UI may quá hôm qua em về muộn không vào đây được , tuởng là hôm nay sẽ bị các mẹ phê bình, hoá ra các mẹ cũng chưa chui vào đây, phù, hú vía. Thay mặt nhà hàng, và chính em nữa xin các mẹ hai chữ " đại xá', nguợng quá cơ, lần trước đi ở Triề Nhật và Phở có thế đâu, hoành tráng lắm, thế em mới dám mời cả nhà chứ. Thôi , coi như là buổ i giao lư u nhỉ, vẫ n vui nhỉ. Em nói vậy thôi chứ biết cả nhà rất thông cảm cho em, cũng rất "nể nang " nên đã ở lại muộn như thế mà vẫn tươi cưởi. Cảm ơn và yêu các mẹ rất nhiều, lần sau off em sẽ mua món gì đó đền các mẹ nhé :30:
Loại áo đó của Rando bán tại đại lý giá 70k thôi, ngay ngã ba Đội Cấn và Giang Văn Minh.Loaii áo mưa đôi cũng phải mua của Rando mới đỡ ướt và đỡ sụp xuống mặt con, vì thiết kế của TQ rất dở, người lớn đôi khi còn thấy khó chịu nữa.
Vụ sốt đó có lẽ là do mới đi học, hôm trước xem "Lăng kính thông minh" tớ nghe thấy nói về các hội chứng mới đi nhà trẻ, có luôn cả sốt nhẹ và ho đấy.Tự nhiên hôm qua Cua nhà tớ cũng bị mẩn đỏ như muỗi đốt trên mũi , không biết có phải do dị ứng nước mưa không nhỉ? :2:
Cậu học tiếng Pháp à? Không biết đã gặp nhau ở đâu chưa nhỉ? Biết đâu lại thành bạn học cũ như mẹ Tít? Thử xem nhé: Học thêm buôi tối trường Ams năm 90-91 lớp thày Bách, Pháp Ams khoá 91-94, SPNN khoá 28, ,giáo viên Bilingue 98-2003, dạy ở ĐHNN từ năm 2001.
Ờ, chuyện bọn trẻ con gắn bó với một thứ giẻ rách nào đó là rất bình thường. Nhớ thằng cu con thầy tớ, đi đâu cũng ôm cái dép đi trong nhà rách rưới tả tơi của bố nó, ai mà động vào là thét lên, gớm lắm ấy. Không biết hồi bé mình gắn bó với cái gì nhỉ, để về hỏi bà ngoại xem sao.
Sáng click vào cái DD quen thuộc, hình ảnh thằng bạn với vòng tang đen đập vào mắt mình, bàng hoàng quá.. Kỷ niệm với nó cứ ùa về.. lâu rồi chẳng gặp nó, không ngờ đến lúc gặp lại phải gặp theo cách này.. Buồn quá.. Cuộc sống sao mà ngắn ngủi.. Tháng trước tiễn một người bạn cùng công ty, tháng này lại tiễn một người bạn khác.. Cái chết hình như càng ngày càng ở gần mình hơn... Phút trước ở đây, mà phút sau đã vĩnh viễn ra đi rồi.... Cuộc sống mong manh vậy.. mà sao người ta cứ phải cố giành giật, cố bon chen để sống nhỉ...
À, tớ cũng đang cần một vài bờ vai Dạo này bị stress, cô đơn, mệt mỏi. Ai cho tớ mượn để dựa vài phút thôi cũng được. Nóte thêm là giảm cân rồi, dựa vào không sợ ngã đâu
Thư giãn cái cả nhà. 8x dạo này sờ pam nhỉ ?-Anh yêu, anh có biết hôm nay là ngày gì không ?Buổi sáng, trước khi chia tay nhau đi làm, cô vợ của anh kiến trúc sư thỏ thẻ với chồngĐã lĩnh mấy hậu quả của vụ quên ngày tháng, nên lần này anh kiến trúc sư rút kinh nghiệm. Tỏ vẻ rất hiểu biết :-Anh nhớ chứ, làm sao anh lại có thể quên được ngày này4 giờ chiều, cô vợ nhận được 1 cái váy thật đẹp từ nhân viên bưu điện đem đến, 5 giờ là một bó hoa rực rỡ với lời yêu đương say đắm của cửa hàng dịch vụ gửi đến. Cả phố Khâm Thiên phải xì xào về cô nàng tốt phước có được anh chàng tuyệt vời quan tâm, ga lăng đến thế6 giờ chiều, anh kiến trúc sư về nhà rạng rỡ tặng vợ 1 cái nhẫn thật đẹpCô vợ sung sướng, nhảy lên ôm cổ chồng và thốt lên :-Ôi, cảm ơn anh yêu, đây là ngày Kiến trúc sư Việt Nam hạnh phúc nhất đời em
Chúc mừng sinh nhật Pupu, chúc con sang tuổi mới thêm khoẻ, ngoan :6: Há há, tiện tay bôi vẽ, đố cả nhà biết ai đây? :4: Làng tiên cá
Không sao đâu, nghe mẹ Vân về kể lại: tuy có đợi hơi lâu nhưng vẫn vui vẻ. Mọi người cũng thông cảm là đến trước Ngày khai trương nên chắc cửa hàng chưa kịp chuẩn bị. Mẹ cháu nói chắc sau này CH đó hoành tráng lắm.
BGB
P/s: lâu lâu không vào WTT lần này vào lại đúng ngay sau bài của mẹ Lỳ, ngứa mồm viết vài câu. :4: