Sau khi nghe lời khuyên của các chị, em cũng dành thời gian suy nghĩ thì em thấy cái vấn đề trc đây em lo anh ấy ko điều kiện bằng mình, ko hợp nhau này nọ cũng chỉ là vấn đề nhỏ trong những gì bọn em đang có đc, em đã nhìn tổng thì. Em chấp nhận và em cảm thấy rất thoải mái với tình cảm em đang có đc, em thấy rất hạnh phúc. Dù sao em cũng đã biết mình cần gì, muốn gì hơn.
Nhưng gần đây lại có vấn đề mà em cứ khúc mắc, muốn tranh cãi mãi, hay chính xác hơn là em cứ phải đấu tranh tư tưởng để thật sự thông cảm cho anh ấy mà nhiều lúc em vẫn tức giận ko chịu đc. Những gì trc đây em viết về người yêu em, các chị có thể nói em thần tượng hoá vì các chị ko cho rằng có người đàn ông nào như thế. Nhưng thật sự những gì em viết là khách quan, ko thần tượng hoá điều gì cả, đương nhiên anh có những điều em chưa hài lòng nhưng em nhìn vào điểm tốt nhiều hơn.
Trong thời gian này anh rất bận, đặc thù công việc của anh ấy trong thời gian này rất vất vả, đi làm ca h giấc sinh hoạt lung tung, đi sớm về muộn đi làm về mệt còn phải học để chuẩn bị thi chứng chỉ. Anh ko kêu ca với em nhiều, thi thoảng em hỏi anh có mệt ko anh chỉ nói rằng anh mệt lắm nhưng ko sao, em hiểu tính anh nên em biết rằng anh nói vậy là anh rất mệt (những lúc anh mệt bt anh ko bao h anh nói). Thời gian bọn em gặp nhau thưa dần, trong mấy tháng nay một hai tuần mới gặp nhau một lần. Có những lúc em chả hiểu anh bận bịu thế nào mà anh quên em luôn trong hai ba ngày trời, ko một tin nhắn ko gọi điện. Em liên lạc cũng ko đc, có lúc 5 hôm một cú điện thoại bảo anh đang ốm mệt, hôm trc anh ở công ty quên đt ở nhà xong rồi thôi, anh nói thế em cũng ko nói gì dù em đang tức lắm, em thì nghĩ mượn đt ai đó nhắn cho em một cái tin cũng đc chứ sao? Rồi mấy hôm nay cũng chỉ có một tn lúc khuya em đã ngủ rồi, thường anh sẽ nhắn kèm câu i love u, em đoán anh đi làm về tranh thủ ăn cơm tắm rửa nghỉ ngơi rồi ngồi học, trc khi đi ngủ thì nhắn tin cho em.
Tính em dễ cáu giận, cáu giận lên là em lại suy diễn nghĩ ngợi rồi nói năng linh tinh, bản thân em cũng rất khó chịu. Em chỉ cáu giận kiểu suy điễn mọi thứ lên, em rất ít khi to tiếng, nổi cáu theo kiểu nhăn nhó mặt mày, em toàn nói mấy câu như là anh ko yêu em nữa thì thôi, em ko chịu nổi anh như thế (em mới nói một lần) hay em là gì của anh, em chỉ là thứ nhỏ bé trong vô vàn những thứ khác của anh thôi đúng ko? v.v.....mỗi lần em cáu giận anh chỉ im lặng, ko nói gì, anh bảo em nóng tính quá, em nóng tính lên là nói xót lòng. Em ko bao h nói xúc phạm, so sánh, chán,.....hay bất cứ gì đâu, em chỉ toàn nói những điều như em vừa kể thôi. Nhiều lúc thấy anh vô tâm quá, ko gặp nhau đc nhiều, em có thông cảm lắm nhưng ko tránh nổi những lúc giận lên lại nói kiểu là gì của nhau, anh coi em là gì như vậy.
Anh chỉ nói với em rằng anh yêu em nhưng anh là người rất thực tế, muốn nghiêm túc lâu dài với em anh cần phải có sự nghiệp. Sự thật thì anh vẫn luôn là người dành nhiều thời gian cho công việc, học hành những lúc cần thiết, đó là đặc thù công việc của anh, có những khoảng thời gian anh cần tập trung cao độ, anh sẽ ko quan tâm em đc nhiều nhưng em vẫn luôn là người anh yêu nhất. Anh sống thực tế, anh cần ổn định, tình cảm cũng vậy, anh cần làm việc, anh ko thể như nhiều người khác có thể yêu em gọi điện nhắn tin cho em bất cứ lúc nào em cần đc, mình yêu nhau một thời gian rồi đâu có thể lúc nào cũng nồng nhiệt như ban đầu, mình cần thực tế nữa.
