Ngày xưa Nam nữ thụ thụ bất thân, nam đáo nữ phòng nam tất đãng, nữ đáo nam phòng nữ tất dâm, đó là quan niệm của người xưa về giới tính, về quan hệ nam nữ, về chữ trinh của người PN thời PKnhững năm thập kỷ 80, như tôi khi học cấp 2 phải học múa với các bạn gái là mỗi người cầm đầu cái que cho nó ngăn cách để tránh phải nắm tay nhau, thời đó nếu trai gái mà đùa nhau trong cơ quan như bây giờ thì sẽ bị khép vào tội hủ hóa ko đứng đắnHồi đó mà ăn mặc thoải mái như bây giờ, áo hai dây quần sooc thì thế nào nhỉ( Chắc là ko bị sao nhỉ???)Còn bây giờ: Vợ tôi mặc dù là người ko chấp nhận được chuyện đó, nhưng cô ấy cũng hiểu và thông cảm cho tôi nhiều( Và xin nói thêm ko hiểu cô ấy có quá thủ cựu ko chứ ko bao giờ mặc áo hai dây khi có người lạ ngoài chồng mình trong phòng chứ đùng nói là ra ngoài đường)Xin nói tiếp, có thể các bạn PN cứ cho rằng mỗi thời 1 khác, bây giờ ko phải là ngày xưa, quan niệm ăn mặc, giao tiếp phải thoáng hơn ngày xưa( QH đồng nghiệp, bạn bè)Vậy các bạn có nghĩ rằng đàn ông cũng có suy nghĩ khác không ( tôi ko nói là quan niệm về mặt tình cảm như ngoại tình hay yêu đương ngoài hôn nhân nhé)Các bạn có nghĩ rằng nếu ( giả sử thôi), có nhưng người đàn ông có quan niệm cũ, họ sẽ có cách nhìn thế nào khi vô tình thấy vợ hay người yêu mình ăn mặc như vậy hay là đùa với đồng nghiệp khác giới ko, Họ có quyền nghi ngờ ko, dù chỉ là 1 cái nắm tay hay một câu đùa, hay là các bạn lại cho đó là điều BT???
Mình ko biết bạn có quen biết gì kẻ thứ 3 đó ko, vì số bài viết của bạn ở topic này là nhiều nhất. Bất cứ ai theo dõi chuyện của chị H từ ngày xưa tới giờ đều thấy tức giận thay cho chị ấy vì kẻ bội bạc đó. Anh ta và bồ xứng đáng bị khốn đốn như vậy. Đừng lôi danh nghĩa vợ chồng ra để nói bạn ạ. Từ lâu rồi anh ta chẳng đáng là gì với chị ấy nữa. Còn cô kia thì mình khẳng định là nếu có khả năng trả nợ và thực sự yêu anh ta thì bất kể li dị hay ko li dị cô ta đều sẽ giúp được hết. Làm gì có chuyện chị ấy phải đau khổ suốt bao lâu mà 2 người kia sung sướng dễ dàng đến thế.
