Bạn làm mình nhớ đến 1 câu chuyện: Khi đi thuyền ra giữa dòng, anh lái thuyền bị 1 chiếc thuyền không người đâm vào. Anh chỉ lẳng lặng tránh mà không bực tức gì cả. Lần khác, anh cũng bị 1 chiếc thuyền khác đâm vào nhưng trên thuyền có người, thế là xảy ra 1 trận cãi nhau to.Bây giờ giả sử không có EC bạn đi, bạn có phải làm tất cả những việc bạn kể không. Đương nhiên là có vì bạn thương MC, chiều chồng. Nếu bạn phải giặt quần áo cho nó, dọn phòng cho nó thì bạn hãy bức xúc còn nếu không phải làm gì cho nó mà chỉ làm những việc chung trong nhà thì bạn chả có lý do gì mà bức xúc cả vì có nó hay không có nó thì bạn vẫn phải làm ngần đấy việcThêm nữa bạn thử nghĩ xem, nếu nói như bạn trước khi bạn chưa về nhà chồng thì cả nhà chồng chắc phải nhịn đói hoặc bẩn thỉu lắm. Vậy mà người ta vẫn sống được và sống tốt thì rõ ràng việc bạn vơ việc vào là lỗi tại bạn. Còn về em chồng bạn bế cháu 1-3 lần nó khóc mà bạn đã kiếu thì là lỗi ở bạn. Ngoài mẹ ra thì trẻ con muốn quen ai cũng phải dần dần. Về sau em chồng có con, tớ đố bạn bế cháu lần đầu tiên mà nó không khóc đấy.
Bạn không hiểu rồi. Đũa với bát có lúc còn xô nhau được nữa là hai con người sống với nhau. Làm sao có thể coi nhau như người chết được. Ý của bạn chủ topic là mong em chồng sống tình cảm hơn, biết thương chị dâu hơn. Nó là em gái của chồng mình, là người mà chồng mình yêu thương, chăm sóc, bảo vệ. Lám sao có thể coi như nó không tồn tại được?
Còn bạn bảo rằng chị ấy vơ việc vào mình là lỗi của chị ấy thì mình nghĩ chắc là bạn cũng lười biếng và bẩn thỉu lắm. Bạn có thể sống trong một ngôi nhà toàn rác, hôi hám, luộm thuộm không? Còn con bạn nữa chứ?
Trẻ con chỉ khóc khi người lạ bế thôi. Còn người trong nhà bế lên mà còn khóc thì thật sự là người đó có vấn đề.
Bây giờ tình cảm chị em thực sự là không còn một chút gì nữa. Cứ nghĩ đến nó hay ai nhắc đến là mình bốc hoả rồi.
Mình rất muốn sống yên bình và vui vẻ, hoà đồng với mọi người trong gia đình chồng nhưng mình không thể cố gắng cải thiện tình hình được nữa.
Chồng mình là một người anh rất tốt. Anh ấy luôn quan tâm, chăm sóc nó từng li từng tí. Cho dù nó hỗn với mình và đối xử tệ với mình nhưng anh vẫn rất yêu nó. Và chắc đó là một trong những lý do làm mình ghét nó hơn.
Làm thế nào để sống chung với lũ đây các mẹ?
Em chồng của mình cũng cao to, xinh đẹp, nhẹ nhàng với mọi người bên ngoài. Còn trong nhà thì không, nó ăn nói trống không với tất cả mọi người, nạt nộ khi không vừa ý, mặt mày lúc nào cũng lầm lì khi phải nấu ăn.
Bố chồng mình thì không bênh, có nạt nó nhưng không có gì thay đổi cả. Mình mang bầu và sinh con nhưng vẫn phải hầu nó. Vậy mà nó vẫn chưa hài lòng, vẫn đi nói xấu mình với mấy mụ buôn dưa lê hàng xóm.
Có lần, mình, chồng mình và bé con ốm gần một tháng trời. Mình sốt cao liên tục, không ăn uống gì được. Nhưng nếu có hạ sốt thì lại phải chăm chồng và chăm con. Rồi lại ngã bệnh trở lại. Vậy mà nó ở trong nhà không thèm hỏi thăm anh chị và cháu một câu chứ nói gì đến làm việc nhà.
Trước đây mình rất chăm lo cho nó. Mua sắm cho nó tất cả từ quần áo đến đồ trang điểm, vật dụng hàng ngày và còn cho tiền tiêu vặt nữa. Mình xin việc cho nó, chăm cho nó khi nó ốm. Nhưng sao nó không biết nghĩ nhỉ? Mình thấy cuộc sống ở trong nhà rất ngột ngạt và khó chịu. Nhưng cũng phải chịu đựng thôi. :mad: