He he he, gãi đúng chỗ ngứa này. Mình băm hơn 2 nhát rùi, thế mà thấy vẫn tự tin ngút trời... than ế cửa miệng vậy thôi chứ cười toe toét, nhìn đám bạn vật lộn với nồi niêu tã sữa mà thấy mình hạnh phúc ghê nơi.Tụi nó và người lớn thì thương cảm cho mình vài năm nữa sẽ lao vào cảnh "mẹ già con mọn" nhưng mình thấy ... họ rảnh. Tự thân mình mình biết lo, biết sống sao cho đủ, cho tròn. Lo đời mình đã mệt, sao tự vác cái lo đời người khác chi cho cực vậy ta.Đọc bài báo trên thấy đúng, khoảng 5 năm gần đây mình nhìn cuộc đời rất nhẹ nhàng, hoặc không nhẹ nhàng thì cũng không thấy quá bi kịch nữa, tuổi đôi mươi đã quá đủ nặng nề cho nên rút được rất nhiều kinh nghiệm sống là không cần thiết phải than thở, phải chịu đựng. MÌnh có thể tìm chỗ xả với vài người bạn thân khi bức xúc, nhưng không phải kiểu người suốt ngày có thể buôn than bán oán với tất cả mọi người. Bây giờ tiêu chuẩn chọn đàn ông cũng không còn nhiều yếu tố lắm, chỉ cần đủ vững chãi để an toàn và đủ quyến rũ để mình yêu thương lâu dài. Đủ là thế nào mình cũng chả cần định nghĩa, mặc cho thời thế đưa đẩy. Về phần mình thì cứ sống sao thấy thoải mái nhất là được, mình cố gắng hết sức để làm tốt những việc của mình và được sống như chính mình muốn trong giới hạn không làm tổn thương hay gây hại đến ai ( còn việc người khác bị tổn thương vì họ áp đặt mong muốn lên chính mình mà mình không đáp ứng thì ... họ phải coi lại cách ăn ở trước khi trách mình chứ, mình chả quan tâm họ đau khổ vì mình không làm theo ý họ, vì họ vô lý trước mà)... rồi một ngày nửa kia sẽ phải chấp nhận bản năng sống và những khát vọng nội tại bên trong mình nếu muốn đi tới hòa hợp và bên nhau lâu dài.Đừng phán xét 1 ai sao lớn tuổi vẫn còn ham chơi hay còn quá trẻ mà sống khổ hạnh như người già. Mình có nhiều bạn bè thuộc đủ mọi cung bậc cho nên ban đầu còn trẻ thì cũng đặt 1 đống dấu chấm hỏi, tới chừng hiểu đạo lý là ... cứ kệ họ, cùng tắc biến, họ sẽ tự động tìm thấy cái họ thích, họ muốn, không sớm thì muộn rồi cũng tìm ra. Còn không tìm ra thì ... ngu chết chứ bệnh tật gì. Có thể vì yêu thương mà mình lo lắng cho họ- đó là quyền của mình, nhưng mình tuyệt nhiên không muốn tạo sức ép tác động gì hết vì họ có quyền từ chối sự quan tâm của mình mà, cứ để họ thoải mái trong thế giới riêng họ thích thì 2 bên thoải mái khi gặp nhau, thế thì tội gì phải thay đổi môi trường đó !!! Mình cũng tự tạo được 1 thế giới riêng vui vẻ, đầy sắc màu ( với mình thì đen trắng cũng là màu, mình thích thì nó là màu mình thích, mặc ai bảo đó là màu tang tóc, màu tẻ nhạt).
Chỉ có khác là em biết uống bia, và anh ấy thì uống được ít hơn em. Cơ mà bọn em cũng cãi nhau suốt, chia tay chia chân hoài. Mỗi lần như thế em xách balo đi phượt một mình. Thế là anh ấy phải xách balo đi phượt cùng em :))))))))))
Chỉ có khác là em biết uống bia, và anh ấy thì uống được ít hơn em. Cơ mà bọn em cũng cãi nhau suốt, chia tay chia chân hoài. Mỗi lần như thế em xách balo đi phượt một mình. Thế là anh ấy phải xách balo đi phượt cùng em :))))))))))
Chúc chị sớm tìm được một hạnh phúc khác.
Mình giống bạn này nè hehe
Ngán ngẫm với cảnh mấy đứa bạn ngày nào cũng vật lộn với gia đình con cái.....gặp chồng biết yêu thương ko nói, nhiều đứa gặp phải thằng chồng gì đâu nữa là đời buồn luôn. Đi họp lớp mà thấy mình son trẻ quá trời còn tụi nó cứ đầu xù tóc rối...nhìn ko thể tả.
Mình cũng sắp 30 rồi, nhìn lại quãng thời đã qua mình chưa bao giờ thấy hối hận cả. Mình đã tận hưởng cuộc sống độc thân vô cùng thú vị, dĩ nhiên thời gian mình cũng dành cho ba mẹ rất nhiều.
Mình đi phượt đây đó, tận hưởng không khí ở những vùng đất mới. Ăn các món đặc sản và học lại để nấu mọi ng ăn hehe. Yêu thích thời trang, ko phải đơn giản chỉ là mua về mặc, mà đi sâu tìm hiểu......nói chung sống là phải trải nghiệm, học từ thực tế nhiều. Bởi vậy, nhìn qua nhìn lại thấy mình cứ mãi trẻ trung, nhiệt huyết, năng động. Ngành mình đang làm khiến con ngta dễ già trc tuổi cơ mà mình thì lúc nào cũng đc mọi ng khen quá trẻ so vs tuổi thật. Hehe
Nói chung chả lo chuyện chồng con chi cho mệt, tin vào duyên phận.
