Bé đẹt hôm nay hết khóc nhè chưa????2 mẹ con mạnh khoẻ chứ, kết quả có gì khả quan hơn không?mình tin rằng con bạn sẽ khoẻ mạnh, thông minh.... như bao trẻ khác nếu bạn có lòng tin và đừng suy nghĩ đến nhưng chuyện không hay nhé.
:Kiss::Kiss::Kiss: Trước giờ chị ít đánh cược với ai lắm... mà đánh cược rồi thì hiếm khi thua :Drooling::Drooling::Drooling:Em yêu an tâm, mẹ con em cũng sẽ bình an cập bến, con yêu ko bị như em vẫn lo sợ bấy lâu nay đâu em gái. Chắc chắn là thế :Rose::Rose::Rose:Khi nào có kết luận của bs rồi hoặc khi sinh bé xong thì quay vào nhà khoe với cả nhà là em thua cuộc nhé :cool::cool::cool: (thua trong sung sướng em nhỉ? :Kiss::Kiss::Kiss:)Hôm nay thấy em yêu lấy lại tinh thần rồi nè, chị vui lắm :Kiss::Kiss::Kiss: Em phải vững lòng tin nơi mình và nơi con nha bé. Như thế thì mẹ mới khoẻ, bé mới ngoan chứ phải ko cưng?Cố nha em... ngày gặp con cũng ko còn xa, và con yêu cũng sẽ rất bình an mà chào đời nha em gái.Chúc mẹ con em mọi điều tốt lành nhất :Rose::Rose::Rose:
Vừa viết cho em 1 bài dài ơi là dài, thế mà bị mất... bực ghê:(Em xông 1 lần 5 phút thì ok, đừng ngồi luôn 25 phút trong đó em nhé, cứ chui ra, chui vào 5 phút, rồi lại chui ra nha em gái.Hôm trước chị bảo em sẽ ko gặp con yêu sớm hơn 1 tuần, đúng chưa nè?:Kiss: Giờ thì sắp gặp bé rồi, cố lên em nha.Chúc mẹ con em vượt cạn bình an.
Dear Bé Đẹt,điều quan trọng bây giờ là bạn phải thật lạc quan để không ảnh hưởng cho baby nữa chứ bạn cứ như vậy thì lại làm vấn đề xấu hơn đó. Tất cả ai muốn làm mẹ và đã, đang làm mẹ đều hiểu nỗi khổ tâm của bạn... nhưng "không có cái gì tuyệt đối" đâu biết đâu con bạn đang rất khỏe mạnh trong đó, cơ thể con người là 1 bộ máy "vô cùng đặc biệt" điều gì cũng có thể xảy ra...... Mình thì không theo Đạo và không có "tín ngưỡng" nào nhưng những người lớn tuổi thường nói "hãy cầu nguyện bằng cả cái tâm của mình" -------> điều kỳ diệu sẽ xảy ra.... bạn thử đi nhé. Mình tin rằng con bạn sẽ ra đời mạnh khỏe như bao đứa trẻ khác, đừng suy nghĩ nhiều quá bạn nhé.BS mình nói rằng: "lúc đi học trong trường Y Khoa, học đến đâu là thấy mình bệnh đến đó" vì vậy bạn đừng suy nghĩ mãi về .... con mình như thế này , thế kia mà phải nghĩ rằng 1 sinh linh bé bỏng, rất khỏe mạnh đang chuẩn bị ra đời nhé bạn.Nói bạn đừng buồn, đừng khóc thì đó là nói dối nhưng bạn hãy cố gắng lạc quan, vui vẻ lên nhé bạn. Nhất là Oxa của bạn nữa, bạn khóc làm Oxa đau lòng thêm đấy... nhưng họ là đàn ông họ không nói ra thôi.P/S Hôm qua cũng là kỷ niệm 1 năm ngày cưới của mình đó.Cố gắng lên vì chồng, vì con nhé bạn
MUM ơi, hôm qua em siêu âm về mà buồn trĩu lòng. Thực ra là em đã siêu âm 1 lần từ tuần trước rồi nhưng vẫn chẳng thấy có tiến triển gì nên em không báo ngay cho chị mà cứ tiêm nốt rồi đợi siêu âm lại đến ngày hôm qua. Như vậy là trong 2 tuần qua túi ối vẫn không phát triển chị ạ, và cũng không thấy phôi và túi noãn hoàng gì cả. Vợ chồng em buồn lắm. Như chồng em mọi lần toàn giục giã em gọi điện hỏi ý kiến chị ngay trước cả khi nghĩ tới bác sỹ thì bây giờ cũng chả nói gì. Nhưng em cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi. Dù sao thì với sự giúp sức của chị ít ra bọn em cũng đã cố gắng để không bao giờ phải ân hận vì mình đã cố gắng hết mức có thể được rồi. Chỉ có điều chưa đến lúc cái duyên cái số với con cái nó đến thôi. Bây giờ đành chuẩn bị sức khỏe và tinh thần để rồi phục vụ cho công cuộc tìm kiếm mới. Rồi sẽ đến lúc mình sẽ làm lại được hết cả thôi chị nhỉ! Em cảm ơn sự khích lệ, chia sẻ, hướng dẫn và động viên của chị đã dành cho em trong thời gian qua. Điều đó đã giúp em nhiều lần có niềm tin và sốc lại được tinh thần. Em hy vọng rồi mình sẽ lại có lại trong thời gian tới để có thể tiếp tục vào xin lời khuyên và sự chia sẻ của chị. Em cảm ơn chị rất nhiều! chúc cả nhà mình đều may mắn đạt được mọi ước nguyện và về đích thành công!:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
Chi oi em co nhan tin lai cho chi. Mong chi tra loi giup em lan nua cho em an tam. Cam on chi.Chuc ca nha 8/3 vui ve ah. (Cai may cui bap tu nhien k type tieng viet duoc nen k dam noi nhieu).
