Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Đinh Mão Nam 1987 có hợp Tân Mùi nữ1991 ?
Đồng cảnh ngộ, up topic nhé :'(
05:16 CH 04/04/2015
Ai là "tập 2" của chồng thì vào đây với tớ (Tầng...
E cảm ơn chị,
Cách đây vài hôm a lại chủ động nc lại...nhưng e đã dứt điểm từ biệt rồi chị.
Tuy em ko vui vẻ gì, và e biết a cũng thế...
Nhưng e phải dùng cái đầu nhiều hơn vì tương lai của mình ko ai gánh vác thay mình cả.
Mọi thứ đã xong rồi, lòng e còn vướng bận nhưng sẽ qua nhanh thôi.
07:22 CH 28/01/2015
Em à - Anh Quen Rồi .!
Cũng ko tính rep, mà cuối cùng vẫn login vào...
Bạn nói rất đúng...đã là yêu thương thì mãi mãi ko thể lãng quên, cứ trân trọng kỷ niệm vậy nhé.
Cứ để bản thân quen với việc đã từng và đang từng...
Suy cho cùng, cũng chỉ 2 chữ
"Quen rồi"
04:41 CH 28/01/2015
Ai là "tập 2" của chồng thì vào đây với tớ (Tầng...
Hi cả nhà,
Vừa vặn là em mới thấy topic về chủ đề này ngay tối hôm qua...
Đọc lân la đến cả sáng nay mà có những 6 tầng :( nhiều quá em chưa đọc hết nổi.
Nhưng tiện thể cho em chia sẻ câu chuyện của mình nữa nhé.
Em 24t, ảnh 29t rồi.
Chính xác là tụi em quen biết nhau đã hơn 10 năm, từ lúc em vào độ tuổi mới lớn e có gặp ảnh tại nhà anh họ của e (ảnh là bạn thân của anh họ).
Khi đó cả 2 có để ý nhau nhưng ko ai nói...về em thì cũng khá xinh xắn nên e khá kiêu...còn ảnh thì có quy tắc "em gái/chị gái/bạn gái...của bạn thân sẽ ko đụng tới".
Vậy nên dù có t/c phảng phất nhưng 2 đứa cứ im lặng...Tết mỗi năm em xuống nhà anh họ chơi thì ảnh luôn nhớ tầm ngày em xuống và qua chơi dù ở ngoài 2 đứa mặt lạnh kiểu ko ưa nhau ý.
Rồi mấy năm sau ảnh lên SG tự lập...Lâu lâu anh họ e lên chơi thì ảnh cũng qua nhà e nhậu nhẹt vui vẻ với Bố em.
Nói chung thì cả nhà em biết ảnh, và cũng quý ảnh vì ảnh rất nhiệt tình và biết trên biết dưới.
Tụi em cũng chả có tín hiệu gì dù mỗi lần gặp (đếm trên đầu ngón tay) thì trong lòng 2 đứa cứ xốn xang để ý :( dù rằng mỗi ng có quen người này người kia và có t/y riêng cả rồi.
Cứ như vậy ít lắm, lại biệt tích biệt tăm.
Cho đến cái ngày ko thể ngờ - là ngày anh họ em mất.........tối hôm đó, trước khi chôn cất anh họ...em và ảnh ngồi cạnh quan tài của anh họ thâu đêm trong khi mọi người đã dần mệt và đi nghỉ. Rồi cũng ngay buổi tối đó ảnh mới có cơ hội bộc bạch hết tình cảm với em....Phải nói tâm trạng lúc đó cũng thật khó nghĩ, mọi thứ em đều biết, nhưng em cũng im lặng ko nói gì nhiều...(lúc đó mất ng thân e đang trong trạng thái mất mát quá lớn).
Rồi chôn cất xong anh họ em, mỗi đứa lại im lặng sống cuộc sống của mình. Thời gian đó em cũng kết thúc t/c 4 năm của e với bạn trai hiện tại (em đã suy nghĩ cẩn thận trong suốt 1 năm).
Rồi khoảng 1 tháng sau em hay tin ảnh sắp lấy vợ.....tâm trạng em có chút hụt hẫng...nhưng cũng nt chúc mừng wedding họ (mãi sau này e mới biết chị ấy có bầu 2 tháng rồi, nhưng quan trọng là 2 anh chị cũng đã yêu nhau tới 4-5 năm).
