Thôi vì các con e cố gắng lên nhé.Chuyện con cái e thế nào, có nuôi được 2 con không, mà có được nuôi cả 2 đứa không, thông tin lên đây cho mọi người biết. Tình hình kinh tế của e có tốt không. Đừng hy vọng bên nhà chồng bênh e, bên nhà e có ở đó không. Nếu có điều kiện thì đón 1 người thân lên sống cùng bên cạnh lúc này cho có chỗ dựa em ạ. Bố mẹ e có ở gần e không. Em có dựa vào bố mẹ anh em bên mình được khôngKhi ly dị e định sống thế nào, có phải thuê nhà không hay vẫn ở đó. Em nên sắp sếp kế hoạch cho cuộc sống tiếp theo của mình đi em ạ.
Sao tự nhiên gia đình đang hạnh phúc lại thành ra như thế này. Chị có khi nào nói chuyện thẳng thắn với chồng về nguyên nhân hay ko. Nếu họ hết yêu mình rồi thì đành chấm dứt, nhưng ra đi mà trong lòng ko rõ ràng thì khó chịu lắm.Mà bà mẹ chồng kia nữa, sống đến già mà k để đức cho con cháu, em cực ghét mấy con mụ phù thủy đội lốt mẹ chồng như thế.Mẹ chồng thì là mẹ của chồng, mình kính trọng yêu thương vì họ đã sinh ra ng mà mình yêu thương nhất (chồng mình), chứ họ có nuôi mình ngày nào đâu, có tốt với mình tí nào đâu mà đòi hạch sách đủ điều, đe nẹt hết mức như vậy. Sức chịu đựng của chị bền bỉ thật đó. Với mình thì, mẹ chồng tốt thì mình kính trọng hiếu thảo, còn k tốt thì cũng đừng hòng bắt nạt đc mình.Còn chồng chị nữa, sao kỳ cục vậy. Trở mặt nhanh như trở bàn tay. Chị nên làm rõ nha. Dù là đã quyết định li dị, dù là anh ta cạn tình cạn nghĩa như vậy, thì chị cũng muốn biết lý do tại sao anh ta lại trở nên như vậy, đúng k.Chúc chị vượt qua chuyện buồn này, li dị cũng là 1 cách để chị sống 1 csống thanh thản và ít stress hơn. Có gì buồn cứ lên đây tâm sự với các chị em trên này nha.
Chia sẽ với chị một chút.Cho tôi hỏi : Chồng chị có biết những bức xúc này không ?
Mình đọc mà tức quá, sao bạn có thể chịu đựng như vậy với những hạn người đó chứ, người ta sống sau mình phải sống vậy chứ bạn, thiệt thòi quá, tức thật... mình còn cảm thấy khó chịu khi đọc những gì bạn nói chứ nói gì bạn ko đau cho được, chia sẽ nhé bạn, mọi chuyện rồi cũng qua, mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với bạn, ông trời có mắt, bạn cứ yên tâm và thanh thản trong lòng đi.
Hiện tại thì tình hình kinh tế em eo hẹp lắm! Chắc phải kiếm nghề khác thôi! Còn con thì đương nhiên em phải giành luôn cả hai đứa! Cho dù nuôi không nổi thì cũng vẫn sẽ cố gắng tìm cách mà nuôi! Em dự định sau khi ly hôn sẽ thuê nhà trọ để sống riêng! Em không muốn làm phiền đến ai hết! Tất cả là do em chọn lựa, cho dù đó có là chọn lựa sai lầm thì cũng hạnh phúc thì nhờ mà đau khổ cũng ráng mà chịu, không thể trách ai hết! Nếu như có trách thì chỉ có nước tự trách mình mà thôi!
Trước giờ chỉ biết lo chăm sóc con cái và quá tin tường chồng nên tiền bạc em không có giữ... Giờ thì mọi việc đã không còn có thể quay lại được nữa nên giờ đành chỉ biết tận dụng thời gian kiếm thêm việc để chuẩn bị cho ngày sau mà thôi...
Mấy chị ở Sài Gòn ơi, ai có biết có chỗ nào có việc làm thêm thì nhắn cho em biết với nha! Em có thể làm văn phòng hoặc dạy kèm cho mấy bé học...
