Hình sự hóa hành vi trộm chó Nhìn ở góc độ khác, có thể nói một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng “xử lý hội đồng” là do hành vi trộm vật nuôi chưa bị xử lý thích đáng. Bởi vậy, theo người viết, xử lý nghiêm hành vi trộm chó sẽ là biện pháp giúp góp phần giảm bớt, triệt tiêu “đánh hội đồng”. Giải pháp căn cơ nhất, như nhiều nước vẫn làm, là cấm hoàn toàn việc ăn thịt chó và giết chó lấy thịt phải bị coi là vi phạm pháp luật. Không có nhu cầu thì sẽ cung sẽ biến mất. Nhưng ở Việt Nam, có lẽ không đơn giản như vậy. Để tiếp cận vấn đề đúng đắn, trước hết cần đánh giá đúng vị trí của con chó trong xã hội Việt Nam. Ở nhiều nước, chó là loài thú cưng được pháp luật về bảo vệ nghiêm ngặt: chưa nói đến giết ăn thịt, ngược đãi chó là vi phạm pháp luật. Đối xử tệ bạc với động vật bị pháp luật trừng trị, ăn thịt thú cưng bị lên án. Thật nghịch lý, người Việt vừa yêu loài chó lại vừa thích ăn thịt chó. Một người thỉnh thoảng đi nhắm rượu “cày tơ bảy món”, về nhà lại vuốt ve cún yêu được coi là hết sức bình thường. Do đó, giống như Hàn Quốc, một khi thịt chó còn được ưa chuộng, cấm ăn thịt chó là khó khả thi ở Việt Nam. Bởi vậy, nếu pháp luật vẫn cho phép ăn thịt chó, thì vẫn rất cần những quy định, biện pháp để ngăn chặn hành vi trộm chó. Thứ nhất, kinh doanh thịt chó phải được kiểm soát chặt chẽ để cắt đứt nguồn cung bất hợp pháp. Chính việc thả nổi các quán cày tơ đã tiếp tay cho nạn tiêu thụ đồ trộm cắp và trộm chó. Các quán thịt chó phải tự nuôi hoặc mua thịt từ các trại nuôi được cấp phép. Các trại nuôi phải lập hồ sơ quá trình nuôi động vật và đáp ứng những tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn. Người dân có thể đăng ký để gắn chip điện tử vào vật nuôi để giúp truy tìm dấu tích. Ở nhiều nước, đây là nghĩa vụ bắt buộc của chủ nuôi nhằm xác định vật nuôi mất tích và phạt chủ của vật nuôi bị bỏ rơi. Kẻ trộm, quán thịt chó sẽ e ngại điều này vì tung tích con vật sẽ được tìm thấy. Thứ hai, hành vi trộm chó phải bị coi là tội phạm chứ không thể chỉ là vi phạm hành chính. Hiện nay, ăn trộm một hay thậm chí một vài con chó (thường bị định giá dưới 2 triệu đồng) không bị coi là tội phạm (tài sản trộm cắp phải từ 2 triệu đồng trở lên) mà chỉ là vi phạm hành chính. "Theo Điều 15 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, hành vi “trộm cắp tài sản” dưới 2 triệu đồng được coi là vi phạm hành chính và bị phạt tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng, tịch thu tang vật, phương tiện phạm tội." Việc phạt tiền hành chính thay vì truy cứu trách nhiệm hình sự ra tòa không có tính răn đe cao. Đây là kẽ hở lớn nhất khiến các “cẩu tặc” không e ngại nếu bị đưa ra trước pháp luật. Dựa trên các quy định của Bộ luật hình sự hiện hành, mặc dù giá trị thị trường của con chó có thể dưới 2 triệu đồng, hoàn toàn có thể truy cứu tội trộm tài sản gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tội cướp, cướp giật tài sản. Tuy nhiên, trên thực tế, các cơ quan chức năng rất khó vận dụng các điều khoản này để truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhằm khắc phục khó khăn trên, dự thảo Bộ luật hình sự có quy định về việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi trộm cắp tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng nhưng tài sản đó là “phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ hoặc có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại và gia đình họ” (khoản 1 Điều 172). Chó và các vật nuôi khác thân thiện với con người có thể được coi là tài sản “có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần”. Điều luật này sẽ là căn cứ pháp lý để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi trộm chó, mèo... Về hình phạt, người bị kết án có thể chịu phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Như vậy, nếu người trộm chó phạm tội có tổ chức, hoặc có tính chất chuyên nghiệp; dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm; hành hung để tẩu thoát; phạm tội từ hai lần trở lên, họ có thể phải chịu hình phạt đến 7 năm tù. Đây là một sửa đổi đúng đắn trong dự thảo Bộ luật hình sự, cung cấp căn cứ pháp lý rõ ràng hơn, để có thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi trộm chó. Bùi Tiến Đạt (Giảng viên Khoa Luật-ĐHQGHN, NCS Đại học Macquarie, Australia)
Mình đây cố đấm ăn xôi, uống lishou 3 lần, mỗi lần cũng 2 hũ, người mệt mỏi, lâng lâng, không sức sống, buồn ngủ mà ngủ không được, giấc ngủ không sâu, mơ màng mộng mị, rất ư là mệt mỏi, không muốn ăn cái gì hết, bụng ốm xuống rõ rệt vì có nuốt cái gì cho ra hồn vào bụng đâu, nhưng mỡ vẫn hoàn mỡ, nó teo tóp nhìn thấy rất ớn. Có lần, bồ chê mập quá, giận ghê, nuốt liền 2 viên, đêm đấy đầu ong ong, tim đập thình thịch, sáng hôm sau cứ như thây ma biết đi.
