Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
10/2009 - tầng 7 - Nghé vàng Mùa thu cùng nhau...
Ba Sóc Khánh Chi chân thành cảm ơn tất cả các mẹ đã động viên ba cháu, và cũng mong luôn luôn được chia sẻ với các mẹ những suy nghĩ của mình. Ba cháu không phải là nhà văn nhưng lại dạy văn, nên cũng hay nghĩ ngợi lắm. E nghĩ rằng ông bố nào cũng rất thương con, nên thỉnh thoảng em viết vài dòng để các mẹ và các con hiểu rõ hơn về chồng, về cha của mình thôi.
E lại mới viết mấy dòng cho Khánh Chi. Mẹ nào rỗi thì ghé qua đọc tạm ạ:
Nỗi nhớ đầu ba nhớ về Con... Cảm ơn các mẹ đã yêu quý và chỉ bảo cho vợ chồng em.
11:22 SA 17/12/2010
10/2009 - tầng 7 - Nghé vàng Mùa thu cùng nhau...
Chào các Mẹ
Các Mẹ cho ba con cháu thỉnh thoảng nhảy vào đây buôn tí nhá.
Ba cháu mong tất cả các gia đinh luôn hạnh phúc, hòa thuận, cùng chăm sóc và dạy bảo các con. Mong các Mẹ đều tin vào chồng mình, luôn dịu dàng nữa (lạt mềm buộc chặt mà! Với lại việc gì mà cứ phải làm nhói đau trái tim bé bỏng của nhau, phải không ạ?:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:) Mong các Con đều vui, khỏe, bình an, ăn ngoan ngủ ngon, chóng lớn, xinh tươi. Mong các Con luôn được yêu thương và cũng biết yêu thương.

Ba Sóc phải xa Sóc gần 1 tháng rồi. Nhớ Con quay quắt (chỉ nhớ Con thôi ạ!). Các Bố các Mẹ thông cảm cho ba cháu gửi vài dòng cho cháu nhé:
“Ba! Ba! Kệ người ta…”.

19h30, khi đang giảng bài cho học sinh tại lớp ôn thi đại học ở Cầu giấy (để có thêm vài nghìn mua bỉm cho Con), ba nhận được 3 cuộc gọi (1 của sinh viên, 1 của anh bạn thân và 1 của mẹ Con). Vì đang giảng bài nên ba không nghe mà chỉ nhắn lại 1 tin: “Ba Sóc đang giảng bài. Xin gọi lại sau”. Và đây là kết quả trả lại từ tin nhắn ấy:
1. Cô sinh viên: T cứ đùa, em vừa nhìn thấy T đi ở đường Láng hạ xong.
2. Anh bạn thân: Gọi ông đi uống rượu. Làm gì mà sợ vợ đến mức không dám nghe máy khi nhìn thấy số của tôi? Hay là đang cho con bú?
3. Mẹ Con: Anh đang xí xớn với con nào mà không nghe máy?
4. Và còn nhiều lời “ý nhị” nữa…
Trời ạ, trong vòng 5 phút mà ba làm được nhiều việc quá, vừa giảng bài cho mấy chục học sinh, vừa đi đường, vừa cho con bú, vừa xí xớn với em nào…Đó là chưa kể, lúc ấy, vì không biết rõ ba đang làm gì, bao nhiêu người khác chắc cũng đang nghĩ ba đang làm điều gì thất đức, hoặc xấu xa, thậm chí đồi bại nữa…Con người thật kì lạ. Khi không biết rõ về người khác, thì thường hay nghĩ xấu cho người ta, giống như con cáo trong ngụ ngôn La Phongten, khi không với tới chùm nho đã chin mọng ngon lành, thì đành tự nhủ: “Nho còn xanh lắm!” (Cũng buồn khi thấy mình không đủ Tốt để người ta luôn nghĩ Tốt về mình!)
Lúc ấy chỉ có Con gái bé bỏng của ba là chẳng nghĩ ngợi gì (vì Con mới hơn 1 tuổi, còn quá trong trắng và ngây thơ nên chẳng bao giờ nghĩ xấu về người khác. Con cũng đang tập nói, nên chẳng bao giờ có đủ ngôn ngữ không hay để vu cáo cho người khác.).
Lúc ấy, ba lại hình dung ra nụ cười thơ trẻ của Con. Miệng Con cười, bàn tay bé xíu khẽ đập đập vai ba như vỗ về, an ủi, và miệng thì bập bẹ: “Ba! Ba!”…
Ừ, ba hiểu rồi Con ạ: “Ba! Ba! Kệ người ta…”. Con nhỉ?
06:55 CH 15/12/2010
10/2009 – tầng 6 – Thôi nôi đầu tiên - Yêu thương...
@ba Khánh Chi: Có chuyện gì thì anh cũng nên bình tĩnh, rồi đợi khi nào cả 2 bình tĩnh thì nói chuyện nghiêm túc với nhau. Vì có thể chỉ vì lúc nóng giận và vì con quấy đòi ba mà Huệ nói như vậy. Mong anh và Huệ giải quyết việc ổn thỏa để ngôi nhà nhỏ của Sóc luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc nhé. Gia đình anh luôn là niềm ngưỡng mộ của các mẹ trong hội nghé tháng 10 đó. Cố lên gia đình nhỏ của Khánh Chi

Xin lỗi Dương. Chắc moình đã thiếu suy nghĩ và không bình toĩnh dược nữa vầ€. mÌNh xõ bài, Mình đang khóvc. Mình xinlooiux..
09:01 SA 10/12/2010
Bước đi đầu đời của con và bài học từ đôi chân
Thực ra E viết bài này cũng như các bài Ngôi nhà nhỏ có tình yêu lớn và
Viết cho con từ vùng lũ miền Trung chẳng qua là để tâm sự với con gái của em, giống như 1 dạng blog, chứ không hề có ý định đăng ở bất cứ báo nào, càng không dám lên lớp dạy dỗ ai.(VnExpress.net đăng là do mấy anh bạn cùng cơ quan gửi lên). Em cũng có dùng Facebook, nhưng cũng có dám đưa lên đâu ạ, em chỉ dám đưa lên blog của con em thôi (http://socxinh.net/.). Vì vậy, nếu có gì không phải thì mong các bác thông cảm, đại xá cho.
04:44 CH 08/11/2010
Bước đi đầu đời của con và bài học từ đôi chân
Dài, đọc được câu đầu, câu cuối, và câu giữa!
Nói chung, lý thuyết, nói thì dễ, làm mới khó ạ! vào đời sẽ tự học được hết!

Thực ra E viết bài này cũng như các bài
Ngôi nhà nhỏ có tình yêu lớn và
Viết cho con từ vùng lũ miền Trung chẳng qua là để tâm sự với con gái của em, giống như 1 dạng blog, chứ không hề có ý định đăng ở bất cứ báo nào, càng không dám lên lớp dạy dỗ ai.(VnExpress.net đăng là do mấy anh bạn cùng cơ quan gửi lên). Em cũng có dùng Facebook, nhưng cũng có dám đưa lên đâu ạ, em chỉ dám đưa lên blog của con em thôi (http://socxinh.net/.). Vì vậy, nếu có gì không phải thì mong các bác thông cảm, đại xá cho.
04:41 CH 08/11/2010
b
BaKhanhChi
Bắt chuyện
560Điểm·0Bài viết
Báo cáo