Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Các bác ơi! giúp em dạy con với em lo đến ốm mất...
:Crying:
Em có cậu con trai năm nay lên 9 tuổi nhưng quả thật em thấy bất lực quá không biết phải giáo dục cháu thế nào nữa, mong các bác mỗi người một tay giúp em với. Em lo lắng quá em cũng đã đọc và tham khảo rất nhiều tài liệu để xem có cách nào áp dụng với đứa con của mình không nhưng em cũng đã thử rất nhiều cách mà vẫn chưa thấy hiệu quả, em lo lắng quá mặc dù cháu còn nhỏ nhưng nếu cứ như thế này chẳng biết sau này sẽ ra sao nên em tìm đến diễn đàn này nhờ các bác mỗi người cho em 1 lời khuyên để tìm cách nuôi dạy cháu với. Cám ơn các bác trước nhé!:Thinking: :Thinking: :Thinking:

ôi trời, Anh nghe thấy 1 trận đòn thừa sống thiếu chết là anh sợ quá, làm gì bố mẹ và con cái lại như quân thù quân hằn với nhau vậy.Em không sợ con nó thù sau này nó lớn lên nó " uýnh" lại à.:Crying: :Crying: :Crying: .Nói chơi vậy thôi nhưng mà em cũng phải cẩn thận đấy.Anh cũng có hai ông con trai, nghịch như phá trời luôn.Theo anh em nên cố gắng làm như thế này:
- Hãy là bạn của con: em và chồng hãy cố gắng dành thời gian chơi với con, có thể là chơi đàn, vẽ tranh, đố vui, đi bơi, đá bóng..nhưng tuyệt đối không bao giừ tham gia vào các trò như đánh điện tử, hoặc các trò có tính đỏ đen.Tuổi con em đang thích khẳng định mình, hãy cho nó khẳng định theo định hướng của mình.Em cứ đặt câu hỏi tại sao với bạn cái gì nó cũng kể được mà với mình nó lại là "một chiến sỹ cách mạng kiên trung, không sợ tra tấn, đòn roi" đó chính là sự hòa đồng, chia sẻ.Đừng lúc nào cũng thể hiện mình là cha, mẹ.Trẻ con chưa cảm nhận được cái quyền đó sâu sắc đâu.Em cũng phải bỏ thời gian ra xem sự chia sẻ cho quỹ thời gian của con mình như thế nào, nếu cần hãy đề nghị con tự làm thời khóa biểu cho mình, cổ vũ con khi nó thực hiện đúng.Anh thấy em để con đi chơi game mà không biết để đến lúc có người về nhà đòi tiền mới biết là quá buông lỏng quản lý rồi.Em cứ thử hình dung nó ra quán game rồi gặp trẻ hư chúng rủ làm chuyện bậy bạ, rồi tệ nạn thì tính sao?Nếu con em không thể từ bỏ game được ngay thì hãy thỏa thuận với nó cho vào trong thời khóa biểu, nhưng nhất thiết phải là time em cover được, dần dần thử tìm một trò gì khác hấp dẫn mà bổ ích hơn đề nghị con thay thế cho chơi game (khó đấy, anh cũng nghiện game lắm, rất khó bỏ, khi chơi toàn phải dụ con ngủ, sau đó xin phép vợ chơi ban đêm đấy:Crying: :Crying: :Crying: ).Tiếp theo em hãy quan sát để ý bạn bè của con, chúng là ai? ngoan hay hư?với trẻ con thì bạn bè quan trọng lắm, ở trường thì cô giáo cái gì cũng đúng, ra đường thì cái gì bạn cũng đúng.Vậy thì hãy hướng con vào chơi với những bạn tốt, kể cả khuyến khích con mời các bạn đó qua nhà chơi.Ôi phức tạp lắm, nhưng hãy cố gắng là bạn của con.
