Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Những bài thơ tình hay (phần 5)
Hiện tại có 3 người đang xem đề tài này (2 thành viên và 1 khách)
1. Bình Nguyên Xanh*
2. Me De Con
10:13 SA 21/11/2010
Địa chỉ nơi mua nguyên liệu, dụng cụ làm bánh,...
các mẹ ơi, mình mới tập làm bánh
theo chỉ dẫn của các mẹ mình ra Liên Hoa mua bột
thấy em bán bột bán cho mình cái bột trộn sẵn 75k/1kg
mình về nếm thấy ngọt
(tức là đã có sẵn đường trong bột rồi à)
mà làm lên bánh vẫn chẳng thấy nở gì cả
nếu làm bánh gato hồng kông thì nên mua loại bột nào làm thì ngon nhất
mong các mẹ chỉ giáo :D

Mình hay làm bằng bột mỳ Hoa Ngọc Lan hoặc mua bột mỳ lẻ ở chợ gần nhà. Cái vụ nở, xẹp thì mình bỏ đi cả đống bột ấy, giờ thì ổn rồi, bé nhà mình giờ không ăn bánh gato ngoài hàng nữa, chỉ ăn bánh mẹ làm thôi (cái này mới gọi là hạnh phúc, là sung sướng :Laughing:)
Mình làm bánh theo CT như thế này (kết quả sau bao nhiêu lần bị hỏng nhé!), bạn tham khảo thử xem:
Nguyên liệu
- Trứng: 04 quả (mình dùng trứng gà CN)
- Sữa tươi ko đường: 35gr
- Dầu ăn: 35gr
- Bột mỳ : 50gr
- Bột ngô :50gr (Mình thích trộn thêm bột ngô nhé, bạn có thể không dùng bột ngô mà dùng bột mỳ hết cũng được)
- Chanh :1/4 quả (lấy nước cốt)
- Muối :1 nhúm nhỏ (khoảng 1gr)
- Đường:100gr (mình dùng 90gr)
- Kem tươi hoặc sữa tươi không đường: 3 thìa cà phê
- Bột Lion: khoảng 3 thìa sữa Vinamilk, cần thiết bạn có thể cho thêm.
Cách làm:
- Trứng tách lòng trắng, lòng đỏ riêng
- 1/4 quả chanh vắt nước cốt cho vào lòng trắng, cho muối vào luôn cùng (mục đích chính để làm bánh mềm và xốp), dùng máy đánh bông cứng lòng trắng rồi đổ từ từ đường trộn vào đánh cho đến khi bông cứng lòng trắng. Đổ hỗn hợp lòng đỏ, em tươi hoặc sữa tươi vào đánh cùng.
- Rây từ từ từng ít một hỗn hợp bột mỳ, bột ngô, bột Lion (đã trộn đều) vào đánh nhẹ bằng phới (lưu ý đánh nhẹ tay theo 1 chiều, tránh đảo qua đảo lại quá nhiều lần, tránh đảo mạnh hoặc quá lâu (làm vỡ các bọt khí) sẽ làm bánh bị chai cứng.)
Bật lò trước 10' ở 180 độ C, trút hỗn hợp vào khuôn và cho vào lò nướng, chỉnh nhiệt độ còn 150 độ C, nướng trong khoảng 30', 20' cuối mình hạ nhiệt độ lò còn 130, 120 độ C, mình dùng tăm xiên vào bánh không thấy bột dính vào tăm là bánh chín, bánh chín mình cứ để bánh ở trong lò, không lấy ra trước 10' vì bánh sẽ bị xẹp, nhớ để bánh thật nguội mới trang trí kem tươi.
Đấy là kinh nghiệm của mình thôi, diễn đạt có thể lủng củng và các mẹ ở đây giỏi làm bánh lắm, nếu có gì cần bổ sung các mẹ chia sẻ nhé!
11:00 SA 11/11/2010
Mâu thuẫn gia đình, hậu quả mang lại với con trẻ...
Thương chị và con gái quá, mong sao trời phật thương mà giúp anh tỉnh táo quay về với con gái yêu và vợ hiền. Chị ơi, dũng cảm lên đồng lòng cùng gia đình đưa chồng vào 1 môi trường khác. Chị hãy nói thật với con gái, mẹ yêu thương bố và sẽ giúp bố hết nghiện rựou quay về với con. Nếu con muốn gia đình hạnh phúc, muốn bố trở lại bình thường con hãy cố gắng học.
Không biết gia đình chị đạo gì, nếu đạo Phật chị hãy cố gắng đưa anh ấy vào chùa tịnh tâm và cai nghiện rượu. Chị nếu ở trong Nam có thể tìm được các ngôi chùa lớn để giúp đỡ, ở chùa có tiếng mõ lời kinh, những ngày pháp giảng thì mong sao anh ấy có thể buông xả và những oán nghiệp buộc anh ấy uống rượu sẽ dần bỏ.
