))))
08:42 SA 15/01/2019
Đình chỉ lưu hành toàn quốc mỹ phẩm Acne control...
ô hô vừa thấy cô Hong Phúc chụp màn hình comment của các mẹ trên này làm bài tế trên trang nhà cổ :D
trong khi cô ấy đc quan tâm có tí ti. My nổ thì mãi ko dám ho he tiếng nào
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Beecifer
09:17 SA 14/01/2019
Đình chỉ lưu hành toàn quốc mỹ phẩm Acne control...
chung thắc mắc về Khánh Vân. đúng thật ko biết là ai luôn, nhưng xưng là Nữ Hoàng Truyền Thông
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Beecifer
04:28 CH 11/01/2019
Vợ cũ Huy Khánh sợ đi bước nữa vì 'mất tự do' và...
tên Gr là Nhóm những người bạn Dzui dẻ nhe các mẹ.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Beecifer
04:26 CH 11/01/2019
Vợ cũ Huy Khánh sợ đi bước nữa vì 'mất tự do' và...
:D LHA đã deactive FB của ả, với lí do là "sợ bị đánh cắp thông tin sau khi Luật An ninh mạng" có hiệu lực. Có phải để trốn anti ko thì tôi ko biết.
LHA đang bị bóc tanh bành trong group =)) Ngày nào tôi cũng ngoác mồm cười vì quá giải trí. Chả biết up ntn lên wtt cho các mẹ hóng cùng nhỉ, vì chưa quen cái giao diện này lắm. Ảnh tôi up qua đt thì lên web toàn lỗi ko xem đc? :O
11:33 SA 11/01/2019
Đình chỉ lưu hành toàn quốc mỹ phẩm Acne control...
:( Mới sáng ngày ra đập vào mắt là ảnh mợ My up lên cái miếng da thừa cắt ra từ người khác đỏ lòm. sao có thể up những hình thô thiển, kinh dị lên, người mà đại phẫu cứ "nhẹ như không" quá bằng mổ lợn.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Beecifer
04:43 CH 05/01/2019
Đình chỉ lưu hành toàn quốc mỹ phẩm Acne control...
hehehe hội A Ớ đang nhộn nhịp quá sau offline SG. Đội này có kiểu hay hô hào thành viên về viết bài chia sẻ cảm nghĩ chắc duyệt bài nào tung hô lên để các con nhạn tiếp tục tham gia. đúng ko khí đa cấp. toàn tự cài người vào tung hô để tạo hiệu ứng đám đông. cập nhật cho các mẹ ít hình nè.
webtretho
webtretho
webtretho
webtretho
webtretho
webtretho
qua đám hình này thì tôi thấy đội này đi nhao nhao để show off ra vẻ 1 buổi gặp mặt các nữ doanh nhân là chính. Các mợ Xấu với Lam thì vẫn bán chuyện riêng tư qua giọng văn ảo tung chảo để câu fame. Buồn cười mợ Xấu ly hôn, bản thân hạnh phúc của mợ mợ còn tan vỡ mà khuyên răn hôn nhân mẹ chồng nàng dâu như thật. Mấy mẹ viết cảm nghĩ thì check profile đều bán hàng online cả.
Em Lin hình như ko đi. hehehe. Mặt và láng nhìn chả bao giờ thật.
webtretho
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Beecifer
05:52 CH 23/12/2018
Vợ cũ Huy Khánh sợ đi bước nữa vì 'mất tự do' và...
hehehe hqua Hội khẩu nghiệp cũng tưng bừng vụ này nè hơn ngàn còm
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Beecifer
04:16 CH 22/12/2018
Đình chỉ lưu hành toàn quốc mỹ phẩm Acne control...
Bà đấy sặc mùi ảo tưởng, tất nhiên bả cũng biết phấn đấu vì đám ảnh hồi trẻ bả xấu tởm, và cũng trải qua sóng gió để được chồng cưng. Mỗi tội check profile thấy bán hàng online lại thêm quả thư của chồng nữa làm tôi tắt hết niềm tin :))))))) Nhân tố nào đc admin Xấu lăng xê cũng đầy mùi thum thủm.
Cường và Quyên cắn nhau ròng rã từ hè đến giờ chưa hết. Hqua bạn bè cũng kháo nhau mà vào Fb Cường hắn xóa hết rồi. Tui ko ưa mẹ Quyên nổ, nhưng mừng cho mẻ bỏ đc Cường hahaha đàn ông nhìn vừa bẩn vừa bần, lại còn ăn bám nữa :D anh chị hết vẽ chuyện tình đẹp để kiếm fame thì quay ra tố nhau vậy. Lần nào cãi chửi nhau cũng tung hê lên Phây :D
11:19 SA 18/12/2018
Đình chỉ lưu hành toàn quốc mỹ phẩm Acne control...