(Em phải nói cái này là, 2 ng họ lấy nhau ko đc nhà anh đồng ý, mọi ng phản đối mãi đến khi sinh cháu mới đc chấp nhận...đám cưới diễn ra chỉ có bạn bè của anh và bên nhà gái, nhà trai ko tham dự...2 ng cũng chưa đk kết hôn, chỉ mới tổ chức đám cưới và về ở cùng nhau...)
Bắt đầu từ đó thì cũng vì việc lo lắng, cầu an cho anh họ em nên em với anh có hay gặp nhau, mỗi lần gặp là 2 anh em đi chùa...v..v..Cũng từ đó, cứ như t/c từ cái thưở mới lớn kia cứ luôn âm ỉ trong cả hai lại đc dịp bùng phát lên. Tần suất em với ảnh gặp nhau cũng đều đặn, dù 2 anh em chỉ đơn giản là trò chuyện, đi chơi...ko đi quá 1 giới hạn nào cả...vì em ko muốn phá vỡ hp của anh và anh cũng là 1 ng có trách nhiệm với chị và đứa bé trong bụng.
Nhưng...vào 1 lần...em ghé vào nhà anh lấy vài usb có vài bộ phim anh down cho e (chị đang dưỡng thai bên nhà mẹ đẻ)...thì anh ko kiềm đc cảm xúc nên đã hôn em Trong lúc đó a cứ luôn miệng nói giá như tụi em đến với nhau sớm hơn thì ko lâm vào hoàn cảnh như bây giờ....và cứ mạnh bạo như thế, suýt thì anh đi quá giới hạn với em nhưng do em cứng rắn và cương quyết chống cự lại, vì anh tôn trọng em nên cũng dừng lại đúng lúc).
Và sau hôm đó, em cương quyết cắt đứt, vì thấy mqh này càng ngày càng đi xa sẽ ảnh hưởng đến nhiều ng...anh cũng im lặng...
Mãi 1 năm sau, ngày sn em, a có nt chúc mừng...rồi như cái nợ ko dứt...em lại bỏ qua chuyện cũ và hai anh em lại liên lạc...anh tâm sự gd anh k đc suôn sẻ, chị và anh ko hợp nhau nên đã chia tay, bé trai khi đó cũng mới sinh chưa đc bao lâu thì phải, em ko rõ ràng lắm.
Từ khi ctay vợ, anh rơi vào trạng thái suy sụp, stress, trầm cảm đến nỗi phải tìm đến bác sĩ thần kinh...khi đó, t/c của e vẫn còn đó...em lại bên anh, chia sẻ an ủi như 2 ng bạn tri kỷ...Nhờ vậy mà a khá lên khá nhanh, có thể vui vẻ bt trở lại dù trong lòng cũng chất chứa nhiều tổn thương từ hôn nhân cũ.
Cứ như thế, dù ngoài mặt 2 anh em cứ luôn cố gắng thể hiện là anh em, thì trong lòng cả hai đều ko cảm thấy như vậy.
Cho đến 1 cuộc cãi vã (vì tính em rất bướng, trong khi anh nhường nhịn nhiều)...em tuyệt giao và ko liên lạc. Thì lúc đó a lại rơi vào trạng thái cô đơn..anh chọn cách bỏ lại tất cả trên SG, trở về quê bắt đầu làm lại ở độ tuổi đáng lẽ sự nghiệp phải vững vàng rồi.
Có lẽ là cái duyên nợ ko dứt, vô tình 1 tháng sau em với anh lại liên lạc lại (e chủ động trc)...rồi bắt đầu cảm thấy cứ sống thật với t/c của cả hai đi...mặc gia đình phản đối, mặc tất cả sau lưng...cứ yêu thôi...
Vậy là e và a quen nhau, a định kỳ lên tp đi chơi với em và mọi việc lại hp vui vẻ (chưa đi quá giới hạn)...
Nhưng cũng chẳng đc bao lâu...
Lại bị áp lực vụ sự nghiệp, kinh tế.......anh cảm thấy a vừa trắng tay, vừa 1 đời vợ và có con đủ bề gánh nặng...