Không biết em nói những lời này có làm chị khó chịu không , nhưng em và mọi người vô cùng cầu mong cho con gái chi trở lại vô tư và nhận được thật nhiều tình yêu từ người bố thân yêu. Chi hãy tin và tụng kinh Chú Đại Bi, thật sự rất nhiệm màu và linh ứng... Em không dám kể nhiều nhưng giờ đây trong thế bế tắc của chị em mong chị hãy làm tất cả để cứu vãn hạnh phúc gia đình.
Cầu chúc cho gia đình chị, đặc biệt là bé con sẽ mau chóng có lại niềm vui và học giỏi.

Vừa rồi mình cũng được một thầy ở trong đó cho cái bùa và ra HN yểm bùa cho nhà mình rồi. Cũng xoay cả hướng bếp, hướng cửa. Hy vọng sẽ tốt hơn. Bé nhà mình trước đây hay ốm, giờ thì bớt ốm vặt hơn nhưng vẫn gầy quá. Cháu nặng có 19kg thôi. Nó chẳng chịu đi chơi, giờ cứ khép mình thế. Có khi phải tìm một bác sĩ Tâm lý tư vấn giúp mình đưa bé ra khỏi tình trạng này. Năm nay cháu học sút hơn hẳn.
07:39 CH 02/11/2010
Mâu thuẫn gia đình, hậu quả mang lại với con trẻ...
Mình đã cho chồng đi cai nghiện và đã cai nghiện tại nhà đến lần thứ 3 rồi, lần nào cũng chỉ được một thời gian, đi làm lại lại uống lại. Nhà ông bà ngoại cũng ở Hà Nội, và đúng là mình chưa đủ bản lĩnh, quyết đoán mặc dù rất muốn vậy. Sao mà mình lại vậy chứ?! Thuộc lòng cả các phác đồ điều trị cho người nghiện, thuộc lòng tên từng loại thuốc, nước truyền giải độc gan vậy mà chẳng thể nào kéo chồng ra khỏi rượu. Nghĩ con trẻ thật khổ khi bố mẹ như thế. Bản thân mình giờ cũng tránh dần các cuộc họp lớp, bởi vì mọi người có đôi có lứa ríu rít chứ mình thì có đi đâu cùng chồng thì chỉ là để đưa chồng về cho khỏi gặp tai nạn do say. Chồng mình kiếm, tranh thủ mọi cơ hôị để "tụ tập, vui say". Với mọi người, giỗ tết lễ hội là ngày đoàn tụ vui vẻ còn với hai mẹ con thì đó là ngày buồn, ngày rơi nước mắt.
05:32 CH 02/11/2010
Mâu thuẫn gia đình, hậu quả mang lại với con trẻ...
Tôi luôn đấu tranh tư tưởng. Một bên là lo sợ cháu bị ảnh hưởng nhân cách khi cứ sống mãi với bố, một bên là lo con bé sẽ lại "ghét" tôi khi tôi tách nó ra khỏi bố. Có lần, khi hai mẹ con ở riêng, cháu nói với tôi: "Mẹ này, hạnh phúc là gì nhỉ, hạnh phúc là khi mẹ cả bố cả con đi ăn cùng nhau, đi chơi cùng nhau và bố không say rượu. Mẹ cho con về ở với bố, con sẽ về chơi với mẹ thứ 7, chủ nhật thôi. Bố ở một mình bố buồn!" Và cháu cố tự lập thật, tự bê bát ra chậu rửa khi ăn xong, tự quay nóng lại thức ăn trong lò vi sóng (mặc dù tôi đã không cho phép điều này vì lo sợ cháu còn nhỏ sẽ không an toàn khi sử dụng điện đóm). Về nhà thăm cháu những lúc như thế mà ứa nước mắt. Từ một đứa trẻ suốt ngày líu lo hát, đùa, thậm chí là nghịch nữa. Cháu giờ hoàn toán khác hẳn: Nhút nhát, e dè, không tự tin trước mọi người và hay tránh những buổi liên hoan của bạn bè hay gia đình nội ngoại. Thật sự từ hôm qua, khi giãi bày tâm sự với mọi người và được mọi người chia sẻ, tôi cảm thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều, bớt tủi thân đi rất nhiều. Tôi cảm ơn và mong nhận được nhiều sự chia sẻ hơn nữa từ phía các anh chị em trong diễn đàn này.
04:17 CH 02/11/2010
Mâu thuẫn gia đình, hậu quả mang lại với con trẻ...