Việc nữa hãy bình tĩnh trước mọi việc để tỉnh táo suy nghĩ trước khi quyết định, nóng mà tẩn con ngay là em đau nhiều hơn đấy (lần đầu tiên anh cho cu con nhà anh ăn đòn 1 roi thôi mà anh thẫn thờ cả tuần đấy:Crying: :Crying: ).Khi con em lấy tiền bị phát hiện việc đầu tiên đừng trừng trị nó vội, tất nhiên việc này khó mà kiềm chế, nhưng em phải bình tĩnh xem lý do gì mà nó hành động như thế, có phải nó trả tiền chơi game không, có phải vì mình cho nó tiền tiêu mà nó quen đến lúc không có nó phải ăn cắp không....tóm gọn là phải tìm ra nguyên nhân bên trong để triệt tiêu nó.Trẻ con không cần phải lý thuyết dài dòng, và cũng không cần phải triết lý, hãy dùng ngôn ngữ của trẻ con để nói chuyện với chúng.
Việc nữa, hãy cố gắng làm gương trước nó.ăn cơm hãy làm gương mời mọi người, nó không mời đừng nói vội, hãy nhìn nó bằng ánh mắt xa lạ, đừng bắt chuyện với nó nữa, vài bữa cu cậu sẽ thấy ngại đấy.rủ bạn nó về nhà ăn cơm (tất nhiên briefing cái vụ mời mọc với bạn nó trước) bạn nó mời mà nó không mời thì hê hê:Laughing: :Laughing: ngày mai ra trường sẽ có chuyện kể đấy..
Việc sử dụng đòn roi là việc bần cùng rồi, lúc đó cha mẹ lại là người thấy bất lực nhất.Trẻ con bị ăn đòn nhiều nó sẽ chai sạn trong tình cảm sau này và nó sẽ phát triển lệch lạc đấy.
Ôi hai thằng cu con nhà tôi nghịch quá nhưng tôi yêu chúng lắm:Laughing: :Laughing: :Laughing: :Laughing:
06:38 CH 02/07/2007
Như thế có là bình thường?
Tối hôm qua khi đọc xong bài của mẹ Châu Duy, em rợn hết cả người. Em đọc lên cho chồng em nghe, rồi bảo: Anh hãy nhìn thẳng vào mắt em và trả lời cho em xem anh có bao giờ suy nghĩ như cái anh đáy không?
Chồng em nói luôn: Có phải người đàn ông nào cũng như thế đâu. Chẳng bao giờ anh nghĩ đến trừ vợ của mình. :Battin ey:
Các mẹ thấy như thế có đúng không ạ?:Thinking:
Em nói thật, chồng em mà dám nói cái câu kia á, em là em..xẻo luôn ý chứ.:53:

em lại bị qua mặt rồi.Tuyên bố hùng hồn quá đấy cẩn thận không đến lúc phải thực hiện thì lại tiếc:Laughing: :Laughing: :Laughing:
05:44 CH 29/06/2007
Như thế có là bình thường?
Hiện tại tôi rất phân vân muốn có ý kiến của các bố, các mẹ trong diễn đàn về suy nghĩ của chồng tôi mà theo riêng tôi là không bình thường . Chuyện thế này, hôm qua 2 bọn tôi ngồi nói chuyện thì tình cờ có nói đến các cô gái đẹp, xinh, và gợi tình thì chồng tôi có nói rằng '' Nếu anh thấy các cô ấy thì cũng thích nhìn và nghĩ nếu cô đó mà cởi quần áo ra thì đẹp lắm và làm xxxx thì đã lắm''
Thế là tôi giận chồng cả tối hôm qua còn anh thì nói "anh thấy như vậy là bình thường vì là thằng đàn ông ai cũng như vậy cả"
Vậy xin hỏi các mẹ và nhất là các bố, như vậy có bình thường không ạ.

