Chính vì cái tư tưởng cổ hủ này mà phụ nữ bị bóp mũi..Sao bạn ko nghĩ toàn bộ đàn ông trên thế giới này đều do phụ nữ dạy mà thành ah?Đây là thế kỉ 21 rồi...Chỉ có dựa vào chính sức mình mới là khôn ngoan..Hôn nhân chỉ là đưa 2 người cùng quan điểm sống cộng sinh chứ ko phải sự kí sinh của phụ nữ với đàn ông.Thế tui mới nói đáng buồn là người phụ nữ ko biết được sức mạnh của mình ở đâu, và càng ko nên dùng sức mạnh theo kiểu đàn ông..Còn chi tiết ra sao bạn cứ về hỏi mấy chị ấy.."lạt mềm thì lại buộc chặt"
Và đôi lúc ta tự hỏi liệu những người phụ nữ có thể dạy những đứa trẻ như thế nào? khi bản thân họ ko đủ khôn ngoan để vượt qua những cám bẫy của cuộc sống, khi mà họ ko đủ sức mạnh làm cái nôi " văn hóa" cho gia đình..
Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng tôi lại có thể yêu anh ấy. Anh quá khác biệt với tôi. Anh không đẹp, nhưng lạ. Anh thích nhảy hiphop, thích mặc quần tụt, áo rộng. Yêu anh, tôi cũng có chút ảnh hưởng, ví như hai đứa cùng đi may quần tụt làm quần đôi. Buồn cười, giờ nghĩ lại, lúc chia tay đc cả 3,4 năm rồi, chẳng mặc đến quần nữa lại gọi cho anh bảo anh có mặc thì qua mà lấy vì ngày xưa hai đứa mặc cùng size, quần tụt mà :))
Tôi vẫn nhớ rõ từng cột mốc, từng con số, từng ngày tháng từ ngày chúng tôi bắt đầu quen nhau, yêu nhau, nụ hôn đầu, lời nói yêu đầu... Tất cả. Duy chỉ ngày chia tay là không thể nhớ, càng không rõ lý do chia tay ngày ấy là gì. Chỉ biết rất đau. Đau đến mức anh đã dùng dao lam rạch chằng chịt lên đôi bàn tay anh. Anh tìm đến cái đau khác để quên cái đau của mối tình 8 tháng.
Ngày ấy yêu nhau trong lúc tôi ráo riết bước vào kì thi đại học và anh đang.. học lớp 13 ôn thi Kiến trúc. Chúng tôi gặp nhau hiếm hoi những lúc đi học thêm, tranh thủ đầu giờ hoặc cuối giờ hoặc lén lút nhắn tin điện thoại cho nhau trong giờ học.
Nhà anh, bố mẹ khá thoải mái và quý tôi ra mặt. Mặc kệ con trai đang ôn thi lại, mặc kệ đứa con gái cũng đang cày cuốc thi ĐH nhưng vẫn ủng hộ 2 đứa yêu nhau. Tôi hay sang nhà anh ăn trưa và.. ngủ lại đó. Thường ăn xong, 2 bác không để tôi làm gì, không cho sờ vào bát đũa, chỉ giục đi nằm đi không mệt, chiều còn đi học. Thế là 2 đứa ôm nhau ngủ thôi. Kì lạ, tôi chưa từng thấy gia đình nào kì lạ đến thế, để mặc 2 đứa ôm nhau ngủ trên cái giường đơn bé tí ấy trong suốt quãng thời gian yêu nhau. Tình yêu học trò. Có nằm cạnh nhau cũng chỉ hôn hít thôi rồi lăn ra ngủ quay í mà.
