Bon à!hôm nay mẹ suy sụp lắm.Mẹ biết mẹ là gánh nặng cho bà ngoại con,mắt bà thâm quầng vì mẹ,vai bà nặng trĩu vì mẹ.Cả 1 đời bà con hi sinh,1 thân 1 mình nuôi mẹ trưởng thành,ăn học.Bà chỉ có duy nhất 1 mình mẹ,cả cuộc đời k đi bước nữa,tất cả vì mẹ.Bà kì vọng ở mẹ,k cao sang gì,chỉ mong mẹ có công việc ổn định rồi lấy được người chồng yêu thương,vậy là bà đã mãn nguyện rồi.Thế nhưng đáp trả lại sự kì vọng ấy,mẹ lại làm bà thất vọng vô cùng.Mẹ đáng trách,mẹ bất hiếu,mẹ như 1 kẻ tội đồ vậy con à.Vừa rồi bà uất ức và áp lực quá nên mắng mẹ,mẹ biết mẹ có lỗi nhưng mẹ k thể k khóc vì những dại dột và tủi phận mình.Mẹ khóc như muốn ngất đi,mọi thứ trở thành màu đen trước mắt mẹ,bà con bảo sống k bằng chết,bà con nói đúng.Mẹ k mang được hi vọng gì,kmang được niềm vui gì,mà chỉ mang nỗi buồn và sự nhục nhã đến cho bà con.Nhẽ ra bây giờ con đã ở Thiên Đường rồi,nhưng mẹ kiên quyết giữ lại con,mẹ k biết nữa,mẹ k thể giết máu mủ của mình.Mẹ k biết tháng ngày sắp tới mẹ sẽ phải sống ra sao khi dọn ra ngoài sống 1mình,bà còn phải ở nhà làm để lấy tiền gửi cho mẹ,chỉ tới khi sắp sinhcon bà con mới có thể tới chăm sóc mẹ.Mẹ k biết phải sống như thế nào nữa khi phải 1 mình gắng gượng.Mẹ muốn kết thúc cuộc sống ngay bây giờ,muốn k làm gánh nặng cho bà con nữa.Nhưng sao mỗi lần mẹ suy sụp tột độ,con lại quẫy đạp trong bụng mẹ nhiều hơn,dường như con mong được nhìn thấy thế giới bên ngoài này hơn lúc nào hết.Mẹ thật sự rất mệt mỏi,mẹ đã cố gắng nhịn ăn,có thèm ăn gì mẹ cũng k dám nói,vì mẹ biết bà ngoại rất khổ và khó khăn lắm rồi,mong sao con k bị suy dinh dưỡng và khỏe mạnh.Mẹ gầy xanh xao lắm,trước khi có con mẹ được có 38kg,bây giờ còn gầy hơn lúc đó.Mẹ mong ăn được chút nào con hấp thụ được hết,còn mẹ k cần gì cả.Mẹ sẽ cố gắng được ngày nào hay ngày đó,mẹ k bỏ con đâu con trai bé bỏng của mẹ ạ,nếu có k chịu được nữa thì 2 mẹ con mình cùng chết.Lúc nào con cũng sẽ có mẹ ở bên.Đây là cả 1 quãng thời gian thoi thóp của mẹ,sống mà như k sống,mắt mẹ luôn luôn chứa lệ,miệng mẹ cười nhưng lòng mẹ đau thắt,tim mẹ chết rồi,cố gắng đập vì con thôi con ạ.Mẹ hoang mang lắm,mẹ thực sự sợ hãi vô cùng.
Nên mẹ cứ theo dõi và kiên trì dạy con thôi