A nói a biết có đc em là 1 may mắn, em ko có vị kỷ chuyện nuôi con chồng, em ko xét nét quá khứ và từ khi mới lớn em luôn có suy nghĩ muốn lấy 1 ng đàn ông đã từng trải vì em nghĩ họ sẽ biết trân trọng và yêu thương em. A nói anh chưa thấy ai như em, bạn bè e cũng nói thế...và anh cũng nói anh yêu nhiều, tiếp xúc đủ loại con gái nhưng với em thì quả thật anh cảm giác tin tưởng và trân trọng em rất nhiều. Cũng chính vì a thương e nên ko muốn e khổ...nên cuối cùng a chọn cách dừng lại t/y này...1 phần ko muốn e thiệt thòi, 1 phần để tập trung lo sự nghiệp ở quê ổn định....(a còn phải chu cấp cho con anh nữa).
Em đã nói e chấp nhận và cùng a vượt qua khó khăn nhưng a vẫn ko đủ dũng cảm đón nhận nó...anh cần thời gian...
E cũng là đứa tự trong cao nên e đồng ý, ko liên lạc......
Nhưng em và anh đều tự cảm nhận đc dù đi đâu, quen ai, mất thời gian bao lâu chăng nữa thì cái đích của tụi em vẫn là ở bên nhau....cứ vậy đến tận bây giờ cả 2 vẫn âm thầm quan tâm nhau trong im lặng...
Nhiều lúc em nghĩ ko biết phải làm sao với hoàn cảnh này, liệu em có nên tiếp tục con đường với anh trong khi biết rõ là sẽ chông gai và gập gềnh lắm....
Nhiều khi em nghĩ tụi em thương nhau nhiều như vậy rồi, có nên bất chấp hết ko? Sao cả 2 cứ phải cố gồng mình dù t/c vẫn nguyên vẹn (nếu ko nói là luôn âm ỉ lớn dần)...
Nhưng liệu duyên phận có gắn kết tụi em ko?
Cả 2 chúng em đang trong giai đoạn suy nghĩ nhiều về điều đó...anh có cái khó riêng của anh, em có cái khó riêng của em...thật sự quá rối bời ạ....
Xin hãy đọc và chia sẻ với em bằng những kinh nghiệm mà các chị đã và đang trong hoàn cảnh này nhé. :(
07:02 CH 22/01/2015
b
Banmaixanh1004
Hóng
310
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Cách đây vài hôm a lại chủ động nc lại...nhưng e đã dứt điểm từ biệt rồi chị.
Tuy em ko vui vẻ gì, và e biết a cũng thế...
Nhưng e phải dùng cái đầu nhiều hơn vì tương lai của mình ko ai gánh vác thay mình cả.
Mọi thứ đã xong rồi, lòng e còn vướng bận nhưng sẽ qua nhanh thôi.
Bạn nói rất đúng...đã là yêu thương thì mãi mãi ko thể lãng quên, cứ trân trọng kỷ niệm vậy nhé.
Cứ để bản thân quen với việc đã từng và đang từng...
Suy cho cùng, cũng chỉ 2 chữ "Quen rồi"
Vừa vặn là em mới thấy topic về chủ đề này ngay tối hôm qua...
Đọc lân la đến cả sáng nay mà có những 6 tầng :( nhiều quá em chưa đọc hết nổi.
Nhưng tiện thể cho em chia sẻ câu chuyện của mình nữa nhé.
Em 24t, ảnh 29t rồi.
Chính xác là tụi em quen biết nhau đã hơn 10 năm, từ lúc em vào độ tuổi mới lớn e có gặp ảnh tại nhà anh họ của e (ảnh là bạn thân của anh họ).
Khi đó cả 2 có để ý nhau nhưng ko ai nói...về em thì cũng khá xinh xắn nên e khá kiêu...còn ảnh thì có quy tắc "em gái/chị gái/bạn gái...của bạn thân sẽ ko đụng tới".
Vậy nên dù có t/c phảng phất nhưng 2 đứa cứ im lặng...Tết mỗi năm em xuống nhà anh họ chơi thì ảnh luôn nhớ tầm ngày em xuống và qua chơi dù ở ngoài 2 đứa mặt lạnh kiểu ko ưa nhau ý.