Con người (đàn ông và đàn bà) sinh ra đã bao gồm 2 phần: Phần con và phần người.Chuyện chồng em nói ra là bình thường ở phần con, không bình thường ở phần người.Lúc này phần con lấn át phần người.Hãy bình tĩnh suy xét nhé: lý do gì mà phần con của ông ấy bùng lên vậy, có từ trước hay vừa xuất hiện, có phần nào do lỗi của mình không?Nếu còn yêu và tôn trọng em thì phần người trên lý thuyết nó sẽ che phủ đi phần con. Còn nếu không thì cái phần còn lại nó cũng bị chia sẻ đi kha khá rồi đấy.Hãy tìm hiểu kỹ nguyên nhân biết đâu lại có phần do mình gây ra.Anh là đàn ông cho nên cũng công nhận điều này, con người đều thích cái đẹp (trong đó có phụ nữ), thế mới có tổ chức thi hoa hậu (đến chị em còn lũ lượt rủ nhau đi xem mà nói gì đàn ông-có thể mục đích khác nhau), bản năng con người là thích xxx (để thỏa mãn và tồn tại). Toàn là cái bản năng thuộc phần con cả,cả đàn ông và đàn bà cũng vậy chẳng khác gì nhau.Chỉ có phần người là khác thôi, thông qua học tập, giao tiếp xã hội, tích lũy kinh nghiệm tri thức...mà phần người của mọi người mới khác nhau do vậy dẫn đến các ứng xử khác nhau.
Vậy tùy lúc, tùy mục đích, tùy đối tượng, tùy thời điểm ... hãy biết khơi dậy cái phần mà mình mong muốn:Drooling: :Drooling:
06:44 CH 27/06/2007
Chồng con, Ôi!
Em buồn quá! Lòng chán nản không nguôi! Phải chi... em đừng lấy chồng sinh con, thì bây giờ đâu có cảm giác này. Tuyệt vọng, cảm thấy mình bất lực, vô dụng. Cuộc sống hôn nhân không màu hồng như em tưởng. Đầu tắt, mặt tối từ sáng cho tới khuya, loay hoay con cái, cơm nước, quay lại nhìn mình không còn tươi trẻ như xưa, dễ chán nản, buồn bực, cáu giận. Từ khi làm vợ anh, em trở nên già đi trong tâm tưởng, giật mình mới thấy mình sống vì ai vì điều gì mà ngày trôi qua sao vô nghĩa, vô cùng nhạt nhẽo.
Sáng dậy, 7h làm bột cho con ăn, 2 tiếng sau con ăn xong thì đi chợ, rồi nấu cơm gia đình, xong quay ra cho con ăn sữa, con cả tiếng mớii ăn xong thì cả nhà ăn trưa, nghỉ trưa 1 tý lại cho con ăn sữa, dỗ con ngủ, tranh thủ nấu bột cho con.
Chiều 5h, tắm con, cho con ăn bột suốt 2 tiếng mới xong, loay hoay loay hoay thì trời đã tối. Anh đi làm về, ăn tối với anh mà chả buồn nói chuyện vì cả ngày ra rả với con. Ăn tối xong thì cũng 10h, em lại đút sữa cho con, rồi anh ru con ngủ, rồi hai vợ chồng đi ngủ. Đấy là chưa kể con ăn xong rồi lại ọc ra, lúc ấy em thấy tê tái, xót xa, chán nản tột cùng, rồi em nổi điên, em và anh cãi nhau, đi ngủ mỗi người một bên. Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn thế, ngày qua ngày. Nếu chuyện nhà cửa, giặt giũ quần áo không có chị GV đỡ đần, thì em không biết mình sẽ ra sao.
Mỗi ngày chủ nhật rảnh rỗi thì anh chở em và con sáng đi thăm ông bà nội, chiều đi thăm ông bà ngoại. Dẫu có vui nhưng mệt đừ cả người vì em vốn đã yếu, sanh con xong lại càng yếu hơn.
