@ chỗ em 1 lane sẽ mặc định bơi 2 chiều. Đa số bơi ếch, nên em bị ăn đạp cũng kha khá lần :))
Mình ở Anh, đi làm kiếm thêm tiền tự tiêu chứ chồng minhg kiếm đủ lo cho 2 cả nhà. Nhưng, sơn nhà, lắp bếp, sửa ống nc, toàn tự làm. Khó quá mới gọi thợ. Mình đi làm toàn tgian, tối tranh thủ 1 buổi dọn nhà. Mình ko có họ hàng, ông bà nào đỡ, đợt đẻ con thuê gv 2 buổi 1 tuần thôi, còn lại 2 vc lăn ra tự lo hết. Các bạn ở nhà có người ở để sai đủ thứ việc, đẻ xong có thể kiêng cữ chứ mình xuất viện xong là lao vào làm việc nhà luôn, cái gì nặng thì chồng làm cho thôi. Giờ mình đi làm thì lương gửi trẻ đã ngốn 1/3 rồi. Đc cái con đc chăm sóc tử tế, học nhiều cái hay. Nghe kể thì vất vả chứ mình sống rồi thấy quen. Các mẹ Tây bên này cũng vậy. Các mẹ làm móng bên này khoe lương kiếm vài nghìn bảng 1 tháng nhưng có thấy mẹ nào cho con đi học mẫu giáo đàng hoàng, toàn đón ng nhà sang trông hoặc thuê người VN trông trẻ chui cho rẻ. Chả hiểu kiếm nhiều thế tiền đi đâu nhỉ mà bắt con thiệt thòi thế. Kêu xứ này văn minh, nhưng cái văn minh của họ những ng nay có đc hưởng? Bọn Tây gửi ông bà thì đc chứ chả thấy ai gửi con cho trông trẻ chui, ko bằng cấp cả.
Autumnlake1 thân mếnKẻ yêu thơ thời nay thật là hiếmCảm ơn bạn đã đến với "tốp- bích" thơCòn gửi lời động viên khích lệ kẻ già nuaKhiến Te tui thật lấy làm cảm kíchDù bụi cuộc đời cuộn bay mù mịtThì giây phút thảnh thơi tui lại đến với thơLại thẫn thờ ra ngẩn vào ngơVà mơ về một điều đẹp mãi... nhỉ ������ Ảnh st.
@ Mèo: Mình chỉ học snorkling, nhưng cũng cần có bộ đồ lặn để những lúc nước lạnh mình mới chịu được. Lúc chưa biết lặn, có kính với ống thở mình cũng đã lượn vè vè trên mặt nước rồi :).
Buồn vu vơ vảng vất
Xột xoạt gió thổi
Hơi thở dài khẽ buông
Năm tháng trôi nhanh
Thanh xuân một thoáng
Vết thời gian bàng bạc
Nhẹ rung hồn ta
... về chốn xưa.
Lấy 1 ví dụ nhỏ, nếu em ly hôn em nuôi cả 2 con, em cứ đi suốt như thế thì con cũng chỉ giao cho giúp việc là chính. Hoặc chồng nuôi 1 đứa, vợ nuôi 1 đứa thì cả 2 cũng đều day dứt vì nhớ con. Trong khi hiện giờ gia đình em hoàn toàn có thể cải thiện lại thì em lại chỉ muốn đập nó đi. Khuyên được em khá là khó khăn chị nghĩ vậy.
Chỗ chị lane có vẻ hẹp, thiên hạ mà bơi gần chị là bị chị đạp cho. Chị bơi ếch chân rất rộng, y như con ếch ahihi.
Nhớ vụ đánh răng với nghệ Hii bày đó, mình cũng a rua lấy bột nghệ dùng nấu ăn ra đánh răng. Chao ôi, nó vàng hết cả bàn chải đánh răng, vàng cả bồn rửa mặt, răng thì cảm giác sạch hơn. Mà vì thấy có cái gì đó sai sai mình mới xem lại, lúc đó mới biết cái bột nghệ nó khác tinh bột nghệ. Mắc cỡ quá nên đâu có lên đây khoe nà ;).
Mình trồng đủ cây hoa rồi, giờ chỉ cần 1 cái cây xinh xinh trong phòng làm việc giống cây bơ của em Hii thôi. Trước nay ăn hạt thường hay bỏ góc vườn, để lâu nên khô cong.
À cái nồi chiên không dầu mình đã dùng, tiện và thích quá đi thôi.
Em Hii chỉ giúp chị cách trồng cây bơ trong chậu với nhé. Chị bỏ hạt bơ ngoài vườn mấy tháng chỉ thấy khô thôi à :)
Công nhận vậy nè, mọi người cứ bảo gái Việt mình đảm đang này nọ, mình thấy gái Tây mới là đảm đang. Mình gặp nhiều bạn sinh viên trẻ mà làm việc chân tay rất giỏi, lái thuyền, lái xe, bơi lặn, mang vác, phụ bàn, việc nhà... rất nhanh nhẹn. Hầu hết việc gì nam làm được thì nữ cũng làm được.
Các bà mẹ Tây và mẹ Việt sinh con trời Tây cũng quá giỏi, vừa chăm con vừa làm việc nhà từ A-Z, làm từ lúc mới sinh con trong bệnh viện. Có bạn đẻ 2-3 đứa liền nhau mà vẫn một mình quán xuyến giỏi. Không biết họ có kêu than với chồng không nhưng gặp ngoài đường thấy vẫn xinh xắn, gọn gàng, vui vẻ. Tất nhiên chồng họ đi làm về là phụ chăm con, đưa đón và chơi với con.
Nhiều người Việt để lại tiếng xấu nhưng cũng nhiều người để lại tiếng tốt. Quan điểm của mình là sống ở đâu cũng vậy, cứ vui vẻ, thân thiện, chấp hành nội quy, pháp luật nước sở tại. Một việc tốt cũng góp phần thay đổi cái nhìn của người khác. Tụi Tây nhiều đứa cũng chỉ nghe nói người Việt thế này thế nọ nên sẵn ác cảm. Chứ khi tiếp xúc với một vài người cụ thể họ cũng hiểu hơn nhiều lắm. Mình thì thấy xung quanh thân thiện và có thiện cảm với mình nên không bao giờ có cảm giác phải xấu hổ vì là người Việt Nam cả.
Trong SGK thì không thấy có khổ thơ cuối, nhưng mình nhớ đã đọc nó trong Thi nhân Việt Nam thì phải.
Bối cảnh ra đời bài thơ là thời chiến, tác giả lại là nam nên có lẽ để thêm khổ cuối hơi ủy mị. Cơ mà mình là nữ, mình vẫn thích :), chia xa tình cảm như vậy cũng là bình thường của một con người thôi mà.
Đưa người, ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thắm, không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?
Đưa người ta chỉ đưa người ấy
Một giã gia đình một dửng dưng...
...
Mây thu đầu núi, gió lên trăng
Cơn lạnh chiều nao đổ bóng thầm.
Ly khách ven trời nghe muốn khóc,
Tiếng Đời xô động, tiếng hờn câm.
Cảm ơn bác Te yêu quý!
Lần đầu được tặng thơ
Em cất cho riêng mình
Để tình yêu (thơ) trẻ mãi
Bay bổng
Lung linh :)