Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bao giờ vơi bớt nỗi đau bị chồng phụ bạc ?
Tối hôm ấy, anh nói giữa anh và cô ta không có gì , chỉ là chồng cô ấy vừa mất nên anh gọi điện qua lại đông viên an ủi . Mọi chuyện chỉ có thế , và tôi là người ghen tuông vô cớ. Tôi nói , là người vợ , tôi linh cảm được sự thay đổi ở chồng mình. Anh lạnh lùng nói "Vậy chúng ta ly thân đi". Tôi hỏi :Ly thân như thế nào , anh nói cụ thể ra đi:... thì anh aays không nói gì nữa. Tôi rơi vào bế tắc , vì tôi linh cảm giữa họ có gì đó không bình thường.
Sáng hôm sau, tôi gọi điện cho người bạn của chồng kể lại câu chuyện tối hôm trước. Anh bạn im lặng không nói gì. Sau đó , anh ấy nói nếu tôi có thể , thì ra ngoài gặp anh ấy một lát. Tôi đòng ý , gửi con cho bà ngoại và ra ngoài.
Tại quán cafe , anh bạn của chồng tôi.... sau một hồi ngồi trầm ngâm ... đã nói với tôi rằng "Anh thương hai đứa con của em , giận thằng bạn anh mù quáng . Anh tin rằng em không thể tìm hiểu được gì từ nó đâu. Anh sẽ giúp em , nhưng với một điều kiện." Tôi hổi điều kiện gì. "Em phải lấy danh dự nhà giáo của em ra đây hứa với anh một điều , là khi biết đủ mọi chuyện , phải tìm cách khắc phục ,tuyệt đối không được bỏ nó." . Tôi không thốt nên lời..... Anh ấy nói "Hãy nghĩ đến hai đứa con em đi." Tôi bật khóc ... và gật đầu.
Anh nói "Chồng em dùng 2 điện thoại , 1 chiếc bên mình , còn chiếc kia cất trong tủ cơ quan , không bao giờ mang về nhà. Đó là chiếc dùng chỉ để liên lạc với cô kia. Lúc nào anh rủ nó đi nhậu , và tìm cách lấy nó cho em. Lúc ấy em sẽ có bằng chứng."
Sau buổi nói chuyện ấy, tôi trở về nhà với một thân thể rã rời. Tôi sắp khám phá ra sự thật , mà sao tôi lại lo sợ như vậy. Nửa muốn lấy được chiếc điện thoại kia, nửa mong ràng nó không bao giờ tồn tại.
Đêm đầu tiên ly thân với chồng , tôi gần như thức trắng ... suy nghĩ .... mình có nên gọi điện cho cô bạn kia không ??????? Và tôi đã gọi cho cô ta vào sáng hôm sau. Các bạn có biết cô ấy nói gì không ? Cô ấy nói rất dài nhưng đại ý là cô ấy không bao giờ làm như vậy, chỉ là chồng tôi gọi để động viên cô ấy, rằng nếu vì những cuộc gọi điện động viên ấy mà vợ chồng tôi khúc mắc thì cô ấy ko thoải mái , rằng cô ấy sẽ chặn ngay cuộc gọi của chồng tôi , rằng tôi cứ yên tâm , mới sinh xong đừng nghĩ ngợi gì kẻo anh hưởng đến nguồn sữa cho con , rằng cô ta không phải dạng gà què ăn quẩn cối xay, nếu cô ấy có ý định đi bước nữa thì phải chọn người có địa vị , năng lực hay ít nhất là giàu có để bao bọc hai mẹ con cô ta chứ đói tượng của cô ấy không phải là chàng công chức quèn như chồng tôi. Rồi cô ấy hỏi lại tôi "Bạn hãy nhìn lại chồng bạn xem , anh ấy có gì để tôi phải cặp kè ?". Kết thúc , một lần nữa cô ấy nhắc tôi "Đừng nghĩ gì."
Tôi lại gọi cho anh bạn kia. Anh ấy cười và nói "Chờ một vài hôm nữa.".........................
03:39 CH 24/01/2016
b
Baogiongmuonthuo
Hóng
257
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Sáng hôm sau, tôi gọi điện cho người bạn của chồng kể lại câu chuyện tối hôm trước. Anh bạn im lặng không nói gì. Sau đó , anh ấy nói nếu tôi có thể , thì ra ngoài gặp anh ấy một lát. Tôi đòng ý , gửi con cho bà ngoại và ra ngoài.
Tại quán cafe , anh bạn của chồng tôi.... sau một hồi ngồi trầm ngâm ... đã nói với tôi rằng "Anh thương hai đứa con của em , giận thằng bạn anh mù quáng . Anh tin rằng em không thể tìm hiểu được gì từ nó đâu. Anh sẽ giúp em , nhưng với một điều kiện." Tôi hổi điều kiện gì. "Em phải lấy danh dự nhà giáo của em ra đây hứa với anh một điều , là khi biết đủ mọi chuyện , phải tìm cách khắc phục ,tuyệt đối không được bỏ nó." . Tôi không thốt nên lời..... Anh ấy nói "Hãy nghĩ đến hai đứa con em đi." Tôi bật khóc ... và gật đầu.
Anh nói "Chồng em dùng 2 điện thoại , 1 chiếc bên mình , còn chiếc kia cất trong tủ cơ quan , không bao giờ mang về nhà. Đó là chiếc dùng chỉ để liên lạc với cô kia. Lúc nào anh rủ nó đi nhậu , và tìm cách lấy nó cho em. Lúc ấy em sẽ có bằng chứng."
Sau buổi nói chuyện ấy, tôi trở về nhà với một thân thể rã rời. Tôi sắp khám phá ra sự thật , mà sao tôi lại lo sợ như vậy. Nửa muốn lấy được chiếc điện thoại kia, nửa mong ràng nó không bao giờ tồn tại.
Đêm đầu tiên ly thân với chồng , tôi gần như thức trắng ... suy nghĩ .... mình có nên gọi điện cho cô bạn kia không ??????? Và tôi đã gọi cho cô ta vào sáng hôm sau. Các bạn có biết cô ấy nói gì không ? Cô ấy nói rất dài nhưng đại ý là cô ấy không bao giờ làm như vậy, chỉ là chồng tôi gọi để động viên cô ấy, rằng nếu vì những cuộc gọi điện động viên ấy mà vợ chồng tôi khúc mắc thì cô ấy ko thoải mái , rằng cô ấy sẽ chặn ngay cuộc gọi của chồng tôi , rằng tôi cứ yên tâm , mới sinh xong đừng nghĩ ngợi gì kẻo anh hưởng đến nguồn sữa cho con , rằng cô ta không phải dạng gà què ăn quẩn cối xay, nếu cô ấy có ý định đi bước nữa thì phải chọn người có địa vị , năng lực hay ít nhất là giàu có để bao bọc hai mẹ con cô ta chứ đói tượng của cô ấy không phải là chàng công chức quèn như chồng tôi. Rồi cô ấy hỏi lại tôi "Bạn hãy nhìn lại chồng bạn xem , anh ấy có gì để tôi phải cặp kè ?". Kết thúc , một lần nữa cô ấy nhắc tôi "Đừng nghĩ gì."
Tôi lại gọi cho anh bạn kia. Anh ấy cười và nói "Chờ một vài hôm nữa.".........................