Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chồng ơi !
Cảm ơn sự chia sẻ của mọi người.
Thực sự mình không phải là một người nhanh nhẹn, thông minh, nhưng mình chịu thương chịu khó, không sợ vất vả, khó nhọc đâu.
Ngày trước mình cũng đã đi bán hàng, làm thu ngân, Làm nhân viên văn phòng.
Nhưng từ khi lập gia đình chồng không cho mình đi làm ngoài, thứ nhất do lương thấp, thứ hai nhà mình mở công ty làm dịch vụ vẫn phải thuê công nhân làm, mình làm giấy tờ, công văn, hoá đơn chứng từ . . . ( nếu thuê một người cũng phải trả lương ) ngoài ra mình còn nhận giặt đồ cho người ta (áo quần, chăn ga ... cái này mình mới làm, thu nhập không nhiều.
04:55 CH 06/12/2010
Chồng ơi !
Hạnh phúc là bằng lòng với những gì mình đang có !
Chồng em đang không hề hạnh phúc, nói cách khác là đang rất bất mãn. Đang rất không bằng lòng, như thế cả em cả anh đều đau khổ, đều chịu đựng lẫn nhau. Hôm nay em nhận ra rằng tất cả những gì chồng đối xử với em đều từ cái sự bất mãn, chồng mong đợi nhiều hơn, chồng cần nhiều hơn, nhưng em lại không mang đến được cho anh những điều anh mong đợi.
Mệt mỏi, em mệt mỏi đau khổ, chồng em mệt mỏi chán chường - Vợ chồng mình ai khổ hơn ai ???
04:52 CH 06/12/2010
Ly hôn hay tìm đến con đường cùng của cuộc đời?
Bạn còn yêu chồng nhiều ko? Nếu không tự giải thoát đi bạn. Người ta ko lấy mình cũng có thể lấy vợ khác, chết thì lợi người ta quá. Ngĩ cho bản thân, cha mẹ mình ấy. Chán chồng ! Z cuoi mới gần 1 năm nhưng cũng đã bi hỏi thăm "nhiệt tình" lắm rồi. Mệt mỏi, căng thẳng, khổ đau rồi sẽ qua. Nắm tay bạn thật chặt nhé.
04:39 CH 05/12/2010
Chồng ơi !
Lại vẫn là làm cái j là việc của a. Đi đâu cũng là đi công viêc. Buồn cười thế. E là vợ anh mà. Đâu phải osin chứ. Đau tê tái lòng em, chồng biết không?
03:56 CH 05/12/2010
Chồng ơi !
Hôm qua chồng bắt đàu bằng việc lấy điện thoại của em kiểm tra tài khoản, rồi sao đó nói thật nhiều, nhiều đến mức em chẳng nhớ nổi là chính xác chồng đã nói những gì, chỉ biết rằng tất cả những điều đó như ca nước lạnh buốt hắt vào mặt em, như cứa vào tim em.
Hoá ra trong mắt anh em nhiều tội lỗi đến như vậy. Em lo lắng tính toán thì anh bảo em không phải lo, không đến lượt em tính . . . Bây giờ anh lại mắng em không lo lắng gì cả, em vô tư vui vẻ, suốt ngày gắn phôn nge nhạc . . .Anh chẳng biết là em cô đơn, em cũng mệt mỏi lắm chứ, cũng buồn nhiều lắm. Không lẽ một ít niềm vui nhỏ bé em lại không được có. Em nge nhạc vì nói gì với anh em cũng chỉ như nói với chính mình, em thèm được ê a kể cho chồng nge chuyện này chuyện nọ, mà chồng có phải lúc nào cũng mở lòng ra với em đâu, em ko nge nhạc thì em làm gì??? Suốt ngày lầm lì, hay miệng cứ phải tròn vo, phải cười tươi như hoa mới được – Xin lỗi em không giả vờ được.
Tại em không tìm hiểu lấy nhầm chồng. Hay tại anh không tìm hiểu chọn sai vợ.
Anh bảo là nếu chẳng may anh chết em sẽ sống thế nào? rồi là không có anh em sẽ không bao giờ nuôi sống bản thân được gia đình, anh bảo em không chịu làm việc này việc khác, bảo em không biết chi tiêu vun vén cho gia đình, thế sao anh không tự cầm tiền mà chi tiêu những khoản bắt-buộc-phải-trả đó đi, em mệt khi phải bảo là em tiêu 200 đó thế nào. 1tr đó ra sao. . . anh nói nhiều nhiều lắm. . . Em một cái miệng thôi, chứ có mười cái miệng cũng không cãi được, chồng em đã nói ai nói cái gì thì mấy người trả lời được đâu.
