Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Những tình huống chỉ khi đi đẻ mới... sốc
Mình còn chẳng có triệu chứng gì cơ, cứ thấy đến ngày đi thì đi thôi, chứ có ai bảo đi đâu. Đến nơi, bác sỹ bảo tuổi của em thế này, bụng của em thế kia, con em thì như vậy, nên mổ nó sẽ tốt hơn. Thế là vác bụng đi mổ.
May mà ông chồng mình không được học cô giáo này, chứ ko chắc ổng về giết mình. Cô ơi là cô !
04:44 CH 22/10/2015
Những tình huống chỉ khi đi đẻ mới... sốc
Mình đi đẻ thì được cái nhà chồng toàn người "biết cách sắp xếp công việc". Được bs khuyên là nên mổ, nên cả nhà quyết định là mổ. Mẹ chồng phân công: "đẻ xong, tôi lo cho cháu, còn bà ngoại lo cho mẹ nó". Hự. Đầu mình quay cuồng vì trước đấy tự mình lập kế hoạch là bé ra là bà ngoại phải giở vờ nhanh tay vào sờ cháu trước nhất cho con, chứ để bà nội nó đón tay thì chắc con khổ rồi (vì nhiều chuyện lắm, ko kể hết được), ai dè bà phân công vậy. Lo quá ...trước ca mổ, loanh quanh 2 tiếng đồng hồ ở viện. Xác định tinh thần nên chẳng sợ gì cả, cộng thêm chẳng có cơn đau hay dấu hiệu gì khác thường, chỉ chờ bs bảo đi mổ thì đi thôi. Ở nhà ăn thì khỏe như trâu (trước khi đi viện đã ăn cơm rồi, 5h30 chiều mới xuống viện), thế nên loanh quanh mãi, đói, chị nữ hộ sinh (người quen) bảo là ko nên ăn gì trước khi mổ, nhưng "chị ơi, em đói quá, cho em ăn đi", thế là được đả cái bánh mỳ và hộp sữa. ấm ấm bụng. 8h vào phòng mổ, gây tê xong, vài phút sau ko cảm giác gì ở phần nửa người dưới, các bs làm gì ko biết, được chị nữ hộ sinh hỏi han để mình đỡ buồn. Chị hỏi câu: "mẹ chồng em có ghê ko em?" mà mình giật mình, mình chỉ dám nói là "bình thường chị ạ", chị ấy bảo "chị nhìn bà đấy đã thấy ghê rồi, nói chuyện với chị vài câu mà chị thấy ghê thật". Lúc em bé ra, chị ấy bế con ra cho mình nhìn, xong đưa bé ra ngoài cho người nhà ngắm nghía. quay vào, chị ấy bảo:"nhìn thấy chồng em, chị phải đưa ngay cho nó, ko sợ mẹ chồng em ra đón. Ha ha ! Ôi mình thầm cảm ơn chị rất nhiều, sao lại có người đọc được ý nghĩ của mình thế ko biết. Mẹ tròn con vuông rồi, mình mừng ko tả nổi, con ra ngoài mà mẹ cứ tủm tỉm cười.
Xong xuôi, ra khỏi phòng, đúng như sắp việc của bà mẹ chồng, ko thấy bóng dáng bà và cháu đâu, có mỗi bà ngoại + ông ngoại và ông hàng xóm nhà ngoại mình (con ông ấy cũng đẻ trước mình 1 tiếng, gặp nhau biết thế là giúp nhau), 1 lúc sau mới thấy ông chồng mình quay lại. Nằm ngoài phòng mổ (không phải trong phòng hậu phẫu đâu, mà bên ngoài phòng mổ thôi) 1 lúc được về phòng. Đẻ mổ thì nhiều mẹ đã biết rồi đấy, phải tiêm và truyền nước rồi cái gì gì đó, các thủ tục đó phải mất 2 ngày mới xong. Mình đã sợ tiêm thì sẵn, mỗi lần tiêm sợ run người, rồi đến cái mũi co tử cung hay dạ con gì đó ấy, hự, buốt phải biết (bs còn dặn mình trước là mũi này sẽ buốt và đau đấy chị a). Khi buốt mình kêu đau, bà mẹ chồng mình chẳng động viên được thì thôi, lại còn nói cho câu "đẻ lần đầu, đã co dạ con đâu mà kêu đau, kêu người ta cười cho đấy", mình lại càng đau hơn. Ối sao lại chán thế ko biết.
Sau khi được bỏ cái ống thông nước tiểu ra, chắc phải lâu sau mới tự đi tiểu được. Được cái ông chồng mình cũng chăm vợ, lon ton cũng vì sướng vì được đứa con đầu lòng trộm vía kháu khỉnh, nhưng ngặt có 1 lần: được lúc ông chồng cho mình đi tiểu (chỉ là ngồi bên cạnh giữ cái bỉm để mình đái vào thôi), sợ tràn ra ngoài vì cảm giác mình phải cho ra cả xô ấy, mới hỏi chồng là em sợ tràn ra đấy, thì ông chồng lại cho ngay câu "đái thì đái đi, đái gì mà đái lâu thế, nói gì mà nhiều thế" (xin lỗi vì em nói bậy quá, nhưng đúng câu ông chồng em nói đấy), sau lần được chồng cho đi đái mà em ứa nước mắt.
Mổ xong được 1 hôm, đến hôm thứ 2 thì em tự dưng lại bị ho, ối trời ơi, người mổ ở bụng mà bị ho thì phần nào mọi người cũng tưởng tượng ra nó thế nào rồi đấy. Ôi em chỉ muốn mình nhắm mắt ngủ suốt ngày đêm thôi. Vừa ho, lại vừa bị tiêm, chao ôi, em sợ mất mật. Đến ngày thứ 3 thì sữa em lại về, hự, lại còn bị tắc tia sữa nữa chứ, thế là 2 tay em ko khép lại được vì tức ngực, nóng hết cả người. Bị tắc hơn 1 đêm mà em thấy cũng khổ sở quá, các kiểu, hút hiếc ko ăn thua, có sữa sớm vừa mừng nhưng bị tắc thì sợ thật các mẹ a. Bà nội thì như sắp xếp ban đầu, chỉ chăm cháu thôi, chứ mẹ nó kệ, ko quan tâm. Sáng hôm sau bà ngoại đến mới xử lý được cái vụ tắc sữa (lấy khăn sữa nhúng nước ấm, vệ sinh kỹ lại đầu ti), thoải mái người 1 chút, đỡ khổ hơn nhiều, nhưng còn cái vụ ho thì mình phải ho mất 4, 5 ngày ấy, ko làm cách nào hết ho được, kể cả bs, ai mà bị ho sau mổ đẻ thì xác định tư tưởng là chỉ chờ thời gian thôi nhé. Chiều ngày thứ 4 thì mình xin về nhà, phần nào kết thúc mấy ngày đi đẻ.
Trời ạ, lúc đẻ thì ko đau, nhưng sau đấy thì đau chẳng kém gì các bà đẻ thường đâu các mẹ ạ. Các mẹ cứ chuẩn bị tinh thần đi. Em cũng đang lên giây cót cho lần thứ 2 đây, lạy giời phù hộ ít nhất là ko bị ho sau khi mổ và ko bị tắc tia sữa nữa...
05:52 CH 18/10/2015
a
AnPhuAnNhien
Hóng
304Điểm·0Bài viết
Báo cáo