Em ước có một ngày, anh ở nhà với em, không có chuông điện thoại, không chuông cửa, không có vi tính, nói chung là không còn công việc rượt đuổi nữa. Em lại ước thêm lần nữa bỗng nhiên có 1 ngày, con sáng mở mắt đã đòi ăn và tự bú sữa, không ói ọc gì hết. Ngày hôm ấy em mới thấy cuộc đời tươi đẹp làm sao.
--------------------------------------------
Hi,em.Anh thấy topic của em cũng hay nên có ghé qua để đọc.Anh chưa thấy có ông chồng nào chia sẻ nên mạn phép chia sẻ với em và các bạn nhé:
Thực tế cuộc sống của em không phải mầu hồng nhưng nó đâu có đen.Anh cũng là người chồng, người cha nên thực tế anh rất hiểu công việc gia đình con cái vất vả như thế nào.anh có 2 em bé, chênh nhau có 19 tháng thôi nên nuôi cũng vất vả lắm, một người không thể cáng đáng nổi, thời gian đầu vợ anh đi làm từ sáng đến tối, cho con ăn, đưa con đi học, chăm sóc con ..hầu như anh phải làm hết vì tối vợ đi làm về cũng mệt phờ rồi.Thực ra lúc đầu anh giận lắm bởi vì tại sao mình là đàn ông phải làm việc của phụ nữ như vậy??vị trí xã hội của mình đâu có thua kém gì vợ đâu chưa nói là còn cao hơn?sau đó anh cũng phải chia sẻ quan điểm của mình với vợ, thực ra anh cũng biết không phải cô ấy không muốn chăm sóc chồng con mà do nhiều lý do: công việc, sắp xếp làm việc không hợp lý..đầu tiên cô ấy có vẻ chưa tiếp thu đâu, nhưng qua thời gian anh đi công tác việc nhà rối tung lên, rồi buổi tối khi ngủ hai đứa con cứ đòi ngủ với anh mà không chịu ngủ với mẹ..cô ấy suy nghĩ lắm.Cho đến hôm khi cô ấy hỏi con tại sao không yêu mẹ,thì đứa lớn nói vì mẹ có bao giờ đưa con đi học đâu!! thì cả anh và cô ấy đều sững sờ..mỗi người đều có những nỗi niềm riêng.Rồi sau đó mọi việc trở nên tốt đẹp vì tất cả đều hiểu ra rằng trong gia đình phải có sự chia sẻ, cảm thông và cả sự hy sinh. em chắc còn trẻ, hãy chia sẻ, thông cảm với chồng và hãy trao đổi thẳng thắn các vấn đề với chồng.Hãy đề nghị chồng cùng làm việc nhà với mình, hãy để chồng thấy việc nhà rất vất vả chứ không nhẹ nhàng, đẹp đẽ khi anh ta quay về nhà, đừng căng thẳng quá, thời gian sẽ giúp em.Hãy nhớ rằng em và chồng đến với nhau bởi có tình yêu, có sự chia sẻ, không có lý do gì mà lại không tiếp tục chia sẻ với nhau trong cuộc sống được đúng không?chồng em còn có chủ nhật đưa em đi chơi ông bà nội ngoại cơ mà? đó là sự quan tâm tới em đó?hãy biết gìn
giữ và phát huy nó.Em tâm sự ở đây mọi người sẽ chia sẻ với em, nhưng với chồng thì đừng nói như vậy, chỉ nên trao đổi để chồng em hiểu và chia sẻ với em thôi.Đàn ông sẽ tự ái khi họ không biết lý do gì mà lại bị chê trách.
chúc em và gia đình hạnh phúc:Laughing: :Laughing:
04:15 CH 25/06/2007
Chồng con, Ôi!