Em - Vợ anh vụng về nhiều thứ, không có một cái đầu thông minh xuất chúng, không là cái máy kiếm tiền siêu đẳng! Nhưng em có thừa sự chịu thương chịu khó, không có anh đời em không chết đâu, sao chồng lại nặng lời với em như thế.
Chồng ơi em mệt lắm rồi! Em muốn bỏ cuộc! Em muốn làm một kẻ thất bại!
08:59 SA 30/11/2010
Chồng ơi !
Chồng ơi sao hay dỗi, hay giận, mà giận lâu giận dai thế. Có phải lòng chồng dửng dưng trước vợ nên giận bao lâu cũng không thấy mệt mỏi ???
Hồi chiều sau khi cúng lễ cho nhà mình xong thầy đã ngồi lại và nói chuyện - Thầy nói nhiều điều, nhưng vợ nhớ nhất là : “ Con người ta nếu đi qua cái khổ, sẽ không còn thấy khổ nữa”. Uh Vợ sẽ “đi qua” nỗi buồn, sự hờ hững chồng dành cho vợ. Bớt đi cái day dứt “Sao vợ yêu chông nhiều như thế, chăm sóc, quan tâm chồng như thế . . .” Mà ngược lại vợ chỉ nhận được sự hờ hững, cần nhằn, trách móc, thậm chí là khó chịu, rất khó chịu vì cái “tội” yêu chồng. Thôi không ảo tưởng so sánh và ước ao vì ngày xưa vợ đã được yêu như thế được chiều như thế bởi vì đó không phải là chồng, đó là cái thời vụng dại, mộng mơ, bây giờ là cơm áo gạo tiền, là đối nội đối ngoại . . .
Chồng yêu cứ ngủ thật ngon nhé. Vợ đi tìm niềm vui, và sự thông cảm sẻ chia đây. Vợ vào wtt nhé, vợ vào google tìm nge kinh phật nữa.
06:26 CH 26/11/2010
Bố chồng em !
nhưng em bảo ko ai biết em, thế em làm gì để 2 cái thằng bạn chồng trời đánh nó biết mà mò vào tận topic em mà chửi.
Chị xem phim Chạy án, người ông có nói 1 câu này về cô cháu dâu hoa hậu tương lai và thằng cháu sắp đi tù của mình. Số chúng nó nợ nhau từ kiếp trc, có ngăn cũng chả đc. Đấy, nên chị nghiệm ra những ng khổ ơi là khổ mà cứ đày đọa mình thêm, là chị nghĩ, chắc kiếp trc nợ nần gì nhau, hoặc ngưu mã thế nào đấy. Kiểu như mình mới nghe 1/2 câu chuyện, chả biết đâu mà lần.
Non sông khó đổi bản tính khó dời. nên em chẳng thay đổi đc chồng đâu, xác định trc cho nhẹ. Có thay đổi mình thì thay đổi. Trong mọi hôn nhân, mọi vấn đề bao giờ cũng có sai lầm từ 2 phía, m thay đổi đc j cho đời mình thấy thoải mái thì làm. Lấy chồng, ai cũng thấy quyết định của mình có phần "ngu ngu". Ngu nhiều hay ít tự mình quyết định, ngu quá giờ khôn ra rồi thì thay đổi, hay m vẫn ngu thế, hoặc cái ngu chấp nhận đc thì tiếp tục. Chứ chuyện của em là 1 case bế tắc chả khác j heodat87, chờ đợi làm j lời khuyên hả em.

Mẹ này nói hay thế.
Uh, lấy chồng là rút thăm may mắn đấy ! ( với một số người) Đen rồi phải chịu, Nếu mà vượt quá ngưỡng, quá sức chịu đựng là ứ thèm chịu nữa. Giải tán thôi !
09:01 SA 23/11/2010
Chồng ơi !
ôm nay chồng đi mừng chẵn tháng con chị họ, nhà chị ấy đám hỏi trước nhà mình 1 tuần, cưới sau 2 tháng. Con trai nhà ấy nge mọi người khen là dễ thương lắm, chồng đi về uống say mềm, về đến cửa gọi điện cho vợ “ Vợ ơi chồng say lắm rồi ... lè nhè ... Vợ có yêu chồng không ? - Vợ yêu chồng chứ - Yêu nhiều không ... ? – Yêu rất nhiều nhé - Nhiều bằng thế nào ? - Nhiều không đo đếm được đâu - Vợ ơi chồng say không đi nổi nữa rồi - Chồng chờ Vợ sang đưa chồng về nhé” vợ thay đồ đi sang đón chồng về. Vừa mở cửa phòng ra thì chồng nấp bên cạnh hù một cái - hết hồn.