Lâu lắm rồi em k vào nhà mình, nhưng cũng kịp cập nhật tình hình mọi người, tin vui 2v của một số mẹ cũng như tin k được vui (nhưng đã qua rồi) của chị Cua hay Osakajan... Xin chúc mừng những bạn vừa lên 2v, chúc cả nhà mình đều bình an và vạn sự như ý. Những ai đang mong 2v thì sẽ sớm nhận được tin vui.
Em lại có chút chuyện nhờ chị iu tư vấn, em đã nhắn tin riêng cho chị rồi. Nếu chị có thời gian thì vào đọc giúp em nhé. Em cảm ơn chị nhiều.
Cám ơn Huongta, cả nhà mình bây giờ nhất quyết k cho mình đi sa 4D lần nữa. Vì cứ mỗi lần sa về thì mình lại làm khổ mọi người, suốt ngày khóc lóc. BS khám thai thì cũng chỉ định tới tháng thứ 9 trước khi sinh mới sa trắng đen để xem tình trạng của con (ngôi thai, cân nặng, nhau...) trước khi quyết định sinh thường hay sinh mổ thôi. Mình vẫn luôn cố gắng nghĩ những điều tốt đẹp nhất cho con mình thôi. Nhưng phải nói là khó lắm. Giờ càng thấm thía cái gọi là tình mẫu tử. Mình chỉ hi vọng ông trời sẽ hiểu lòng người.
Mọi người chưa lên 2v đừng vội nản chí nhé. Mình ngày xưa cũng từng 1v ròng rã 6 tháng sau khi thai lưu lần đầu, sau đó mới lên được 2v đó.
Chị MUM ơi, chị có thời gian thì check hộp tin nhé. Em vừa gửi tin riêng cho chị đó. Cám ơn chị.
Hôm nay tâm trạng của em k tốt lắm, hi vọng vào nhà mình tâm sự và bán than cho chị thì sẽ đỡ hơn. Chị chịu khó mua hết dùm em nha.
Người bạn đồng nghiệp vừa mang thai mà mấy tuần trước em kể chị, hôm nay đã chính thức có kết quả thai lưu lần 2, k có tim thai, tính ra cũng gần 12w rồi, chiều nay bạn ấy đã hút... :(
Giờ thì chồng em nhậu xỉn đang ngáy khò khò rồi. Bình thường em cố gắng kềm nén cảm xúc để luôn bình thường trước mặt mọi người. Còn bây giờ thì một mình em ngồi đây, bao nhiêu cảm giác buồn và lo lắng cứ tràn về. Con cái đúng là trời cho chị nhỉ? Người thì kế hoạch kĩ lưỡng vẫn dính, người mong mỏi bao lâu thì k có được. Em cứ nghĩ tới đứa con trong bụng mình, rồi nghĩ tới bạn em...
Sắp tới em sẽ phải đi SA lại, em sợ lắm chị à...
Vài dòng tới chị. Giờ em cố gắng ngủ đây. Em chúc chị, các bé và cả nhà ngủ ngon.