Cảm ơn chị Mẹ Hà Linh, cảm ơn Sakuratravel,
Em đang bị rơi vào tình cảnh trở đi mắc núi, trở lại mắc sông là vậy. Từ trước tới nay, chưa bao giờ em đưa vào đầu cháu những tư tưởng không tốt về bố. Những lúc vợ chồng cãi vã hay bố cháu có mắng chửi cháu (tất cả những lúc này đều là quá say rồi) em đều an ủi cháu rằng đấy là do rượu nói chứ không phải do bố. Hôm sau tỉnh lại em có nói lại với chồng thì cũng chỉ được lúc đó, chứ đến trưa lại rượu, lại say.
Nếu như trước khi lấy mà như thế này thì chẳng ai can đảm lấy chồng kiểu vậy, chồng em bị chấn thương trước khi cưới, gia đình em biết đã không đồng ý vì bố mẹ em đều làm ngành y, hiểu rất rõ những di chứng, biến chứng sẽ xảy ra khi chồng em có tuổi, nhưng trước đó anh sống rất tình cảm, có trên có dưới, quan tâm đến em từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất, hành động ấy cuối cùng thì bố mẹ em đã đồng ý cho cưới. Tình trạng uống rượu ngày càng nhiều dẫn đến nghiện và nát một là do sức khỏe giảm sút, hai là do bị tai nạn lần 2 (cũng do đi nhậu với bạn bè), lại thêm vị trí công việc ở cơ quan gặp thay đổi đường đột nên ỷ thế uống mãi và giờ thì đi cai đến mấy lần rồi vẫn quay lại con đường cũ.
Trước đây và ngay cả trong những lúc hiếm hoi khi không có men rượu, hai bố con rất vui vẻ và líu lo với nhau. Cháu là con một nên bố chiều, đòi bất cứ thứ gì cũng được. Hiền là vậy nhưng khi say không khác gì một con thú, chửi mẹ đẻ, đánh vợ và gây sự với hàng xóm xung quanh. Có giai đoạn uống nhiều quá bị ngộ độc và ảnh hưởng thần kinh chẳng nhận ra ai cả. Suốt ngày ôm cái gối ôm trèo lên trèo xuống giường nói đấy là con gái, hát ru và nói chuyện như khi tỉnh táo hai bố con chơi đùa tình cảm. Nhìn cảnh đấy bố mẹ đẻ em bảo, con đừng bỏ chồng, con nhìn cảnh chồng con bây giờ xem, có tội không. Con bỏ nó bây giờ con con sẽ hận con, con cũng sẽ ân hận - cả đời con sau này không thanh thản, giờ con nên cố gắng tình cảm với nó, kéo dài đc ngày nào hay ngày ấy, vất vả, khổ sở nhưng con sẽ không bị dằn vặt sau này (khi chẳng may chồng con có làm sao). Em suy nghĩ rất nhiều, chăm thì có thể chăm được nhưng thật sự để chịu đựng cái cảnh người ta ngày ngày uống rượu rồi lôi hai mẹ con ra chửi bới, gây sự thì em không thể chịu được nữa. Còn con bé sẽ học hành thế nào, tâm lý nó sẽ tồi tệ thế nào nữa khi bố nó gây sự như thế? Có ai dám chắc cháu không bị ảnh hưởng xấu khi suy nghĩ từ "gia đình", tương lai của cháu sau này?
03:40 CH 02/11/2010
Địa chỉ nơi mua nguyên liệu, dụng cụ làm bánh,...
Ah, cái kahlua cũng có người thay bằng Baileys cũng ngon, mà mùi chắc khác

Kahlua' có mùi vị khác với Bailey's bạn ơi!
03:37 CH 02/11/2010
Mâu thuẫn gia đình, hậu quả mang lại với con trẻ...
Chuyện khác thì mình chưa nói, nhưng thường trẻ sợ đến lớp có thể do cô giáo dọa, hoặc bạn bè trêu chọc.
Có lẽ là với 1 đứa trẻ 8 tuổi nhạy cảm nhưng không đủ hiểu biết để giải thích cho cháu hiểu hết mọi chuyện, thì cần phải nghiêm khắc và dứt khoát.
Cháu cần phải hiểu là, chuyện người lớn là chuyện người lớn, có những chuyện cháu phải chấp nhận phục tùng. Hy vọng sau này cháu lớn sẽ hiểu dần.
Trước hết là tách cháu ra khỏi cuộc sống này. Sau đó giải thích dần cho cháu hiểu nguyên nhân, đồng thời nói với cháu, nếu có tách ra, là vì muốn cháu có một cuộc sống tốt hơn nhưng cháu hoàn toàn có quyền chăm sóc và thương yêu bố cháu, bạn không cấm.
Quan trọng nhất là bạn hãy luôn thương yêu và gần gũi cháu. Nghiêm khắc, nhưng phải bao dung.

