Đọc đến comment thứ 2 này thì tôi nghĩ là tôi hiểu hoàn toàn đúng ý bạn đấy chứ, có sai gì đâu. Tại sao trẻ con lại cần sự bảo hộ của người lớn cho đến năm 18 tuổi (có nhiều nước là 21 tuổi, như chỗ tôi đang sống). Chính xác như bạn nói, bởi vì chúng nó chưa có nhận thức đầy đủ. Bây giờ bạn lại đổ cho là dạy dỗ chỉ một phần thôi, còn tuỳ thuộc vào nhận thức của từng đứa. Thế thì bố mẹ gia đình, trường lớp để làm cảnh à? Thế cần gì người bảo hộ nữa? Còn nói là có nhiều đứa trẻ ra ngoài nó mới bộc lộ, ở nhà thì không, nghĩa là bố mẹ không hiểu, không chú ý, không dành đủ thời gian với con nên mới thế. Có người lớn nghĩ về trẻ con như bạn, hèn gì bây giờ bao nhiêu tội phạm vị thành niên, bố mẹ bị gọi đến thì kêu shock, tưởng con mình ngoan lắm. Thế là lỗi của đứa trẻ à? Tôi cũng không đang nói về con riêng của chồng top nhé, mà tôi quá ư là bức xúc với tư tưởng của bạn. Người lớn đã không bao dung thì thôi lại còn sẵn sàng đổ lỗi cho trẻ nữa thì thế hệ tương lai hỏng hết. Again, trẻ tôi nói ở đây, thậm chí là đến 21 tuổi nhé, không có lại tưởng tôi nói bọn nhỏ 3-5 tuổi.
Đã nói rồi, trẻ con là tờ giấy trắng, trên đó viết cái gì là do những người ở gần nó hết, trực tiếp hay gián tiếp. Đứa trẻ có thể ngang tàng bất chấp muốn bố mẹ nó quay về với nhau (hoàn toàn tự nhiên) nên phá mẹ kế. Nếu mẹ kế mà nghĩ "ôi, nó là đứa trẻ hư, mình cứ tránh nó thì hơn" thì nó sẽ phá tiếp, và nó sẽ nghĩ mẹ kế là "dì ghẻ" thật. Nhưng nếu nó thấy mẹ kế tốt với nó, với bố nó, nó sẽ bớt hoặc thậm chí không phá nữa. Không đứa trẻ nào có thể đối xử tệ với người mà đối xử tốt và yêu thương nó cả vì trẻ con về cơ bản nó value "yêu thương" cao nhất trong tất cả các giá trị, không như người lớn, nào là tiền quyền sự nghiệp danh vọng lằng nhằng hết cả. Thế cho nên, bắt đầu đối xử tốt yêu thương (hoặc ít nhất tỏ ra yêu thương) với đứa trẻ từ lúc trẻ càng nhỏ thì càng dễ. Chứ kiểu lạnh nhạt 10 năm xong lúc nó 15-18 tuổi muốn lấy lòng nó là hơi khó đấy. Lúc đấy lại đổ cho nó là đứa hư, không biết điều chăng?
Cũng lâu lắm rồi mới tua lại những trang của cuộc đời mình. Thời gian luôn khiến con người trưởng thành hơn dù ở tuổi nào đi chăng nữa. Sẽ đến một lúc, người ta nhận ra rằng tất cả chỉ là phù du.
Sợ cho các mẹ tự cho mình là chuẩn mực, hạnh phúc của mình là chuẩn mực, đàn ông của mình là chuẩn mực không tiếc lời ném đá và làm tổn thương người khác.
Tôi tự thấy các mẹ đang xù lông lên với tôi đấy, vì đang tự tưởng tượng có thể tôi đang ngủ với chồng các mẹ, đúng không? Haiz... Các anh đọc topic này và đang cười đấy.
Haha. Muốn vợ ko ngoại tình cũng đơn giản lắm. Ko việc gì phải theo dõi hay kiểm soát làm gì cả, nó ko đáng mặt đàn ông. Hãy thể hiện bạn là một người đàn ông có bản lĩnh, mang đến cho vợ bạn những gì cô ấy cần. Về cả vật chất lẫn tình cảm, và cả tình dục nữa. Còn nếu bạn ko đáp ứng được điều đó cho vợ bạn thì trước khi đổ lỗi cho vợ bạn thì hãy tự trách bản thân đã làm tròn nghĩa vụ của một thằng chồng chưa nhé.
Chào chị. Tôi cũng là đàn ông, cũng có gia đình và 1 đứa con nhỏ. Nên tôi hiểu và thông cảm cho chồng chị. Bởi vì thực sự ngoài vợ ra tôi còn có mối quan hệ với một người phụ nữ khác, nó có thể gọi là ngoại tình. Nhưng có một điều chắc chắn đó là tôi vẫn luôn yêu thương và tôn trọng vợ tôi, và muốn mang lại cho gia đình tôi một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không còn cảm xúc với 1 người phụ nữ nào khác. Cho dù việc đó là tội lỗi, thế nhưng dù thế nào chúng tôi vẫn luôn coi trọng và gìn giữ hạnh phúc gia đình. Tôi từng nói với vợ tôi rằng mỗi người đều có khu vườn bí mật bất khả xâm phạm, nó là nơi thầm kín nhất chứa đựng những điều ko thể chia sẻ với ai được, nếu ai đó xâm phạm vào khu vườn đó thì chắc chắn sẽ mọi chuyện sẽ tồi tệ và rất khó để khôi phục lại. Chính vì vậy mỗi người nên tôn trọng quyền tự do cá nhân của người kia, ngay cả khi đó là chồng hoặc vợ mình. Đó vừa là tô trọng người kia và cũng để mình ko phải biết được những việc có thể làm mình bị sốc và tổn thương. Và như bạn thấy bạn đã vi phạm nguyên tắc đó nên cuộc sống của bạn đảo lộn hoàn toàn. Bạn nghĩ lại xem trước khi bạn biết được bí mật của chồng bạn, bạn đã hạnh phúc biết bao? Trước đây bạn chưa ngoại tình, bạn chưa hiểu được cảm xúc của họ thế nào, nên bạn oán giận chồng bạn, thế nhưng có lẽ bây giờ bạn đã đồng cảm với chồng bạn hơn. Điều đó tôi nghĩ sẽ tốt cho mối quan hệ của bạn. Nhưng quay trở lại với vấn đề của bạn bây giờ, thì tôi nghĩ bản chất con người ai cũng phải có lỗi lầm. Dù ít dù nhiều, chính vì vậy muốn có thể ở bên cạnh nhau ko phải tìm ra người ko bao giờ phạm lỗi, mà quan trọng phải biết ĐỒNG CẢM để hiểu được tại sao họ làm vậy, và quan trọng đó là sự BAO DUNG và THA THỨ cho cả lỗi lầm của cả 2. Cảm xúc chỉ là nhất thời, nếu bạn ko dứt được cũng ko nhất thiết phải cưỡng ép bản thân. Rồi sẽ đến lúc bạn nhận ra tình cảm với người tình lúc nào cũng tuyệt vời cả. Và hãy dành thời gian hơn cho chồng và các con bạn. Yêu thương họ nhiều hơn. Và đừng dằn vặt đau khổ nữa. Hãy THA THỨ cho chồng bạn và cho chính bản thân bạn. Và hãy luôn khóa kỹ khu vườn bí mật của bạn đừng để ai biết, cũng như đừng xâm phạm khu vườn của chồng bạn, cho dù nó đang mở cửa. Chúc bạn sớm tìm được sự thanh thản trong tâm hồn!
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Bahoangtu1209