Em nên quên mọi chuyện đi, cố mà quên em à. Những ng đàn ông ko có tiếng nói gì trong gd thì cũng ko mang lại hạnh phúc cho em đâu. Họ nhu nhược và dù có yêu em họ cũng ko đứng ra bảo vệ em đâu.
Còn vấn đề kia, em nên cứ thấy bình thường và thoải mái đi em. Thời đại nào rồi còn vương vấn mấy chuyện đó? Sống hết với tình yêu thì có gì là sai? Có phải em lang chạ gì mà em sợ?
Cố lên nhé cô gái, mới 21 tuổi thôi. Chị gần băm rồi nè, mà chưa sợ nữa là.
Anh ấy là một người bình thường, nhà khá, từ nhỏ anh ấy đã không phải lo toan bất cứ thứ gì. Hồi trẻ, anh ấy cũng ăn chơi này kia dữ lắm (không đến nổi sa ngã). Còn mìnhttuừ nhỏ nhà khó khăn, hay lo toan, và có nhiều tham vọng cũng như ý chí tiến thân. Mình không xinh đẹp xuất sắc như vợ bạn, nhưng được mọi người đánh giá có duyên và thông minh. Công việc mình làm lại là thuộc ngành dịch vụ khách hàng.
Anh ấy luôn ở bên mình, kể cả mình đi đâu công tác hay từ thiện, đi chơi với gia đình ảnh cũng chỉ kè kè một bên. Mình yêu, và hiểu cái cảm giác của anh ấy, muốn đem lại sự tin tưởng nơi anh , mình không ngần ngại chủ động rủ anh đi đây đi đó với mình nếu mình phải đi xa. Có lẽ chính vì thế, vô tình mình đã hình thành nơi anh một thói quen.
Những khi không gặp nhau, hay mình muốn đi riêng với bạn bè, anh đều giận dỗi, hay đơn giản chỉ là một tin nhắn thâm thúy :
- " Em vẫn đang lựa chọn đúng không?"
Mình nói thật, lắm lúc mình tức điên lên vì những câu như thế.
Ngày mình ra Hà Nội công tác, ở khách sạn một mình, hầu như 6 tháng ở Hà Nội, ngày nào cũng như ngày nào, từ 7h-23h là phải ngồi tám điện thoại các kiểu với anh ấy. Bữa nào mà không gọi điện thoại với nhau, y như rằng anh ấy sẽ nổi con thịnh nộ lên, nhắn tin xỉa xói này kia. Điện thoại mà kêu rè rè, hay nhiễu sóng gì thì lập tức anh ấy nghi ngờ mình đang làm gì mờ ám. Lắm lúc anh ấy còn nghi ngờ mình đang ngủ với thằng nào nữa cơ. Lúc ấy mình chỉ cười ra nước mắt chứ không thể nói gì hơn.Phải nói những tháng ngày ở HN là những tháng ngày mình ức chế vô cùng, bạn hãy thử đặt bạn vào hoàn cảnh đó đi, có bạn bè mà không được đi chơi hay giao lưu? Mỗi lần công ty mình tổ chức ăn uống là như rằng anh ấy gọi điện thoại réo này réo nọ. Mình cảm thấy phiền quá, tắt điện thaọi, là anh ta gọi khắp nơi, bạn bè , đồng nghiệp tìm mình...chủi bới, xỉa xói. Nói thật, mình không còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người cả.
Rồi mình cũng trở về SG. Công việc khắc nghệt, anh ấy cũng ở bên sẽ chia.
Nhưng qua một năm, rồi hai năm anh ấy cũng chả đã động gì đến vệc cưới hỏi. Ngoài việc đi chơi, đi du lịch thì anh ấy chả hứng thú gì. Hai đứa thường xuyên ghé nhà hai bên, thân quen. Vậy mà đợi mãi nhà bên ấy cũng chẳng qua thăm nhà mình. Trong khi ba mẹ mình đã nhắc khéo rất nhiều lần. Mình thông cảm cho anh ấy, vẫn im lặng chờ đợi....
Nhưng rồi hai năm trôi qua, không một biến chuyển gì. Nhà mình cũng gặp nhiều chuyện (nhà mình phụ thuộc mình rất nhiều), giữa lúc phải xoay sở đủ thứ, mình quyết định tiếp nhận công việc ở một nơi xa xôi - Cambodia. Công việc có chiều thuận lợi, mình giúp được cho nhà mình rất nhiều.
Làm việc ở môi trường mới, mình phải phấn đấu rất nhiều, đôi mặt với rất nhiều khó khăn về môi trường, ngôn ngữ, điều kiện đi lại...nhưng thay vì động viên, anh lại luôn giận hờn, xỉa xói. Mình thấy mệt, muốn buông xui lắm rồi. Nhưng nghĩ lại mình vẫn yêu anh, cái tình cái nghĩa đã ba năm rồi. Nghĩ phải chia tay rồi yêu lại từ đầu mình thấy ngán ngẫm.
Nếu không thể xóa bỏ những nghi ngờ đó trong lòng, mình nghĩ bạn nên giải thoát cho vợ bạn đi. Nếu mình là cô ấy, mình cũng chọn giải pháp "giải thoát cho nhau", bạn quá ích kỷ, quá tự ti nên mới dẫn đến nhiều nghi kỵ . Bạn còn nói cái giọng "sẵn sàng bỏ" tức là bạn chả yêu cô ấy rồi. Mình mà nghe được câu đó từ chồng mình, mình ly hôn ngay và luôn.
Da mặt mình có triệu chứng bị nám, và sần , bạn tư vấn cho mình loại dưỡng face luôn với nha.