Bạn nào đang tiếp thị lishou, cứ nuốt sản phẩm mình đang bán, mới hiểu cảm giác đó ra sao :7:
Hóng hớt, tìm kiếm động lực giảm cân cái nào :D
Đồng ý với em, không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp. Làm đẹp như em tốn xiền quá hà, lỡ dại vừa nghèo vừa xấu làm sao ta????! :D
Chị béo nhưng hông có xiền đi hút mỡ bụng, đành đứng lắc vòng tại chỗ thôi nè!
Trái quất (trái tắc-miền Nam), cũng như chanh, bào mòn da -ừ, chắc phải bào mòn da mới trắng da lên được, dễ bị bắt nắng hơn bình thường. Đây, mình đã thực nghiệm, da sần sùi, tróc vỏ như rắn con bị lột da, cứ tưởng mình bị khô da do máy lạnh. Dầu dừa tốt, tẩy tế bào chết với dầu dừa rất ư tuyệt vời như ông mặt trời.
Khuyên thật tình, không phải tất cả công thức làm đẹp từ thiên nhiên trên mạng đều đúng, và da nào trên cơ thể mỏng như da mặt có thể dùng testing?
Vậy mà tui bị mang tiếng cụ trùm. :((Cứ như phải chừa lại phân nửa đồ ăn thức uống mới được coi là lịch sự không bằng. Một miếng khi no bằng một khi đói.
Ăn uống lãng phí mốt chết rùi, Diêm Vương bắt ăn giòi thì khổ :D:D
2 em kia đóng tiền đi học, tốn tiền cha mẹ, không biết xót, lười nhác. Cô Bò Cạp chuyên môn giỏi đến đâu không biết, lớn mà làm con nít khi dễ. Tui có con, cô giảm nửa giá, tui không dám cho con tui đi học cô. Kỳ này, nhạc chế ầm ầm, cô lủi vào đâu đây, đi méc hiệu trưởng nào đây????!
Chia buồn cùng gia đình bạn. Mình cũng từng có 1 con chó bị đánh thuốc chết. Chó ở trong nhà, ị tè đều ra sân sau, không cho ra đường, thế mà cũng bị ghen ghét đánh thuốc chết. Nó là con chó em của con chó già mà mình đã từng kể. Chó anh lúc nào cũng nhường nhịn chó em ăn trước, 2 đứa lúc nào cũng đi chung với nhau. Khoảng 5 sáng hơn, 1 con chó lớn nhất vẫn ở trong nhà ngủ, chó anh chạy theo mình ra sân sau, đứng bên cạnh xác chó em.
1 lần trên chuyến phà về thành phố. Mình "Ba, chó", "Ờ, thịt cầy đó con, bữa nào ba dắt đi ăn", thiệt là điếng hồn. 3 hoặc bốn con chó nhét kèn kẹt nhau trong 1 chiếc lồng bằng dây thép cột chặt trên chiếc xe 50 cũ kỹ, mặt chúng buồn hiu, ốm yếu, có đứa bị xà mâu.
Hy vọng 1 ngày nào đó không xa, các chú các bác rảnh rỗi làm 1 bộ luật mới, chó mèo người ta nuôi, không phải chỉ là 1 tài sản, không có thể cân đo đong đếm như chiếc iphone 4 hay đời mới nhất 6 s, bị trộm đồ, tức tối, chửi trổng vài chục ngày, mất thú cưng, tình cảm, kỷ niệm, gắn bó, yêu thương, ai đền nổi.
Theo dự thảo Bộ luật hình sự (BLHS) sửa đổi để lấy ý kiến (từ 15/7/2015 đến 20/9/2015), hành vi rải đinh trên đường bị coi là tội phạm nhằm tăng cường tính răn đe. Theo đó, BLHS đã bổ sung tội “rải đinh hoặc vật sắc, nhọn trên đường bộ” tại Điều 270, với hình phạt tiền từ 30 - 100 triệu đồng và phạt cải tạo không giam giữ, phạt tù đến 5 năm.