Thật sự cách đây 6 tháng em đã tách cháu ra ở riêng, kết quả là ngày nào cháu cũng đòi về bố (háu sợ bố cháu chết), vì cháu đã 2 lần chứng kiến cảnh bố cháu bị co giật phải đi cấp cứu. Cuối cùng em vẫn phải đưa cháu về lại với bố cùng thỏa thuận bố sẽ bớt rượu và hai bố mẹ sẽ không cãi nhau trc mặt con. Nhưng rồi đâu vẫn vậy mà còn tệ hơn. Rượu giờ ngày bố cháu uống hết 1 chai vodka HN to, mỗi lần cai nghiện được 3 tháng, đi làm lại quay lại con đường nghiện rượu. Giờ thì uống rượu và uống cả thuốc Depakin chống co giật. Khi tôi đặt bút viết đơn ly hôn nghĩ vẫn còn xót bởi vì bố cháu sẽ có chiều hướng xấu đi nhiều do lập trường không vững chắc (cái này có khi đúng cả với tối mất thôi), còn thì cháu còn quá nhỏ, chưa đủ nhận thức hết đúng sai, nó sẽ mang mãi tư tưởng: vì mẹ bỏ bố mà bố chết chứ nó ko hiểu đc là vì đâu mẹ bỏ bố hay vì rượu mà bố mới vậy. Đã có lần nó nói với tôi: "Mẹ không yêu bố, mẹ không quan tâm đến bố thì mẹ để con chăm bố, con tự tắm, tự mặc quần áo, tự ăn cơm, mẹ thích thì mẹ đi ở với ông bà ngoại chứ con không đi đâu cả. Con đi bố chết đấy!"
06:59 CH 01/11/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
Bác camchuongdo2009 post ảnh xấu dã man con ngan, mất cả hình tượng đẹp của HN, bác đi nhiều xem đi đâu hợp lý? Hay mình làm chuyến Đường Lâm nhỉ! Mùa này lên Hòa Bình có ổn ko?
07:07 CH 19/08/2010
Trường tiểu học Kim liên
Mình có biết 1 cô dậy giỏi ở KL mở lớp học sau trường KL nhưng học dc khoảng 4 tháng rồi, gần đó có 1 trung tâm sắp mở lớp vào tháng 5 hay 6 gì đó, do cô Dung (giáo viên trường KL đã nghỉ hưu) dậy
Mẹ quoctrung ơi mình có con học ở trường Đống Đa cùng lớp với Quốc Cường nhà bạn đây, năm nay mà muốn xin vào lớp cô Trang thì thủ tục thế nào nhỉ, hi vọng con mình với Quốc cường nhà bạn lại cùng lớp, con mình thích choi với QC lắm :D

Cô Dung hết năm học này mới nghỉ hưu, cô đang dạy lớp con gái mình. Lẽ ra cô Bình dạy thế cô Dung nhưng mà ban phụ huynh đã tha thiết xin nhà trường và cô Dung dạy nốt năm học. Cô Bình sau một thời gian nghỉ sinh cháu sẽ đứng vào vị trí cô Dung bây giờ. Cô Bình cũng là cô giáo dạy giỏi và có trách nhiệm với học sinh.
Con mình năm qua dưới sự dìu dắt kèm cặp của cô Dung cháu học khá tốt, mình có thể hài lòng, nhưng với cô giáo dạy nhạc mình chẳng thích tẹo nào, cô giáo gì đâu mà khi mình đưa con đi học ngang qua lớp bên cạnh vào giờ cô dạy thấy hôm thì cô bận ngồi trang điểm, hôm thì bận ngồi ăn xôi bỏm bẻm trên bục giảng trước mặt mấy chục học sinh, còn các con cổ vũ nhịp nhai xôi kia theo kiểu hét cùng cái đài cô thu đĩa sẵn nhạc với cái giọng choe chóe của cô: "Thị ơi thị rụng bị bà, bà để bà ngửi chứ bà không ăn!?" Bức xúc nhất là hôm mình và mấy vị phụ huynh nữa đưa con đi học, đã 9h mà không thấy cô giáo vào lớp, các con như ong vỡ tổ. Thế là bọn mình bất đắc dĩ trở thành bảo mẫu bảo phụ của lớp, lát sau cô giáo chủ nhiệm đến thì bọn mình có phản ánh lại thì được cô giáo chủ nhiệm bảo là đấy là giờ của cô giáo nhạc, còn cô giáo nhạc thì mình lại thấy cô đang tất bật ngược xuôi lo cho các con biểu diễn tập dượt đón đoàn đại biểu của bộ hay của sở gì đó về tham quan (trường có mấy thầy cô dạy nhạc chứ đâu phải một cô này nhỉ?). Cũng may cô giáo chủ nhiệm về sớm và bọn mình có điều kiện thu xếp thời gian, chứ không biết chuyện sẽ thế nào khi 60 đứa trẻ ở cùng với nhau trong không gian chật vậy mà ko có người quản lý? Theo mình nghĩ cô giáo dạy nhạc này không thể cứ cái kiểu này mà dạy cho con em chúng ta. Chúng nó học được gì ở cô qua những gì mình đã chứng kiến tận mắt về cô này?