Rồi mấy năm sau ảnh lên SG tự lập...Lâu lâu anh họ e lên chơi thì ảnh cũng qua nhà e nhậu nhẹt vui vẻ với Bố em.
Nói chung thì cả nhà em biết ảnh, và cũng quý ảnh vì ảnh rất nhiệt tình và biết trên biết dưới.
Tụi em cũng chả có tín hiệu gì dù mỗi lần gặp (đếm trên đầu ngón tay) thì trong lòng 2 đứa cứ xốn xang để ý :( dù rằng mỗi ng có quen người này người kia và có t/y riêng cả rồi.
Cứ như vậy ít lắm, lại biệt tích biệt tăm.
Cho đến cái ngày ko thể ngờ - là ngày anh họ em mất.........tối hôm đó, trước khi chôn cất anh họ...em và ảnh ngồi cạnh quan tài của anh họ thâu đêm trong khi mọi người đã dần mệt và đi nghỉ. Rồi cũng ngay buổi tối đó ảnh mới có cơ hội bộc bạch hết tình cảm với em....Phải nói tâm trạng lúc đó cũng thật khó nghĩ, mọi thứ em đều biết, nhưng em cũng im lặng ko nói gì nhiều...(lúc đó mất ng thân e đang trong trạng thái mất mát quá lớn).
Rồi chôn cất xong anh họ em, mỗi đứa lại im lặng sống cuộc sống của mình. Thời gian đó em cũng kết thúc t/c 4 năm của e với bạn trai hiện tại (em đã suy nghĩ cẩn thận trong suốt 1 năm).
Rồi khoảng 1 tháng sau em hay tin ảnh sắp lấy vợ.....tâm trạng em có chút hụt hẫng...nhưng cũng nt chúc mừng wedding họ (mãi sau này e mới biết chị ấy có bầu 2 tháng rồi, nhưng quan trọng là 2 anh chị cũng đã yêu nhau tới 4-5 năm).
(Em phải nói cái này là, 2 ng họ lấy nhau ko đc nhà anh đồng ý, mọi ng phản đối mãi đến khi sinh cháu mới đc chấp nhận...đám cưới diễn ra chỉ có bạn bè của anh và bên nhà gái, nhà trai ko tham dự...2 ng cũng chưa đk kết hôn, chỉ mới tổ chức đám cưới và về ở cùng nhau...)
Bắt đầu từ đó thì cũng vì việc lo lắng, cầu an cho anh họ em nên em với anh có hay gặp nhau, mỗi lần gặp là 2 anh em đi chùa...v..v..Cũng từ đó, cứ như t/c từ cái thưở mới lớn kia cứ luôn âm ỉ trong cả hai lại đc dịp bùng phát lên. Tần suất em với ảnh gặp nhau cũng đều đặn, dù 2 anh em chỉ đơn giản là trò chuyện, đi chơi...ko đi quá 1 giới hạn nào cả...vì em ko muốn phá vỡ hp của anh và anh cũng là 1 ng có trách nhiệm với chị và đứa bé trong bụng.
Nhưng...vào 1 lần...em ghé vào nhà anh lấy vài usb có vài bộ phim anh down cho e (chị đang dưỡng thai bên nhà mẹ đẻ)...thì anh ko kiềm đc cảm xúc nên đã hôn em Trong lúc đó a cứ luôn miệng nói giá như tụi em đến với nhau sớm hơn thì ko lâm vào hoàn cảnh như bây giờ....và cứ mạnh bạo như thế, suýt thì anh đi quá giới hạn với em nhưng do em cứng rắn và cương quyết chống cự lại, vì anh tôn trọng em nên cũng dừng lại đúng lúc).
Và sau hôm đó, em cương quyết cắt đứt, vì thấy mqh này càng ngày càng đi xa sẽ ảnh hưởng đến nhiều ng...anh cũng im lặng...
Mãi 1 năm sau, ngày sn em, a có nt chúc mừng...rồi như cái nợ ko dứt...em lại bỏ qua chuyện cũ và hai anh em lại liên lạc...anh tâm sự gd anh k đc suôn sẻ, chị và anh ko hợp nhau nên đã chia tay, bé trai khi đó cũng mới sinh chưa đc bao lâu thì phải, em ko rõ ràng lắm.