HA HA sao mà nổ trường con gái top này top nọ,xin vào khó lắm các kiểu =)))))))))) bts nổ hơn bom nữa. Nhớ đợt đó bả nổ trên fb là con gái làm chương trình văn hóa j j ở trường hay đến mức bọn TQ (học cùng) tím mặt vì ghen tị. Tui xem thử clip bả up cười té ghế, chương trình văn nghệ thua cả các trường cấp 3 VN mà kêu hoành tráng lắm, nhõn mấy đứa mặc đồ giả xưa toàn những váy giả tứ thân với lại quần áo kiểu chú cuội nhảy sạp mà nhảy còn sai :))))))))))))))))
https://www.niche.com/colleges/colby-sawyer-college/
Đây trường con gái của Lam Pham học hiện giờ.
Ranking tầm 500 của Mỹ, không yêu cầu điểm SAT ( kỳ thi phổ biến chuẩn hóa năng lực học sinh của Mỹ mà các trường ĐH top 100 yêu cầu) -SAT/ACTNeither required nor recommended; Vào học lúc nào cũng được, không như các trường thông thường có thời gian khai giảng - tựu trường ( Rolling Admissions).
Các Trường kiểu ntn thì khát học sinh, hs nào cũng được cấp Học bổng - 1 kiểu bẫy du học
06:12 CH 11/12/2018
Đình chỉ lưu hành toàn quốc mỹ phẩm Acne control...
05:01 CH 11/12/2018
Đình chỉ lưu hành toàn quốc mỹ phẩm Acne control...
04:57 CH 11/12/2018
Đình chỉ lưu hành toàn quốc mỹ phẩm Acne control...
04:56 CH 11/12/2018
Đình chỉ lưu hành toàn quốc mỹ phẩm Acne control...
Tự truyện cuộc đời My nổ post trong A đến Ớ đây tôi copy hầu các mẹ:
CHUYỆN ĐỜI TỰ KỂ
Mẹ tôi lên 3 tuổi thì ông bà ngoại bỏ nhau và ai cũng có gia đình mới, mẹ ở với dì ghẻ rất độc ác. Ông ngoại tôi sinh thêm 3 người con, ai cũng được ăn học đàng hoàng, riêng mẹ thì không, dì ghẻ chỉ bắt mẹ làm, làm mờ mắt từ 4h sáng tới khuya lắc khuya lơ. Mẹ tôi kể là đêm nào dì ghẻ cũng ngồi đầu giường mẹ tôi mắng chửi mạt sát, chửi tới khi bà mệt bà đi ngủ mới thôi.
Mẹ tôi tự học chữ và tự học viết. Năm 16 tuổi mẹ bỏ nhà đi Hà Nội kiếm việc làm, lăn lộn khắp nơi rồi vào Đồng Nai làm công nhân nông trường cao su An Viễn. Mẹ quen ba tôi rồi lập gia đình. Khi mẹ vừa sinh ra tôi thì ba tôi đổ bệnh phải nằm viện, chị gái tôi khi ấy 2 tuổi, một mình mẹ lo hai con nhỏ và lo chữa bệnh cho chồng. Tôi sắp lên 2 thì ba tôi mất.
Mẹ đưa chị em tôi về quê nội ở Đà Nẵng để nương tựa gia đình bên ấy. Lúc đó ông nội tôi có nhiều đất đai và chuẩn bị chia phần cho các con. Vì mẹ tôi là con dâu, ba tôi đã mất nên các bác các chú không muốn chia phần cho mẹ. Chị tôi dắt tôi sang nhà bác chơi, bác nấu một nồi chè đậu đen, bác múc cho con bác và hai đứa cháu khác (con chú ruột tôi) mỗi đứa một bát, còn hai chị em tôi bác đuổi về.
Đêm 30 Tết, nhà nội lấy cớ đuổi mẹ con tôi khỏi nhà để chấm dứt việc chia phần đất đai. Sáng mồng 1 Tết năm 1988, mẹ dắt chị em tôi ra đi, dọc đường đi người ta chơi bầu cua tôm cá rất đông, thấy hoàn cảnh ba mẹ con thương cảm nên cho tiền, và đồ ăn.
Mẹ dẫn chị em tôi lên Đăk Lăk, ở tuốt trong một bản người Ê Đê sinh sống, cạnh bìa rừng. Hàng ngày, mẹ đi vào rừng cắt cỏ tranh từ 4h sáng, mẹ nấu sẵn một nồi cơm và chút đồ ăn để ở bếp, chị tôi 4 tuổi và tôi 2 tuổi ngủ dậy tự trông nhau, tới trưa đói thì lấy cơm trong bếp để ăn.
Chúng tôi dắt díu nhau lớn lên như thế khoảng gần 1 năm sau thì mẹ tôi bị sốt rét (sốt xuất huyết), mẹ nằm liệt giường 5 ngày, chị tôi nấu cháo trắng theo hướng dẫn của mẹ để ba mẹ con húp sống qua ngày.
Mẹ nghĩ rằng lần này mẹ sẽ chết, nên mẹ viết một bức thư đưa cho chị tôi, dặn chị tôi một mình vượt qua ba quả đồi mang ra đưa cho các chú công an xã. Chị tôi chưa đầy 5 tuổi, đã mang lá thư đi và người ta đem thuốc men vào cứu mẹ tôi.