05:45 CH 12/05/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
Em post bài thơ này để tưởng nhớ nhà thơ Hoàng Cầm. Đã có mem post bài "Lá diêu bông" rồi...
BÊN KIA SÔNG ĐUỐNG
Tác giả: Hoàng Cầm
Em ơi! Buồn làm chi
Anh đưa em về sông Đuống
Ngày xưa cát trắng phẳng lỳ
Sông Đuống trôi đi
Một dòng lấp lánh
Nằm nghiêng nghiêng trong kháng chiến trường kỳ
Xanh xanh bãi mía bờ dâu
Ngô khoai biêng biếc
Đứng bên này sông sao nhớ tiếc
Sao xót xa như rụng bàn tay
Bên kia sông Đuống
Quê hương ta lúa nếp thơm đồng
Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong
Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp
Quê hương ta từ ngày khủng khiếp
Giặc kéo lên ngùn ngụt lửa hung tàn
Ruộng ta khô
Nhà ta cháy
Chó ngộ một đàn
Lưỡi dài lê sắc máu
Kiệt cùng ngõ thẳm bờ hoang
Mẹ con đàn lợn âm dương
Chia lìa đôi ngả
Đám cưới chuột tưng bừng rộn rã
Bây giờ tan tác về đâu ?
Ai về bên kia sông Đuống
Cho ta gửi tấm the đen
Mấy trăm năm thấp thoáng
mộng bình yên
Những hội hè đình đám
Trên núi Thiên Thai
Trong chùa Bút Tháp
Giữa huyện Lang Tài
Gửi về may áo cho ai
Chuông chùa văng vẳng nay người ở đâu
Những nàng môi cắn chỉ quết trầu
Những cụ già phơ phơ tóc trắng
Những em xột xoạt quần nâu
Bây giờ đi đâu ? Về đâu ?
Ai về bên kia sông Đuống
Có nhớ từng khuôn mặt búp sen
Những cô hàng xén răng đen
Cười như mùa thu tỏa nắng
Chợ Hồ, chợ Sủi người đua chen
Bãi Tràm chỉ người dăng tơ nghẽn lối
Những nàng dệt sợi
Đi bán lụa mầu
Những người thợ nhuộm
Đồng Tỉnh, Huê Cầu
Bây giờ đi đâu ? Về đâu ?
Bên kia sông Đuống
Mẹ già nua còm cõi gánh hàng rong
Dăm miếng cau khô
Mấy lọ phẩm hồng
Vài thếp giấy dầm hoen sương sớm
Chợt lũ quỷ mắt xanh trừng trợn
Khua giầy đinh đạp gẫy quán gầy teo
Xì xồ cướp bóc
Tan phiên chợ nghèo
Lá đa lác đác trước lều
Vài ba vết máu loang chiều mùa đông
Chưa bán được một đồng
Mẹ già lại quẩy gánh hàng rong
Bước cao thấp trên bờ tre hun hút
Có con cò trắng bay vùn vụt
Lướt ngang dòng sông Đuống về đâu ?
Mẹ ta lòng đói dạ sầu
Đường trơn mưa lạnh mái đầu bạc phơ
Bên kia sông Đuống
Ta có đàn con thơ
Ngày tranh nhau một bát cháo ngô
Đêm líu díu chui gầm giường tránh đạn
Lấy mẹt quây tròn
Tưởng làm tổ ấm
Trong giấc thơ ngây tiếng súng dồn tựa sấm
Ú ớ cơn mê
Thon thót giật mình
Bóng giặc dày vò những nét môi xinh
Đã có đất này chép tội
Chúng ta không biết nguôi hờn
Đêm buông xuống dòng sông Đuống
-- Con là ai ? -- Con ở đâu về ?
Hé một cánh liếp
-- Con vào đây bốn phía tường che
Lửa đèn leo lét soi tình mẹ
Khuôn mặt bừng lên như dựng giăng
Ngậm ngùi tóc trắng đang thầm kể
Những chuyện muôn đời không nói năng
Đêm đi sâu quá lòng sông Đuống
Bộ đội bên sông đã trở về
Con bắt đầu xuất kích
Trại giặc bắt đầu run trong sương
Dao loé giữa chợ
Gậy lùa cuối thôn
Lúa chín vàng hoe giặc mất hồn
Ăn không ngon
Ngủ không yên
Đứng không vững
Chúng mày phát điên
Quay cuồng như xéo trên đống lửa
Mà cánh đồng ta còn chan chứa
Bao nhiêu nắng đẹp mùa xuân
Gió đưa tiếng hát về gần
Thợ cấy đánh giặc dân quân cày bừa
Tiếng bà ru cháu buổi trưa
Chang chang nắng hạ võng đưa rầu rầu
"À ơi... cha con chết trận từ lâu
Con càng khôn lớn càng sâu mối thù"
Tiếng em cắt cỏ hôm xưa
Hiu hiu gió rét mịt mù mưa bay
"Thân ta hoen ố vì mày
Hờn ta cùng với đất này dài lâu..."