Tuy nhiên, điều nhiều người băn khoăn là vì sao hành vi trộm chó, vốn gây bức xúc và hệ lụy không kém, thậm chí còn hơn, chưa xuất hiện trong dự thảo. Bài viết này một lần nữa nhấn mạnh mối lo ngại về vấn nạn trộm chó và phân tích những quy định mới của Dự thảo đủ tạo thành căn cứ để hình sự hóa hành vi này.
Từ trộm chó đến mạng người
Vấn nạn trộm chó thực sự là một nỗi đau nhức nhối cho xã hội, khi trong không ít trường hợp, một đám đông cuồng nộ sẵn sàng đánh hội đồng đến chết người để trả thù cho con chó. Lý thuyết tâm lý học đám đông lý giải, những con người bình thường trong một bối cảnh bị kích động đặc biệt có thể biến thành đám đông hung ác.
Những kẻ trộm chó thể hiện một sự liều lĩnh đáng kinh ngạc khi bất chấp nguy cơ mất mạng. Có thể liên hệ với những kẻ buôn bán ma túy, mặc dù biết phải chịu án tử hình nếu bị bắt, vẫn chấp nhận đánh đổi lấy cơ hội kiếm được lợi nhuận phi pháp kếch xù. Hẳn rằng, buôn bán chó trộm phải có lợi nhuận cao hoặc những kẻ gây án nghiện ma túy.
Trong các vụ kẻ trộm chó bị tấn công đến chết, tất cả vừa là kẻ phạm tội vừa là nạn nhân. Trong hành vi trộm chó, tên trộm là kẻ phạm tội, chủ chó là nạn nhân; và ngược lại trong hành vi giết người.
Việc một cộng đồng thay chính quyền “thực thi công lý” một cách không chính đáng và bất nhân là một dấu hiệu rõ ràng về sự thất bại của an ninh cộng đồng. Không ai có quyền tước đoạt mạng sống của người khác trái pháp luật là một nguyên tắc không phải bàn cãi.
Hình sự hóa hành vi trộm chó
Nhìn ở góc độ khác, có thể nói một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng “xử lý hội đồng” là do hành vi trộm vật nuôi chưa bị xử lý thích đáng. Bởi vậy, theo người viết, xử lý nghiêm hành vi trộm chó sẽ là biện pháp giúp góp phần giảm bớt, triệt tiêu “đánh hội đồng”.
Giải pháp căn cơ nhất, như nhiều nước vẫn làm, là cấm hoàn toàn việc ăn thịt chó và giết chó lấy thịt phải bị coi là vi phạm pháp luật. Không có nhu cầu thì sẽ cung sẽ biến mất. Nhưng ở Việt Nam, có lẽ không đơn giản như vậy.
Để tiếp cận vấn đề đúng đắn, trước hết cần đánh giá đúng vị trí của con chó trong xã hội Việt Nam. Ở nhiều nước, chó là loài thú cưng được pháp luật về bảo vệ nghiêm ngặt: chưa nói đến giết ăn thịt, ngược đãi chó là vi phạm pháp luật. Đối xử tệ bạc với động vật bị pháp luật trừng trị, ăn thịt thú cưng bị lên án.
Thật nghịch lý, người Việt vừa yêu loài chó lại vừa thích ăn thịt chó. Một người thỉnh thoảng đi nhắm rượu “cày tơ bảy món”, về nhà lại vuốt ve cún yêu được coi là hết sức bình thường. Do đó, giống như Hàn Quốc, một khi thịt chó còn được ưa chuộng, cấm ăn thịt chó là khó khả thi ở Việt Nam.
Bởi vậy, nếu pháp luật vẫn cho phép ăn thịt chó, thì vẫn rất cần những quy định, biện pháp để ngăn chặn hành vi trộm chó.
Thứ nhất, kinh doanh thịt chó phải được kiểm soát chặt chẽ để cắt đứt nguồn cung bất hợp pháp. Chính việc thả nổi các quán cày tơ đã tiếp tay cho nạn tiêu thụ đồ trộm cắp và trộm chó. Các quán thịt chó phải tự nuôi hoặc mua thịt từ các trại nuôi được cấp phép. Các trại nuôi phải lập hồ sơ quá trình nuôi động vật và đáp ứng những tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn.
Người dân có thể đăng ký để gắn chip điện tử vào vật nuôi để giúp truy tìm dấu tích. Ở nhiều nước, đây là nghĩa vụ bắt buộc của chủ nuôi nhằm xác định vật nuôi mất tích và phạt chủ của vật nuôi bị bỏ rơi. Kẻ trộm, quán thịt chó sẽ e ngại điều này vì tung tích con vật sẽ được tìm thấy.