Sao chỉ có lúc say là chồng mới hỏi là vợ có yêu chồng không ? Hay lần trước cũng là chồng say hôm đó vợ chở chồng về, cứ sợ chồng ngã nên luôn mồm “ Chồng ôm vợ thật chặt đi, vợ sợ ma lắm” Chồng ngồi sau hét om sòm “ Vợ ơi, chồng yêu vợ”
Chồng có nhiều ưu điểm, nhưng cái tính già mồm, tính toán vô lý đáng ghét lắm.
Nhà mình mãi “ chưa có gì cả” Vợ để chồng đi mừng đầy tháng hai đám rồi, chồng có chạnh lòng không? Nhà mình cũng cưới gần năm rồi mà. Vợ thì hết sốt ruột đến lo lắng mà chồng thì cứ bình chân như vại ấy. Hôm nay nhìn thấy trẻ con chồng có nghĩ gì không?
05:05 CH 22/11/2010
Chồng ơi !
Nói với chồng nhiều lắm rồi. Mệt với chồng nhiều lắm rồi ! ! !
Giá mà chồng nói ra hết. Không thích, không bằng lòng với vợ chỗ nào - Vợ sửa mà . . .
Vợ chồng sống với nhau cả cuộc đời mà nhiều khoảng cách quá mệt lắm chồng ơi!
05:03 CH 22/11/2010
Chồng ơi !
Làm gì bây giờ? Chồng nói là lương trên 3tr thì đi. Không ở nha nấu cơm. Trình độ trung cấp, viêc làm ở thành phố bé nhỏ này không dễ. Đôi khi nghĩ lỡ ... Mình sẽ làm thê nào...
11:00 SA 20/11/2010
Chồng ơi !
Tối qua cậu đưa con lx lên cho mượn đi ít hôm, lúc ấy chở cậu về rồi là đi một mạch vợ gọi điện thì cáu nhặng lên, biết thừa vợ sợ ở nhà một mình mà chồng vô tâm thế. Vợ giận thì về lại phỉnh lại cáu. Mà tài thật nhiều lúc chồng sai lè lè ra đấy nhưng dỗ dành vợ chưa được lại quay ra kiếm tội của vợ và ... giận ngược. Kỳ ghê !
KD về phòng trọ thế là chồng mắng vợ, nào là không tính toán cái gì cả, nó về dưới đó ai chăm sóc (em ấy chỉ còn mệt vì mất máu chứ còn vết thương cũng sắp rút chỉ rùi, em ấy còn hộ vợ làm việc nhà được mà ) Chồng còn bảo là phải nói dối người ta về tình trạng của nó để người ta cò thông cảm cho chứ bảo nó đỡ rồi đi long ngong ngoài đường họ ăn vạ tiền đâu mà đền. Chồng đã bao giờ nói với em là anh tính như vậy như kia đâu mà e biết để phối hợp. Chồng lại mắng là làm cái gì phải hỏi chứ. (ơ thế mà hỏi lại bị mắng nữa cơ ) Chồng hùng biện giỏi thật nhất nhất gì cũng thành vợ sai hết. nếu mà nói cách khác là “ngoa” đấy.
Em thì cái gì chứ điêu ngoa hoàm hồ và mắng mỏ người khác . . . thì phải học lâu lắm nữa.
05:47 CH 19/11/2010
Chồng ơi !
Nhiều lần em nói là anh đưa sinh hoạt phí cho em theo tháng đi, em đã tính ra tiền điện, nước, đt, gas, gạo, dầu ... rồi thức ăn mỗi tháng sẽ hết khoảng bao nhiêu . . . nhưng mà anh im lặng. Im lặng và bơ đi.
Mỗi lần nhân viên thanh toán về đưa cho em khi thì vài trăm khi thì vài triệu chi tiêu cái gì em đều cẩn thận ghi hết ra sổ đến lúc chồng hỏi làm cái gì mà tiêu hết chừng ấy tiền em đưa cho chồng xem. Chồng lại xuýt xoa hết ngần này ngần ấy cơ à.
