Bạn ơi nhà bà cho là cho con trai bà, cho cháu bà chứ đâu fải tự dưng mà đem cho mình đúng ko, mình cũng chả muốn chấp nhận cái vật chất ấy đâu, thà ở nhà thuê mà sống thoải mái còn hơn trong ngôi nhà to như cái địa ngục bạn ạ. Mà nói như bạn thì chắc mình bế con ra ở nhà thuê để con trai bà ở lại với bà nhé.:RaisedEyeBạn chưa đọc kỹ hết topic của mình rồi, mình đâu fải là ko bao dung, ko bao dung thì mình ko chịu đựng đến ngày hôm nay:Worried: Mình cũng ko rảnh rỗi đến mức lên đây để dựng chuyện kể về những đau khổ của mình đến như vậy, nghe bạn nói mà buồn quá!!!:Sad:
Theo mình thì cứ im lặng như Jen Aniston có khi lại đc nhiều đồng cảm. CHỉ có điều ko lên báo thì chẳng ai biết anh JTN có vợ để mà đồng cảm :D phức tạp thay. Nhưng mà kể ra thì chị Cathy này cũng đã có linh cảm và đề phòng, tuy nhiên hơi nhẹ dạ ở chỗ nghe thấy chồng chê NTV là an tâm ngay :D. Chết giờ chồng em chê ai là em lại càng phải tích cực đề phòng mới đc :D. Mà ngày xưa mình cũng quen 1 cô bạn tên Ngô Phương Lê. Ko biết có phải mẹ Nhím ko? Mẹ Nhím có chơi với ai tên Bích Huyền ko nhỉ :D
Ông Johnny Trí Nguyễn ấy ở ngoài đời lùn mà lối lắm, chả thèm nhìn ngang đâu, toàn nhìn lên trời không à. Cathy nhìn xinh quá hen, thế nào cũng tìm được người đàn ông đích thực cho mình mà. Chắc 2 tên JTN và NTV muốn trở thành Brad-Angelina của điện ảnh VN đây. hehe
Ko biết các bác thế nào chứ em thì dị ứng nặng với cái chuyên mục này của báo ANTG, lúc nào em cũng có cảm giác như chuyện bốc phét (xin lỗi các bác em dùng từ này hơi thô nhưng đúng là em nghĩ thế). Hồi mới có chuyên mục đọc mấy chuyện cũng thấy có vẻ thật , nhưng càng về sau em càng cảm thấy số truyện có thật hiếm hoi lắm, nhiều chuyện như "tác phẩm" của báo viết để đáp ứng yêu cầu "mỗi tháng một chuyện" của báo ấy.
Mình nói tiếp về giai đoạn năm 2006 ấy, mình đã rất khổ sở vì căn bệnh của mình, đã đến mấy bác sỹ tâm lý để chữa trị. Uống thuốc vào suốt ngày mình ngủ liên miên, nhưng có đỡ hơn nhiều, không nghĩ tiêu cực nữa, nhưng mụ mị, lúc nào cũng lờ đờ chỉ muốn ngủ thôi vì buồn ngủ lắm. Thế rồi mình nghĩ nếu cứ uống thuốc thế này thì mình sẽ uống cả đời mất, và nếu cứ uống mãi thế này thì đến bao giờ mình mới có con. Nên mình quyết định tự dừng thuốc. Và bạn biết không, dừng thuốc xong, bệnh của mình nặng hơn bao giờ hết. Không chỉ mất ngủ, mà mình còn mất tự chủ về cảm xúc, mình hoang mang, lo lắng, khóc lóc suốt ngày, bị ảo giác, đứng trên cao là cứ muốn nhảy xuống tự tử, cảm giác rất khủng khiếp. Hàng ngày chồng mình đi làm mình cũng sợ hãi lao ra ôm lấy chồng rồi khóc bảo anh ơi, em sợ ở nhà một mình lắm. Mấy tháng liền mình không ngủ được một chút nào, thức trắng ngày trắng đêm, cứ đêm đến là sợ, là thấy đêm trôi qua dài kinh khủng, chồng ngủ say cứ trở mình sang bên này, là mình chạy sang nằm cạnh, quay sang bên kia là mình lại chạy sang bên kia như bị ma làm vậy.
Ám ảnh, ảo giác kinh khủng. Lúc đó gia đình mình không hiểu mình nên hay mắng mỏ mình, nhưng dần dần bố mẹ hiểu là mình đang bị bệnh nên đã thông cảm và dang vòng tay ra đưa mình về. Lúc đó mình gầy nhẳng, tiều tụy và tinh thần thì tệ hại vô cùng, lúc con trở về nhà chỉ là một con bé vô hồn, gầy gò và cảm xúc thì hỗn loạn. Lúc đó mình khổ sở vô cùng. Nhưng rồi nhờ tình yêu thương của gia đình, và của chồng mình mà mình đã dần vượt qua được. Có những đêm không ngủ được, mình đã phải tranh đấu để tự vượt qua bản thân mình, dù khao khát được ngủ, dù chỉ là một giấc lắm, nhưng mình vẫn kiên quyết không động đến một viên thuốc nào, mặc dù ở trong tủ luôn có seduxen, thuốc trầm cảm... Mình tìm đủ mọi cách để có thể ngủ được, nhiều người quen cũng giúp đỡ mình rất nhiều, cho lá đinh lăng khô để sắc uống, ăn hạt sen, uống nước tâm sen, rồi táo đỏ... miễn sao để ngủ được, và rồi vẫn không thể ngủ được. Rồi mình chuyển sang dùng viên goodnight, rồi rotunda nhưng vẫn không ngủ được, mình hiểu là do mình dừng thuốc đột ngột nên não mình không thích nghi được vì đang quen thuốc nên bị mất ngủ. Và mình cắt thuốc bắc để uống, uống ròng rã mà vẫn không ngủ được, cuối cùng mọi người dẫn mình đi chữa bằng tâm linh. Kết hợp uống thuốc bắc. Không biết có phải do mình kiên trì chữa chạy và do tác dụng thuốc tây hết nên ơn Trời, mình đã ngủ được. Lúc mình ngủ được, mình đã vui và phấn chấn đến thế nào, mình mừng còn hơn bắt được vàng.
Và lạy Trời, tinh thần mình đã lạc quan trở lại, mình nghĩ đến những điều tích cực hơn. Mình không khuyên bạn theo những gì mê tín dị đoan, nhưng thành thực khuyên bạn nên kết hợp cả yếu tố tâm linh, bên cạnh đó nhờ sự giúp đỡ từ những người thân của mình. Giờ mình khỏi bệnh là nhờ bố mẹ mình và chồng mình phần lớn đấy. Với chồng mình, mặc dù nhiều lúc mình cảm thấy đau khổ vì tính gia trưởng của anh, nhưng khi nghĩ lại những tháng ngày anh đã hết lòng vì mình khi mình bị trầm cảm thì mình cảm thấy mình còn may mắn lắm, rằng mình đã gặp những những quý nhân phù trợ mình trong cuộc đời này. Lúc khó khăn, vất vả, bệnh tật mới biết mình quan trọng thế nào với những người yêu thương mình trong cuộc đời này.
Bạn nên chia sẻ với chồng để chồng ủng hộ và giúp đỡ bạn nhé, đừng quá lệ thuộc vào thuốc tây, mà hãy thử uống thuốc nam, thuốc bắc xem có ngủ được không nhé, bạn hãy cố gắng lên, đừng nghĩ là mình sẽ bị bệnh suốt đời. Phải nghĩ được mình sẽ chữa khỏi được và mình phải chiến thắng được chính bản thân mình.
Vài dòng chia sẻ với bạn, rất mong bạn vượt qua được căn bệnh này và luôn có niềm tin vào cuộc sống nhé.