Dù em biết là như vậy, cố thông cảm lắm nhưng nhiều lúc vẫn giận ko chịu nổi. Dù biết là công việc nhưng vẫn thấy anh hơi vô tâm, dù gì con gái có thực tế kiểu gì vẫn luôn mơ mộng, lãng mạn ở mức nào đó. Anh khô khan lắm, yêu lâu rồi em cũng quen nhưng những lúc như thế này em vẫn tức. Trc anh cũng có bạn gái, cũng có những đợt anh tập trung học hành, làm việc quá mà quên luôn ko quan tâm bạn gái, hình như em là đỡ nhất vì ít ra ngày nào cũng vẫn nt chỉ có mấy đợt quên luôn mấy ngày, bạn gái cũ thấy thế nghĩ rằng ko đc yêu nên có người khác. Có trc anh ấy ko bận lắm anh ấy chăm sóc em như những gì em đã kể trc. Em chả hiểu em suy diễn hay ko em sắp lại nghĩ em ko còn đc yêu :( em ko hiểu con trai khi làm việc hay tập trung chí hướng gì đấy đều lý trí hơn con gái vậy à? Em cũng có công việc, học tập, bận bịu riêng nhưng những lúc nào tình cảm ko yên tâm thì em vẫn bị ảnh hưởng mất tập trung lắm. Em ko phủ nhận em là con người dễ bị tình cảm làm mất tập trung vào việc khác, em đang cố gắng sửa dần dần. Chả bù cho anh ấy, em có giận dỗi kiểu gì mà đang làm việc cũng kiểu làm xong đã giải quyết sau hix
H em đang nghĩ ko biết có nên vô tâm hơn, yêu ít đi để bớt để tâm hơn ko (em lỡ yêu nhiều mất rồi, khổ thế chứ) dù em có thông cảm lắm nhưng vẫn ko tránh đc những lúc em giận dỗi khó chịu thế này (em toàn phải nén vào trong) em biết dù em có nói ra anh cũng im lặng thôi, em ko hiểu đc nữa, thôi em đi làm việc đây ko lại ngồi nghĩ ngợi. Các chị cho em lời khuyên nên làm gì để thoát đc cảm giác này đi, tình trạng này của anh ấy phải kéo dài mấy tháng nữa, thật sự em yêu lắm nhưng em cũng tự ái, người ko yêu em nhiều em cũng ko quỵ luỵ đâu :( anh ấy hỏi em còn ko hiểu anh sao, thật sự em cũng ko hiểu lắmEm cảm ơn các chị
Trc em vào đây xin các chị lời khuyên, chắc các chị cũng ko nhớ, đây là bài viết cũ của em http://www.webtretho.com/forum/wttshowpost.php?p=31564332&postcount=1212
Sau khi nghe lời khuyên của các chị, em cũng dành thời gian suy nghĩ thì em thấy cái vấn đề trc đây em lo anh ấy ko điều kiện bằng mình, ko hợp nhau này nọ cũng chỉ là vấn đề nhỏ trong những gì bọn em đang có đc, em đã nhìn tổng thì. Em chấp nhận và em cảm thấy rất thoải mái với tình cảm em đang có đc, em thấy rất hạnh phúc. Dù sao em cũng đã biết mình cần gì, muốn gì hơn.
Nhưng gần đây lại có vấn đề mà em cứ khúc mắc, muốn tranh cãi mãi, hay chính xác hơn là em cứ phải đấu tranh tư tưởng để thật sự thông cảm cho anh ấy mà nhiều lúc em vẫn tức giận ko chịu đc. Những gì trc đây em viết về người yêu em, các chị có thể nói em thần tượng hoá vì các chị ko cho rằng có người đàn ông nào như thế. Nhưng thật sự những gì em viết là khách quan, ko thần tượng hoá điều gì cả, đương nhiên anh có những điều em chưa hài lòng nhưng em nhìn vào điểm tốt nhiều hơn.
Trong thời gian này anh rất bận, đặc thù công việc của anh ấy trong thời gian này rất vất vả, đi làm ca h giấc sinh hoạt lung tung, đi sớm về muộn đi làm về mệt còn phải học để chuẩn bị thi chứng chỉ. Anh ko kêu ca với em nhiều, thi thoảng em hỏi anh có mệt ko anh chỉ nói rằng anh mệt lắm nhưng ko sao, em hiểu tính anh nên em biết rằng anh nói vậy là anh rất mệt (những lúc anh mệt bt anh ko bao h anh nói). Thời gian bọn em gặp nhau thưa dần, trong mấy tháng nay một hai tuần mới gặp nhau một lần. Có những lúc em chả hiểu anh bận bịu thế nào mà anh quên em luôn trong hai ba ngày trời, ko một tin nhắn ko gọi điện. Em liên lạc cũng ko đc, có lúc 5 hôm một cú điện thoại bảo anh đang ốm mệt, hôm trc anh ở công ty quên đt ở nhà xong rồi thôi, anh nói thế em cũng ko nói gì dù em đang tức lắm, em thì nghĩ mượn đt ai đó nhắn cho em một cái tin cũng đc chứ sao? Rồi mấy hôm nay cũng chỉ có một tn lúc khuya em đã ngủ rồi, thường anh sẽ nhắn kèm câu i love u, em đoán anh đi làm về tranh thủ ăn cơm tắm rửa nghỉ ngơi rồi ngồi học, trc khi đi ngủ thì nhắn tin cho em.