:Rose::Rose::Rose:
Em chào đón tuần mới bằng một ngày tơi tả. Từ ngày mang thai tới giờ em đều phải uống thuốc chống ói do nghén quá nặng. Tới bây giờ là gần hết tháng thứ 6 rồi mà ngày nào cũng phải dộng thuốc vô người. Hôm qua em quyết tâm "cai thuốc", ai dè vừa ngưng tối hôm qua thôi mà sáng nay đã lại ói tè le, sáng tới giờ mệt mỏi k còn chút sức lực. Em đã từng cố "cai" vài lần rồi, lần nào cũng thất bại và kết quả là sụt vèo 1 kg trong vòng 2 ngày. Em 25w rồi mà lên kí rất chậm, mới tròm trèm được 47 kg (so với trước khi bầu là 41 kg). Sau hôm nay em xin chừa, k dám bỏ thuốc nữa. Chắc phải uống tới khi sinh luôn (bs cũng doạ vậy rồi).
Bé nhà em nghĩ lại mà thấy thương. Mẹ mang thai 7w thì bị bs doạ thai lưu, tới 21w thì bị chẩn đoán là bệnh tim :((, lại thêm ngày nào cũng phải tiêu thụ mấy viên thuốc mà mẹ uống vào để chống ói. Cầu mong con yêu ra đời khoẻ mạnh hoàn toàn, chứ con có vấn đề gì thì chắc em hối hận cả đời quá.
Ui cả nhà thông cảm mới đầu tuần mà em đã bán than rồi. Nhưng nghe mọi người ở đây nói là ai cứ bán than thật nhiều trong nhà mình thì cuối cùng sẽ được toại nguyện hết nên em cũng ráng bán một ít.
Chị ơi, em chúc chị và các bé khoẻ nhé.
Lần trước 2 đứa em cũng bị lưu cùng đợt, em thì có tim thai lúc 7w nhưng 9.5w thì lưu, còn bạn đó thì 9w chưa có tim thai cũng kết luận lưu. 2 đứa khóc với nhau quá trời rồi. Đợt này em mang thai cũng k thực sự gọi là suôn sẻ. Còn bạn thì lại lần nữa k có tim thai. Nghĩ lại thật buồn và thương, thương bạn và thương chính mình. Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.
Lần trước sau khi hút thai, bạn em cũng đi xét nghiệm và được chẩn đoán là mắc 2 con virus gì đó gây thai lưu. Bạn cũng đã uống thuốc theo toa bs, sau khi hết bệnh rồi thì mới thả lại, nhưng lần này vẫn k tim thai.
Chị ơi, như trường hợp bạn em còn hi vọng gì k? Em thấy nhà mình có bạn black_white cũng nghe theo lời mọi người chờ đợi, và cuối cùng là do tim thai có muộn. Giờ em chỉ biết dặn bạn em khoan uống thuốc ra thai (bạn em giờ quá sợ chuyện hút thai nên đã xin bs cho uống thuốc, bs đã cho rồi), đi SA chỗ khác rồi mới quyết.
Em cảm ơn chị iu nhiều. Dạo này em cố gắng k nghĩ nhiều tới chuyện đó nữa, khi nào lo quá thì em lại niệm Phật. Dĩ nhiên nỗi lo vẫn còn đó nhưng em cứ nhớ tới những lời của chị và của mọi người thì lại bớt đi.
Hôm qua em nghe được câu chuyện của một chị, cũng gần giống trường hợp của em. Đại khái chị đó cũng siêu âm 4D tháng thứ 5 và bác sĩ SA nói con chị bị một echo trống ở tâm nhĩ hay tâm thất gì đó, nhưng sau đó chị đi SA vài chỗ khác thì k sao (em thì đã SA 2 chỗ rồi chị à :(). Giờ chị ấy sinh bé ra được 3 tuổi rồi, khỏe mạnh. Nhưng vấn đề em muốn nói là khi SA phát hiện ra như vậy, bác sĩ bảo 1 tháng sau SA lại, nếu hết thì k sao, nhưng nếu còn tức là tim bé có vấn đề và phải bỏ bé. Em k hiểu sao sinh mạng một con người lại có thể nói bỏ là bỏ một cách dễ dàng như vậy. Bao nhiêu em bé sinh ra đời bị tim bẩm sinh, nếu được phát hiện sớm và phẫu thuật thì bé vẫn sống bình thường như bao người khác. Sao bác sĩ cứ thấy có vấn đề gì là lại kêu bỏ? Trường hợp của em cũng vậy, bác sĩ nói với em, nếu xui rủi bé nhà em có vấn đề gì về NST, sinh ra vẫn sống, nhưng tới hết đời vợ chồng em thì tội cho nó. Tâm lí một người mẹ mang thai lo lắng cho con vô cùng, nghe con mình có vấn đề em đã buồn k tả, lại nghe bác sĩ nói như vậy nữa làm lúc đó em cảm giác chẳng muốn sống nữa, sợ chứng kiến con mình ra đời...
