Mình cũng giống bạn. Khác cái mình là con trai thôi. Sinh ra trong một gia đình khá giả, từ bé đã không phải lo nghĩ nhiều, luôn được bố mẹ bao bọc từ bé đến lớn. Mình cũng cho đó là hạnh phúcKhi lớn lên, thi đỗ cấp 3, rồi thi đỗ đại học, ai cũng chúc mừng, ai cũng khen thế nọ thế kia, và mình cũng cho đó là hạnh phúc.Lên đại học, tuy không đứng đầu lớp nhưng mình cũng ko để chuyện thi lại xảy ra. Tốt nghiệp, đi làm, có lương,... ai cũng khen mình là giỏi, và chúc tụng mình rất nhiều.Nhưng không hiểu sao mình thấy có gì đó không phải, mình có bố mẹ chăm lo, mình có gia đình hậu thuẫn, mình có bằng đại học, mình có công việc ổn định, mình hoàn toàn có thể tự chi trả cuộc sống của mình, nhưng khi tuổi trẻ của mình đang dần trôi đi, thì mình cảm thấy những việc mình đang làm là "Chết dần".Có phải mình tham lam quá không ? Có phải mình đang sống một cuộc sống mà người khác ép buộc không ?
Hà Nội, thứ 3 ngày 15.7.2014 ...Mình tự hỏi hạnh phúc là gì? Mình có hạnh phúc không? Khi mà mình không biết hạnh phúc là gì? Sinh ra và lớn lên trong vòng tay bố mẹ, không va chạm nhiều cuộc sống vất vả và bươn trải nên mình tự cho là mình hạnh phúc vì có 1 gia đình ấm êm. Cuộc sống êm đềm cứ thế trôi. Đó là một điều may mắn của mình. Sự nghiệp học hành cũng rất bình thản đi qua: thi vào cấp 3 cũng qua, thi đại học cũng qua..tuy không giỏi những đó cũng đủ cho 1 đứa con gái không biết cố gắng như mình. Một con người bình lặng không gì nổi trội, cả một thời cấp 3, lẫn 4 năm học đại học. Giờ ngồi hối tiếc cho tuổi trẻ đã không tận hưởng những giai thoại tuyệt đẹp của đời sinh viên. Quá trầm lặng đâu phải là tốt???
MÌnh thấy hạnh phúc bao giờ cũng là "tham lam" cả, Nếu con người không có nhu cầu hạnh phúc thì.... thật minh không biết thế giới này sẽ tồi tệ, thảm hại hay thậm chí mình không còn được gọi là "con người nữa. Nếu muốn có thật nhiều thì hãy cho đi thật nhiều, hạnh phúc sẽ đến khi bạn cho đi.
Hạnh phúc là sự quan trao ban giữa người với người.
Đừng nghĩ cuộc sống mình do người khác ép buộc. Không biết mình đoán đúng không nhưng mình nghĩ chắc là bạn đang làm vì gia đình vì ba mẹ, theo nghề vì gia đình có sẵn mối quan hệ. Vậy sao bạn không nghĩ thật may mắn vì mình có những điều đó, giờ bạn hãy đem những may mắn đó cho những người đang cần nó và họ đang rất yêu cái mà bạn không thích đó.
Khi mệt mỏi hãy thinh lặng hay hãy chạy thật nhanh. Cố lên nhé. Hạnh phúc ở kế bạn đó.
Chào bạn, mình thấy mình cũng gần giống bạn đó. Đôi lúc mình cũng cảm nhận như bạn khi nhìn quanh thấy mọi thứ thật yên bình đến trống vắng.
Hạnh phúc luôn tồn tại và nó rất đơn giản, Hạnh phúc đến từ một vài từ đơn giản "gạt chóng kìa" hay "tắt đèn xe đi". nghe những lời "cám ơn cô" từ những đứa trẻ mỗi khi mình cho nó gì đó. Mình cảm thấy "hạnh phúc" lắm bạn, trái tim mình được đong đầy ngay.
Có lẻ sự bình thản, nhẹ nhàng và mọi thứ trở nên quá dễ dàng với mình khiến mình thấy thật bình thường. Nhưng hạnh phúc đến khi nó được trao nhau qua lại. Đừng nghĩ nó xa vời sẽ khiến mình chạy mãi theo hư vô trong khi nó đang bên cạnh bạn.
Bạn ơi, không bao giờ là quá muộn cả, chỉ là bạn đã tận hưởng giây phút hiện tại của bạn ra sao thôi. Đừng nghĩ về quá khứ đã đi qua, hay thực hiện giây phút hiện tại và đi tới tương lai.
Chúc bạn luon để lý trí song hành cùng con tim.
Bản thân mình thì sẽ tránh ngay không để đi quá xa.
Ở đây mọi người cho bạn rất nhiều ý kiến, nhưng suy xét và quyết định chỉ ở bạn thôi. Chỉ bạn là người rõ nhất có nên hay không, Lúc này đừng để con tim làm lý trí mê muội bạn sẽ thành công.