Sau lần ấy mẹ sợ muỗi rừng, sợ hổ ăn thịt (vì cánh rừng đó có nhiều hổ), mẹ lại dẫn chị em tôi đến vùng đất khác sinh sống. Nơi này vẫn là cao nguyên nắng gió, hàng xóm của tôi là cô Khánh làm nghề mại dâm, cô bị chồng bỏ, bị giang mai và cô đánh đứa con trai của cô thừa sống thiếu chết mỗi chiều. Mẹ tôi mang bánh trái vải vóc đồ dùng vào các bản làng xa xôi đổi lúa gạo, đem về bán sống qua ngày.
Rồi mẹ theo người ta đi buôn lậu gỗ, trót lọt chuyến nào là thắng lớn chuyến ấy, mỗi chuyến gỗ thu được rất nhiều tiền. Và vì kiếm tiền quá dễ nên mẹ hăng máu, có bao nhiêu vốn liếng mẹ dồn hết lại đánh quả lớn, chuyến đó mẹ bị bắt hàng, mất hết cả chì lẫn chài, mẹ trắng tay.
Ngày hôm sau mẹ khăn gói đưa chị em chúng tôi đến tỉnh khác làm ăn, đến đâu cũng ở vài tháng, nghe người ta xui vùng đất nào dễ làm ăn là mẹ khăn gói lên đường, máu liều trong mẹ luôn có sẵn.
Tới ngày chúng tôi đặt chân đến Sài Gòn, mẹ có người anh trai kết nghĩa nhận chị tôi làm con gái nuôi và cho ăn học đàng hoàng. Tôi theo mẹ sống ở quận khác, hàng ngày mẹ đi cậy vỏ gỗ để bán, rồi mẹ bán bánh ở cổng trường, mẹ làm đủ mọi nghề miễn nó ra tiền.
Tôi đến tuổi đi học nhưng vì không có hộ khẩu SG nên tôi buộc phải học bổ túc. Cô giáo dạy lớp 1 cho tôi buổi tối chính là người dạy lớp 1 trường công buổi sáng. Tôi đi học được khoảng 1 tháng thì cô giáo tôi tìm gặp mẹ tôi, cô nói với mẹ tôi rằng tôi là một thần đồng, tôi rất thông minh sáng dạ, tôi giỏi nhất trong những đứa trẻ cô từng dạy, vì thế mẹ tôi không thể để tôi học bổ túc được, như thế là phí phạm tài năng đất nước và tôi sẽ không có tương lai tươi sáng.
Cô nhận tôi làm con nuôi, nhập hộ khẩu tôi về nhà cô để tôi được học trường tốt nhất, cô có trình bày về tôi trước thầy hiệu trưởng và ban giám hiệu, các thầy cô đồng ý nhận tôi vào trường và năm nào tôi cũng là học sinh giỏi đi tham dự các kỳ đại hội thành phố.
Rồi biến cố lại đến, một lần vợ chồng nhà hàng xóm say rượu, đánh nhau, ông chồng cầm dao chém vợ, bà vợ chạy qua nhà tôi trốn và ông chồng chém nhầm vào đầu mẹ tôi. Máu chảy rất nhiều, mẹ ngất ngay tại chỗ.
Những ngày sau mẹ nằm viện, tôi ở nhờ nhà hàng xóm. Người ta nói mẹ bị chấn thương sọ não, chắc sẽ chết. Cô giáo tôi chở tôi đi thăm mẹ, mẹ quấn băng trắng kín đầu, rất lo cho tôi. Trong lòng tôi luôn đau khổ sợ rằng mẹ chết bỏ lại tôi.
Mẹ nằm viện nhiều tháng trời, viện phí do vợ chồng nhà hàng xóm lo. May thay mẹ qua khỏi và về, mẹ đã viết đơn bãi nại cho ông chồng kia.
Mẹ lại tiếp tục đi làm, mẹ đi làm nhiều đến nỗi rất hiếm có thời gian cho tôi. Tôi luôn thơ thẩn một mình, chơi một mình, học một mình. Chiều nào tôi cũng ngồi ở ven đường, mong ngóng mẹ từ xa, cứ thấy bóng dáng ai đạp xe tôi lại đứng lên, căng mắt nhìn và hy vọng đó là mẹ, tôi đứng lên ngồi xuống hàng trăm lần như thế thì mẹ tôi mới đạp xe về thật, tôi mừng rỡ vì đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.
Mẹ dành dụm mua được một mảnh đất phía bên kia nghĩa trang. Ở đó không ai sinh sống, mẹ cất nhà và hai mẹ con tôi ở. Hàng ngày, mẹ con tôi luôn phải đi qua bãi tha ma mới ra tới đường lớn, bất kể là ban ngày hay buổi tối, tôi đều không sợ vì tôi tin trên đời này không có ma. Mỗi ngày nhớ mẹ, tôi ra những nấm mộ tìm hoa để hái, rồi ngồi trên mấy nấm mộ đó chơi, nếu trời mưa tôi sẽ cởi đồ và tắm mưa tại đó.
Người nhà của những ngôi mộ đó không ai không biết mẹ con tôi, họ đến cúng luôn mang cho tôi quần áo cũ và sách vở, họ cho tôi đồ ăn nữa. Cuộc sống cứ thế trôi đi và trong thâm tâm tôi vẫn luôn lo sợ mẹ tôi sẽ chết, một mình tôi biết nương tựa vào ai.
Một ngày nọ mẹ hỏi tôi có muốn chuyển ra Bắc sống không, ở đó có anh em nhà ngoại, cuộc sống sẽ vui hơn. Tôi ngay lập tức đồng ý vì khi đó tôi chỉ nghĩ rằng, ra Bắc có đông cậu dì, mẹ sẽ không chết.
Chị gái tôi chọn ở lại Sài Gòn học (bả còn nhỏ mà có tầm nhìn ghê), tôi theo mẹ lên tàu ra Bắc. Mẹ đưa tôi về một miền quê Tây Bắc với rất nhiều đồi núi, tôi ngay lập tức bị sang chấn tâm lý. Tôi không thể ngờ rằng miền Bắc lại quá nghèo như thế, nghèo đến xác xơ, y như so sánh Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên hiện nay. Cuộc sống đối lập kinh khủng và người ta tiêu cả tờ 100 đồng, trong khi lúc đó tôi ở SG tờ 500 đồng là nhỏ nhất.
Nhưng rồi đấu tranh sinh tồn, tôi dù thất vọng vẫn tập thích nghi. Tôi tập ra đồng cấy lúa, bón phân, nhặt cỏ dù ruộng rất nhiều đỉa và lần nào tôi cũng sợ són đái. Tôi đi rừng chặt củi, gánh nặng trĩu vai, tôi đi hót phân trâu về bán 200 đồng/kg, tôi trồng rau, nuôi gà, chăn vịt, nuôi lợn... Mỗi ngày tôi đi bộ hơn 3 cây số đến trường học, cả đi cả về hơn 6km.
Tôi viết thư cho cô giáo ở Sài Gòn, người mẹ nuôi của tôi, tôi thương cô như người mẹ thứ hai của mình. Cuộc sống cách trở quá!
Nhiều lần đi học về, tôi thấy dì ghẻ của mẹ khi xưa, cứ ngồi ôm chân mẹ khóc, ăn năn rằng ngày xưa sao dì ác quá, sao dì không thương con, giờ dì rất hối hận... tôi thấy mẹ cũng khóc.
Rồi mẹ và mợ tôi xích mích gì nhau, cậu tôi lên nhà tôi đánh mẹ, cậu cầm đầu mẹ tôi đập bôm bốp vào gốc cây nhãn trước cửa nhà tôi. Tôi sợ mẹ sẽ chết!
Mẹ bị bệnh nặng sau đó, liên tục đi ngoài ra máu, ai cũng nói hết thuốc chữa rồi. Mẹ nằm liệt giường và nhai lá ổi cả ngày. Tôi khóc cạn nước mắt.
Ông Trời không lấy đi của ai thứ gì, mẹ tôi hồi sinh. Tôi nói mẹ con mình phải ra đi thôi, vào lại Sài Gòn thôi. Mẹ tôi để tôi lại một mình và lên thành phố làm ăn. Mẹ gánh gạch gánh đá gánh cát cho người ta xây nhà, trong một năm một mình mẹ gánh xây được mấy ngôi nhà khang trang. Tiền công đó mẹ dành dụm thuê một mảnh đất trước cổng trường đại học, tôi lên sống cùng mẹ. Năm đó tôi vào học cấp 3.
Mẹ con tôi bán đồ ăn sáng, bán trà thuốc, bánh trái cho sinh viên. Cuộc sống bình yên được 2 năm thì mẹ bị thấp khớp. Đó là hậu quả của cả đời mẹ lam lũ vất vả. Tay chân mẹ sưng phù không đi nổi. Bác sĩ nói bệnh này phải chữa, vì để muộn "khớp nó đớp vào tim", chỉ có chết.
Thời điểm đó tiền tiêm thuốc 200k/mũi, chưa kể thuốc uống khác. Tiền bao nhiêu cũng đổ vào tiêm và trị bệnh cho mẹ hết, rồi sau thiếu thốn phải đi vay, tôi thậm chí không có đủ 300k nộp học phí.
Túng quá hoá liều, tôi bắt đầu nửa buổi học nửa buổi ghi đề, cứ chiều đến là tôi mang bàn ghế ra lề đường ngồi ghi lô đề, bán vé số. Tôi phát hiện ra nghề này nhanh giàu kinh khủng và số hoa hồng cũng rất béo bở. Ngày nào tôi ghi đề tiền hoa hồng cũng hơn 100k, rồi theo từng tháng, tôi ghi được nhiều hơn, có nhiều khách quen hơn, thu nhập mỗi ngày của tôi trên 500k, 1 triệu cũng có nếu tôi may mắn gặp khách sộp. Khách trúng đề trúng lô cũng hay cho tôi hoa hồng nữa. Tiền ghi đề và bán nước tạm đủ để chữa bệnh cho mẹ tôi, nhưng tiền vay trước đó chưa trả được nên lãi mẹ đẻ lãi con.
