Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Những tin nhắn không bao giờ được gửi!
Em bảo anh đừng nhắn tin hay gọi điện thoại cho em nhưng sao em cứ mong chờ. Sợ nhận tin nhắn của anh nhưng sao em cứ thấy vui khi tin nhắn của anh được gửi đến. Em muốn quên anh thật nhanh, hãy giúp em anh nhé.
05:28 CH 11/03/2009
Mong đc mọi người chia sẻ cùng
Hãy cố lên em nhé. Chị nghĩ là em sẽ làm được. Chúc em học giỏi và thành đạt.
05:01 CH 11/03/2009
Mong đc mọi người chia sẻ cùng
thời nay là thời nào mà em còn nặng lòng vì chuyện trinh tiết thế. nếu cần em tạo cái mới để giải quyết mặt tâm lý. cái quan trọng là em đã trưởng thành đã nhận ra anh ta k phù hợp với mình. chị nghĩ là cái màng trinh tiết không làm nên giá trị đích thực của người phụ nữ. e gắng học hành giỏi giang, đỗ đạt xuất sắc rồi có công việc tốt em sẽ có được người yêu mới tốt hơn người cũ thôi mà.

bạn Ali nói mới đầu cũng thấy sốc thật nhưng rất đúng với quan điểm thời nay.
04:57 CH 11/03/2009
Những tin nhắn không bao giờ được gửi!
Anh là BS Chưa vợ tại sao anh cố tình quyến rũ một người đã có chồng con như em? Tại sao anh lại làm cho em phải nhớ anh mãi? Anh thấy thích em trong giây phút thoáng qua và anh đã cố tình thử sức để chinh phục một trái tim đã có chủ. Chắc đó cũng chỉ là trò đùa của anh mà thôi. Giờ thì anh đã hài lòng rồi đấy.
05:42 CH 10/03/2009
Những tin nhắn không bao giờ được gửi!
Anh! Em nhớ anh, nhớ anh thật nhiều. Em muốn quên anh nhưng chưa quên được.
05:13 CH 10/03/2009
Cảm giác khi chia tay ....một mối tình ngoại .....
Tâm trạng giống minh quá.


Mình vẫn thường xuyên theo dõi topic này, để tìm thêm sức mạnh vượt qua chính mình. Bây giờ thì mọi chuyện đã lắng lại, mình đã thấy bình yên, tập trung hơn cho công việc, gia đình rồi. Đây là lá thư mình viết, nhưng không gửi cho "người ấy", mà giữ lại để nhắc nhở chính mình. Xin chia sẻ cùng các bạn, những người đang từng ngày cố gắng để đi qua "câu chuyện éo le" mà chính chúng ta đã tạo ra.
Em đã viết quá nhiều về câu chuyện này, đến bây giờ, cảm thấy không còn gì để viết nữa, ngoài mấy tính từ: buồn, chán, bất an. Em sợ chính em, nhưng cũng không thể chia sẻ được với ai, ngoài việc viết ra. Em đã đọc quá nhiều những câu chuyện, những hoàn cảnh tương tự trong sách, báo tiểu thuyết. Anh biết không, ngày nào em cũng phải đảo qua webtretho vài lần, chỉ để theo dõi, đọc các bài mới trong những topic như “Cảm giác khi chia tay …” hoặc “Quyết tâm, giúp tôi với!”. Đọc, nhưng không chia sẻ ý kiến vì biết nói gì khi lòng em đang rối bời.
Câu chuyện của chúng ta đến đâu rồi nhỉ? Giản dị lắm, như tất cả những câu chuyện tình yêu hoặc “tương tự tình yêu” khác. Bắt đầu là tò mò, rồi đắm đuối và bây giờ, có lẽ, là thoái trào. Nếu là một tình yêu bình thường có lẽ em sẽ cố gắng để vun đắp và em tin nó sẽ có kết quả tốt đẹp. Còn chuyện này, tính “ngõ cụt” của nó khiến em không biết phải làm gì. Nồng nhiệt ư? Để làm gì khi biết chắc là nó không đi đến đâu, không một chút đảm bảo nào, cả về hoàn cảnh, lẫn không gian, khoảng cách. Còn lạnh lùng? Lại không hề đơn giản vì nỗi nhớ mong cứ cồn cào lên mãi. Vậy là em chọn cách “trung dung”, theo phản ứng của anh. Như thế, em thấy mình lệ thuộc, thụ động đến tội nghiệp. Em thấu hiểu sâu sắc câu nói “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Vâng, xét ở một góc độ nào đó em đang “mất tự do” trong mối quan hệ này, không thể chủ động yêu cầu hay hành động theo cái mình thích, mình mong muốn. Thế đấy, thật đáng đời cho em, “đa đoan, đa cảm” cho nhiều vào; giá cứ giữ được mức tình cảm anh em có lẽ em đã rất vui vẻ và hạnh phúc.
Bây giờ nói gì cũng đã muộn, vì trái tim đã “ngập tràn thương nhớ” mất rôi, trong khi anh đã qua những đam mê, lại tỉnh táo với bao niềm vui và bao mối bận tâm trong cuộc sống vồn bận rộn này. Anh không có lỗi với tình trạng hiện tại của em, vì anh, xét đén cùng, đã làm theo đúng tình cảm của mình. Vì thế, anh cũng chẳng giúp gì được em để vượt qua nỗi buồn này. Tự em phải giúp chính mình thôi, em phải bớt đi những nhớ thương vô lối, bớt đi tình cảm đặc biệt với một người, chỉ và chỉ có thể, là anh em, bạn bè với mình.
Ngày mai, có thể em vẫn nhớ anh cồn cào, vẫn mong chờ từng tin nhắn … nhưng dần dần em phải nguôi quên thôi. Phải thế, “đào sâu chôn chặt” tất cả. Và đơn độc, mình em chiến đấu với mình. Anh hãy cầu chúc cho em đủ nghị lực để vượt qua, tiếp tục sống, học tập và làm việc cho những thành công mới nhé.
Thôi, em phải về với mình thôi, còn bao người đợi em. Dẫu sao, em cũng cảm ơn anh vì đã cho em những thàng ngày “yêu đời” vừa rồi.

Tâm trạng giống mình quá
04:37 CH 10/03/2009
Cảm giác khi chia tay ....một mối tình ngoại .....
Tâm trạng giống minh quá.
04:13 CH 10/03/2009
b
BARLEY
Hóng
0Điểm·0Bài viết
Báo cáo