Hic, mình cũng lót dép ngồi hóng, nhưng mình chẳng khéo tay nên ko biết làm mấy cái đồ handmake, mà mua quà thì ko biết mua gì vì chàng chỉ thích đồ công nghệ cao high tech, game.. mấy cái đó thì mình mù tịt ko biết một cái gì... còn quần áo thì chàng ko thích, dây lưng , bóp tặng rồi... máy chơi game, ipod, này nọ đều có đủ hết... giờ ko biết tặng gì hic hic?
Mình thì nhiều khoảnh khắc không thể nào quên lắm, yêu nhau được hơn 2 tháng nhưng cứ ngỡ như đã 1 đời, có lẽ vì quá yêu nhau chăng :"> Giờ anh đi xa rồi, trước mắt là 1 năm... Mình vẫn nhớ, khi 2 đứa hôn nhau mấy tiếng liền dưới mưa, mưa mùa hè ào ạt, ướt đẫm nhưng chẳng đứa nào để ý; khi anh giả vờ đi công tác chưa về nhưng bất thình lình xuất hiện trước mặt mình rồi hôn mình đắm đuối làm mình chết đứng vì hạnh phúc; khi anh tranh thủ đáp 1 chuyến bay muộn ra HN chỉ trong 1 buổi chiều "vì quá nhớ em" rồi sáng sớm hôm sau lại bay vào SG tiếp tục chuyến công tác, khi mưa (lại mưa) ngập cả đường HN, anh vẫn nhất quyết chạy sang nhà mình gọi mình phải ra, rồi hôn nhau dưới bóng cây đầu phố, khi mưa vẫn rào rạt xung quanh, cả khi anh vụng về nói câu "Anh yêu em" bằng tiếng Việt khiến mình ngỡ ngàng và bật khóc (giai của mình là người Pháp ạ). Những khi anh đi công tác, inbox mình ngập lụt tin nhắn và email. Điện thoại luôn trong tình trạng low battery vì anh sẵn sàng gọi bất cứ lúc nào chỉ để hét lên: I miss youuuuuuu. Ngồi sau xe anh đi trên phố, ko dưới 10 lần mình đỏ mặt tía tai, ra sức bịt mồm anh lại để anh khỏi hét lên cho cả thủ đô nghe thấy câu Anh yêu em :P Khi anh chẳng bao giờ giận mình, dù mình rất nóng tính và hơi hơi hay gắt gỏng với anh :| Khi bỗng dưng một buổi sáng thức dậy, nhận được tin nhắn "anh đèo em đi làm nhé, anh ở ngay ngoài ngõ rồi" - "Anh có bị muộn làm ko đấy?" "Chắc là có, nhưng anh ko care" Khi anh xuýt xoa khen em nấu món ăn Việt Nam ngon nhất, nhưng hơi cay, nhưng anh thích và ăn sẽ ăn hết, huhu. Khi 2 đứa đang ngồi cạnh nhau trong rạp chiếu phim, anh lôi điện thoại ra nhắn cho mình 1 tin "Nếu em ko hôn anh ngay bây giờ thì anh sẽ chết" Khi bất ngờ nhận từ tay anh 1 bó hồng bé bé xinh xinh ngay lúc vừa lao xe ra ngõ đi làm. Khi mình giận dỗi, mặc dù đang lái xe, anh vẫn cố đưa tay ra sau nắm chặt tay mình. Khi...ôi, nhiều khi lắm, có lẽ đủ để mình viết truyện dài kỳ cũng nên.Yêu xa ko phải là điều dễ dàng, và mặc dù rất yêu nhau, bọn mình vẫn quyết định sẽ ko hứa hẹn, vì cuộc sống chẳng biết trước điều gì, chỉ hứa 1 điều sẽ cùng nhau cố gắng tin tưởng và yêu thương.Mình chỉ biết chắc 1 điều rằng, dù sau này chuyện có thế nào đi nữa, mình cũng sẽ không bao giờ quên anh và những khoảnh khắc rất đẹp này. Tình yêu với anh sẽ mãi là một phần đặc biệt trong trái tim mình.