Bất công thật! Càng đọc càng tức. Anh ta yêu bạn trước. Anh ta sử dụng tiền của công ty ông chú bạn. Anh ta lại còn có gái bên ngoài và lũ chúng nó ích kỷ chạy theo cái gọi là tình yêu của chúng nó. Còn bạn thì sao?Giờ bạn lại phải mất công lấn cấn sợ mình phải áy náy, trong khi chúng ko hề áy náy, không hề nghĩ đến những đau khổ thiệt thòi chúng gây ra cho bạn và con bạn.Anh ta đúng là loại ăn cháo đá bát. Chả tội gì phải thương cảm cả.Bạn cứ từ từ. Đừng vội làm điều gì. Cứ để bọn chúng cuống quýt lên cái đã.Đứa con gái kia cũng chỉ là 1 đứa ích kỷ. Gây sức ép với gia đình mình để mang tiền trả nợ cho trai. Mình nghĩ gia đình kia cũng cực chẳng đã thôi. Họ cũng chẳng tin tưởng gì anh ta đâu, nên mới phải chắc chân: nếu anh ta free được và làm thủ tục hôn nhân với con họ thì họ mới đành phải xuất tiền. Thậm chí, biết đâu họ còn cho rằng anh ta ko li dị được để lấy làm lí do hoãn việc chi tiền trong khi con gái họ đòi nằng nặc. Có gia đình nào đó chi cả tỉ bạc cho một thằng cha phức tạp như thế công nhận cũng lạ! Chuyện kiện tụng còn dài dài. Chưa đi tù ngay được đâu. Gã chồng bạn mới thật là sung sướng. Gã tự nhận rằng sẽ đi tù để 2 người đàn bà cuống đít lên lo lắng cho gã. Chắc gì trong bụng gã đã nghĩ rằng sẽ phải đi tù thật? Nói chung là, cậu cứ án binh bất động xem sự thể ra sao cái đã. Đừng vì lá thư mà vội vã quyết định điều gì. Bạn tưởng tượng kịch bản này nhé: Gã chồng bạn bị dồn vào đường cùng. Gã đứng trước nguy cơ đi tù. Thế mà gia đình con kia vẫn ko muốn xuất tiền để giải phóng cho gã vì họ cũng “ăn chắc” – con gái họ đã là gì đâu? Khi đứng trước nguy cơ vào tù, lúc đó sự sợ hãi mới làm gã chồng bạn thể hiện con người thật sự với đứa con gái kia. “Nhà cô có tiền mà ko giúp tôi!” Suy cho cùng, nếu như muốn giúp gã thật sự, sao cứ phải sau khi gã li dị bạn?Còn nếu như gia đình kia dù bạn chưa li dị vẫn xuất tiền, thì bạn… thua thật rồi.
Thực ra là gấp rồi vì cty đã tiến hành về nhà gặp gia đình anh ta lần cuối rồi sẽ tính đến việc kiện tụng nếu ko trả tiền,mình thì trong lòng ko hề muốn anh ta dính đến kiện tụng vì kiện thì đi tù là điều hiển nhiên và cty cũng bị mang tiếng,tuy anh ta có lỗi nhưng mình cũng ko muốn cạn tình cạn nghĩa,ko muốn làm điều gì để thù hằn nhau....nói chung ko biết nghĩ thế nào,lúc thì ý nghĩ này đúng,lúc thì ý nghĩ kia đúng,mình loạn mất rồi :Sad:
Bạn à, mình cũng có cùng suy nghĩ như mẹ Be-Bee. Bạn đã từng chịu đựng được một thời gian rất dài. Bây giờ, mình nghĩ không có gì phải gấp cả.
Bạn àh, tại sao bạn lại khuyên chị ấy như thế nhỉ. Hiện chị ấy đã quá điên đầu rồi. Để chị ấy thật thoải mái, khi nào thích thì làm, thỏai mái sẵn sàng thì li dị. Không có gì phải vội. Hãy để tâm lí chị ấy cân bằng rồi làm gì thì làm. Yêu cầu của cô ta chính đáng thì để đấy, khi nào tôi thoải mái tôi xem xét. Hiện giờ tôi mệt, tôi chưa sẵn sàng, cô ta không có quyền đòi hỏi gì cả.
Đấy ạ, suy nghĩ của chitom làm em cũng phải suy nghĩ đấy. Thoáng mà thoáng cỡ nào là tùy quan niệm của 2 vợ chồng thống nhất với nhau thôi ạ. Bọn em bây giờ sống thoáng quá rồi không biết việc chấp nhận chồng đi kave có phải là bình thường không nữa? Chứ em thấy nhiều chị em (cả các mẹ U40) cũng đều chấp nhận mà. Hay càng già người ta càng phải biết chấp nhận & bỏ qua cho nhau ạ?
