Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Người đi qua đời tôi...
Nghe may bà kể chuyện hay quá cơ. Thui thì cũng góp chuyện mot chút bằng trích đoạn thư của một cậu bạn từ hồi học phổ thông...hi..hi..xấu hổ quá.. viết cho tui.
...Cầu trời cho OX đừng bao giờ tham gia diễn đàn này nhé...
".............Cám ơn Lan nhiều, về sự chia sẻ vô hình, và rất lớn của bạn dành cho mình.
Hùng chỉ muốn gợi lại, nhớ lại những kỷ niệm, cảm xúc, những suy nghĩ từ bên trong của Hùng, của cái thời học trò, khi mà chúng mình còn học cùng nhau. Cái suy nghĩ mà, một phần do sự tự ti, một phần do tự ái của đàn ông mà Hùng đã không thể nói ra, không thể thành thật, ngay cả với chính bản thân Hùng. Lúc này, cảm xúc, kỷ niệm tràn về rất nhiều, chắc là không thể ghi hết, và theo một thứ tự hay một trình tự mạch lạc nào. Chỉ có thể ghi ra những gì đang xuất hiện trong đầu Hùng thôi.
Hùng đã từng nằm khóc, vào một đêm khi Hùng cảm thấy bất lực, không thể nào làm cho Lan thích Hùng. Đêm đó, Hùng từng hứa với lòng mình là Hùng sẽ không lấy ai khác ngoài Lan. Và sẽ chọn con đường đem lại hạnh phúc thật sự cho Lan, bằng mọi giá. Thật may, là đã từ lâu rùi, Hùng quên mất lời hứa đó. Dù vậy, lời hứa đó vẫn luôn là ký ức trong Hùng, nhắc Hùng về một tình cảm, một rung động thật sự sâu sắc mà Hùng đã từng có. Sau này, khi nhắc đến một người Hùng thật sự có rung động, có cảm xúc sâu sắc, thì người Hùng nghĩ ngay đển là Lan.
Hùng nhớ lại những lần Hùng cố tình đợi Lan trước cửa nhà trước khi đi học, để đi theo, để rùi, đến một đoạn nào đó, bắt chuyện, như một sự tình cờ, để nói chuyện, để được đi cùng một đoạn. Chuyện này diễn ra trong một thời gian dài, từ khi Hùng bắt đầu để ý đến Lan, cho đến khi Hùng cảm thấy chuyện này không đi đến đâu. Quá nhiều lần, quá lâu, Hùng không thể hình dung là bao lần như vậy, hàng trăm, hay hàng ngàn lần, từ lớp 11 đến hết năm thứ 2 đại học, từ đi theo bằng xe đạp, đến khi đi theo bằng xe máy, từ chờ đợi trước cửa nhà Lan lúc 5h sáng, hay chờ đợi vào lúc 12h trưa. Có một điều, Hùng trở nên thuộc lịch trình của Lan hơn ai hết, để Lan không tránh được Hùng, Hùng đã từng chờ ở cửa nhà Lan, đến chờ ở chợ Cầu Giấy, hay cổng Đại học Luật, hay trên đường Đê La Thành. Có nhiều lần, khi đi theo Hùng gặp được Lan, có nhiều lần, vì biết Hùng theo, hay vì Lan không phải đi học vào buổi đó, Hùng không gặp được Lan. Mà sao, gặp chỉ để nói được vài câu vu vơ, không nên lời, hay để rồi khiến Lan khó chịu. Hùng rất nhớ câu của Lan, khi bọn mình ngồi nói chuyện với nhau ở nhà Lan, lúc đó bọn mình đang học năm thứ hai ĐH. Lan nói:” Bọn mình bằng tuổi, nhưng Lan suy nghĩ sâu sắc hơn Hùng nhiều, phải như hơn vài tuổi gì đó. Lan hiểu tình cảm của Hùng, nhưng Lan không thể đón nhận. Hùng hãy cố quên đi, chúng mình có thể không nên nói chuyện với nhau vài tháng, và chắc là Hùng sẽ quên được, và sẽ quen thôi.” Đúng là vào thời điểm đó, Hùng vẫn như một người mê, lạc vào lối tình yêu lãng mạn, cổ tích, không thể nhận ra bản chất của vấn đề, và Lan đã suy nghĩ sâu sắc hơn Hùng rất nhiều. Buổi nói chuyện hôm đó, với Hùng, cũng là một buổi nói chuyện định mệnh. Hùng không cảm giác buồn, chỉ là một cảm giác hụt hẫng. Tự sâu trong đáy lòng, Hùng bỗng hiểu, chúng mình không có duyên, không thể tiến tới. Hùng chợt nhận ra, tình yêu trong thực tế không như trong cổ tích, khi một người yêu ai đó rất nhiều, yêu bằng trọn vẹn con tim, bền bỉ, kiên trì, trong một thời gian, không có nghĩa là người kia cũng sẽ yêu lại. Ngày hôm đó, Hùng chấp nhận sự chấm dứt tình yêu trong tâm tưởng, chấp nhận một sự thất bại thảm hại cho mọi sự cố gắng bày tỏ tình cảm ngây thơ, và quá ngốc của mình. Đó là thời điểm Hùng kết thúc một sự cố gắng hết sức để dành tình yêu của Lan. Dù sau này, Hùng vẫn luôn nuối tiếc, và sâu trong tâm hồn, vần thầm mong có được một chút tình yêu nào đó của Lan.
Lan biết không, trong suy nghĩ của Hùng, Lan rất đẹp. Có những hình ảnh của Lan, Hùng lưu trong ký ức của mình, đẹp tuyệt vời. Cái mà Hùng vẫn thường nghĩ, thật tiếc cho Huy (OX mình bây giờ..hii..hi, chú thích chút), khi Huy biết Lan, Huy đã không thấy cái vẻ đẹp rực rỡ, tươi trẻ nhất của Lan. Hùng nhớ như in nụ cười của Lan, vui đùa ở trên lớp, của lớp mười hai, một nụ cười tươi rực rỡ, với ánh mắt long lanh niềm vui, hoà trong cái nắng của mùa hè, và một màu áo trắng tinh khiết. Đó là hình ảnh ăn sâu vào tâm trí Hùng. Hùng không tìm đâu được nụ cười tươi, rạng rỡ, hồn nhiên như vậy. Hùng thấy tự hào là đã lưu lại được cái thời khắc đẹp nhất của Lan. Sau này, Hùng cũng cố tìm lại vẻ đẹp đó ở Lan, nụ cười vẫn còn đó, nhưng sự hồn nhiên thì đã dần mất đi, không còn đẹp rực rỡ như ngày đó. Hùng không thể nhớ hết trong đầu Hùng đã lưu giữ bao nhiêu hình ảnh của Lan, những bức hình của ký ức, rõ ràng từng chi tiết. Thật tuyệt vời cho những gì mà Hùng có được, và Hùng đã từng nghĩ, nếu hồi đó Lan yêu Hùng, thì liệu Hùng có lưu giữ được nhiều hình ảnh của Lan đến vậy hay không.
Với Hùng, xúc cảm và rung động dành cho Lan là những gì riêng nhất, chỉ có một lần, là sự chắt lọc, gói gọn của toàn bộ tình yêu học trò của Hùng. Sau này, khi yêu Linh (vợ của cậu ấy bi giờ đấy ạ..chú thích chút), Hùng không thể nào tìm lại những cảm xúc mà Hùng đã từng có với Lan. Có lẽ, đó là vì, cuộc sống đã làm chai đi phần nào xúc cảm, hay sau lần đầu không thành, Hùng trở nên rụt rè hơn phần nào, không dám yêu trọn vẹn, ngây thơ như ngày nào. Nhưng sau này, càng sống cùng Linh, Hùng càng yêu Linh hơn, một tình yêu với những xúc cảm nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức đôi khi trong cuộc sống ta không nhận ra. Nhưng đó là sự nhẹ nhàng, sâu lắng, thấm dần vào trái tim, đến khi ta hiểu ra người đó là phần quan trọng nhất của đời ta, mà ta không thể thiểu. Hùng đã dành hết những kinh nghiệm chăm sóc bạn gái, cái mà Hùng đã cố gắng học hỏi, tích luỹ, trong thời gian dài cưa Lan mà không được. Và từ sự thất bại của xúc cảm đầu đời, đó là Hùng hiểu được giá trị của việc cho, khi mình càng cho ai đó(chứ không phải là nhận) càng nhiều tình cảm, mình càng yêu người đó hơn, mình sẽ càng cảm thấy mình tốt đẹp hơn, và những kỷ niệm sẽ đẹp hơn bao giờ hết. Vì sao, người ta thường nhớ về những điều tốt đẹp mình làm cho người khác lâu hơn mọi thứ.Tình yêu luôn xuất phát từ việc đem cho, đem lại
tình thương, lòng yêu thương cho mọi người.
Cám ơn cuộc sống vì đã từng đem lại những kỷ niệm giữa chúng mình. Cám ơn cuộc sống vì đã đem lại một người bạn là Lan và bao người bạn tuyệt vời khác đến cho Hùng. Cuộc sống thật hạnh phúc mỗi khi nhớ lại những kỷ niệm....."
(Tên đuợc đổi để đảm bảo bí mat..hi..hi)
07:46 CH 25/06/2006
Nhà mới Gà Tân Dậu đây!!!
"Mấy hôm nay toàn đi tìm giường thui, ax sắp sang rùi, là lá la, kết thúc cuộc đời độc thân "
Ngocyeugacon sắp lấy chồng có khác, vui thiệt. Bao giờ bà lay chồng thì báo mọi nguời nhé. Là lá la, lay chồng vui, nhung mệt qua...úi giùi ui, lại sắp trăng mật nữa rùi.
Mới vào Sài gòn chơi vài ngày, vào đó mới thấy sao mà ở Sài gòn quả sấu đắt và khó kiếm vậy. Mấy bà bạn cứ nhắm nhe, sau này vao choi, nhớ mang tao vài can sau Hà nội nhé. Úi giời tuởng gì, lần sau mang vào cho hẳn 1 yen luon, ngoài này, sấu rụng đay đuờng có ai an đau. Mà sấu thì ngon gì nhể, ngoài Hanội chỉ để nau canh chua, hoặc dầm mắm thui....
07:14 CH 25/06/2006
Sách về giáo dục giới tính?
Chị vào đây xem thử nhé, ở đây em thay co khá nhiều sách về giáo dục giới tính cả tiếng Anh và tiếng Việt.
http://diendanbatdongsan.com/XXX_Ebooks/
01:25 CH 20/06/2006
b
BaVoMap81
Bắt chuyện
756Điểm·0Bài viết
Báo cáo