Trích: Nguyên văn bởi Ran chua bạn này chán quá đi, tư nhiên dâng chồng mình cho người khác, thể nào anh xã chả lấy được đứa trẻ khỏe đẹp hơn, bao nhiêu người ngoại tình tùm lum đánh ghen đủ kiểu vẫn nhất định ko bỏ chồng. Chồng mình mà muốn bỏ mình, chỉ có cách ở trần mặc quần đùi đi dép lào tay trắng dắt các con ra khỏi cửa rồi muốn kiếm ai thì kiếm. Mình chấp nhận ôm đống tải sản sống cô đơn với trai trẻ khác suốt đời á
ĐÚng là chỉ là nói vui, nhưng nó rất thực tế khi hai vợ chồng đã sống với nhau từ 10 năm trở lên, tuổi tác sự nghiệp đang đi lên, tài sản có được như ngày hôm nay là họ phải bỏ cả thời tuổi trẻ để “cày”. Nên không dễ dàng từ bỏ được. Đặc biệt là khi đã có 1-2 -3 đứa con thì thấy tiền- tài sản vô cùng quý vì nuôi con mới thấy tốn kém, mới thấy “đầu tư” cho con mới là khoản đầu tư có lời và an toàn nhất. Nếu phải từ bỏ tài sản chỉ để đi theo một người đàn bà khác và làm lại từ số 0 thì lúc ấy phải “điên” lắm mới dám làm vì “tình yêu” dành cho “bồ” không thể so sánh với “tình yêu” dành cho con cái.
Với lại người đàn bà thứ 2 nào (nhất là các cô gái chưa chồng lấy chồng đã 1 lần lỡ dở) phải “cực kỳ, cực kỳ” nghị lực mới có thể gồng gánh cái gia đình mới gồm 01 ông chồng với 2 bàn tay trắng, 2 đứa con chồng (nếu là 2 thằng con trai thì coi như đời mất đi 2/3), 1 cô vợ cũ tai quái thỉnh thoảng cứ đến thăm con ngồi lù lù trong nhà nghe “mụ” ấy dỗ con dạy bảo chồng mình cách chăm con dậy con.
Đảm bảo sẽ vỡ mộng với “thần tượng” ngay.
Chẳng hiểu có phải là đa số không, nhưng đến độ tuổi này (đầu 3 đít vô tư không dám đếm) thì mình thấy tài sản quan trọng lắm, không dám làm lại từ đầu từ công việc đến gia đình. Nhìn con cái lớn lên từng ngày mà lòng càng lo lắng vì không biết từng ấy tiền có lo đủ cho con đến khi trưởng thành không? Nhỡ dại mồm mình hay chồng có mệnh hệ gì thì của cải để lại có đảm bảo cho nó ăn học đàng hoàng không hay lại phải lăn ra đường kiếm sống từ sớm. Không có gì nói trước được nhưng phải lường trước hết mọi biến cố có thể xảy ra. Vẫn biết còn người thì còn của nhưng dòng đời xô đẩy con người chẳng biết đi tới đâu, chi bằng ta cứ nắm được cái ta có thể nắm, mà chỉ để lo cho tương lại của con thôi chứ ta đâu màng gì nữa.
Nói là đi với trai trẻ cũng chỉ là cách doạ cho cánh các ông chồng phải giật mình khi nghĩ đến việc từ bỏ vợ con tài sản chứ các bà khi có con rồi thì yêu con hơn bất cứ người đàn ông nào (mình nghĩ thế, rất chủ quan).
Tớ cũng đang học MBA đây và để ý thấy nhiều chị/em đi học công nhận trông như đi sàn nhảy. Người bó sát trong cái váy ngắn cũn lại còn nhóng nhánh, tóc uốn lọn, son phấn chả kém gì đi dự tiệc. Laptop xác tay sành điệu, điện thoại đắt tiền. Toàn oánh ô tô đi học. Trông cũng ái ngại lắm.
Lớp cao học mà học phí toàn tính tiền đô thì thường thành phần quan chức, giám đốc, doanh nhân có tiền là nhiều, các anh chị em công chức hay lương thấp thường chỉ chọn cao học trong nước chi phí thấp. Những lớp cao học tính bằng đô này thì tinh thần ăn chơi cao hơn tinh thần học. Tháng nào k tổ chức dã ngoại hay giao lưu là không có hứng thú học hành. Nhưng nếu bạn đã là thành viên của lớp, nếu không tham gia tý nào thì cũng không ổn, cảm thấy rất lạc lõng. Thế nên các mẹ khuyên anh xã học những lớp này thì nên tham gia các hoạt động ngoại khoá, nhưng phải chọn lựa 10 lần thì tham dự lấy 3.
Học cao học kiểu này rất hay phải làm bài tập nhóm, mà làm bài thì ít mà giao lưu lại là chính. Họp nhóm gì mà bài chưa xong đã hết mỗi ông 10 chai bia.
Theo kinh nghiệm của tớ thì yêu cầu anh xã dán lịch học và lịch thuyết trình lên cửa tủ. Những lớp thế này thì lịch học rất rõ, nếu thay đổi đều báo lại kịp thời bằng email. Không có chuyện học đột xuất hay thuyết trình đột xuất đâu. Ít nhất là được báo trước 3-4 ngày.
Tớ đi học thì kiếm cái chữ và lấy cái thoải mái. Cứ quần kaki với áo phông lùng thùng, mặt mũi cứ để nguyên trạng bố mẹ sinh ra cho nó xấu. Oánh nguyên cả dép lê đến lớp. Chân gác lên ghế thoải mái. Cả tuần bó trong đồng phục rồi đi học lại bó giò tiếp trong váy chịu không nổi. Chỉ mong học nhanh nhanh cho nó xong còn lên lịch đi chơi chứ năm nay coi như mất cả năm chả đi đâu làm gì được.