Thưa cả nhà!Cảm ơn cả nhà mình vì đã luôn ủng hộ mẹ con mình.Mình chính là người mẹ trong bài viết này.Hiện nay mình vô cùng tuyệt vọng khi báo chí, cơ quan chức năng đã vào cuộc nhưng bố cháu bé hết lòng bênh vực mẹ ghẻ. Họ một lòng giành nuôi con của mình. Mình không biết phải làm thế nào bây giờ... Rất mong các bạn cho mình một lời khuyên.
Bác ạ, nếu không gây áp lực như thế thì liệu báo chí có đăng tin nhiều, công an có tung 70-80 người vào điều tra vụ án này không? Dân mình thấp cổ bé họng, nhiều khi chết trong oan ức nữa cơ. Thế nên, nhiều khi không hành xử kiểu "nông dân" không được í chứ. Cháu đi làm việc với các cơ quan công quyền của nước mình, cháu rút ra một điều là: Nhiều khi không...to mồm không được.Cái xã hội của mình nó vậy, biết làm sao được giờ?
Mình cám ơn lời khuyên và chia sẻ của các mẹ.Thật sự mà nói, mình không muốn li hôn và mình đang cố tìm một lối thoát cho cuộc hôn nhân của mình vì 2 lí do: mình thương con còn nhỏ quá và mình vẫn còn yêu chồng. Nếu muốn li hôn, chắc mình không còn lăn tăn nên làm gì, phải làm gì nữa, chỉ cầm cốc nước đổ đi là xong. Về cái nhà, dù là nhà bố mẹ mình cho nhưng mình để đứng tên của 2 vợ chồng. Cũng chưa bao giờ, trong bất cứ cuộc nói chuyện nào mình nói hay có thái độ rằng nhà của mình hay của ai vì mình không muốn chồng mình bị tổn thương. Bố mẹ mình cũng thế, không bao giờ nhắc đến chuyện đó. Nhưng, khổ cho mình, trong bất cứ cuộc nói chuyện cao trào nào, MC mình cũng lôi ra: "mày đừng cạy nhà này là nhà mày mà tao nói mày ko nghe/ mày không làm cái này, cái kia... Mày chả làm được gì cho cái nhà này hết". Thề với các mẹ, mình chưa từng có ý nghĩ vì mình có cái nhà mà mình được thế này thế nọ. Nhiều lúc không hiểu sao mà dưới mắt nhà chồng, cái gì của mình cũng như mang tội vậy.Mình công nhận, cái sai của mình là ban đầu đã không rõ ràng ngay để ông bà can thiệp ngày càng sâu vào cuộc sống của mình. Nhưng không làm lại được nữa rồi. Mình đã nói, gầ̀n đây, mình đã đấu tranh, đã phản kháng, đã kiên quyết làm theo quan điểm của mình, kiên quyết để BMC phải tôn trọng cuộc sống riêng của mình nhưng nói chung, BMC mình vẫn... như vậy, quan hệ giữa mọi người trong nhà ngày càng xấu đi. Thế nên mới hỏi xin lời khuyên của các mẹ đây.
Tại các mẹ cứ kiểu gì cũng phải tim hiểu bằng được cách kiểm soát tin nhắn, nội dung chat. Không biết - không buồn. Biết lại vật vã như tôi.
"Môn đăng hậu đối" ở đây là xét về nền tảng nội tại của chính con người các cháu. Có tương đồng về trình độ, nhận thức xã hội và có cùng tôn trọng các giá trị nào của cs ko? Có tương đồng về quan điểm sống, lối sống, sở thích, chí tiến thủ, ... ko? Nền tảng giáo dục từ gia đình có nhiều điểm chung ko? Nếu CÓ mà lại trên cơ sở TY thì may mắn quá rồi. Cưới thôi.
Còn nếu ko thì phải cân nhắc thêm. Ko nên xét trên tiêu chí: điều kiện gia đình, trình độ đh hay ko nhé vì điều kiện gđ là của cha mẹ (có thể cha mẹ thành đạt, giàu có nhưng con cái lại ko giỏi giang, hoạt bát được như cha mẹ hoặc thậm chí phá gia chi tử, lười biếng, vô dụng thì có điều kiện giời vẫn vô nghĩa); còn thời nay, trình độ đh chỉ là xoá mù chữ, ko tự trau dồi & hoàn thiện kỹ năng thì chứ chưa chắc đã bằng thợ/công nhân lành nghề mà có tư duy xã hội tốt, nghị lực vươn lên nhé.
P/S: Chia sẻ của 1 female U40, cách đây 20 năm may mắn cưới 1 anh ko có gì trong tay ngoài việc nhìn thấy sự tương đồng.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của BeeBi