Em buồn quá! Lòng chán nản không nguôi! Phải chi... em đừng lấy chồng sinh con, thì bây giờ đâu có cảm giác này. Tuyệt vọng, cảm thấy mình bất lực, vô dụng. Cuộc sống hôn nhân không màu hồng như em tưởng. Đầu tắt, mặt tối từ sáng cho tới khuya, loay hoay con cái, cơm nước, quay lại nhìn mình không còn tươi trẻ như xưa, dễ chán nản, buồn bực, cáu giận. Từ khi làm vợ anh, em trở nên già đi trong tâm tưởng, giật mình mới thấy mình sống vì ai vì điều gì mà ngày trôi qua sao vô nghĩa, vô cùng nhạt nhẽo.
Sáng dậy, 7h làm bột cho con ăn, 2 tiếng sau con ăn xong thì đi chợ, rồi nấu cơm gia đình, xong quay ra cho con ăn sữa, con cả tiếng mớii ăn xong thì cả nhà ăn trưa, nghỉ trưa 1 tý lại cho con ăn sữa, dỗ con ngủ, tranh thủ nấu bột cho con.
Chiều 5h, tắm con, cho con ăn bột suốt 2 tiếng mới xong, loay hoay loay hoay thì trời đã tối. Anh đi làm về, ăn tối với anh mà chả buồn nói chuyện vì cả ngày ra rả với con. Ăn tối xong thì cũng 10h, em lại đút sữa cho con, rồi anh ru con ngủ, rồi hai vợ chồng đi ngủ. Đấy là chưa kể con ăn xong rồi lại ọc ra, lúc ấy em thấy tê tái, xót xa, chán nản tột cùng, rồi em nổi điên, em và anh cãi nhau, đi ngủ mỗi người một bên. Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn thế, ngày qua ngày. Nếu chuyện nhà cửa, giặt giũ quần áo không có chị GV đỡ đần, thì em không biết mình sẽ ra sao.
Mỗi ngày chủ nhật rảnh rỗi thì anh chở em và con sáng đi thăm ông bà nội, chiều đi thăm ông bà ngoại. Dẫu có vui nhưng mệt đừ cả người vì em vốn đã yếu, sanh con xong lại càng yếu hơn.
Em ước có một ngày, anh ở nhà với em, không có chuông điện thoại, không chuông cửa, không có vi tính, nói chung là không còn công việc rượt đuổi nữa. Em lại ước thêm lần nữa bỗng nhiên có 1 ngày, con sáng mở mắt đã đòi ăn và tự bú sữa, không ói ọc gì hết. Ngày hôm ấy em mới thấy cuộc đời tươi đẹp làm sao.
--------------------------------------------
Hi,em.Anh thấy topic của em cũng hay nên có ghé qua để đọc.Anh chưa thấy có ông chồng nào chia sẻ nên mạn phép chia sẻ với em và các bạn nhé:
Thực tế cuộc sống của em không phải mầu hồng nhưng nó đâu có đen.Anh cũng là người chồng, người cha nên thực tế anh rất hiểu công việc gia đình con cái vất vả như thế nào.anh có 2 em bé, chênh nhau có 19 tháng thôi nên nuôi cũng vất vả lắm, một người không thể cáng đáng nổi, thời gian đầu vợ anh đi làm từ sáng đến tối, cho con ăn, đưa con đi học, chăm sóc con ..hầu như anh phải làm hết vì tối vợ đi làm về cũng mệt phờ rồi.Thực ra lúc đầu anh giận lắm bởi vì tại sao mình là đàn ông phải làm việc của phụ nữ như vậy??vị trí xã hội của mình đâu có thua kém gì vợ đâu chưa nói là còn cao hơn?sau đó anh cũng phải chia sẻ quan điểm của mình với vợ, thực ra anh cũng biết không phải cô ấy không muốn chăm sóc chồng con mà do nhiều lý do: công việc, sắp xếp làm việc không hợp lý..