Bài của bạn dài quá thế mà ko hiểu sao mình cũng đọc. Mình có cảm nhận bạn không phải là người kiên nhẫn và yêu chồng hết mực, thấy kk là buông tay, cs khó khăn thfi bạn và chồng nên chung tay vượt qua, đã lấy nhau thì chung 1 con thuyền rồi , có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu chứ, còn mỗi gd mỗi hoàn cảnh, dù sao chồng bạn cũng còn tốt hơn chán nhiều người đàn ông, dù sao anh ấy cũng đã chăm chỉ làm việc và khoogn có nhiều thói hư tật xấu , sống cùng nhau thì phải chia sẻ, chứ bạn bảo sống có chồng con đầy đủ bạn bảo khổ , ai dám chắc bạn sống tự do sau sẽ sướng, đọc qua thì mình cũng thay chồng bạn là người bạn có thể cải tạo dc, bạn sống với chồng cả đời chứ có sog với bố mẹ chồng cả đời đâu, còn yêu nhau thì để cho anh ấy cơ hội bạn ah, chứ còn mấy thứ vật chất nhỏ nhỏ bạn bị mất kia nó cũng chỉ là phù du, mua lại sau-- đôi điều ts
Mình hiểu bạn ạ, đúng là nếu chỉ vì khó khăn vật chất thì chẳng lẽ mình tầm thường đến mức đánh đổi sự giàu sang để lấy hạnh phúc. Mình cũng hiểu rất rõ là tiền ko mang lại hạnh phúc. Nhưng về cơ bản, mình nhìn thấy chồng mình không có được sự lãng mạn , và sự đồng điệu trong tâm hồn vì 2 cuộc sống khác nhau, nên khó mà chấp nhận quan điểm của nhau lắm.
Mình thấy tương lai mịt mù, trước mắt là khó khăn về vật chất, sau khi còng lưng đi qua nó thì liệu có tương lai tươi sáng hơn khi 2 người trong quá khứ đã có quá nhiều xích mích, yêu thương đã không còn nguyên vẹn, thì mong gì sẽ trân trọng nhau khi đời sống khấm khá hơn? Vậy thì đi qua những tháng ngày ấy để làm gì? Trong khi mình vẫn có thể có lựa chọn khác tốt hơn?
Bạn bảo là thay đổi được à? Mình cũng từng nghĩ thế, nên mình mới chấp nhận lấy anh trong khi anh không có cả đến cái xe máy? Niềm tin của mình lúc đó mãnh liệt biết bao nhiêu.
Và có lẽ hơn ai hết, lúc đó mình đã hiểu và tin vào sức mạnh của tình yêu bởi vì mình đã dám khước từ vật chất để chọn anh? Bạn đã dám làm điều gì đó mà gạt đi tất cả? Hay cũng chỉ đứng ngoài để nói cho nó vuông tròn?
@gachda: anh này khuyên rất buồn cười nhé. Em buồn cười chứ không tức giận. Chuyện a kể nó ko ăn khớp gì hết và em cũng công nhận mình là phụ nữ hiện đại - xu thế tất yếu khi xã hội càng phát triển thì phụ nữ càng thích ở riêng, vì đàn ông - càng dần ít giá trị của mình, họ có thể thay thế 1 người đàn ông bằng 1 người tình và 1 osin.
Anh bảo đàn ông đa số đều muốn vợ an nhàn, hạnh phúc. Anh đang ngụy biện cho đàn ông đấy à??? :))
Có bao nhiêu người quên mất khi nghèo khổ, vợ đã hi sinh cho mình? rồi lúc giàu lại hắt hủi thậm chí dành cả quyền nuôi con từ tay vợ chỉ để trả thù cho hả hê? Đàn ông bây giờ, tử tế thì hiếm chứ rác rưởi thì nhiều vô kể.
Thấy anh viết cũng dài hơn 10 dòng, trong khi đọc thì chưa đến 10 dòng có lẽ anh ít lắng nghe mà hay thích nói?
Em có qua coi nick của anh, nghe a khuyên chị kia có Chồng đi đến 12h đêm, mà anh cho ngta lời khuyên sinh con đi. CÓ khác gì đau dạ dày kêu uống thuốc sổ? Khuyên ko giải quyết được vấn đề mà cũng chẳng nghĩ gì cho phụ nữ. Như thế thì tốt nhất anh tự viết cho mình thì hơn anh ạ.