Thứ hai, hành vi trộm chó phải bị coi là tội phạm chứ không thể chỉ là vi phạm hành chính. Hiện nay, ăn trộm một hay thậm chí một vài con chó (thường bị định giá dưới 2 triệu đồng) không bị coi là tội phạm (tài sản trộm cắp phải từ 2 triệu đồng trở lên) mà chỉ là vi phạm hành chính. "Theo Điều 15 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, hành vi “trộm cắp tài sản” dưới 2 triệu đồng được coi là vi phạm hành chính và bị phạt tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng, tịch thu tang vật, phương tiện phạm tội."
Việc phạt tiền hành chính thay vì truy cứu trách nhiệm hình sự ra tòa không có tính răn đe cao. Đây là kẽ hở lớn nhất khiến các “cẩu tặc” không e ngại nếu bị đưa ra trước pháp luật. Dựa trên các quy định của Bộ luật hình sự hiện hành, mặc dù giá trị thị trường của con chó có thể dưới 2 triệu đồng, hoàn toàn có thể truy cứu tội trộm tài sản gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tội cướp, cướp giật tài sản. Tuy nhiên, trên thực tế, các cơ quan chức năng rất khó vận dụng các điều khoản này để truy cứu trách nhiệm hình sự.
Nhằm khắc phục khó khăn trên, dự thảo Bộ luật hình sự có quy định về việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi trộm cắp tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng nhưng tài sản đó là “phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ hoặc có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại và gia đình họ” (khoản 1 Điều 172). Chó và các vật nuôi khác thân thiện với con người có thể được coi là tài sản “có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần”. Điều luật này sẽ là căn cứ pháp lý để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi trộm chó, mèo...
Về hình phạt, người bị kết án có thể chịu phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Như vậy, nếu người trộm chó phạm tội có tổ chức, hoặc có tính chất chuyên nghiệp; dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm; hành hung để tẩu thoát; phạm tội từ hai lần trở lên, họ có thể phải chịu hình phạt đến 7 năm tù. Đây là một sửa đổi đúng đắn trong dự thảo Bộ luật hình sự, cung cấp căn cứ pháp lý rõ ràng hơn, để có thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi trộm chó.
Bùi Tiến Đạt
(Giảng viên Khoa Luật-ĐHQGHN, NCS Đại học Macquarie, Australia)
Bạn nuôi 2 con sau có khó lắm không? Mình ngại mèo lớn rồi, ám ảnh bị đối xử tệ, rất khó hòa hợp.
Bé mèo nhà mình không biết đi ra đường là gì hết, miếng đệm thịt chân bé hồng hồng, mềm mềm, trời lạnh, chuyển sang màu trắng. Bé rất nhát người lạ, có đến thăm thường xuyên, bé can đảm đi diễu hành đi qua đi lại, đi ăn cơm, còn không thì nằm tiệt ở trên lầu, nhất định không chịu xuống. Thật sự mình đã từng bị ám ảnh.
Con mèo đầu tiên trong nhà thuộc về 1 người bà con, họ đi mà không mang mèo theo, lúc đó nhà mình cũng không thích mèo, nên mình, con bé con, chẳng ưa gì con mèo đó, lắm lúc tai quái, giờ cơm, mèo mò về, mình không cho ăn liền, bắt đợi, mấy con chó hùa theo mình rượt mèo chạy trối chết. Mãi đến khi, Quý Bà Cao Sang về nhà mình ở tạm 1 tuần, bà ấy không thích mèo, nói mèo xui, nghèo, cho tiền kêu 1 người họ hàng khác với hàng xóm dụ mèo về ăn cơm, bỏ vào túi đệm khâu lại, vứt.
Lớn lên 1 chút, mấy con mèo hoang làm ổ, rần rần trên nóc nhà, tiếng mèo kêu thời kỳ rượn đực rất ghê. Mình bắt ghế cho 1 con mèo ăn, nó ăn xong còn cạp cả ngón tay.
Sau, bé mèo về với nhiệm vụ cho đi bắt chuột. Mà bé còn bị chuột cống bự gấp 3 lần cắn vào tay, đến tận sau này, vẫn còn thẹo. Mình không muốn bé đi hoang, sợ lạc mất, sợ đi vô nồi canh, mình giữ riệt lấy.
Quý Bà Cao Sang từ bên trời Tây cũng về, nhăm nhe đòi bỏ con chó già, với con mèo con. Không phải ai từ bên Châu Âu, Châu Úc về, đều nhân đạo, đáng yêu. Cái nghèo khó, vất vả, tính toán từng đồng từng cắc biến con người ta trở thành 1 thứ đáng sợ, hoặc đó là tâm tính rồi, chỉ chờ dịp gặp hoàn cảnh là bộc phát. Mình bị chưởi gần hết 1 tiếng đồng hồ, vì lỡ vui miệng kể chuyện dẫn thú y về nhà sau 1 tuần mèo bị té từ trên cao, không ăn không uống, nằm lỳ 1 chỗ, kể cả tè cũng 1 chỗ, con chó mắt cả 2 bên đều lòa, đi khập khiễng.