Cứ như thể là em mua sắm chưng diện này kia nọ, em mua quà cáp, rồi biếu xén này nọ cho nhà ngoại ấy ( Mà chồng chẳng biết được là nhà ngoại toàn cho em cái này, cái kia. Em thích bộ đồ mới hay cái gì đó là mẹ hoặc cậu mua cho đấy ).
Mỗi ngày chỉ biết ca điệp khúc anh đưa tiền em đi chợ, anh đã để tiền chợ lại chưa đấy hay để đỡ nhàm chán em lại bảo “ bạn chồng chuyển khoản cho bạn vợ chưa vậy?”. Lúc trước công nhân ở trong nhà đông, mỗi ngày em đi chợ em đều ghi chép chẩn thận đến từng nghìn đồng giờ thì em chán ghi ghi chép chép rồi. Có lúc điên lên em bảo thẳng em là vợ anh không phải người giúp việc đi chợ về phải báo cáo chủ mua cái này cái kia.
Mà chồng ham vui lắm nhé. Hứng lên là đưa các em đi hát đi chơi,tổ chức nhậu nhẹt, rồi bida đến quá nữa đêm mới về. Rồi phỏm , rồi liêng rồi chắn nữa ... mà chẳng bao giờ thấy chồng tính hay cộng cả.
Chồng em cái gì cũng biết cái gì cũng “ hay lắm nha” em cũng khuyên, cũng giận cũng cấm cản đấy chứ, mà có hiệu quả gì đâu, bởi vì em đứng hàng thứ bao nhiêu sau những thứ chồng quan tâm chẳng biết nữa. Bây giờ em chỉ biết vin vào một câu nói là “ Ngày xưa chưa có gđ anh chơi thế nào cũng được giờ có gđ rồi anh cũng phải tính chứ . . .” để nhắc anh thôi. Anh gọi người đến chơi bài ở nhà mình thì dù là 1h hay 3 giờ gọi một cái thì anh muốn ăn gì em cũng chuẩn bị. Em biết làm thế nào đây lời nói không đủ trọng lượng với chồng rồi, mọi người bảo em là để cho a chơi thế không nói gì à ??? Em chỉ có thể cười trừ bảo là đàn ông mà kệ chơi thoải mái, chơi được, làm được mà ! Thực ra em nói khỏa lấp đấy_E nói gì thì nói anh thích thì anh cứ chơi mà !
Có nhiều người bảo em phải giữ lấy tiền, đừng cho nó cầm tiền ( trong đó có bạn bè anh , chị gái anh ...) Em cũng ngọt nhạt, cũng nhỏ to tỉ tê tâm sự với chồng rồi đấy chứ . . . !
Bố bảo là tết này Anh trai và chị gái anh về nước cả nhà họp gia đình sẽ bắt anh đưa tiền nong cho em giữ. Nếu không sẽ chẳng giúp đỡ một cái gì nữa. Em chẳng biết nhưng có thể đoán được anh sẽ phản ứng thế nào đấy.
Em thấy có ưu điểm là thẳng thắn, chân thành, sống rất thật. Như chồng nói là vợ “ thuần người”. Nhưng cũng nhiều điều vụng về lắm.
Mẹ Bobia ơi BZ sẽ cố gắng phát huy theo cách đó. Phải cái Bz vụng về, mà chồng thì khó tính (ăn phải ngon không ngon lại chê này kia nọ, mà nhà hay thêm người ăn đột xuất ( bz toàn phải mua sẵn ít thức ăn trong tủ lạnh thui) mà lại không thích ăn cá nữa cơ)
05:30 CH 19/11/2010
Chồng ơi !
Chiêu "bơ" đi mà sống thê là bước đầu có hiệu quả. Em rảnh rổi là ôm lấy đt, máy tính. Đọc truyện cười, tin tức ... Rồi cười một cách thoải mái, sảng khoái. Anh sẽ mất quyền ưu tiên đấy nhé. Cứ xem vợ không tồn tại đi. Em sẽ cố, anh đi đâu làm j em mà hỏi a lại nói là đi công việc, em không hỏi nữa. Chưa có con em sẽ tìm cho mình niềm vui khác. Ngoài kia đầy những thứ hay ho. Chồng từ nay tự do, vợ cũng sẽ tìm cho mình sự thoải mái trong khuôn khổ.
10:01 SA 18/11/2010
Chồng ơi !
