Cho tui hỏi khí k phải tại sao những người “cột đèn có chân nó cũng đi”. Nhan nhản vn qua lời tả các bạn ấy tởm vô cùng lại ngồi lo lưỡi bò với mất nước nhỉ . Đằng nào mí mợ tương lai cũng tìm cách đi. Vn giờ nước uống thì độc hại, thức ăn thì ung thư, bộ máy thì rệu rã. K khí toàn thuỷ ngân. Đường xá thì lụt lội. Cướp bóc khắp nơi vv mây mây. Cái gì cũng nát hết rồi. Vậy mấy thím lo gì cho vn mà lưỡi trâu lưỡi bò chi trời? Giữ làm chi 1 nơi bốc mùi như vậy? Giữ lại rồi mí ng cũng có ở đâu. Đi hết mà lo gì. VN gì cũng tệ. Sao phải giữ nước? Bán thì bán rồi. Kệ đi. Mai mốt gộp chung vô nước có hàng kinh tế top cũng đc mà. Đằng nào để nguyên chả thối hơn.
Các chị cho em hỏi làm sao lòng mình có thể bình yên sống bớt lo lắng và tin vào tương lai được với ạ, nhất là các vấn đề liên quan đến con cái. Em 30 tuổi, có con là bé gái được gần 3 tuổi và đi khám thì bị rối loạn phổ tự kỷ. Từ khi biết bé bị vậy em rất suy sụp và đổ lỗi cho bản thân em rất nhiều. Tuy vậy em cũng đang cố gắng tìm các phương pháp để can thiệp giúp con. Đến nay đã gần 6 tháng, nhưng em vẫn không thể thoát khỏi nỗi lo lắng về tương lai của con và dằn vặt bản thân mình. Điều này dẫn đến những cảm xúc tiêu cực, em khóc, em mất ngủ và em không thiết tha quan tâm mọi việc khác: công việc và chồng của mình. Em ý thức được mình cần thoát ra mới đồng hành cùng con lâu dài được, nhưng em không biết lầm sao để bản thân vui vẻ lại được. Em đang công tác tại trường Đại học, con bị như vậy em tạm gác lại chuyện học hành ở nước ngoài. Em tập trung vào con nên ít quan tâm đến chồng em, em cũng cảm giác mối quan hệ giữa hai vợ chồng nặng nề dần, vì cứ lo lắng cho tương lai của con. Chồng em động viên vợ rất nhiều, tìm cách giúp em giảm bớt căng thẳng như đưa em ra ngoài ăn tối, cafe, xem phim...Tuy vậy em không tận hưởng được những lúc thoải mái này, mà đầu óc cứ lo lắng về con. Đã 6 tháng em thấy em như người sống tràn đầy sự tiêu cực, khuôn mặt buồn bã, lòng luôn lo âu, bao nhiêu dự định gác lại.
dạo này bà có đọc bộ truyện nào hay hay không ới tôi với
Theo dòng em kể, chị thấy vấn đề của nhà em có vẻ càng ngày càng bị leo thang. Cách ứng xử thô bạo của chồng em có xu hướng gia tăng, và cảm giác bất mãn của em cũng đang gia tăng.
Nếu tiếp tục như vậy, câu chuyện sẽ vượt qua ngoài tầm kiểm soát của em, gia đình có khả năng rất cao là sẽ tan vỡ, bất kể em muốn hay không.
Chị nghĩ chị Bearbie đã khuyên em rất đúng, em thử xác định rõ mình muốn gì: em có muốn giữ gia đình không, hay muốn phá bỏ cái hiện tại và xây dựng cái mới, hay em muốn cứ để kệ xem chuyện đi đến đâu thì đi đến đó.
Con đường nào cũng có lợi ích và trả giá riêng của nó. Con đường số 1 thì em có thể giữ được gia đình cho mình và con; nhưng đòi hỏi em phải nỗ lực thay đổi từ chính bản thân mình. Con đường số 2 thì đòi hỏi em phải mạnh mẽ và dũng cảm, bù lại, em giải quyết càng sớm thì cơ hội để em có thể xây dựng một cuộc sống mới hạnh phúc hơn sẽ càng cao hơn (ko chắc chắn là có thể có hạnh phúc, nhưng cơ hội để có sẽ cao hơn khi em bắt đầu lại từ đầu sớm, khi em còn trẻ, khỏe và nhiều năng lực). Con đường thứ 3 ưu điểm là nhàn, em ko phải làm gì cả, chỉ việc kêu than mỗi khi xảy ra sự cố, xong rồi mọi chuyện qua thì cũng sẽ qua, nhưng bù lại thì em sẽ không có quyền quyết định với cuộc sống của mình, kết quả là chồng em sẽ bỏ em, hoặc hai vợ chồng vẫn sống với nhau nhưng càng ngày càng xa lánh ghét bỏ nhau, đợi đến già thì hai vợ chồng li thân như bố mẹ em - theo hướng nào thì cuộc sống sẽ tự vận động mà em ko quyết được.