Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chợt nhớ..... và.... Chợt khóc!!!!!!!!!!
Cảm ơn Aquarius68, trước đây em cũng mong lắm chỉ một câu nói thôi, rằng hãy cùng nhau làm lại, vượt qua tất cả, chỉ cần nắm tay nhau vượt qua. Năm năm qua đi em vẫn ko ngừng mong muốn điều đó. Nhưng tất cả chỉ là lời nói, anh ấy có thể gọi điện hằng đêm chỉ để nói rằng nhớ em nhiều lắm, yêu em, phải mất thời gian dài như thế. Ngay cả sau này 2 năm, nghe em ốm, anh ấy chạy về chăm sóc, ko cần ai nhà em cả, bón cho em từng thìa cơm, bóc từng quả nho bón cho "vợ". Giờ đây vẫn vậy, em cần gì trong công việc, vẫn giúp nhau và nói chuyện tình cảm còn hơn cả những cặp vợ chồng đang bên nhau, em vừa nâng bậc lương, chính anh xuống nhà em lấy máy tính rồi về nhà làm cả đêm để đúng sáng sớm hôm sau em kịp nộp. Nhưng lần nào cũng vậy, em hỏi anh có về với mẹ con em ko, anh chỉ nói đúng một câu: Không bao giờ.
Nhưng chỉ thế thôi, không hơn được nữa, em cũng ko hiểu anh ấy nghĩ gì, yêu thương rất nhiều, cả hai đều ko phạm lỗi về quan hệ ngoài lề, ko nghiện ngập, ko cãi vã, chỉ là ông bà nội........... Vậy nên em đau lòng lắm. Chỉ thế thôi mà anh ấy nỡ buông tay em ra, nỡ để em và con phải sống như thế này. Anh ấy ko đủ bờ vai để em tựa vào. Em non nớt, dại khờ đã ko thể giữ cho con một mái nhà hạnh phúc, nhưng anh thì........... Giờ bọn em cứ như thế, chẳng biết anh nghĩ gì nhưng em thì chẳng thể cảm thấy mình có thể yêu ai được nữa bởi mới bước vào yêu thương, giành hết cả con tim mình đầy nồng nhiệt và sâu lắng, tình yêu đầu tiên nhưng em đã vấp, một cú vấp ngã em có thể đứng dậy được nhưng chẳng bao giờ cảm thấy mình hết đau.............
Mong muốn anh có người chăm sóc bởi em thấy anh suy sụp nhiều quá, bởi khi chia tay bọn em vẫn yêu nhau nhiều như ngày mới cưới, ko thể bên nhau được nữa, chỉ mong anh bình an và hạnh phúc. Đó là những gì em có thể làm.

Rất muốn được chia sẻ thêm với chị em trong topic nhưng trong tuần bận quá, tranh thủ gõ mấy dòng.
Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nguyên nhân tan vỡ mỗi nhà một lý do, nhưng cuộc đời có mấy ai được tất cả chấp nhận thực tế ấy sẽ dễ tìm ra giải pháp thích nghi hơn.
Có 1 thực tế: PN và đàn ông khác nhau rất nhiều trong cách thể hiện suy nghĩ của mình, PN thường mong 1 lời nói giống 1 lời cam kết, còn đàn ông hình như hay thể hiện bằng hành động ( không biết Pinklotusnpc và chị em đã đọc: đàn ông đến từ sao Hỏa đàn bà đến từ sao Kim chưa)
Và thêm 1 điều nữa: con chúng ta rất mong muốn được sống trong ngôi nhà tình yêu của bố mẹ. Ngày trước AQ khăng khăng ra đi nghĩ rằng sau 1 thời gian sẽ mang lại bình yên cho con, AQ chăm chút lo toan cho con rất nhiều, hy sinh rất nhiều...nhưng giờ đây khi con đã lớn AQ đối diện với nhiều vấn đề AQ chợt nghĩ: có phải mình đã chạy trốn nỗi đau của mình và vô tình bắt con chấp nhận nỗi đau của con, khi con không có quyền lựa chọn.
Chắc rằng khi được hỏi tất cả những người làm cha làm mẹ trên thế gian này đều muốn gánh chịu gian khổ vất vả thay con của mình...
AQ sẽ chia sẻ thêm sau.
Thực lòng mong gia đình của Pinklotusnpc sớm đoàn tụ vì cả 2 còn yêu nhau nhiều lắm. Cuộc đời không cho ai được tất cả, hãy có 1 lựa chọn khôn ngoan nhất cho mình và cho con em nhé!
07:14 CH 17/10/2012
Chợt nhớ..... và.... Chợt khóc!!!!!!!!!!