Trách móc, moắng mỏ, chỉ trích hoặc là im lặng, em như một cái bóng bên chồng, hồi hộp với từng cung bậc cảm xúc của chồng, chồng mà vui em sẽ được ban phát một chút ít hạnh phúc, niềm vui. Ngược lại mà bực bội muộn phiền vì bất cứ lý do gì mà tệ nhất là liên quan đến em thì không cần nói ai cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Em bước vào cuộc hôn nhân của chúng mình với hai bàn tay trắng, chẳng có gì ngoài sự chịu thương chịu khó. Em thế nào, gia cảnh nhà em ra sao em đã nói hết rồi mà, vẫn là anh một mực muốn lấy em đấy chứ. Sao giờ anh cứ nghĩ là không nhờ vả nhà ngoại được cái gì ! Thế chồng không nhớ lúc mới mở công ty ai là người chạy ngược chạy xuôi vay tiền cho để mua máy móc, trả lương, trả nợ - Mẹ vợ anh đó. Giờ thì lúc nào cũng ko nhờ vả được cái gì.
Mẹ hứa cho em một ít đất hồi môn, anh muốn bán để mua xe, để làm ăn, Hướng phát triển tốt quá hợp lý quá – Nhưng không bao giờ mẹ để em bán trong lúc này dù chỉ là một mét vuông. Anh đối xử với em thế này thì em làm gì có lòng tin được vào anh chứ. Đã hai lần anh bảo là anh hận tất cả những người thân không giúp được cái gì, anh chẳng nhờ vả gì ai cả, rồi nói nhà ngoại không ra cái gì.
Em đã từng hỏi anh là anh lấy em vì cái gì ??? Nếu 100 phần chia ra thì, anh có bao nhiêu phần vì Bố anh, bao nhiêu phần vì sỹ diện của một thằng đàn ông, bao nhiêu phần là tình cảm thực sự ??? Anh im lặng và mãi mãi anh không trả lời nổi câu hỏi đó của em chồng nhỉ.
Viết nhiều nhẹ lòng đi một chút. Cứ viết như thể là đang nói xấu chồng, nhưng em không biết phải làm thế nào nữa. Không nói ra được em đang phát điên từng ngày chồng biết không ???
05:26 CH 17/11/2010
Chồng ơi !
Thương bạn quá, cố lên bạn nhé, đáng lẻ mình là vợ trong gia đình, lo chi tiêu moị thứ, chồng phaỉ đưa hết tiền cho mình giữ lo chi tiêu vun vén moị việc trong nhà chứ, môĩ lần cần gì phaỉ xin như thế à, chia sẻ vơí bạn, traỉ lòng tiếp đi bạn, cho nhẹ lòng.tặng bạn 1 bông hoa nè:Rose:

Cảm ơn bạn !!!
Chồng em tài thật đó, anh cứ đi về cứ vui vẻ cứ trêu đùa với cả mọi người trừ vợ ra.
Nếu gia đình em mà giàu có, em giỏi giang nhanh nhẹn kiếm tiền giỏi như cái chị người yêu cũ của chồng ấy chắc là chồng đối xử với em khác chồng nhỉ. Tại em mà, tại em không ra gì không làm được cái gì, để chồng phải gánh vác hết mọi điều ( như chồng nói là không có chồng là không làm được việc gì cả ).
Từ lúc em nhờ KD đi đón công nhân rồi gây ra tai nạn, uh tại nó có hơi men chạy nhanh và ẩu gay ra tai nạn, bác ấy bây giờ chấn thương sọ não điều trị rất tốn kém. Mà mình cũng ko thể báo cho gđ em ấy biết để cùng lo khắc phục hậu quả. Là tại em tất cả, nhưng chuyện xẩy ra rồi, có ai muốn như thế đâu, sao cứ dằn vặt em như thế hả chồng.
Em bây giờ cảm giác mình thật bất lực, đau khổ và tuyệt vọng, giá mà có một một phép màu, dù ko thay đổi được mọi việc nhưng em nguyện chịu tất cả những vết thương những sự đau đớn mà ba người đó đang gánh chịu. Còn hơn phải chịu đựng giày vò thế này.
Em muốn bỏ cuộc !
05:07 CH 17/11/2010
Chồng ơi !