Yêu nhau 1 tjan, anh có kết quả đỗ ĐH KT như nguyện vọng.. Còn tôi thì trượt.. đã thế trượt 1 cách thảm hại. Mang tiếng cán bộ lớp chọn trong suốt bao nhiêu năm thế mà trượt đau đớn. Không dám ngẩng mặt nhìn ai. Ở nhà như con mất hồn. Bố mẹ cũng chẳng mắng chửi gì nhưng tôi biết bố mẹ thất vọng lắm. Vì gia đình bên họ hàng tôi có truyền thống học hành và đỗ đạt. Ai cũng học giỏi và thành công trong sự nghiệp, tôi là đứa đầu tiên trượt ĐH.. Bố mẹ chỉ hỏi duy nhất 1 câu "giờ con định thế nào".. Tất nhiên những gì tôi có thể nói là ôn thi lại. Nhưng tâm lý một người mẹ đã không cho tôi được học lớp 13. Mẹ bảo con gái thường ko có cái quyết tâm và nghị lực như con trai, dễ bỏ cuộc giữa chừng. Mẹ nói con trai có nhiều thời gian, bỏ ra 1 năm học lại cũng ko sao, nhưng con gái vậy là thiệt, hơn nữa.. mẹ sợ trường hợp lại trượt thì sao.
Mẹ đẩy tôi về quê để tôi tĩnh tâm lại. Sau đó vài ngày bố phi xe về đón tôi lên bảo có việc gấp. Hóa ra trong tjan tôi ở quê, bme đã bàn bạc quyết định bán 1 căn chung cư đi lấy tiền cho tôi học đại học liên kết. Mỗi lần nghĩ lại, tôi đều thấy xót xa.. Chỉ vì sự chểnh mảng, cẩu thả của bản thân mà khiến bme có qđ bán nhà vội vàng như vậy..
Sự học của tôi thì nó dài dài và gian truân vất vả lắm vì dân khối A giờ quay 180 độ quay sang học ĐH toàn tiếng người ta :)).. nhưng quay lại với anh người yêu.. Anh vào đại học và thương tôi lắm. Hay động viên và đưa đi chơi giải tỏa tâm lý.
Có 1 cái lần cãi nhau vu vơ gì đó, theo tôi nhớ thì nó bé lắm, tẹo tèo teo. Anh giận tôi lắm, đòi chia tay. Tôi hoảng, mua vé xem phim "hãy nói yêu em" phim Hàn thì phải mang sang nhà làm lành nhưng anh từ chối.. Tôi biết anh yêu tôi nhiều lắm. Nhưng đó là điều mãi sau tôi mới biết. Anh có lý do cho việc dừng lại với tôi ngày đó. Anh sợ ảnh hưởng đến việc học tiếng anh thi vào đh liên kết kia của tôi. Anh định đợi đến lúc tôi có kết quả đỗ rồi thì sẽ quay lại. Nhưng cái sự đời thường đâu có như ta dự tính..
Tôi đã nói ngày chia tay anh rằng, 4 năm sau nếu cả anh và em vẫn chưa yêu ai thì mình sẽ lại yêu nhau nhé..
3.
Từ ngày chia tay anh, tôi như con mất hồn.. đó là những ngày hè nắng cháy da cháy thịt. Tôi hay lang thang giữa trưa và khóc trên phố.. Những hôm học ôn tiếng anh, rảnh rỗi là tôi lại ra ngoài ban công ngồi, khi thì khóc, khi thì đăm chiêu suy nghĩ. Có cậu bạn cùng lớp thấy tôi cứ lầm lì 1 mình thì hay ra pha trò. Tôi rất ghét. Người đâu vô duyên, chả quen chả biết cứ ra cười hề hề trước mặt. Nhưng sau 1 tjan buồn chán quá lâu, tôi bám càng cậu bạn đi chơi điện tử :)) Chơi chán thì lại bám càng đi cà phê linh tinh với bạn của cậu ấy.
Ngày đó cậu này chơi với 2 cậu nữa rất thân. 2 người bạn đó thì nhà dưới quê, lên đây trọ học đại học. Thế là ngoài cậu bạn vô duyên ra, tôi có thêm 2 người bạn nữa. Học ôn thì học cả ngày, trưa nghỉ dài tôi thường đi cùng bạn qua nhà trọ, nấu nướng cho họ ăn rồi dắt nhau đi cà phê. 3 con người đó, 3 tính cách khác nhau, điểm chung duy nhất của họ là sự hồn nhiên và cả 3 đều yêu thương quan tâm tôi theo cách rất riêng. Một người thì luôn làm tôi cười, một người thì luôn nghe tôi nói và một người thì luôn đưa vai cho tôi dựa vào.. tôi không chỉ nhận được sự yêu mến của 3 người bạn mà cả xóm trọ ấy cũng chào đón tôi như 1 thành viên khu trọ. Tôi thấy mình may mắn và tôi cảm thấy nhờ có cậu bạn vô duyên kia mà tôi khám phá ra 1 thế giới khác mà tôi từng biết, thế giới tràn ngập tiếng cười của những con người đến từ những vùng miền khác nhau.