Ngày đó có một anh sếp trên đài truyền hình Lai Châu xuống học tại chức cao học báo chí, anh này rất giàu, đi ô tô và nghiện chơi lô đề. Ngày nào anh cũng đánh số tiền rất lớn, lâu lâu mới trúng nhưng đều trúng nhỏ. Một chiều nọ anh mang 14 triệu ra đặt cửa vào một con đề, anh nói anh đánh lần cuối giải đen, vì anh sắp quay lại Lai Châu nên anh quyết tâm bỏ lô đề. Lúc đó là 4h chiều, tôi ghi cho anh xong thì khoá sổ mang nộp luôn, tôi cảm thấy run vì cầm số tiền lớn, và số tiền đó cũng đủ hoa hồng cho những ngày tiếp theo rồi.
Tôi rất lo lắng thấp thỏm về kết quả đề ngày hôm đó, và tôi như muốn ngất xỉu khi anh đã trúng 14tr tiền đề. Chân tay tôi run cầm cập. Anh ra quán tôi và chở ô tô đưa mẹ con tôi đi lĩnh thưởng, tôi chỉ sợ chủ đề bỏ trốn, hoặc ai đó xã hội đen sẽ đâm chết mẹ con tôi. Tôi nhớ hôm đó anh đã lấy số tiền rất lớn, anh cho tôi 70 triệu, dặn tôi đừng ghi đề nữa, sẽ có ngày công an bắt.
Những ngày sau đó tôi sống trong cảm xúc khác thường, tôi phát hiện ra xã hội quá nhiều người giàu và nhiều cách để làm giàu, trong giới lô đề trúng vài chục triệu chưa là gì cả. Tôi cũng chợt nhận ra trên đời này, không có điều gì là không thể xảy ra. Đôi khi ân nhân của chúng ta lại là người mà ta không hề ngờ tới.
Số tiền kia sau khi trả nợ và trang trải cũng còn dư một phần nhỏ, tôi sắp tốt nghiệp phổ thông nên tập trung ôn luyện, bệnh thấp khớp của mẹ tôi đã thuyên giảm, có thể đi lại được bình thường, nhưng chưa khỏi hẳn.
Chị gái tôi ra Bắc và làm việc tại Hà Nội, mẹ tôi chuyển xuống ở với chị trước tôi, sau đó 1 tháng tôi tốt nghiệp 12 và cũng chuyển về Hà Nội từ đó.
Tôi biết nhà tôi nghèo, mẹ tôi không nuôi tôi học đại học được, vì thế tôi làm hồ sơ đi nước ngoài học nghề, vừa học vừa làm khi nào học xong sẽ về Việt Nam làm việc. Ngày tôi hoàn tất thủ tục hồ sơ, tôi đọc trên mạng thấy một tổng đài lớn tuyển nhân viên, yêu cầu phải có bằng đại học, tôi biết không được tuyển nhưng vì tôi chưa biết cách người Hà Nội tuyển người và làm việc ra sao, nên tôi làm hồ sơ ảo để bon chen đến đó phỏng vấn.
Oái oăm thay tôi được nhận làm - nhờ vào giọng nói nhỏ nhẹ không địa phương của tôi, với mức lương tôi mơ ước ở thời điểm bấy giờ - 2 triệu/tháng. Tôi về nhà cứ suy nghĩ mãi, cân nhắc kỹ tôi nghĩ rằng mẹ đang bị bệnh, tôi đi vài năm biết sẽ thế nào, lúc về lỡ mẹ không còn nữa, tôi rất sợ mẹ chết.
Vậy là tôi ở lại đi làm, tôi nói thật hoàn cảnh và tuổi tác của mình với sếp và hứa sẽ cố gắng làm tốt như các anh chị đã tốt nghiệp đại học. Sếp tôi đồng ý.
Tôi đi làm rất chăm chỉ và chịu khó học hỏi, thời điểm đó vào mùa bóng đá, điện thoại chủ yếu reo về đêm mà nhân sự thì chủ yếu làm ban ngày, ít người trụ được ca đêm. Tôi xung phong làm tất cả các đêm và một nửa ngày, nửa ngày còn lại tôi tranh thủ ngủ.
Tôi thu thập các dữ liệu mới nhập vào hệ thống, trả lời tổng đài, học các kiến thức mới. Rất nhanh sau đó tôi được tin tưởng và giao phụ trách nhóm. Tổng lương và làm thêm của tôi khi đó lên tới 6 triệu đồng. Giờ nghĩ lại nó bé nhỏ lắm nhưng thời ấy tôi thấy số tiền đó thật là to.
Tôi làm ở tổng đài này hai năm thì được một công ty truyền thông khác mời về làm với mức lương tốt hơn và không phải làm đêm nữa. Tôi nhận lời về công ty mới. Tôi phụ trách toàn bộ mảng tổng đài chăm sóc khách hàng cho công ty.