Mỗi lần mình chuyển chỗ ở, bé rất ngoan, mới dạy 1 lần đã nhớ, biết vào toilet đi ị, đi tè. Lâu lâu trở chứng, mình mới vừa khoe với khách là mèo ngoan, mẻ liền tè bậy ở ngoài, gói miếng giẻ lại thiệt là gọn, thiệt là bầm gan tím ruột quá đi à!!!
Cô mình kể, cháu nội dì rất gan, bao nhiêu tuổi biết cầm đuôi mèo chổng ngược lên, mới tý đầu tuổi đã ôm con chó nhỏ dòng chin hua quăng xuống đất. Mình nói liền, như vậy là ác. Con nít làm sai, không khuyên dạy lại, còn ủng hộ khuyến khích, sau này, sai càng sai thêm. Mình chẳng phiền khi bị ác cảm đâu NhacChieuTuongTu.
Trở lại cái vụ hoại tử của Lucky.
Mình không rành y khoa thú y lắm, không dám phát biểu nhiều. Hồi xưa, mình cho bà mèo mình mặc áo thun có tay, mới có khoảng 3 hôm, lúc xách đi thụt đít mới hay phần nách của bé bị tróc da, trên áo in hẳn vết máu. Lúc đấy tức cái mình dễ sợ, thấy bé khó chịu muốn cắn mỗi khi bị đụng cái tay, có kiểm tra rồi, mà đâu hay biết tuốt trong phần nách bị thương, cứ thắc mắc vải áo đó thun cũng mượt tay, mặc cũng mấy lần rồi mà đâu có sao, đến giờ lại bị. Lời giải thích của JS April rất hợp lý. Áo rộng vậy cũng đủ làm cho bé bị tróc da chảy máu ở tay, huống chi, Lucky bị băng keo đính chặt ở trên mõm. Với lại lúc mở cái băng keo ra, mình thấy họ cũng chỉ lấy kéo cắt thôi, cũng có thể Lucky bị tuốt thêm da, mình nhớ, phần da ở mõm chó gần mũi khá ư là mỏng, lông rất ngắn.
Bạn tro-cua-hoa-hong, thường thì bé mèo nhà mình đi tắm sau mỗi lần đi thụt đít về. Vẫn còn thuốc mê, nên tắm xong, mình lau khô, trải khăn ra, bà nhào vô ngủ liền. Có những lúc bà lê lết ghê quá, chui hốc kẹt, màng nhện bám, mình cũng xách bà đi tắm, thay áo mới. Tắm xong, nghe tiếng gõ cơm, mùi cá chiên, lật đật chạy xin ăn, ăn no nê mới leo lên lầu ngủ cho mập thây. Lúc còn bé, mình có sấy cho, chịu trận 1, 2 lần đầu, sau đó phản kháng bạo lực dữ dội, thấy máy sấy tóc cứ như kẻ thù, chơi ác, lấy máy ra dọa, bé giật mình nhảy 4 chân lên, đuôi xù ra, mắt long lên, phòng thủ tấn công. Mấy năm sau, mình đã mua máy sấy mới, vậy mà vẫn nhớ hay sao, gườm gườm đi xung quanh máy.
Chó mèo chúa ganh tỵ, đứa nào ỷ được thương nhiều lại đi ăn hiếp đứa kia. Công tư phân minh thưởng phạt, dạy dỗ chúng nó, chứ không sau lưng mình, cắn lộn nhau rồi đến mức can không nổi.
Lúc bé mèo mình mới về, ỷ được thương, được ôm ấp ngủ chăn êm, nên coi anh chó già thui thủi ở nhà dưới chẳng ra gì. Bé bằng bàn tay, đã biết đi giựt đồ ăn, vả mõm cái con bự hơn mình gấp 30 lần, chơi trò nhảy dây với cái đuôi người ta nữa. Tật làm phách đó kể không xiết. Mỗi lần mình thấy bé ăn hiếp, mình túm cổ 2 đứa lại, la cho 1 trận, cả 2 đứa đều bị tét đít nếu chó già dám gầm gừ bé mèo. Nhờ vậy, bé vẫn tiếp tục cố gắng phát huy, vẫn chơi trò nhảy dây, nhưng không dám giựt đồ ăn của chó.