đầu tiên cô ấy có vẻ chưa tiếp thu đâu, nhưng qua thời gian anh đi công tác việc nhà rối tung lên, rồi buổi tối khi ngủ hai đứa con cứ đòi ngủ với anh mà không chịu ngủ với mẹ..cô ấy suy nghĩ lắm.Cho đến hôm khi cô ấy hỏi con tại sao không yêu mẹ,thì đứa lớn nói vì mẹ có bao giờ đưa con đi học đâu!! thì cả anh và cô ấy đều sững sờ..mỗi người đều có những nỗi niềm riêng.Rồi sau đó mọi việc trở nên tốt đẹp vì tất cả đều hiểu ra rằng trong gia đình phải có sự chia sẻ, cảm thông và cả sự hy sinh. em chắc còn trẻ, hãy chia sẻ, thông cảm với chồng và hãy trao đổi thẳng thắn các vấn đề với chồng.Hãy đề nghị chồng cùng làm việc nhà với mình, hãy để chồng thấy việc nhà rất vất vả chứ không nhẹ nhàng, đẹp đẽ khi anh ta quay về nhà, đừng căng thẳng quá, thời gian sẽ giúp em.Hãy nhớ rằng em và chồng đến với nhau bởi có tình yêu, có sự chia sẻ, không có lý do gì mà lại không tiếp tục chia sẻ với nhau trong cuộc sống được đúng không?chồng em còn có chủ nhật đưa em đi chơi ông bà nội ngoại cơ mà? đó là sự quan tâm tới em đó?hãy biết gìn
giữ và phát huy nó.Em tâm sự ở đây mọi người sẽ chia sẻ với em, nhưng với chồng thì đừng nói như vậy, chỉ nên trao đổi để chồng em hiểu và chia sẻ với em thôi.Đàn ông sẽ tự ái khi họ không biết lý do gì mà lại bị chê trách.
chúc em và gia đình hạnh phúc:Laughing: :Laughing:
04:05 CH 25/06/2007
Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (niên học 2007-2008)
Chuyện thi đấu để vào là bình thường, các cháu giỏi vào đó thì chất lượng học và uy tín trường mới cao.Chỉ sợ $$$$$$ đưa chân dẫn lối..nếu con chúng ta thực sự thi có vào được thì cũng thấy lo vì các con phải sống trong môi trường ntn đây.
02:08 CH 21/06/2007
Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (niên học 2007-2008)
FR: Bayêucon
các mẹ ơi, file tham khảo thi vào ĐTĐ tôi đã gửi cho nhiều mẹ rồi, các mẹ lưu ý nếu nhận được mà có thấy các mẹ khác hỏi thì gửi tiếp cho mọi người nhé.TKS
Tuấn Anh/Mr
02:19 CH 20/06/2007
Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (niên học 2007-2008)
you are welcome. Nhưng thấy các con mang về bài hơi khác,và khi hỏi chuyện chúng thì cũng không thấy giống lắm.Các cuộc thi trước các cô còn hỏi cả số đt, nhà cửa..
06:52 CH 19/06/2007
Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (niên học 2007-2008)
Gửi các bà mẹ:
Mẹ Thỏ Trắng có gửi File attach cho tôi 1 bản.Tôi đã gửi cho các bè mẹ theo địa chỉ E-mail các bà mẹ đưa rồi đó.
05:39 CH 15/06/2007
Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (niên học 2007-2008)
Dành cho các mẹ đang định cho con thi vào trường nhá. Tớ thấy hồi con tớ thi thì các môn thi thế này: (tất nhiên ko biết năm nay có gì khác ko, cái này có tính chất tham khảo thôi nhá)
- Chia giờ thi, đến giờ GV đón HS ở 1 cầu thang, lên lớp thi
- Làm phiếu kiểu như bài ôn thi tớ gửi cho các mẹ ý
- Sắp xếp lại tranh theo thứ tự và kể chuyện theo tranh. Cái này các mẹ muốn ôn cho con thì có thể mua quyển tiếng Việt lớp 1 + kể chuyện lớp 1. Trong sách tiếng Việt cứ vài bài lại có 1 bài kể chuyện theo tranh và trong cuốn kể chuyện kia là gợi ý kể.