Em chỉ tâm sự vài dòng và cũng là thắc mắc của em. Là do em suy nghĩ quá nông, đánh giá thấp cái nhìn của bác sĩ về bệnh của thai trong bụng mẹ, hay do bác sĩ bây giờ quá cẩn thận, đâm ra vô tình? Đứa con là cả cuộc sống của người mẹ, nhưng bác sĩ hàng ngày chứng kiến quá nhiều nên họ đâm ra nhìn cái gì cũng vô tình, cứ bệnh là bỏ???
(Chị ơi, chị đừng có la em suy nghĩ nhiều nha chị)
Mấy hôm nay k vào nhà, em cứ tưởng mẹ Cúc đã sinh bé rồi nên hôm nay tính vào ngóng tin của Táo, thì ra Cúc vẫn chưa sinh à. Chúc mẹ nó mẹ tròn con vuông nhé.
MUM ơi, thấy chị nói về thời gian sinh của mẹ Cúc, em phục chị ghê (vì em thấy bạn í tả mấy dấu hiệu cũng giống như sinh tới nơi mà chị vẫn nhất quyết là 1 tuần nữa. Em mong ghê là chị nói trường hợp của em k sao là k sao thật, chị nhỉ?
Chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ.
Cám ơn Huongta (và tất cả những mẹ đã gửi lời chúc tới mình trong các trang sau). Mình thật sự xúc động khi đọc những lời an ủi của bạn. Thật ra đó cũng như những lời "mắng" và hiện tại mình đang rất cần những lời mắng như vậy để tỉnh ra khỏi cái tâm trạng này. Ba mẹ mình, rồi chồng mình, rồi chị MUM cũng "mắng" mình nhiều lắm rồi mà mình cứ stress hoài đó, giờ thì chỉ có mình mới tự giúp được mình thôi. Gia đình mình theo Phật và hiện tại bất cứ khi nào có thể mình đều niệm Phật để mong có điều kì diệu cho con mình..
Chúc Huongta sớm 2v trở lại và mẹ tròn con vuông.
À, hơi muộn nhưng cũng chúc mừng kỉ niệm ngày cưới của bạn. Chúc vc bạn luôn hạnh phúc.
Cứ mỗi khi trong đầu stress quá, em lại lôi những lời an ủi của MUM và mọi người ra đọc. Hôm qua là kỉ niệm 1 năm ngày cưới của vợ chồng em, vậy mà em lại lần nữa khóc trước mặt chồng, làm chồng em giận và buồn em lắm. Đôi khi em cố gắng đánh bật những suy nghĩ k tốt trong đầu ra, tự trấn an mình là con sẽ k sao cả. Nhưng thật khó MUM ạ. Bây giờ, cả ngày, trong đầu em từng giây từng phút hầu như chỉ có 1 vấn đề để suy nghĩ, đó là con em. Cứ thấy thương con và có lỗi với con quá. Rồi lúc sau lại nghĩ ông trời công bằng, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Lúc khác lại trách sao ông trời bất công, em đã làm gì mà bị như vậy? 4 tháng nữa con ra đời, nếu con lành lặn, khỏe mạnh, đó sẽ là hạnh phúc lớn nhất của em. Còn nếu k, em k biết phải sống sao nữa…
Xin lỗi MUM và cả nhà, cả nhà đã hết lòng động viên em, vậy mà em lại... Em căng thẳng quá nên cảm xúc cứ dồn nén, k kềm chế được. Em sẽ cố gắng hơn nữa…
Buồn quá nên em lại lên làm phiền mọi người…
Hình như mẹ Cúc, Chích Chích, chị Quan, CamAnh… đã sinh em bé rồi? Cầu chúc cho mọi sự bình an, mẹ tròn con vuông cho mọi người.
Trước hết mình rất cám ơn mọi người đã động viên tinh thần mình. Mình từng khóc vì buồn và suy sụp, thì nay mình cũng phải rơi nước mắt vì cảm động trước tình cảm của mọi người. Mình sẽ cố gắng giữ tinh thần lạc quan và sức khỏe để đón con yêu chào đời. Mình đã cho con cuộc sống này thì mình phải kiên cường lên để làm chỗ dựa cho con. Dù có thế nào thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục và phải luôn nỗ lực. Mình cũng thật sự mong rằng ông trời hiểu lòng người và cho con mình khỏe mạnh lành lặn như những đứa trẻ bình thường khác.