Bạn vô duyên của tôi chia tay người yêu cũng không có lý do rõ ràng. 2 trái tim cô đơn như gặp nhau và cảm thấy cần nhau. Cứ thế, chúng tôi đi từ bạn lên bạn thân và thành người yêu lúc nào không biết. Tôi yêu cái nhiệt tình trong con người đó, yêu cái lạc quan mà tôi thiếu, tôi yêu cái cách mà cậu làm tôi cười. Tôi vẫn nói, đó là con người duy nhất làm tôi cười khi tôi đang khóc hoặc có chuyện buồn.
Thực ra, tôi vừa nói chuyện với cậu ấy cách đây 1 tiếng. Vì tôi đang buồn lắm. và chỉ duy cậu ấy làm tôi cười được thôi. Nhưng giờ cậu ấy đi ngủ rồi, và tôi thì muốn viết. Muốn viết rất nhiều.. Trước khi out, cậu ấy có nói rằng "dù không thể hoặc không phải là ny thì 2 đứa vẫn k thiếu được nhau"..
Ngày đó, cậu hay làm thơ, viết văn tặng tôi. Đó là cái tài của cậu. Cậu yêu tôi theo 1 cách riêng rất khác. Cậu khoe tôi với tất cả mọi người, từ gia đình đến bạn bè gần xa. Và cậu đã làm chuyện Yêu với tôi.. Lần đầu tiên của tôi là với cậu, không thoải mái, không sung sướng, giống như 1 người bị ép yêu vậy.. Có lẽ, đó cũng là 1 trong những lý do khiến tôi rời xa cậu..
Nhưng có lẽ lý do quan trọng hơn.. yêu cậu hơn 1 năm, dù bên cậu rất vui, rất hạnh phúc thì tôi vẫn luôn nghĩ tới Anh.. Tôi biết tôi yêu cậu, nhưng tôi vẫn yêu anh nhiều lắm. Có thể nhiều người không tin tồn tại tình yêu với cả 2 con người, nhưng với tôi, nó rất thật.. tôi đã yêu anh đến tận giây phút tôi chấm dứt mối quan hệ tình cảm với cậu. Ngày anh biết tin tôi yêu cậu, anh đưa tôi 1 quyển vở đầy chữ.. là những dòng nhật ký anh viết suốt thời jan xa tôi, rằng anh nhớ tôi và chờ đợi tôi như nào. Bây giờ thì quyển vở ấy nhàu lắm rồi, vì tôi đọc nhiều quá, và cũng chứa nhiều nước mắt tôi lắm.. Mối tình với anh và cả với cậu đều không thành.. tất cả đều là lỗi của tôi.. tự tay đánh mất tình yêu chính mình..
Phụ nữ đủ thông minh và khôn ngoan để tìm một người chồng xứng đáng dựa vào. Chẳng có gì sai khi người phụ nữ dựa vào người đàn ông của mình những lúc yếu đuối.
Tôi không nói dựa vào người đàn ông là sống kí sinh vào người đàn ông đó. Phụ nữ Việt ngày nay đảm việc nước, chăm việc nhà. Họ có công ăn việc làm ổn định, không ăn bám, không phụ thuộc.
Một người đàn ông dù có sức mạnh đến đâu đi chăng nữa, mà lại ko thể làm điểm tựa cho người phụ nữ của mình, chỉ thích đi "bóp mũi" thì sức mạnh đấy hoàn toàn đáng bỏ đi.
hôm qa tớ có đọc đâu đó được rằng "Trước khi làm chủ được ngoại vật hay làm chủ được người khác, cần phải biết làm chủ được những suy nghĩ và cảm xúc của chính bản thân."
chắc bạn cần bình tâm lại hơn :)
Nice day nha!
không biết người phụ nữ đã đẻ ra bạn đã dạy bạn như thế nào nhỉ..