Tôi bắt đầu viết blog, khi đó tôi viết vì tôi có quá nhiều tâm trạng muốn giải toả. Tôi lớn lên như cỏ dại, có một tuổi thơ phiêu bạt giang hồ nên trong tôi chứa đựng những nỗi niềm tôi không thể giãi bày cùng ai. Thật không ngờ, từ các bài viết của mình, tôi nhanh chóng nổi tiếng. Đó là bước ngoặt lớn nhất đời tôi.
Các công ty truyền thông bắt đầu tìm đến tôi đặt bài quảng cáo, tôi nhận viết với thù lao 200k/bài. Nếu đăng trên blog của tôi là 500k -1tr/bài. Tôi làm cho rất nhiều thương hiệu trong đó có trà xanh không độ của Tân Hiệp Phát, tôi bắt đầu viết khi dự án trà xanh không độ bắt đầu đi vào dây chuyền sản xuất.
Tôi cũng vừa làm tổng đài, vừa nhận làm các gói dữ liệu cho các tổng đài và công ty nhỏ khác muốn đặt hàng, vừa gõ văn bản - gõ lại các quyển sách và tiểu thuyết nổi tiếng đưa lên mạng. Thu nhập của tôi mỗi tháng trên 10 triệu, tôi chi trả tiền thuê nhà, chữa khỏi bệnh thấp khớp cho mẹ tôi, và ăn diện hơn. Tôi muốn cuộc đời mình phải khác mẹ.
Sự nổi tiếng của tôi kết nối tôi với nhiều người tài giỏi khác, mà nếu như không có nó thì tôi sẽ không thể quen được ai. Nó cho tôi cơ hội gặp gỡ họ, được làm bạn với họ, được lắng nghe và bày tỏ, được dạy dỗ, và rất vui vì tuần nào chúng tôi cũng tụ tập trò chuyện (sau này vài người trong số đó là đối tác làm ăn của tôi). Tôi quen chồng tôi cũng qua blog này, chúng tôi nhanh chóng kết hôn.
Tôi mang bầu nên xin nghỉ làm công ty cũ. Vợ chồng tôi mở nhà hàng cơm văn phòng, chồng tôi vừa điều hành vừa làm công ty riêng kiêm công ty nhà nước (anh ấy rất năng động), tôi phát triển hệ thống cơm văn phòng và sinh con gái đầu lòng. Khi con tôi được 2 tháng, chúng tôi chuyển giao nhà hàng cơm văn phòng để hợp tác với một người bạn, mở nhà hàng Nhật ở Vạn Phúc (Ba Đình), thời điểm này tôi quen chị Xinh vì công ty chị ăn liên hoan tại nhà hàng Nhật của tôi.
Nhà hàng làm ăn rất tốt nhưng khách luôn nhậu tới khuya, 2-3h sáng mới về thậm chí nhậu đến tận 5h sáng. Chồng tôi là chủ luôn phải ở lại tiếp khách, và uống rượu. Chúng tôi bị cuốn vào công việc nên không có nhiều thời gian cho nhau, tôi cảm thấy hôn nhân có dấu hiệu rạn nứt.
Chúng tôi bàn bạc và thấy rằng không thể duy trì nhà hàng này tiếp được, nên đã quyết định chuyển nhượng lại. Chồng tôi tập trung phát triển công ty riêng, tôi lên mạng chát với một anh bạn tôi quen qua blog trước đây, anh ấy rất ngưỡng mộ tôi và đánh giá cao năng lực của tôi. Anh ấy mời tôi về làm báo, anh ấy chính là nhân vật anh tôi viết trong bài Ly Hôn mà các bạn vừa đọc.
Tôi về toà soạn anh làm không một chút nghiệp vụ báo chí, anh tận tình chỉ bảo tôi và tôi cũng rất chịu khó tự học, lắng nghe, đọc nhiều và sáng tạo. Các bài viết của tôi lên top rất nhanh và được lan truyền rộng rãi trên mạng.
Nửa năm sau đó anh được mời về gây dựng một tờ báo mới, tôi theo anh qua đó, sau mấy tháng chạy thử, anh, các cộng sự của tôi và tổng biên tập giao cho tôi chức vụ Thư ký thường trực (Phó tổng thư ký), phụ trách điều hành nội dung. Anh chủ yếu đi lo kinh tế phát triển tờ báo, tôi cặm cụi làm nội dung, tôi say mê tới mức làm ngày làm đêm, quên cả ngủ, làm ngày thường và làm hết các ngày cuối tuần.
Kỳ diệu là sau đó tờ báo của tôi ngoi lên đứng thứ 15 trong các tờ báo điện tử, toà soạn mẹ khi đó cũng phát triển mạnh, doanh số bán báo giấy đứng thứ ba miền Bắc.
Tôi tuy đam mê công việc nhưng tôi vẫn luôn biết tôi không có tham vọng về quyền lực, tôi cũng tự biết rằng tôi không hợp với các chức vụ cao, nên nhiều lần tôi xin từ chức mà không được.