Em biết khi em cứ nói cho kẻ thứ 3 kia thì thế nào mọi người cũng phản đối em. Cái này em thấy ở các diễn đàn quá nhiều, đó là lý do vì sao mà em chẳng mấy khi tham gia ở các topic. Ai vào than vãn cũng chỉ thấy mọi người hùa theo đồng tình,nhưng thật sự giúp người ta suy xét vấn đề cho đúng,cho tỉnh táo thì có mấy lời khuyên được như vậy ? Em không quen gì người thứ 3 của chị Liliarus. Nhưng em thấy mọi người cũng chỉ thể hiện sự tức giận, rồi đưa ra những lời khuyên mà em thấy nếu nhìn từ ngoài người ta không thuyết phục tí nào. Hay đúng hơn là mọi người chưa đưa mình vào vị trí của chị L mà khuyên. Chỉ dựa trên cảm tính. Tức giận cho chị L thì ai chẳng tức, em cũng là người vợ như chị ấy vậy. Với em thì chia sẻ còn phải đưa ra được những chiều hướng suy nghĩ khác nhau để giúp người ta giải quyết mới là quan trọng.
Nếu chị li dị, thì cô kia còn có 1 vị trí là người yêu, hoặc vợ sắp cưới chẳng hạn để lo khoản nợ cho anh ta. Chính chị cũng nói biết cô ta là ai để tin vào lời cô ta, thì bản thân cô ta nếu không có vị trí gì làm sao giúp chồng chị? Thử hỏi đứng trên pháp luật, cô ta chẳng là gì cả, tại sao phải chịu trách nhiệm này? Cũng phải cho người ta 1 vị trí chứ. Người ta đã mất tiền, mang tiếng kẻ thứ 3 rồi,bây giờ 1 yêu cầu như vậy để ăn nói với gđ thật ra cũng không phải quá đáng. Trừ khi chị còn muốn tiếp tục là vợ anh ấy. Và, quan trọng hơn nữa là anh ta vẫn có quyền đơn phương li dị, dù bây giờ không được thì sau này. Như vậy thì suốt thời gian đó chị lại mang tiếng có chồng mà không chồng ư?
Chị ơi, em thấy những suy nghĩ của chị đang làm chị Liliarus thêm thù hận trong lòng trong khi chị ý đang muốn được giải thoát, được sống thanh thản đó. Những dòng em highlight của chị, em thật sự không hiểu sao chị lại kết luận như vậy khi chị không biết thật sự người ta đang nghĩ thế nào? Ngay cả chị Liliarus còn không biết thì làm sao người ngoài chúng ta vội vã đánh giá như vậy? Và tất cả những gì chúng ta nghe ở đây mới chỉ từ 1 phiá của chị Liliarus, chưa nói đúng sai, nhưng nó mới chỉ là thông tin 1 chiều. Mình đâu biết thật chất 2 bên vấn đề nhìn từ 2 phiá ra làm sao? Em nghĩ cô kia cũng đã tử tế khi đề nghị giúp như vậy rồi, nếu cô ấy không giúp, thì ngay cả gđ chị Liliarus & gđ chồng chị ý vẫn không giúp được. Thế không phải người mang tiếng là chị Liliarus sau khi chồng chị ý bị kiện & vẫn mang danh nghĩa là chồng chị ý sao? Cô kia mà nằng nặc ích kỷ đòi tiền gđ giúp trai như vậy, thì cũng chẳng còn gì để nói, nhưng người có lợi, được giải quyết là
Hoặc giả cô ấy không ra gì thật, tung hê mọi thứ và bỏ đi, mặc anh ta, mặc cái số nợ kia. Coi như không dính dáng gì cả, thì cuối cùng ai là người chịu thiệt ở đây? Chúng ta phải nhìn ra hậu quả cuối cùng để giải quyết giúp chị Lilỉaus, chứ lúc này đâu còn là lúc để phân biệt đúng sai trong tình cảm. Em thấy tình cảm và tiền bạc vẫn nên rạch ròi. Ví như em là dân kinh doanh, có ghét con mụ kia lắm đi nữa, nhưng khi làm ăn là làm ăn công bằng, không thể vì yêu ghét cá nhân làm ảnh hưởng đến việc công được ạ.