:( hic..cho tớ xin đất topic 1 xíu nhé chủ top , tớ cũng có câu chuyện thế này, hỏi thử xem các bạn nghĩ như thế nào...nhé :) nói chuyện điện thoại với nhau tầm 5 7 phút thì hết chuyện , mình thì hỏi chàng hôm nay thế nào rồi cứ kể ra cho chàng nghe câu chuyện ngày hôm nay trong cuộc sống của mình ..chàng thì chẳng kể gì về chàng cã. hỏi hôm nay đi làm thế nào , thì bảo '' hơi bận , nhưng không sao '' ....nói chung là mình chẳng biết ji về cuộc sống xung quanh của chàng mỗi ngày như thế nào cả. Rất buồn. Đã thế đang nói chuyện thì mình nói '' anh không có gì để hỏi em hả '' rồi mình nói lớn tiếng '' sao anh hỏi em gì hết vậy '' thế là chàng nổi quạu với mình nạt lại mình '' rồi , bây giờ a dẹp tô cơm qua để nói chuyện với em nè , em muốn nói gì thì nói đi '' , mình đành xuống nước '' thôi em ko nói nữa , em chỉ muốn nói là em nhớ anh thôi , anh ăn cơm đi nhé '' :(Hỏi , có nên tha thứ . Nhưng mình ấm ức lắm nên sau đó mới nt cho chàng nói là '' em chẳng biết gì về cuộc sống của anh , mỗi lần nói chuyện với nhau anh ko có ji muốn nói hết , đáng lẽ e nên để a nghỉ ngơi , nhưng em vẫn buồn vì anh nạt em '' . Thì chàng bảo chàng ko cố ý nạt mình đâu , tại chàng đang ăn cơm mà đồ ăn mẹ nấu nguội hết rồi nên chàng hơi bực ( chàng tự bưng cơm lên phòng ăn 1 mình nên ko có bố mẹ ở đó ), '' anh không phải là người dễ tâm sự , bt rất hiếm khi tâm sự nên anh cần có thời gian được ko ? Thông cảm cho anh nhe em.'' Mình thật sự cảm thấy tủi thân , quen nhau đã nửa năm mà chàng còn hờ hững thế ...mình cũng đâm lo lắm , liệu có phải mình và chàng cách nhau tuổi quá nên ko thể hợp nhau , hay mình và chàng ko có duyên nợ nên ko thể gắn kết với nhau...:( Tủi thân lắm lắm.haizzz.....có nên tha thứ ? thật đau lòng khi nhận ra mình rất yêu 1 người nhưng người ấy và mình ko hợp nhau. :)
Khiếp quá, tâm sự giữa 2 người đàn ông sao ? :((
Có nên kể nỗi niềm gái ế ra đây hem nhể :;))Gái sắp tròn 27 cái xuân xanh rồi, (tính cả tuổi đẻ là 28 đấy ợ)...Zai nhà mình vẫn biệt tích...theo lá số tử vi thì chỉ nói zai vẻn vẹn có thể này thôi:Trắng trẻo, tròn trịa, làm nghề liên qua đến nói (có thể làm nghề luật sư...) => có khi thị trường cũng nên :p Vậy mà gái đợi hoài, đợi mãi vẫn chưa thấy zai đâu cả. Sự nghiệp tìm chồng có vẻ khó hơn gái tưởng. Bị gia đình ép tiến độ, gái tặc lưỡi: chỉ cần 06 tháng để quen, yêu và cưới.. cứ ăn chơi hết T5 (âm lịch) đi rồi xúc tiến cũng không muộn hehe...nhưng rồi gái phát hiện ra, không đơn giản thế, mình chẳng thể bạc đãi bản thân được. Vậy là cái kế hoạch cuối năm nay đầu năm sau của gái có khi đổ bể. Gái không xinh đẹp nhưng gái tự tinGái không giỏi giang nhưng gái hoàn toàn chủ động về mọi việc (trừ việc tìm chồng kha kha)Gái nghĩ, ở đời ăn nhau cái số...nhưng gái cũng biết bản thân làm nên số phận. Vì vậy, gái luôn tin tưởng ở tương lai sẽ có hoàng tử bạch mã đến rước gái hé hé 8-}. thế nên hoàng tử của ta đâu, mau mau xuất hiện không ta sẽ bị phụ huynh cho đi đảo hoang bây giờ :((P/s: gửi toàn thể đồng bào đang bị "ế" - ế là xu thế của thời đại - thế nên ta chẳng sợ ế Vào mục tâm sự kết bạn luôn đi b, nêu sở thích tính tình ra có hoàng tử nào thấy hợp sẽ đến đón ngay :D
từ a--->z như bạn nói liệu có sống để chờ được không cơ chứ
Vào google hoặc youtube họ dạy làm hết mà, cắt dán 1 lúc là xong có gì mà khéo với chả ko khéo :D. Chàng thích công nghệ cao b tặng vé xem film đê, mấy cái film công nghệ bắn nhau bùm bùm ấy, ko thích cũng ráng mà ngồi xem với chàng =))