Em ơi! Đừng hát nữa! Lòng anh đau
Mẹ ơi! Đừng khóc nữa! Dạ con sầu
Cánh đồng im phăng phắc
Để con đi giết giặc
Lấy máu nó rửa thù này
Lấy súng nó cầm chắc tay
Mỗi đêm một lần mở hội
Trong lòng con chim múa hoa cười
Vì nắng sắp lên rồi
Chân trời đã tỏ
Sông Đuống cuồn cuộn trôi
Để nó cuốn phăng ra bể
Bao nhiêu đồn giặc tơi bời
Bao nhiêu nước mắt
Bao nhiêu mồ hôi
Bao nhiêu bóng tối
Bao nhiêu nỗi đời
Bao giờ về bên kia sông Đuống
Anh lại tìm em
Em mặc yếm thắm
Em thắt lụa hồng
Em đi trảy hội non sông
Cười mê ánh sáng muôn lòng xuân xanh.
Việt Bắc, tháng 4, 1948
05:10 CH 08/05/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
MÂY RẤT THỜ Ơ
Tác giả: Hoàng Nhuận Cầm
Màu trời xanh tự thú
Tóc em thờ ơ bay
Ngày em hai mươi tuổi
Anh ngửa đôi bàn tay
Tình yêu hương cỏ may
Ngủ âm thầm trong đất
Lòng anh cũng vậy thôi
Hơn một lần đánh mất
Trả cho em nước mắt
Lăn ngang ngực đàn bà
Trả cho anh cát bụi
Những đêm hành quân xa
Anh về với bao la
Cỏ xanh vừa chấm ngực
Hiếm hoi như hạnh phúc
Mùa thu ngơ ngác xanh
Bay vụt qua đời anh
Mắt buồn và tóc rối
Khi mà mình có tội
Mây rất thờ ơ trôi…
05:05 CH 08/05/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
Bài này em ko biết của ai, lại post đại lên!!!
Có khi nào
Khi nào thấy trên đường dài mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi:
Tàn đa tôi, bóng mát đã quen dừng.
Khi nào thấy, bị đời buồn gặm nhấm
Cần một lời tiêp sức để đi xa
Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng:
Biển tôi chờ, con sóng mãi ngân nga.
Lúc nào đó, lòng em mang thương tích:
( Những vết thương vô ý tự gây nên )
Em hãy đến bên tôi, chiều tĩnh mịch
Tôi xin làm con suối tắm cho em.
Nếu cần nữa, tôi là hồ trên núi,
Trong hoang vu, im lặng ngắm mây trời,
Em hãy đến, chim thiên nga cánh mỏi,
Đậu yên lành trên gương mặt hồ tôi.
04:54 CH 08/05/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
Mùa thu không em
Trần Quốc Hoàn
Mùa thu sang trong nỗi nhớ không em
Mưa vẫn rơi trên con đường hiu quạnh
Anh bước đi trong một chiều thu lạnh
Trên con đường đã vắng bóng em yêu...
Ngày em đi, ta nhớ, một buổi chiều
Em đã hẹn ta ở cuối con đường đó
Chiều hôm ấy mưa rơi, ta vẫn nhớ
Hai đứa đi bên nhau chẳng nói một lời...
Em chẳng nói nhưng mắt em đã nói
Lời chia tay, mắt em đã nói rồi
Lặng nhìn mưa rơi hay em khóc?
Lá vàng rơi và em đã đi rồi....
Tôi biết rằng em đã yêu rồi
Biết nhưng chỉ để biết thế thôi
Em đã ra đi, đi mãi mãi
Chiếc lá vàng rơi, thu dần trôi....
Và rồi khi chiếc lá thôi rơi
Khi mùa thu yêu dấu đã qua rồi
Ngắm chiếc lá vàng em gửi lại
Dường như tôi lại thấy em tôi.