đáng trách nhỉ, tìm việc làm đi mẹ nó ơi, xong rồi tung tăng sữa soạn , ăn mặc đẹp nè, cho nó tức chơi

B không đi làm vì ở nhà nhiều việc lắm. Làm dịch vụ nên phải cơm nước cho công nhân. Mình nhận giặt thêm ở nhà nữa ( cái này thu nhập không đáng bao nhiêu)
Chồng ơi tại sao anh lại lấy em làm vợ nhỉ? Lấy bằng được ấy. Anh có yêu em đâu, anh vui thì em được chồng chiều một tí, có thêm một chút niềm vui. Anh không vui thì em cứ thế mà lãnh đạn nhé, bây giờ vợ chồng mình như hai cỗ máy ấy, khi cần thông tin gì thì hỏi tới nhau, không thì thôi. Tối nằm ngủ thì chồng quay mặt vào tường, vợ có can đảm lắm thì cũng quay ra ôm cái lưng to bè của chồng được một lúc rồi bỏ cuộc.
Tối qua em online chồng hỏi là làm cái gì trên ấy ? – “Em xem tài liệu ! – Không có việc gì để làm nữa à ? Càng xem càng ngu, xem làm cái gì?” . . . Bây giờ em nge những câu nói như thế không còn rơi nước mắt nữa, càng gần nhau thì bản chất thật của con người ta càng lộ ra, càng đáng sợ.
Nếu mà em bảo là em đang vào webtretho để trải lòng mình qua những con chữ chắc anh lại làm ầm lên nhỉ, hơn hai trăm cước phí là anh làm như cả một sự kiện kinh khủng xảy ra. Tại vì những đồng tiền đó em góp một phần rất rất nhỏ để làm ra chồng nhỉ ! Anh là ông chủ, là sếp của mọi người và cả với vợ ( chỉ khác người ta làm được trả lương, em thì không ). Thích quần áo son phấn gì thì tự túc đi nhé, vì em mà nói ra thế nào cũng nhận được sự khó chịu thôi.
Nếu mà không giận nhau thì sáng dậy chồng cũng “rộng rãi” ôm vợ thật chặt ( vợ thích như vậy), đi ngủ để vợ gối lê vai . . . còn giận thì vợ tha hồ mà ôm khúc gỗ nhé! Chồng cứ lạnh lùng, khó chịu. Vợ cứ loay hoay cho chán rồi bỏ cuộc. Người đàn ông của cuộc đời em ơi – Sao mà anh có ít sự bao dung độ lượng thế? Người ta giận nhau xxx để làm lành thì hiệu quả, còn nhà mình thì đừng có làm dại nha, chồng em sống hồn nhiên, nhậu nhẹt chơi bời vô tư nhìn thì thấy nhiều niềm vui rồi nên không có nhu cầu x thì phải ? Hay là chồng đang chia sẻ với người khác rồi nên chẳng muốn, chẳng yêu nổi vợ nữa. Vợ có đòi hỏi “ Quyền lợi” thì nhiều lắm tháng “được” ba hay bốn lần, mà sung sướng ở đâu ấy, chồng có bao giờ chiều vợ đâu.
05:50 CH 16/11/2010
Chồng ơi !
Anh ơi đưa em thêm tiền mua gạo !
Bao nhiêu ? 88.000! Hồi sáng mới đưa 100 đó. Gạo hết 138 nghìn mà em còn có 50k thôi! Chiều đưa, giờ không có 88 k ! ( Trong người anh lúc này đang có vài triệu ) !
Cười ! thôi chẳng buồn nữa quen rồi !
Em ko làm ra tiền tiêu tiền phải tính thật kỹ, nhưng mà lạm phát, em lại khéo chi tiêu toàn bị âm thôi. Làm sao đây.
Sáng nay anh dịu dàng với nhân viên thị trường mà anh nói là em “đố kỵ” với nó. Tim em nhói đau một chút, nhưng phải cười thôi.
Lại nhắc đến nó, trước đây em đi ăn gì vẫn hay gọi nó đấy, giờ chồng bảo em đố kỵ, em lại càng chăm sóc em ấy kỹ hơn. Hôm qua gọi nó đi ăn, nó kể (con bé này ruột để ngoài da cái gì cũng nói, có lẽ trừ việc nó đi với ai vào ks thôi ) Anh vô lý lắm c ạ, ở trong bệnh viện với Ku D cứ gọi em bảo chở anh về thôi, trưa lẫn tối! Ngạc nhiên chưa ? Đành rằng xe đang bị công an tạm giữ, nhưng từ BV về nhà mình chưa đến 20k taxi thôi mà.
05:37 CH 16/11/2010
b
BIG_ZERO_111
Bắt chuyện
589Điểm·1Bài viết
Báo cáo