Tính em dễ cáu giận, cáu giận lên là em lại suy diễn nghĩ ngợi rồi nói năng linh tinh, bản thân em cũng rất khó chịu. Em chỉ cáu giận kiểu suy điễn mọi thứ lên, em rất ít khi to tiếng, nổi cáu theo kiểu nhăn nhó mặt mày, em toàn nói mấy câu như là anh ko yêu em nữa thì thôi, em ko chịu nổi anh như thế (em mới nói một lần) hay em là gì của anh, em chỉ là thứ nhỏ bé trong vô vàn những thứ khác của anh thôi đúng ko? v.v.....mỗi lần em cáu giận anh chỉ im lặng, ko nói gì, anh bảo em nóng tính quá, em nóng tính lên là nói xót lòng. Em ko bao h nói xúc phạm, so sánh, chán,.....hay bất cứ gì đâu, em chỉ toàn nói những điều như em vừa kể thôi. Nhiều lúc thấy anh vô tâm quá, ko gặp nhau đc nhiều, em có thông cảm lắm nhưng ko tránh nổi những lúc giận lên lại nói kiểu là gì của nhau, anh coi em là gì như vậy.
Anh chỉ nói với em rằng anh yêu em nhưng anh là người rất thực tế, muốn nghiêm túc lâu dài với em anh cần phải có sự nghiệp. Sự thật thì anh vẫn luôn là người dành nhiều thời gian cho công việc, học hành những lúc cần thiết, đó là đặc thù công việc của anh, có những khoảng thời gian anh cần tập trung cao độ, anh sẽ ko quan tâm em đc nhiều nhưng em vẫn luôn là người anh yêu nhất. Anh sống thực tế, anh cần ổn định, tình cảm cũng vậy, anh cần làm việc, anh ko thể như nhiều người khác có thể yêu em gọi điện nhắn tin cho em bất cứ lúc nào em cần đc, mình yêu nhau một thời gian rồi đâu có thể lúc nào cũng nồng nhiệt như ban đầu, mình cần thực tế nữa.
Dù em biết là như vậy, cố thông cảm lắm nhưng nhiều lúc vẫn giận ko chịu nổi. Dù biết là công việc nhưng vẫn thấy anh hơi vô tâm, dù gì con gái có thực tế kiểu gì vẫn luôn mơ mộng, lãng mạn ở mức nào đó. Anh khô khan lắm, yêu lâu rồi em cũng quen nhưng những lúc như thế này em vẫn tức. Trc anh cũng có bạn gái, cũng có những đợt anh tập trung học hành, làm việc quá mà quên luôn ko quan tâm bạn gái, hình như em là đỡ nhất vì ít ra ngày nào cũng vẫn nt chỉ có mấy đợt quên luôn mấy ngày, bạn gái cũ thấy thế nghĩ rằng ko đc yêu nên có người khác. Có trc anh ấy ko bận lắm anh ấy chăm sóc em như những gì em đã kể trc.
Em chả hiểu em suy diễn hay ko em sắp lại nghĩ em ko còn đc yêu :( em ko hiểu con trai khi làm việc hay tập trung chí hướng gì đấy đều lý trí hơn con gái vậy à? Em cũng có công việc, học tập, bận bịu riêng nhưng những lúc nào tình cảm ko yên tâm thì em vẫn bị ảnh hưởng mất tập trung lắm. Em ko phủ nhận em là con người dễ bị tình cảm làm mất tập trung vào việc khác, em đang cố gắng sửa dần dần. Chả bù cho anh ấy, em có giận dỗi kiểu gì mà đang làm việc cũng kiểu làm xong đã giải quyết sau hix
H em đang nghĩ ko biết có nên vô tâm hơn, yêu ít đi để bớt để tâm hơn ko (em lỡ yêu nhiều mất rồi, khổ thế chứ) dù em có thông cảm lắm nhưng vẫn ko tránh đc những lúc em giận dỗi khó chịu thế này (em toàn phải nén vào trong) em biết dù em có nói ra anh cũng im lặng thôi, em ko hiểu đc nữa, thôi em đi làm việc đây ko lại ngồi nghĩ ngợi. Các chị cho em lời khuyên nên làm gì để thoát đc cảm giác này đi, tình trạng này của anh ấy phải kéo dài mấy tháng nữa, thật sự em yêu lắm nhưng em cũng tự ái, người ko yêu em nhiều em cũng ko quỵ luỵ đâu :( anh ấy hỏi em còn ko hiểu anh sao, thật sự em cũng ko hiểu lắmEm cảm ơn các chị