Ông bà chủ nhà, có con chó cái ở trước mấy năm rồi, sau mới bưng con chó đực về. Cứ tưởng chúng nó hòa hợp với nhau ghê lắm, ai dè, con đực ỷ ma mới ăn hiếp ma cũ, hết giành ăn, cắn lộn, không cho con cái vào nhà. Bà chủ kể cũng hài, con cái bỏ nhà đi bụi, sáng chạy theo ông chồng lên cơ quan, nhà ở với cơ quan gần nhau, có thể đi bộ được và cơ quan có sân rất rộng, chiều chạy theo về. Lần cuối cùng, buổi tối, con cái bị cắn, bả thấy nó buồn buồn, chạy ra đầu ngõ, quay đầu lại nhìn nhà. Họ cũng ít có vô tư, mãi mấy hôm sau, chồng hỏi vợ, vợ hỏi chồng, đi hỏi hàng xóm, đi hỏi bảo vệ cơ quan, có người bảo mấy hôm trước thấy nó bị bọn bắt chó lúc buổi sáng. Đến phiên con đực cũng cho đi thả rông, hên là hắn được đi kiếm chuộc về.
Có nhà sửa xe đầu con hẻm, mỗi lần chạy ngang, ai không biết cứ tưởng mình chuyên đi ăn thịt chó, nó bị cột rồi, vừa chồm vừa sủa inh ỏi, mình sợ bị cắn. Nghĩ cũng tội, trời nắng nóng, vẫn bị cột ở ngoài.
Đối diện nhà mình: 3 con. 1 xù. 1 chin hua, 1 con chân ngắn tũn, mặt đệch ra ngu ngu, thân tròn lẵn ra đúng với tên Mít. Cô osin, lúc nhớ, lúc quên dội nước, hốt phân. Hỏi ai không bực mình.
Lúc chó mèo lúc còn bé, thấy chúng nó dễ thương, giữ nhà, bắt chuột, đem về nuôi, thấy nó gần như vô tích sự lại đem bỏ nó.
Nên mình nói, nhắm lo được, dạy dỗ được thì hãy nuôi.
Cám ơn bạn NhacChieuTuongTu, cũng hơn nửa năm rồi, lắm lúc quay đầu xe về nhà, mình thèm được nhìn cái mặt mốc của bé tửng tửng nhảy từng bậc thang xuống đón mình về, hay mụ chảnh chọe dòm mình từ trên lầu xuống. Nhớ lắm luôn!
Lúc bé còn sống, lắm người ít có duyên, họ dụ mình kể chuyện bé ra sao, chăm bé như thế nào, sau đó mình phát hiện ra, họ cười sau lưng mình coi mình như đồ dở hơi. 1 lần, bé đi mổ cục bướu và phải bị cắt mất 1 cái vú, mình lo sốt ruột gần chết, không biết có qua khỏi không nữa, họ tưởng hay lắm khi phát biểu "..... chết chưa?" Điên người, nạt luôn, từ đó họ không dám nói năng gì nữa.
Ở đất nước này, Hàn Quốc hay Trung Quốc, ăn thịt chó mèo coi như 1 cái truyền thống, nếp suy nghĩ lậm sâu từ thế hệ này sang thế hệ khác. Như gia đình ông bà chủ nhà có con chó bị bắt rồi chuộc về, họ cũng ăn thịt chó mỗi cuối tuần, và thảy cục xương chó cho chó cưng họ gặm. Như gia đình mình, người lớn cấm ăn thịt chó mèo từ bé với lại mình cũng nuôi thú cưng, giờ ra đường lỡ nhìn phải, thật tởm. Với ý nghĩ "Người không có, lấy đâu lo cho chó mèo", thịt ôi thiu cũng ướp hóa chất đem bán cho được giá, tất nhiên những người thương yêu giành thời gian, tâm sức cho chó mèo bị coi là gàn dở.
Lúc bé, mình có nạt chó nhà mình, mình biểu nó đi luôn đi, thế là nó đi thật, nó ra ngoài gốc mận nằm từ buổi trưa đến hơn 8h tối, kêu vô ăn cơm cũng không thèm, đợi mình ra năn nỉ, nó mới đủng đa đủng đỉnh đi vào. Đến khi nó già rồi, mắt lòa hết, thân thể hôi rụng lông, thiệt tình, mình cũng chán ghét nó lắm, nó nằm miết mặc kệ chuột chạy ra vào ăn cơm của nó. Vậy mà đến khi mình bực bội, cầm cây đứng im 1 góc đợi đập chuột, nó không thấy gì hết nhưng vẫn lấy 1 chân đè lên con chuột đến khi mình bảo thôi. Ngày mình lên thành phố, nhờ 1 người bà con chăm sóc nó giùm, mình có hứa mình kiếm tiền gửi về để lo cho con chó già với bé mèo, cho ăn uống đàng hoàng, mình bị chưởi thê thảm, "nghĩ sao mà đi làm kiếm tiền lo cho chó mèo", họ còn cá cược, hẳn người bà con đó vứt chúng nó đi rồi.