Từ khi ctay vợ, anh rơi vào trạng thái suy sụp, stress, trầm cảm đến nỗi phải tìm đến bác sĩ thần kinh...khi đó, t/c của e vẫn còn đó...em lại bên anh, chia sẻ an ủi như 2 ng bạn tri kỷ...Nhờ vậy mà a khá lên khá nhanh, có thể vui vẻ bt trở lại dù trong lòng cũng chất chứa nhiều tổn thương từ hôn nhân cũ.
Cứ như thế, dù ngoài mặt 2 anh em cứ luôn cố gắng thể hiện là anh em, thì trong lòng cả hai đều ko cảm thấy như vậy.
Cho đến 1 cuộc cãi vã (vì tính em rất bướng, trong khi anh nhường nhịn nhiều)...em tuyệt giao và ko liên lạc. Thì lúc đó a lại rơi vào trạng thái cô đơn..anh chọn cách bỏ lại tất cả trên SG, trở về quê bắt đầu làm lại ở độ tuổi đáng lẽ sự nghiệp phải vững vàng rồi.
Có lẽ là cái duyên nợ ko dứt, vô tình 1 tháng sau em với anh lại liên lạc lại (e chủ động trc)...rồi bắt đầu cảm thấy cứ sống thật với t/c của cả hai đi...mặc gia đình phản đối, mặc tất cả sau lưng...cứ yêu thôi...
Vậy là e và a quen nhau, a định kỳ lên tp đi chơi với em và mọi việc lại hp vui vẻ (chưa đi quá giới hạn)...
Nhưng cũng chẳng đc bao lâu...
Lại bị áp lực vụ sự nghiệp, kinh tế.......anh cảm thấy a vừa trắng tay, vừa 1 đời vợ và có con đủ bề gánh nặng...
A nói a biết có đc em là 1 may mắn, em ko có vị kỷ chuyện nuôi con chồng, em ko xét nét quá khứ và từ khi mới lớn em luôn có suy nghĩ muốn lấy 1 ng đàn ông đã từng trải vì em nghĩ họ sẽ biết trân trọng và yêu thương em. A nói anh chưa thấy ai như em, bạn bè e cũng nói thế...và anh cũng nói anh yêu nhiều, tiếp xúc đủ loại con gái nhưng với em thì quả thật anh cảm giác tin tưởng và trân trọng em rất nhiều. Cũng chính vì a thương e nên ko muốn e khổ...nên cuối cùng a chọn cách dừng lại t/y này...1 phần ko muốn e thiệt thòi, 1 phần để tập trung lo sự nghiệp ở quê ổn định....(a còn phải chu cấp cho con anh nữa).
Em đã nói e chấp nhận và cùng a vượt qua khó khăn nhưng a vẫn ko đủ dũng cảm đón nhận nó...anh cần thời gian...
E cũng là đứa tự trong cao nên e đồng ý, ko liên lạc......
Nhưng em và anh đều tự cảm nhận đc dù đi đâu, quen ai, mất thời gian bao lâu chăng nữa thì cái đích của tụi em vẫn là ở bên nhau....cứ vậy đến tận bây giờ cả 2 vẫn âm thầm quan tâm nhau trong im lặng...
Nhiều lúc em nghĩ ko biết phải làm sao với hoàn cảnh này, liệu em có nên tiếp tục con đường với anh trong khi biết rõ là sẽ chông gai và gập gềnh lắm....
Nhiều khi em nghĩ tụi em thương nhau nhiều như vậy rồi, có nên bất chấp hết ko? Sao cả 2 cứ phải cố gồng mình dù t/c vẫn nguyên vẹn (nếu ko nói là luôn âm ỉ lớn dần)...
Nhưng liệu duyên phận có gắn kết tụi em ko?
Cả 2 chúng em đang trong giai đoạn suy nghĩ nhiều về điều đó...anh có cái khó riêng của anh, em có cái khó riêng của em...thật sự quá rối bời ạ....
Xin hãy đọc và chia sẻ với em bằng những kinh nghiệm mà các chị đã và đang trong hoàn cảnh này nhé. :(