Mình bây giờ chỉ muốn được sống yên ổn nhẹ nhõm chăm sóc con cho đến ngày ly hôn... nhưng cái ước mơ nhỏ nhoi đó mình vẫn bất lực không làm được... Cuối cùng mình nghĩ đến là nhờ cậu và bà ngoại của chồng giúp đỡ (vì ít nhiều vẫn nghĩ họ hiểu chuyện hơn...) để mình có thể yên ổn sống tiếp lo cho con... ai ngờ họ lại giống hệt nhau là quay sang đổ lỗi cho mình... nói mình phải là một người vợ Á Đông thế này thế kia... Trong khi chồng mình bỏ mình, không hề gần gũi gối chăn gần 3 năm nay thì không ai nói tới (cái lỗi to lớn là thế... cái lỗi đầu tiên căn nguyên gây ra tùm lum thứ...)
Mệt mỏi và thất vọng quá chị em à... Giá như mình có thể chết đi cho thanh thản, cho nhẹ nhàng... thì hay biết mấy...
Không tìm ra lý do em à! Dù đã tìm mọi cách gạn hỏi nhưng cuối cùng anh ta chỉ nói xem như không hợp nên chia tay thế thôi!
Mà nghĩ lại thì tìm hiểu để làm gì chứ??? Dù mình biết chắc là nguyên nhân chính là vì tiền và vì có dính dáng đến một người có khả năng cung cấp cho anh ta những thứ mà anh ta mong muốn (tiền bạc, địa vị) trong khi mình thì lại không thể!
Tóm lại cuối cùng chỉ có thể là tự xác định là có thể tiếp tục chịu đựng được nữa hay không, có thể hàn gắn được nữa hay không, có còn tình cảm với nhau hay không nữa mà thôi! Mà nếu như đã hết rồi thì tốt nhất là phải nhanh chóng ly hôn thôi!
Mà mình cũng mới nói chuyện với bạn bè và người ta tư vấn là nên nhờ luật sư để tránh rủi ro anh ta dùng tiền để chi phối quyết định của tòa án về quyền nuôi con và tài sản mà anh ta giấu giếm! Mà mình thấy điều này có thể lắm! Có lẽ phải nhờ đến luật sự thôi, như vậy vừa nhanh chóng ly hôn vừa nhẹ nhàng đầu óc!
Biết chứ! Nhưng anh ta coi chuyện đó như không có gì, không quan tâm đến và thậm chí không buồn can thiệp! Có lẽ mình càng khó sống chừng nào thì càng tốt chừng đó vì đỡ phải mang tiếng "tham sang phụ khó', "Giàu đổi bạn, sang đổi vợ" nữa là khác! Cứ để cho minh chịu hết nổi thì tự động ly hôn, tự động ra đi đỡ mất công ra mặt đuổi!
Mình mệt mỏi và nặng nề lắm chứ! Đã rất... rất... rất nhiều lần mình không muốn sống nữa... nhưng cứ nghĩ đến con thì lại phải cố gắng... cố gắng... cố gắng chịu đựng!
Một cuộc sống kinh khủng không thể chịu đựng nổi... mỗi ngày mình mỗi héo hon, mỗi xơ xác... Đến nỗi tóc của mình vì mình bị ức chế, bị căng thẳng nên rụng chỉ còn lại 1 nữa... Ngày xưa mình quyến rũ, hấp dẫn là thế, đi đến đâu đàn ông nhìn theo hau háu là thế mà giờ đây... nhìn không còn thấy gì một chút xuân sắc của ngày xưa nữa! Tất cả ở mình từ nét mặt, dáng đi, cử chỉ đều toát lên sự buồn bã, bi thương, chán nản đến cùng cực! Và bạn bè,người thân ai cũng phải thốt lên điều đó khi nhìn thấy mình!
Giờ thì mình chỉ chờ tòa gọi lên để xử ly hôn nhưng sao mình vẫn lo vì sợ không giành được bé chị!
Nghĩ lại thì cũng thấy sao mà đau xót đến vậy! Con gái lớn chỉ mới 3,5 tuổi còn thằng nhóc kia cũng chỉ vừa tròn 2 tuổi thôi! Tụi nó dễ thương là thế... và cũng chỉ mới có mấy tuổi đầu vậy mà... Thật sự cứ nói đến những việc này là mình không thể nào cầm được nước mắt! Tại sao thế giới xung quanh rộng lớn là thế kia mà mình lại không thể có được một lối đi tươi đẹp cho con mình chứ???
Thật sự thì cuối cùng đàn ông thì chẳng mất gì cả nhưng người bị lừa lại là mình thôi!