Đến khi mình về, nó đã chết.
Chỉ còn lại con bé mèo.
Đời này, có những người thân thiết nhất với bạn, phản bội bạn, đâm sau lưng bạn hồi nào chẳng hay biết. Nhưng thú vật cảm tính được ai là người thương nó, đi bao nhiêu lâu, nó vẫn nhớ bạn, chịu nghe lời bạn dạy dù lắm lúc trái gió trở trời, lên mặt làm phách.
Lúc bé không đi ị được, mình lấy ống thuốc nhỏ bơm vào đít cho ra phân. Riết rồi bị lờn, phải đem đi thú y ở Lý Chính Thắng cho thụt phân ra. Chó mèo nào hung dữ đến đâu, vào đó như cảm nhận được, im thin thít. Mỗi lần biết bị bắt đi thụt , méo từ lúc ra khỏi nhà, đến bùng binh là nín re, vào thú y rồi, mình gỡ ra khỏi lồng, cứ như con nít ôm vai mình lại, run như cầy sấy, thương lắm! Hồi đó, mình không có đủ điều kiện, không đủ thông tin chăm sóc bé. Hận ghê, bên Úc, con cá vàng bị u bướu ở não, có bác sĩ thú y mổ cho, cứu sống, còn mình nghe không ít lời, già lắm rồi, hóa kiếp cho nó đi.
Mình rất ghét những người bỏ tiền ra cho lắm, mua thú cưng về, rồi vứt xó, nó ị bậy, cắn dép, chưởi quýnh nó, không dạy dỗ nó đàng hoàng, rồi đi bỏ nó, nghàn lẻ một lý do tống thú cưng mình đã từng nuôi ra đường. Mình đồng ý với bạn, tước đi quyền làm cha, mẹ của chúng nó, thà vậy, chăm sóc cho tốt hơn, còn hơn lúc nhúc trong nhà, rồi than với chả thở, đem bán tống bán tháo. Đã nuôi thì nuôi cho trót, còn không, đừng nuôi.
Mình đang muốn nuôi 1 con nào đó ở trong nhà, cho vui nhà vui cửa, nhưng sợ nó chết rồi, mình lại buồn, với lại, mình nhớ bé mèo quá, chẳng có gì thay thế được bé hết.
Dù sao, anh í có viếng thăm VN chắc bị con nít bám theo chọc ghẹo, người lớn dzớt luôn bộ đồ dính da. 1 like cho sự văn mình của Thổ Nhĩ Kỳ.
Chúc mừng vợ chồng bạn nha! Thú thật, trước đây mình ghét con chó nhà hàng xóm vô cùng, tranh thủ chạy qua nhà mình giành ăn cơm của bé mèo nhà mình, mà hài thiệt, bé mèo thấy mình ở đó, gan cùng mình, liền cho mõm chó vài cái cào xước máu, rồi núp sau lưng mình che chở cho :D. Suốt ngày hắn chỉ biết tru khi chủ nhà đi vắng, nhiều tật kể không xiết.
Nhưng mà, con chó đó bị bọn bắt chó bắt lúc khoảng 6 h sáng lúc chàng ta đi ị, cũng hên chàng ta được cứu về sau khi chủ chuộc mất gần 2 triệu, ui! chó cỏ đó, chẳng khác gì lũ ăn cướp, đã đi cướp chó rồi bắt chuộc. Từ đó về sau, hắn chẳng dám sủa hăng như trước, chỉ rên rỉ trong cổ họng, thấy người lạ vào nhà là cắp cái đuôi xuống trốn dưới gầm ghế. Bị 1 lần bắt mà con chó thay đổi tính nết hoàn toàn, thấy tội, thấy thương quá. Coi như bản năng giữ nhà của chó mất luôn, may mà chủ nhà thương quý, vẫn giữ lại, lắm lúc anh chàng hăng trớn lông bông ra đường, bị hù "coi chừng bị bắt nữa nha", hắn te te chạy về.
Có bao nhiêu bé chó may mắn như vậy được chuộc về nhà????!
Trước mình nghe nói, dây cuốn rốn có thể làm tế bào gốc chữa trị trong y học phải không ạ? Còn nhau thai tốt cho sắc đẹp?
Đặt dép ngồi hóng tiếp
Dạ, em hổng dám đứng cùng hạng với chị đâu ạ, vì có câu
Các bạn đừng mắc sai lầm như tớ nhé, cứ cho chị ta vài sọt bơ, chị én xinh thông minh ngút ngàn rất khoái ném trả mọi thứ lại vào chúng ta. Và món quà nào cho đi mà hổng có người nhận, người cho tự đi thưởng thức 1 mình.
Tớ nông dại, xin cạch với loại người này.
Rất nhiều từ dành cho bạn, điêu ngoa, chua lét như chanh, cứ nghĩ mình thông minh cơ trí trên hẳn người khác,.....
Thực sự là s****, dĩ nhiên, nếu chó đang bệnh, trăm người ùn ùn kéo đến, mọc thêm công việc giữ xe, bảo vệ, tiếp đón, trả lời nhiều câu hỏi na ná như nhau, người và chó đều mệt. Có đọc kỹ không, khi nào lucky hồi phục, người ta sẽ cho gặp. Donate đúng hay sai, đợi đến lúc Lucky join walking dog day rồi nói tiếp. Suy nghĩ cho kỹ mới đi phát biểu giùm cái.
Thiệt là rảnh hơi mới tranh cãi với bạn. Muốn châm chọc gì thêm, hãy trở lại bài viết Lý Nhã Kỳ của bạn, đừng ở đây thêm nữa.
Đã tặng bạn 1 than phiền đến admin.
Bé mèo nhà mình cũng mới mất hơn nửa năm rồi, bé bị táo bón, không tự đi cầu được, cứ cách nửa tháng phải đi bác sĩ thú y thụt đít cho phân ra, đau đớn vô cùng, lại bị thêm bệnh u bướu. Mình khuyến cáo các bạn nuôi thú cưng không nên chích thuốc ngừa thai, nó có nguy cơ làm u bướu tử cung. Chuyện này mình mới biết gần đây thôi, hối hận vô cùng. Bé phải đi đại phẩu nhiều lần, 1 lần bụng to ra cứ như mang bầu, không đi xuống cầu thang được, vì mình dạy, đi tè, đi ăn cơm, phải đi xuống lầu, còn đi ngủ phải leo lên lầu, khoảng gần nửa năm, bé cứ bắt mình bồng xuống ăn cơm, xong rồi lết lên lầu, nhiều lần mình mắng bé là lười, chiều riết quen hư. Lần đó mổ thành công. Nhưng không ngờ 1 lần, dắt bé đi thụt đít, bé chết trên tay mình. Mình hối hận lắm. Mình luôn bảo bé phải ngoan, phải tin mình, không được cắn, bé ngoan lắm, nghe lời răm rắp, ai ngờ, chính mình đẩy bé vào chỗ chết.
Mình kể chuyện này, không phải để lấy sự thông cảm của các bạn, hay cần sự an ủi. Mình muốn nhấn mạnh, đối với người có thú cưng, những gì họ làm cho thú cưng, tình cảm, thời gian, áo, thức ăn, cái chuồng, bác sĩ, thời gian,....., 1 số người nghĩ họ dở hơi, rồi comment, sao không lấy tiền đó đi chăm lo người nghèo, sự bất bình đẳng cho thú cưng và người, bla bla.... Xin lỗi, trừ phi, có 1 người gần chết đói ngay trước mặt và thú cưng, người đó cho thú cưng ăn ngay trước mặt con người khốn khổ kia, và chẳng chìa bàn tay giúp đỡ, người đấy mới đáng lên án. Chuyện người ta làm gì cho thú cưng đó là quyền của người ta, các bạn không có quyền phán xét.
Rất cám ơn bạn én xinh, suy nghĩ trái chiều cảnh tỉnh của bạn khiến cho người khác suy xét lại. Rất nhiều người lợi dụng sự thương hại hòng kiếm chác cho bản thân mình. Nhưng mong bạn có thể điều chỉnh lại cách phát ngôn của mình trước khi xác định được bản chất sự việc.
Nói trước, không phải là chân gỗ của phe nào cả.
Mình rất dị ứng với những mẩu chuyện hằng ngày trên báo chí, mẹ sinh con xong vứt vào thùng rác, dội cầu tiêu cho trôi đi, bỏ con trong cái hộp, ai lượm thì nuôi, không lượm được thì kiến tha à. Những phụ nữ như vậy đáng lên án.
Còn với những người phụ nữ lỗi lầm, chẳng lẽ tội lội phá thai chỉ 1 mình họ mang, còn cái người truyền giống thì sao?
Còn bạn nào đó bảo đứa con mình mới sinh là cái nghiệp cái nợ của mình, vậy thôi, sau khi sinh bạn hãy cho người khác nuôi. Thầy bói nói số mình sinh ra khắc cha khắc mẹ, hoặc là 1 trong 2 sẽ vào vòng lao lý, vậy cái này cũng là cái tội của mình hay sao, hay là cái nghiệt từ kiếp kiếp kiếp trước nào đó mà mình không hay. Nếu như đã bị ruồng bỏ, mình đã chẳng có cơ hội comment như thế này.
Mình đạo Phật, và mình tin rằng ở đạo nào cũng vậy, đều nên sống cho lương thiện, cho cái tâm được thanh thản.