XOng phần viết (tạm gọi thê) cô dẫn sang phòng khác thi vấn đáp
- Thi vấn đáp (tạm gọi thế) gồm có hỏi han các con về tên tuổi địa chỉ, bố mẹ... sau đó là phần phát âm theo cô. Khối tiếng Anh phát âm tiếng Anh, tiếng Pháp phát âm tiếgn Pháp. Tất nhiên ko cần hiểu nghĩa. Phát âm xong thì so sánh các từ cô đọc xem giống nhau hay khác nhau (có những từ đọc hơi na ná giôgn nhau ý). Rồi đọc theo cô 1 câu (tất tần tật khoảng 5-6 từ + 1 câu thôi)
- Hehe sau đấy cô phát cho 1 hộp sữa ra ngồi uống chờ một nhóm khoảng chục bạn cùng xong thì cô dẫn xuốgn trả cho bố mẹ ở cầu thang kia
---------
Chào mẹ thỏ trắng. mẹ thỏ trắng có thể gửi mail cho tôi thêm về thông tin thi vào DTD được không? mail add:
tuananh_ncc@yahoo.com. Cháu nhà tôi đang theo học lớp hè A26. nói chung cũng thấy vất vả, xe đưa đón không có điều hòa ( xe số 1 tuyến đi từ Quán thánh), chiều về nhìn các con xuống xe đứa nào đứa ấy mồ hôi nhễ nhại tội lắm, nhưng chúng nó cứ nói là mát và thích lắm:Crying: :Crying: , hôm nọ cũng phải nhắc các cô đưa đón việc các con chưa ngồi xuống đã cho xe chạy rồi rất nguy hiểm.:mad: . Cám ơn mẹ thỏ trắng nhé.
11:19 SA 10/06/2007
Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (niên học 2007-2008)
Cám ơn các mẹ nhé.Tôi sẽ vào tận trường để xem xét.Gọi điện thoại hỏi cảm giác không yên tâm với thông tin nhận được.Nếu còn băn khoăn xin tiếp tục được sự giúp đỡ của mẹ các bé.
08:45 SA 18/05/2007
Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (niên học 2007-2008)
cám ơn mehello nhé.
Tôi định thứ 2 tới sẽ vào trường xem tình hình cụ thể.bạn có lời khuyên gì không?Cô giáo, lớp học..Nói thật khoản này tôi không có kinh nghiệm, công việc phải đi nhiều nhà lại neo người đưa đón..trong khi đó lại muốn cho cháu học trường tốt, mà cũng chưa hiểu trường này tốt tới mức nào? chỉ thấy nhiều người nói là tốt!
06:44 CH 16/05/2007
Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (niên học 2007-2008)
Chào mẹ các bé.Tôi đang xin tư vấn cho con trai đi học ở Trường Đoàn Thị Điểm.Hôm nọ gọi điện theo số 7870338 các cô chỉ nói là đến 25/5 này đến trường mua hồ sơ để nhập học mà không nói đến câu lạc bộ cho các cháu nên xem bài của các bạn tôi thấy hơi lo.Việc nữa là nhà tôi ở quận Long Biên gần ngã tư sân bay, không biết có mẹ cháu nào học DTD nhà gần đó không để hỏi xem đưa đón cháu ntn.Tôi cũng không biết lớp Anh ở đó học có tốt không, bởi vì đang muốn cho cháu theo học lớp Anh để tôi và vợ còn kèm được cháu.Nếu có thông tin gì mẹ các cháu cho biết thêm với nhé.Xin cám ơn
04:14 CH 16/05/2007
b
Bayêucon
Bắt chuyện
726Điểm·0Bài viết
Báo cáo