Tôi quay lại chơi Fb, và các công ty kết nối lại với tôi. Khi tờ báo phát triển vững mạnh, tôi viết, đăng pr trên báo cùng với blog và FB cá nhân, thu về mỗi tháng vài chục triệu, có tháng cao điểm hơn 200tr.
Tôi có bầu bé thứ 2, đó là giai đoạn báo chí trong nước đi xuống. Tôi nghỉ sinh được 1 tháng thì vợ chồng tôi mất căn nhà đang ở do quá tin tưởng người khác mà không làm giấy tờ (tôi không muốn kể sâu hơn). Chúng tôi quyết tâm làm lại những sản phẩm công nghệ có giá trị cao.
Đó là công ty về phần mềm, tôi không thể nói kỹ hơn vì tôi không am hiểu nhiều về công nghệ thông tin. Chồng tôi thức nhiều đêm để viết dự án, lập trình (anh ấy giỏi và nổi tiếng trong giới CNTT), tôi sát cánh bên anh ấy bất kể khó khăn gì cũng tìm cách vượt qua.
Tôi từ chối lời mời về làm việc của các công ty khác, từ chối một số toà soạn báo, tôi lựa chọn con đường bên cạnh chồng, đứng phía sau anh ấy, lo lắng giải quyết việc hậu cần. Tôi không tiết lộ điều này trên FB cá nhân vì tôi không muốn người khác biết rõ về mình, tôi cũng không có nhu cầu được tung hô. Mỗi tháng tôi cũng kiếm năm sáu mươi triệu từ nghề tay trái là viết lách dựa vào các kênh truyền thông mạnh mà tôi đang nắm giữ.
Hiện giờ vợ chồng tôi là chủ một tập đoàn đa lĩnh vực, thu nhập tất nhiên tiền tỷ, tạo công ăn việc làm cho nhiều người và đóng thuế không nhỏ cho Nhà nước. Tập đoàn chúng tôi có các đối tác trong nước và bắt đầu phát triển sang nước ngoài, cụ thể là Malaysia.
Quay lại chuyện mẹ tôi, từ khi tôi lấy chồng thì mẹ tôi về ở với tôi. Mẹ có bạn trai hơn 5 năm nay, hai ông bà rất hạnh phúc. Mẹ béo hơn, trẻ trung hơn, ăn diện điệu đà và vui tươi hơn. Cuối tuần nào mẹ cũng đi chơi với người yêu, trông mẹ như một thiếu nữ mới biết yêu lần đầu, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc, khuôn mặt rạng rỡ khi kể về bạn trai.
Tôi thấm thía một tuổi thơ cô độc, trải qua những ngày tháng đau buồn và tổn thương vì lo sợ mẹ chết, nên tôi dành rất nhiều thời gian cho các con tôi. Tôi muốn con được sống trong hạnh phúc, tình yêu, cho con đi nhiều nơi để con nhìn thấy cuộc sống muôn màu. Tôi đặc biệt hạn chế con học nhiều vì với tôi mà nói, việc con hạnh phúc quan trọng hơn rất nhiều so với một đứa trẻ bị áp lực tâm lý.
Nếu có một lời khuyên, tôi khuyên các bạn chọn nghề nào cũng được, miễn nó là đam mê, là thế mạnh của bạn. Khi đã chọn rồi, bạn hãy dành nhiều tâm huyết cho nó, đọc và học thật nhiều, cố gắng thật nhiều. Nếu làm thuê bạn đừng làm cho xong việc, để nhận lương, mà phải luôn tìm cách sáng tạo, nghĩ ý tưởng, bằng mọi cách thực hiện ý tưởng đó... không ít thì nhiều, chắc chắn gặt hái thành quả. Không có ai trên đời này kiếm tiền giỏi mà không có trí tuệ cả. Và muốn có trí tuệ, bạn phải tự học và vươn lên, học đại học hay học nghề hay tự mò mẫm học đều được, miễn bạn phải có ý chí.
(Tôi mong những ai đọc bài này đủ tự trọng để không đem đi buôn chuyện ở bất cứ đâu).
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Beecifer
09:17 SA 11/12/2018
Đình chỉ lưu hành toàn quốc mỹ phẩm Acne control...
Chung quy tôi chốt lại, muốn biết một người phụ nữ như nào hãy nhìn vào nhà cửa và con cái. Tầm mấy mợ My nổ với Lam, con cái đứa nào cũng đen đúa lôi thôi, tóc dài bù xù, bảo là người phụ nữ đảm tôi chả tin :)
Tôi là cứ sính ngoại hình. Mặt không xinh thì phải gọn gàng. My nổ giờ đỡ bô nhếch đấy, cách đây hai năm con cái up lên khoe cho con nhuộm tóc dù còn rất nhỏ tuổi, mà lôi thôi lếch thếch đen cháy.
12:04 CH 10/12/2018
Đình chỉ lưu hành toàn quốc mỹ phẩm Acne control...
Tôi đã có dịp diện kiến mợ Lam ngoài đời vì bả là khách mời chương trình hôm đó chia sẻ về việc cho con đi du học. Ngoài đời da xấu, sạm vì nám, đúng như mẹ nào nhận xét trên đấy, mồm loa mép giải, cầm mic là nói pằng pằng ko còn biết gì đến ai nữa.