Hôm nay mình cũng rất buồn, cô đơn trống trải lại tìm đến đây...
Uh mình cũng đã từng nghĩ mong cho người ta lấy vợ để không làm phiền cuộc sống của 2 mẹ con, khi đó mình cũng từng nghĩ mình không còn yêu người ta nữa, mình không thấy bình an khi ở bên người ta vì người ta đào hoa quá...hơn 10 năm qua đi mình chưa bao giờ ân hận về quyết định ly hôn...nhưng giờ thì sao...mình cũng lại 1 mình đọc lại những trang nhật ký, nhớ lại thời yêu nhau ( điều mà chỉ 2 năm trước không bao giờ mình làm)...khóc đau khổ, nuối tiếc thật nhiều, day dứt ân hận vì chính mình đã quá cứng rắn với mình...mình cũng từng nghĩ mình rất chín chắn: không còn yêu nhau nữa thì giải phóng cho nhau để cả 2 có cơ hội làm lại, con không phải lớn lên trong bầu không khí ngột ngạt...vv và vv..
Nhưng giờ lòng mình chỉ còn nỗi xót xa...giá như mình chịu nói ra những suy nghĩ của mình, giá như mình biết nhìn rộng ra xung quanh của vấn đề...nhiều nhiều lắm điều giá như...
Điều mình muốn chia sẻ với Pinklotusnpc: Hơn 5 năm rồi cả em và người ấy đều chưa đi bước nữa sao em không thử 1 lần quay lại con đường xưa để con trai được hưởng niềm vui trọn vẹn trong gia đình có bố và có mẹ!
Điều này có thể sẽ nhận được rất nhiều chia sẻ trái chiều, AQ chỉ chia sẻ suy nghĩ mà AQ thấm thía khi bước qua tuổi 40...khi cũng đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc hậu ly hôn.
Cầu chúc bình yên và hạnh phúc cho tất cả mọi người!
12:40 CH 14/10/2012
Có ai hận mẹ đẻ như tôi???
Chia sẻ với em, chị hiểu nỗi lòng của em và hiểu tính nết mẹ em vì chị cũng đã và luôn tự hỏi sao mẹ chị đối với chị lạ lùng thế. Trong sâu thẳm lòng chị chị vẫn hận mẹ chị dù biết suy nghĩ ấy là tội lỗi, dù biết công sinh thành dưỡng dục của mẹ cha là rất lớn. Cách mẹ em đối với các em và nhà chồng giống mẹ chị lắm, chỉ có điều gia cảnh có thể khác mẹ chị không chửi bậy thế nhưng lời nói cũng cay nghiệt, khi còn ít tuổi chị từng rất tự ti vì bị ám ảnh về những lời rủa xả của mẹ, giờ đây chị vẫn sống gần mẹ chị vẫn chăm sóc mẹ khá chu đáo nhưng vẫn có những lúc lòng không bình yên.
Có bạn nói về già mẹ em sẽ dễ tính hơn, khó lắm mẹ chị cũng già rồi mà có khác đâu vẫn đành hanh, ích kỷ, vẫn thích mang chuyện nhà nói vớinhững người vừa gặp, có những chuyện bọn chị thuộc lòng mà vẫn phải nghe, bữa cơm gia đình ngày xưa chả bao giờ vui vẻ:Sad:
Chị cũng hiểu vì sao bố em thế vì ngày trước bố chị cũng thế nghe mẹ chị thế là bố chị hiểu sai chị ngay.
Chị tin tất cả các mối quan hệ trên cõi đời này đều do Duyên Nợ, có thể không đúng nhưng nghĩ vậy cho nhẹ lòng chút chút em ah.
Không ai được chọn bố mẹ cho mình, cũng không ai muốn hận cha mẹ đẻ của mình, nhưng số phận không may mắn đành chịu, chia sẻ cho vơi nỗi niềm thôi phải không em.
Nhiều lúc chị tự hỏi sao cuộc đời vô lý với chị thế, nhưng vào đây biết rằng có rất nhiều người có chung cảnh ngộ và còn chịu nhiều bất hạnh hơn, tự an ủi thôi vậy còn may.
Vững vàng lên em nhé, hãy cố gắng vì em và vì các em nữa, tốt nhất hãy sống xa mẹ em.Cha mẹ khôgn thể bỏ, công sinh thành của cha mẹ không thể không đền đáp, nhưng nếu sống gần cuộc sống của em sẽ rất nặng nề sẽ không tốt cho em làm sao lo được cho ai nữa.
Chúc em năm mới Bình Yên, nhiều May Mắn!
03:50 CH 17/02/2010
a
Aquarius68
Bắt chuyện
625Điểm·0Bài viết
Báo cáo