Mong cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mọi người trong nhà mình. Mọi khó khăn rồi sẽ qua đi, con yêu sẽ là động lực cho chúng ta, mọi người nhỉ.
Bạn hãy cố gằng lên nhé. Cả nhà luôn bên bạn mà.
Được sự động viên của MUM, mình xin post lên đây hoàn cảnh mà mình đang phải trải qua, mong có bạn nào từng gặp trường hợp nào đó giống mình mà kết quả vẫn tốt đẹp thì cho mình xin ít dòng thông tin để mình cảm thấy an tâm hơn trong chặng đường tiếp theo khi chờ đợi con yêu ra đời.
Trước mắt về vấn đề sức khỏe thì vc mình hoàn toàn bình thường, mình sinh 83, chồng sinh 73. Tạng người mình thì hơi gầy, nhưng nói chung sức khỏe tạm ổn, ít khi bệnh vặt, nói theo kiểu nhiều người thì "ốm mà dai".
Tháng 12.2008, mình có thai lần đầu, nhưng đến tháng 3.2009 thì bị lưu. Nguyên nhân k xác định, sau khi mình hút thai ở BVYD HVT, bv có lấy mẫu thử, nhưng kết quả bình thường.
Tới tháng 9.2009, mình có thai lại, là lần mang thai này. 21w mình đi siêu âm 4D thì bs bảo tim thai có vấn đề (thông liên thất), giới thiệu mình sang siêu âm ở phòng khám chuyên về tim ở đường Sư Vạn Hạnh, Q.10 và đề nghị mình chọc ối. Ở đây chỉ chuyên siêu âm về tim, do các bs ở Viện tim lập ra. Lần siêu âm tiếp theo bs cũng kết luận tim thai có vấn đề, cụ thể là bé mình bị tứ chứng Fallot. Nếu chỉ bị bệnh như vậy thì khi sinh ra cho đến 6 tháng sẽ tiến hành phẫu thuật, tỉ lệ thành công 97%. Tuy nhiên bs này cũng đề nghị mình nên chọc ối để check về NST. Mình đã siêu âm DMDG lúc 11.5w là 1.9mm, thai 14.5w mình cũng đã làm Tripple Test, kết quả 3 chỉ tiêu đều có nguy cơ thấp. Vì vậy mình quyết định sẽ k chọc ối. Lí do nữa vì bé mình đã 21w, kết quả siêu âm 4D nhìn mặt mũi con thương lắm, nếu chọc ối có vấn đề gì thì mình cũng k thể nào nhẫn tâm bỏ con được.
Mình đã tìm hiểu trên mạng về "Tứ chứng Fallot" này, đây là dị tật tim bẩm sinh thường gặp nhất ở trẻ em. Đến bây giờ, điều mình mong ước nhất chính là con mình hoàn toàn khỏe mạnh, k bị bệnh gì cả. Nhưng nếu xui rủi bé bị tim thật, thì cũng chỉ bị mỗi bệnh tim này thôi, để sau khi sinh ra đời, bé sẽ được phẫu thuật. Chứ mình mong con k bị bất thường gì về NST hết. Chỉ nghĩ đến con yêu mới còn nhỏ xíu đã phải bị mổ thôi mình đã cảm thấy chịu k nỗi rồi. Mình đã trải qua những ngày suy sụp tinh thần nhất, suốt ngày chỉ biết khóc vì thương con. Nhưng mọi người trong gia đình mình luôn bên cạnh và k cho mình khóc, muốn mình phải lạc quan và tin tưởng rằng con sẽ k sao. Điều quan trọng nhất với mình bây giờ, k phải con bao nhiêu cân, mũi có cao, mặt có đẹp hay k, mà là sức khỏe của con, là con hoàn toàn bình thường. Mình chỉ cần hai chữ "bình thường" thôi.
Mấy ngày nay mình có pm tâm sự với MUM và MUM luôn an ủi mình rằng con sẽ k sao hết. Được sự động viên của MUM mình post lên đây để nếu có bạn nào từng gặp trường hợp như mình thì có thể tư vấn giúp. Mình xin cám ơn.
(MUM ơi cho em xin tí đất nhà mình nhé. Cảm ơn chị)
MUM oi, dung quen em nhe. Xin loi vi hoi chi, nhung tai em dang sot ruot qua, mong chi thong cam.
Chuc ca nha 8/3 vui ve ah. (Cai may cui bap tu nhien k type tieng viet duoc nen k dam noi nhieu).