Loạt bài đầu tiên Lam post vào A-Ớ là loạt bài 3 kì về hành trình đi du học kì diệu của cô con gái lớn. Gọi là kì diệu, vì con bé có bảng điểm ở trường cấp 3 cực tệ. Tất nhiên qua mô tả của mợ Lam, thì con gái bả hiện lên là đứa cực cá tính và cho rằng nó bị thầy cô ghét, trù dập vì nó đặc (cá) biệt. Hậu quả nó ko thèm học rồi chống đối này nọ. Con bé học cấp 3 Yên Hòa.
Đến đây tôi lại phải minh oan cho trường cũ tôi phát. Thầy cô YH thuộc dạng ít quan tâm đến học sinh nhất, ngoài học ra. Hồi còn đi học tôi thích đi giày cao thì đi, quần bó đến đâu thì bó. Giày cao, quần bó, makeup ko bị cấm. Nhưng tuyệt đối cấm hai món là nhuộm tóc và sơn móng. Ko rõ giờ thế nào. Tôi cũng mới tốt nghiệp chưa đến 10 năm về trước đâu. Trường tôi cũng chính là trường Gào đã học và ả mô tả rằng nơi đây toàn những con người chà đạp, khinh rẻ, kìm kẹp ả. Đúng là mấy đứa lệch sóng thường ăn chà đạp ở trường này nhưng ko phải từ thầy cô đâu, họ kệ đấy. Mà là từ bạn bè học cùng cơ. Bắt nạt nhau thầy cô biết hết nhưng làm lơ.
Quay lại chuyện con bà Lam, thì tôi nhận xét đơn giản con bé ấy láo và vô kỉ luật. Bả cũng kể nó nhuộm tóc vàng, đi học ngổ ngáo hay gây sự. Và chính bả sau này cũng trót tiết lộ trong group con bả qua Mỹ học đánh luôn cả bạn học vì léng phéng với người yêu nó lúc nó về nước. Sau đó cãi trắng trợn với nhà trường rằng nó không sai. Rồi cũng một lần khác bả kể chuyện con bé yêu đương hồi dậy thì và yêu đồng tính với 1 đứa con gái khác. Đến đây thì tôi sure là dạng hs này hơi khó chấp nhận trong hầu hết trường học ở mọi nơi chứ không riêng gì Yên Hòa trường làng tôi cả.
Tại sao tôi kể post này? Vì bà Lam lúc đầu xây dựng hình ảnh là một người mẹ dạy con cực giỏi, thành tấm gương của chị em trong group. Chính tôi đã đi dự hội thảo của trung tâm du học bả quảng cáo cho và được phát nguyên cái catalog in hình con bả như 1 học sinh tiêu biểu trung tâm đã gởi đi. Càng ngạc nhiên hơn là trong khi các trung tâm môi giới du học ở VN hiện nay làm hs đi Mỹ, Úc, New Zealand đều ko thu phí tư vấn và phí làm hồ sơ, chỗ IDP danh tiếng lâu đời cũng giải thích với tôi là đưa học sinh sang trường cắt lại hoa hồng cho họ và cắt rất nhiều, 1000 đô trở lên cho 1 em hs nên gần như ko còn trung tâm nào thu phí cả, trừ chỗ bà Lam PR cho thì charge phí du học đắt nhất HN, mà toàn bộ chi phí công chứng dịch thuật làm visa thì học sinh vẫn phải tự trả. Thôi thì chưa sử dụng dịch vụ tôi cũng ko bàn nhưng kể vậy để các mẹ biết con đường bà Lam tiếp cận chị em trong group như nào.
Tiếp đến là bả làm loạt bài về "lão gia", rồi bất động sản, và leo lên vị trí như các mẹ thấy bây giờ ở A-Z.
Cá nhân tôi thấy, mợ Lam đúng như ngoại hình của mợ, phồn thực, vô duyên, nét nào trên mặt cũng toét tòe loe ra và chỉ chém gió là giỏi, thứ văn chấm phẩy lung tung đó nếu không hô lên là giáo viên tôi lại tưởng thất học giữa chừng tập tọe chơi phôn khôn. Ngoài con hư, cổ súy ngoại tình tư tưởng và quảng cáo Xuân Xuân, mợ post bài về BĐS trong đó đề cập đến ngày 20/12 là ngày đầu tiên mợ bán đc và ăn hoa hồng cực lớn nhờ người anh tri kỉ nào đó hiện giờ công tác ở cơ quan công quyền chức rất to... Con nhang đệ tử vào hót ôi em ngưỡng mộ quá, tầm chị Xinh với chị Lam người đàn ông tri kỉ của các chị chắc chắn phải phi thường, nghĩ đến mà kích thích không chịu được :)) Bố tổ nịnh dơ :)))) Đọc group này giải trí lắm :))))
11:18 SA 10/12/2018
b
Beecifer
Bắt chuyện
577Điểm·0Bài viết
Báo cáo