Thú thật với ngay cả bản thân em, chuyện cô kia giúp cũng như những gì chị Liliarus đã hi sinh cho chồng đều khó tin đến mức lạ lùng. Tại sao người ta phải hi sinh của nả, bản thân, hạnh phúc riêng của mình cho người đàn ông đó nếu không vì tình yêu thật sự? Em còn không biết em có hi sinh được như vậy cho chồng em không nữa?.
Em chưa hiểu chị còn đang băn khoăn vì việc gì ạ? Việc có nên ly dị hay không?
Chị ơi, gấp là gấp vì chuyện tiền nong, kiện tụng ấy. Nếu chị Liliarus không giải quyết sớm thì chồng chị ý sẽ bị ra toà mà. Chứ đâu phải vì chuyện tình cảm đâu. Mà chuyện gì cứ ra toà thì phiền phức tai tiếng lắm. Em thấy tốt nhất đừng để dính dáng đến pháp luật.
Mình chỉ muốn nói lên suy nghĩ của mình, hi vọng chị Liliarus có thể suy nghĩ thấu đáo mọi việc, nhìn từ mọi góc độ thôi chứ không nên chỉ nghĩ 1 phiá. Còn thì chị ấy nên có thời gian suy nghĩ chứ làm sao quyết định ngay được.
Em có mấy suy nghĩ thế này, mấy chị trên cũng đã nói hết rồi, nhưng em cũng có 1 chút băn khoăn mà không thấy ai nhắc. Em nghĩ nếu chị đã là người sống tình cảm trọn vẹn như vậy, thì chị cũng không nỡ để chồng mình rơi vào hoàn cảnh tai tiếng đúng không ạ? Cứ làm những gì tốt như chị đã làm, thì lương tâm chị không bao giờ bị day dứt về sau, mà chỉ có những kẻ phản bội chị phải ray rứt thôi. Mình sống tốt đâu phải để người đời mang ơn, mà đó là lương tâm bản chất của mình thôi. Đừng vì những cơn giận dữ, thù hằn làm mất đi đức tính cao đẹp của chị. Em nghĩ nếu nhìn dưới góc độ của người đàn bà kia trong bức thư của chị, thì thật ra chị ta cũng muốn mọi chuyện êm thấm cả...Vì rõ ràng chị ta chẳng được gì từ chuyện chị ly dị chồng ngoài việc giúp chồng chị chuyện nợ nần, mất 1 khoản tiền lớn như vậy ai mà không lo lắng, trừ khi chị kia là triệu phú hay tỷ phú. Còn chắc gì, với 1 người có nhiều tiền như vậy, sau khi giúp chồng chị rồi sẽ lấy 1 người như anh ta?(xin lỗi chị Liliarus). Mà chỉ đơn thuần là giúp vì cái nghĩa thì sao? Chứ đọc đi đọc lại, đúng là lời lẽ chị ta như dụ dỗ, như thuyết phục chị. Nhưng nếu làm theo ý chị ta, thì rõ ràng là chị Liliarus cũng được giải quyết, vì chị Liliarus đã muốn ly dị rồi mà. Rồi chị ta còn phải trả nợ cho chồng chị (nếu có). Thế thì chị ta được cái gì? Trong khi nếu chồng chị có ở lại với chị, thì có phải số nợ đó là chị phải gánh cùng không? Em thấy nói đi thì phải nói lại, mình biết người ta sai, nói ra được thì khi người ta làm đúng mình cũng phải biết nhìn thấy. Chuyện 2 người đó sai lầm với chị thì họ sẽ gánh chịu, không thể chấp nhận được. Nhưng mình cũng không thể vì vậy mà đánh giá những chuyện khách thiếu công bằng.
Chị Liliarus hãy nhìn mọi việc khách quan hơn, vì sau này còn ảnh hưởng đến tương lai con chị nữa đó.