04:48 CH 08/05/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
Phố buồn
Ngô Văn Phú
Em có nhớ góc phố buồn u tối
Ta thường qua, lặng lẽ bước thâm trầm
Nhạc dang dở, than nỗi đời rắc rối
Không gian thầm dâng nhẹ hương hoàng lan
Yêu đến đỗi. Lòng cũng buồn đến đỗi
Nói hoài rồi. Cần lắm, phút lặng im
Hơi thở nhẹ lẫn mùi hoa bối rối
Dáng em đi tóc xoã phủ vai mềm
Phố u tối. Tình yêu không lối thoát
Lòng chơi vơi theo chiếc lá thu buông
Đêm Hà Nội. Hai người. Hai cái bóng
Nhạc tắt rồi, giai điệu vẫn còn vương
Anh đếm được những bước chân quanh quẩn
đang dấn vào những lối hẹp mê cung
Phố u tối. Những nỗi buồn thăm thẳm
cắm đinh sâu vào ván - gỗ - đời - mình
04:47 CH 08/05/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
CÁI GÌ ĐÃ TẠO NÊN ĐỊNH MỆNH?
tác giả: Trần Quốc Hoàn

Cái gì đã tạo nên nỗi nhớ?
Để người ta cứ thao thức không nguôi
Để người ta đứng lặng trong chiều lạnh
Thầm gọi tên, thầm nhắc một người
Cái gì đã tạo nên hạnh phúc?
Để mơ màng, 2 người nghĩ đến nhau
Để tình yêu có được màu thắm đỏ
Để thế gian tràn ngập sắc màu
Cái gì đã tạo nên hi vọng?
Để một người mãi đợi một người kia
Mặc cuộc đời đổi thay, thay đổi
Vẫn sắt son chờ đợi, đợi chờ
Cái gì đã tạo nên định mệnh?
Cho một người xa mãi, mãi xa
Cho cảm xúc dâng trào trong uất hận
Cho trái tim hoá đá, nua già
04:45 CH 08/05/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
Em đã đọc hết các trang, lâu lắm rồi em mới khóc nhiều vậy, đúng là đang có tâm trạng.
Gửi tặng các chị, các bạn, bài hát này:
Khi người yêu tôi khóc
http://nghenhac.info/Nhac-hai-ngoai/89020/Khi-nguoi-yeu-toi-khoc-Song-ca-Tran-Thu-Ha-Bang-Kieu.html
Khi người yêu tôi khóc, trời cũng giăng sầu
Cho từng cơn mưa lũ, xoáy trong tâm hồn
Khi người yêu tôi khóc, thành phố buồn thiu
Em ơi thôi nìn, 1 lần yêu ái trên cung ngà hắt hiu...
Mây từ đâu trôi đến, mờ dấu chân trời
Em, tại sao em đến, cho anh yêu vội?
Cho 1 lần yêu cuối, là những lẻ loi
Em ơi hãy nói, vạn lời sầu đắng, như em vừa trách anh!
Em, một đêm cúi mặt, để cay đắng rơi, thành giọt lệ đời
Anh, niềm đau đến muộn, từng chiều lặng yên, nhìn mưa bão tới...
Khi hồn anh rã rời, ngày vui xé đôi, tình ngỡ xa xôi
Anh, xin trọn gối thân trong 1 lần hối tiếc mãi thôi!

Chào mừng Des, Hoaxoantim và Kaly đến với topic thơ!
06:40 CH 03/05/2010
Địa chỉ nơi mua nguyên liệu, dụng cụ làm bánh,...
các c ơi cho e hỏi mua giấy nến và giấy nên silicon ở đâu ạ.đọc các phần trc thấy các c bảo ở fivimark trần quang khải có làm e 3 lần hi hục từ linh đàm đi hết cả con đường trần quang khải mà ko thấy cái fivimark nào cả. vào các siêu thị khác hỏi bọn nv thì lắc đầu ko biết giấy đó là giấy j.botay luôn

Siêu thị Fivimark bạn nói nằm ở đường Lý Thái Tổ cơ mà?
02:42 CH 24/04/2010
Bị bóng đè.
Híc mình thường xuyên bị như thế đấy bạn ạ. Suốt nhiều năm nay (khoảng từ năm 2003-2004 gì đó) mình thường xuyên ngủ bị bóng đè. Khổ sở lắm. Lúc đầu mình ko biết là bị bóng đè, mình cứ cảm thấy đang ngủ thì mình rất muốn thức dậy, nhưng có 1 cái gì đó ko cho mình thức, cứ níu kéo mình vào giấc ngủ tiếp. Mình rõ ràng đã nghe thấy tiếng của những ng xung quanh mình nói chuyện, nghe đc tiếng tivi.. nói tóm lại là biết đc hết những gì đang xảy ra khi mình vẫn đang nhắm mắt ngủ. Mình muốn cựa quậy mà ng cứ cứng đờ, ko sao cử động đc. Mình muốn hét: "bố mẹ ơi đánh thức con dậy với! Bố mẹ ơi đánh con đi!" nhưng ko thể phát âm thành tiếng, cũng chẳng có ai nghe thấy mình ú ớ. Bố mẹ còn tưởng mình đang ngủ ngon nên cũng ko nỡ đánh thức. Sợ quá. Mình còn khóc nữa, vì quá sợ hãi. nhưng cũng ko thể chảy thành giọt nước mắt. Mình đã phải cố gắng vùng dậy, nhưng càng vùng thì càng nghẹt thở. Mãi cuối cùng mình mới thoát đc.
