To dat ten con la Luong Hoang Bao Chau.Chi don gian vi kinh trong va yeu quy ong ngoai ten la Bao. Bao di voi Chau, nghe cho xuoi va giong con gai.Nhat dinh cac con cua minh deu se co ten dem la Bao.
Bạn Đen bạn í làm gì mà k vào nhà nhỉ? Hay là đi đú đởn với chồng ở resort nào rồi? Mình đang thất tình buồn ứ chịu được.
Lâu rùi mới nhìn thấy Dế giáo sư, hí hí, bạn Dế sắp có em rùi nên ra dáng anh cả lắm.:LoveStruc:
Viết cho con...Nhật ký ngày sinh. Nếu ai hỏi mình ngày hạnh phúc nhất trong đời là ngày nào? Mình sẽ trả lời: đó là ngày mẹ sinh con, mẹ nhìn thấy con trên đời này. Yêu con lắm con ạ. Mẹ nhớ như in cái ngày thứ Sáu ngày 20.6.2008 ngày mà con cất tiếng khóc chào đời. Mẹ nghỉ làm từ đầu tuần, hi vọng con của mẹ ra sớm, bà ngoại cũng lên giúp mẹ. Chiều thứ Năm, mẹ thấy đau bụng, gọi điện thoại cho bố thì bố bảo chưa đẻ đâu, cứ từ từ ở nhà theo dõi. Nhưng linh cảm của mẹ và bà nghĩ con sắp chào đời, bà cứ bảo mẹ vào viện thế là một mình mẹ đi vào viện khám. Bác sĩ khám xong bảo sắp đẻ rồi nhưng vì con so nên chưa đẻ ngay được, đêm hoặc sáng hôm sau mới đẻ. Bác sĩ cho về. Về nhà lại không thấy đau bụng nữa, cả đêm cũng không đau. Sáng hôm sau bố đưa mẹ vào viện khám thì bác sĩ giữ lại không cho về. Bác sĩ bảo mẹ sắp sinh con. Làm thủ tục nhập viện, nộp 5 triệu. Bác sĩ đưa bộ quần áo mặc và vào phòng đẻ. Vì là đẻ trong phòng dịch vụ nên người nhà được vào hỗ trợ về mặt tinh thần. Trong lúc đi ngoài hành làng nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, tiếng phụ sản kêu khóc vì đau, mẹ run lắm. Nhưng mẹ đã hứa với con từ nhà là mẹ sẽ không khóc, không kêu than mẹ sẽ phải thật kiên trì để làm gương cho con. Mặc dù hàng ngày mẹ rất là mít ướt. Ai đã từng sinh con thì mới biết cơn đau nó như thế nào. Như người ta cầm cái kéo, con dao cắt từng miếng thịt của mình, mỗi khi cơn đau đến là lại cắt 1 miếng thịt, đúng là sinh xong mới biết là mình còn sống. Mỗi lần như thế mẹ lại nắm chặt lấy tay bố, mắt hoa lên không nhìn thấy gì cả. 11h sáng vào phòng, máy móc được lắp đầy vào mẹ. Máy đo tim thai, máy đo cơn co lắp vào bụng, tay truyền nước, toàn thân toàn máy móc gì đó làm mẹ cũng yên tâm hơn vì là sử dụng dịch vụ chất lượng cao nên máy móc cũng hiện đại. 5 bác sĩ cứ vây quanh mẹ trong 1 phòng khoảng 30m2.Cứ 5’ họ lại khám, cơn đau dần dần nhiều lên, mẹ mệt lắm, đau lắm, mặt tái nhợt, mắt hoa lên. Nhưng mẹ vẫn không khóc 1 tiếng, không kêu than 1 lời. 13h bác sĩ bảo phải ăn cháo thì mới có sức mà đẻ nhưng mẹ không thể ăn được. Mẹ mong con ra càng sớm càng tốt. Bác sĩ lại tiêm thuốc. Chẳng biết tiêm thuốc gì nhưng mà cứ tiêm xong lại đau nhiều hơn. 16h cơn đau dồn dập. Bác sĩ bảo cố lên, con sắp ra rồi. Mẹ lấy hết sức cảm giác cơ thể mẹ bị vỡ toang ra. Vì sức mẹ yếu nên con không thể ra nhanh được. Bác sĩ trách mẹ không biết đẻ, không biết cách rặn. Mẹ lại lo hơn. Mẹ bảo bác sĩ hay là mổ để cho con ra sớm sợ con bị ngạt nhưng bác sĩ không cho mổ. Mẹ lại cố gắng, lúc này không còn cảm giác đau nữa (vì quá đau) mẹ làm theo bác sĩ chỉ dẫn. 16h20’ con oe oe cất tiếng khóc chào đời. Nghe tiếng con khóc tự nhiên mẹ tỉnh hẳn người, không hề thấy mệt, không hề thấy đau, mẹ ngầng đầu nhìn thấy con bị bác sẽ đang cầm con lên, chân tay con đang huơ huơ, con khóc to. Cơ thể mẹ tự nhiên thoải mái hẳn. Mắt mẹ sáng ra. Bác sĩ đưa con ra 1 phòng làm vệ sinh cho con, còn các bác sĩ khác thì làm nốt cho mẹ. Mẹ biết là con của mẹ khỏe mạnh hoàn toàn bình thường. Mẹ yên tâm. 20’ sau mẹ con mình được gặp nhau. Mẹ ngắm con mãi không thấy chán. Tóc con dài và đen, môi đỏ, da cũng hơi đỏ. Con là niềm hạnh phúc của cả nhà đó con yêu ạ. Bố mẹ yêu con nhất trên đời.
Híc thương Bủm nhỉ, mẹ nó bôi thuốc cho con nhanh khỏi đi, tầm tuổi này con nghịch lắm, phải để ý luôn ấy chứ sểnh ra là thế nào cũng có chuyện. Ox nhà chị thì bảo thôi mẹ nó lắp lại cái cũi đi cho nó ngồi trong đó chứ nghịch thế này thì ko trông nổi ( đấy là phải chơi với con có tý buổi tối thôi đấy), nó chỗ nào cũng rúc rồi mọi người lơ đãng một chút là phi ra cái cầu thang hăm hở trèo.:Sigh:
Thật lòng, mình sống với nhà chồng, cũng chẳng thoải mái gì đâu, bà chồng cũng khắt khe và khó chịu lắm, nhưng mà với cháu thì lại rất yêu, huống hồ cả năm mới gặp thì các cụ mong lắm, hãy mở lòng một chút bạn à, khó khăn gì cũng có thể làm được nếu mình thật sự có lòng.