Mình xa wa sao mừng dc với mẹ đây. Chờ sinh nhật mẹ zay
Tôi lớn lên cùng bao nỗi nhọc nhằn của mẹ. Trong ký ức của tôi tuổi thơ là những đêm bưng đèn để ba chích thuốc cho mẹ. Mẹ sinh tôi khá muộn, có lẽ vì thế mà sau khi sinh tôi cuộc đời mẹ gắn liền với thuốc. Những ký ức của tuổi lên tư lên năm tôi đã dần quên nhưng hình ảnh người mẹ bệnh tật hiu hắt thì mãi tôi không bao giờ quên được. Ký ức vẫn còn đó đứa trẻ lên 4 và người chị lên 7 gục đầu bên thành giường nức nở vì sợ mẹ sẽ chết. Tôi vẫn nhớ câu nói của mẹ tôi khi hàng xóm đến thăm :" Tui chết cũng được chỉ thương hai đứa nhỏ, ngày nào nó cũng gục đầu vào đây khóc". Rồi những tháng năm sau đó là nhiều lần chuẩn bị lo hậu sự. Một đêm khuya khi tôi lên 6, tôi tỉnh dậy khi xugn quanh ồn ào ba tôi phái các anh đi gọi cô dì chú bác về vì mẹ đang hấp hối. Rồi nhiều năm sau đó, tháng ngày nối t iếp nhau. Quê tôi thời ấy chưa có điện tôi được phân nhiệm vụ mõi tối bưng đèn cho ba chích thuốc cho mẹ. Tôi không hiểu điều gì khiến mẹ tôi vượt qua nhiều lần suýt chết môt cách thần kỳ như vây. Có lẽ đó là tình yêu vô bờ bến dành cho những đứa con thơ. Ngày tháng trôi qua tôi lớn lên cùng tấm lưng còng của mẹ, mẹ tối sáng ra đồng tối uống thuốc, chiếc quần mẹ tôi mặc xoắn lên đến gối vẫn chưa có đồ khác để thay. Cuộc đời tôi đến giờ tôi chưa bao giờ thấy mẹ tôi đánh đập hay la mắng con cái hay ghen ghét ai đó. Tôi ngưỡng mộ mẹ, trong con người mẹ dường như lòng bao dung rộng hơn tất cả. Với tôi mẹ tôi là tổng hòa của một nghị lực can trường, một lòng nhân vô hạn. Và cuộc đời thương mẹ, giờ mẹ hơn 80 tuổi vẫn minh mẫn và không ngờ lại khỏe. (đôi khi t ôi nghĩ chắc do ngày xưa quá vất vả và ăn uống thiếu thốn lo nghĩ nhiều nên mẹ bệnh hoài chăng?). Tôi muốn làm nhiều thứ cho mẹ để bù đắp cho cái quá khứ cơ cực ấy nhưng có vẻ như thời g ian không còn nhiều và cái tính tiết kiệm ăn sâu vào cốt cách mẹ. Mẹ luôn sợ con cái tốn tiền nên sắm gì cho ha đưa đi chơi mẹ đều từ chối. Hiếm hoi lắm mẹ mới chịu đi. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, tôi mong rằng có thể giảm bớt tuổi thọ của tôi để bù cho mẹ. Tôi muôn được ở bên mẹ nhiều hơn, muốn mẹ tôi sống một cách khỏe mạnh cùng chúng tôi. Cuối tuần này tôi lại về bên mẹ, Cầu mong mẹ luôn sống vui sống khỏe sống thư thái tự tại sống lâu để còn dạy con cháu về nghị lực sống và lòng bác ái như mẹ đã từng. Yêu mẹ hơn tất cả.
mẹ ơi , mẹ đừng khóc nữa nhé , bởi vì những lúc mẹ buồn , mẹ khóc, con cũng đang khóc thầm.Con không thể tiếp tục mạnh mẽ lâu hơn được nữa đâu. Giờ mỗi lần nhìn mẹ mệt mỏi suy sụp, con thật đau lòng nhưng không biết làm sao an ủi .Giá như ba con còn sống thì hay biết mấy .Những năm trước đây gia đình mình thật hạnh phúc, ấm cúng nhưng năm nay mọi thứ đã khác rồi. :((
Mẹ ah?.Con biết và lúc nào bố mẹ đẻ của con cũng vẫn căn dặn con rằng:«mẹ rất tốt,nhà có 3người nhưng 3 dòng máu khác nhau,vậy mà mẹ yêu thương chăm sóc con trai nuôi và con dâu rất nhiệt tình chu đáo.Con phải biết trân trọng điều đó».Hiện tại bản thân con và moị người xung quanh đều bảo con sướng và hp vì làm con dâu của mẹ. 70tuổi mẹ mới có cháu bế bồng.Mẹ lại quay lại những ngày tháng chăm sóc trẻ con như ngày xưa mẹ chăm chồng con vì vợ chồng con đi làm cả ngày.Chỉ khác xưa là bây giờ mẹ có con dâu và con trai chăm con lúc tối để mẹ nghỉ ngơi.cu ty càng lớn càng nghịch nhưng chưa bao giờ con thấy mẹ kêu nửa lời.bên cạnh đó mẹ luôn động viên các con cùng nhau cố gắng. Cám ơn mẹ,mẹ chồng của con.Không chỉ có ngày ''NGÀY CỦA MẸ'' mà ngày nào giờ nào Con cũng chúc mẹ luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc bên chúng con.chúng con và cháu luôn yêu mẹ!////!Quà tặng mẹ ah? Hôm đó con sẽ làm bữa tiệc nhỏ để gia đình mình cùng ông bà ngoại ra chung vui.Vì con biết mẹ vui khi cả nhà quây quần bên mâm cơm màCon yêu mẹ,mẹ của con.
P/S: Sao Web không có buổi tiệc sinh nhật mừng thành công nhỉ. Hihi không có thì đành thể hiện lòng mình ở đây thôi vậy.
Iu Webtretho lắm lắm.@};-@};-@};-@};-