Tình trạng này kéo dài thường xuyên, dù mình đã để dao kéo các loại dưới gối rồi mà vẫn bị thế.
Tất cả là do mình chịu quá nhiều áp lực và sợ hãi. Đầu óc nghĩ ngợi nhiều quá nên thế. Mình đã tìm cách tĩnh tâm lại bằng cách là trước khi đi ngủ mình đọc truyện thiếu nhi hoặc là xem phim hoạt hình, cho tới khi đầu óc thư giãn hoàn toàn, ko nghĩ ngợi j nữa. Thời gian gần đây thì tạm thời nó đang mang lại hiệu quả cho mình, giúp mình ít bị bóng đè.

Mình đã có thời gian dài bị thế này, và đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn bị. Mình có đọc qua một tờ báo nào đó, vì lâu rồi nên mình không nhớ là mình đọc đc ở báo nào, nhưng khi mình áp dụng thì thấy có hiệu quả. Chia sẻ với các mẹ nhé.
Theo mình nhớ thì tờ báo đó nói bị bóng đè là không phải do ma quỷ gì cả, nên việc đặt dao hay củ tỏi chỉ là biện pháp tâm lý thôi, nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng này là do thần kinh mình căng thẳng> cơ thể suy nhược cộng thêm nơi mình nằm ngủ bị bí, không thông thoáng hoặc chỗ bạn nằm có từ trường quá mạnh, có trường hợp đây là nơi mình kê giường ngủ lâu ngày khí không thoát nên có những khí độc nó gây ảo giác. Tờ báo đó khuyên những người mắc phải hiện tượng này cố gắng ăn, ngủ, nghỉ hay nói túm lại cần điều chỉnh lại cách sinh hoạt cho phù hợp, tránh thần kinh căng thẳng. Ngoài ra, khi đang nằm ngủ gặp phải hiện tượng này thì khi cố gắng thức dậy rồi thì xoay đầu sang hướng khác để ngủ, nếu không đỡ thì phải nhấc giường ra chỗ khác, quét, vệ sinh để xua hết những khí tụ lại lâu ngày ra khỏi chỗ đó, không để lâu ngày khí lưu cữu lại gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Tốt nhất là chuyển giường hoặc xoay đầu mình nằm sang hướng khác hẳn. Nếu không đỡ nữa thì dứt khoát nên đi bác sĩ để kiểm tra và bác sĩ sẽ cho những thuốc phù hợp với mỗi người.
Chúc mọi người luôn vui, khỏe, hạnh phúc.
Nhân đây, mình cũng tìm đc một số bài báo điện tử nói về vấn đề này, post cho mọi người tham khảo nhé:
http://dantri.com.vn/c7/s7-366917/40-nhan-loai-bi-bong-de.htm
http://www.thuocbietduoc.com.vn/hoi-dap/suc-khoe-thuoc-7-0-6612.aspx
http://baiviet.phanvien.com/2009/10/25/co-the-chua-benh-bong-de.html
08:03 SA 22/04/2010
Những bài thơ tình hay (phần 5)
Nỗi nhớ chẳng thành tên
Hà nội ơi mùa chim làm tổ
Chẳng có nhau chung lối nhỏ đi về
Ta biết em sẽ nhặt từng chiếc lá
Đan thành buồng cho những chú chim rơi.

Hà nội ơi mùa cốm ấy xa rồi
Chút hơi may em mang về ấp ủ
Bước chân quen lại theo về lối cũ
Bâng khuâng mùa trên tầng tán cao cao.

Hà nội vào đêm với một trời sao
Cái sắt se khiến bờ vai run rẩy
Và tiếng gió vỡ tan trong lớp lá
Chợt xa gần hơi ấm một bàn tay.

Ở phương nào em vẽ nắng màu mây
Nên mùa đông chẳng bao giờ rét mướt
Giá mà trở về giữa cơn mưa bất chợt
Chẳng phải một mình đứng lạnh giữa đường trơn.

Giờ nơi này ta xếp lại tình yêu
Vậy mà tim vẫn bộn bề nhung nhớ
Mùa vô tình đi qua khung cửa
Vu vơ buồn, nỗi nhớ thành tên!
(Sưu tầm)
06:52 CH 21/04/2010
b
Bình Nguyên Xanh
Bắt chuyện
833Điểm·3Bài viết
Báo cáo