Chào ông anh, anh đã có gia đình và con nhỏ nên đừng làm gi dại dột mà ảnh hường đến những người yêu thương của mình, còn cô bạn gái mới của anh, anh nói anh thương cô ấy, em tôn trọng tình cảm đó của anh nhưng nếu anh thực sự thương cô ấy thì hãy buông tha cô ấy vì cô ấy cần 1 người có thể đi cùng đến hết cuộc đời, và anh cũng đã biết người đó không phải là anh. Em đôi khi cũng giống như vậy, đối với người con gái mình biết rõ mối quan hệ này khó có thể đi xa hơn nữa, em sẵn sàng dứt khoát mặc cho họ nói mình đã thay đổi thế này thế kia nhưng trong thâm tâm em thực sự mong hạnh phúc cho người con gái đó. Chào thân ái.
Em chào các anh chị. Dù biết tuổi mình cũng không còn nhỏ nữa (24t rồi chứ ít gì), nhưng xin phép cho em được gọi mọi người là anh chị - những người mà em tin rằng đủ tỉnh táo và sáng suốt hơn em trong hoàn cảnh này. Em sinh năm 89, năm nay 24 tuổi, tốt nghiệp xong em tu nghiệp ở nước ngoài nhờ dành được học bổng của Chính phủ. Trở về nước, em được nhận vào một công ty đa quốc gia với thu nhập khá. Ngoại hình ổn, tính tình vui vẻ, hoạt bát nên em được mọi người yêu mến và giúp đỡ rất nhiều. Bản thân em cũng có khá nhiều bạn bè tốt, và cả những người con trai có tình cảm với em. Nhưng không hiểu sao, trái tim em chưa một lần rung động trước họ. Mọi người hay đùa có lẽ do em kén quá nên thế, nhưng thật sự chính em cũng không hiểu vì sao mình lại không thể rung động trước ai. Kể dài dòng như vậy ý là trước kia em rất tự tin và vui vẻ với cuộc sống của mình. Dù chưa yêu ai, nhưng em không thể ngờ và cũng không bao giờ em nghĩ đến chuyện có ngày mình lại trở thành người thứ 3 cả. Anh là đồng nghiệp làm chung phòng với em. Tính tình cởi mở, năng động, giỏi giang tháo vát, lại galant nên anh được rất nhiều chị nữ trong công ty quý mến. Ban đầu anh tiếp cận em với tư cách là người đi trước, hướng dẫn và giúp đỡ em rất nhiều trong công việc. Vì còn khá bỡ ngỡ với môi trường mới, nên khi nhận được sự giúp đỡ của anh em rất vui. Em có thể nhờ anh giảng về một tài liệu chuyên môn em chưa rõ, những sản phẩm, dự án của công ty, hay thậm chí có thể trút những nỗi ấm ức trong quan hệ với các đồng nghiệp hay cấp trên khác. Sự tiếp xúc ấy dần dần khiến em cảm thấy quý mến anh lúc nào không hay, và việc tâm sự với anh gần như trở thành thói quen hàng ngày của em. Linh cảm cho em biết được mình đang dần dần lâm vào một trò chơi nguy hiểm. Lý trí mách bảo em không ai dư thời gian để quan tâm một người con gái nhiều như thế nếu không có ý đồ. Đằng này anh lại có gia đình và con nhỏ. Nghĩ như vậy nên em chủ động giãn dần ra và hạn chế tiếp xúc, nhưng anh lại tìm cách để tiến gần em hơn, quan tâm hơn, thậm chí xin với sếp để hướng dẫn riêng cho em (và dĩ nhiên sếp đồng ý). Cứ như vậy, công việc hình thành nên mối dây liên kết giữa em và anh khiến em không thể nào tránh mặt được. Em rất sợ, vì hình như người đó dần dần trở thành 1 bờ vai và điểm tựa cho cuộc sống của mình. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Trong một lần bàn ý tưởng cho dự án mới ở công ty, muốn đổi không khí nên em và anh làm việc ở một quán cà phê. Anh đột ngột nắm tay và ôm em, bảo rằng anh thật sự yêu em và xin cho anh ở bên cạnh để quan tâm, chăm sóc em đến khi nào em có người yêu. Nghe thật vô lý phải không ạ? Người đã có gia đình mà lại muốn chăm sóc một người con gái khác sao? Thế mà không hiểu sao lúc đó người em mềm nhũn ra, đầu không nghĩ được bất cứ thứ gì hết, bỗng dưng chỉ muốn được ở trong vòng tay anh. Và em đồng ý. Chúng em bắt đầu yêu nhau. Sáng nhắn tin chúc ngày mới tốt lành, trong giờ làm thì nhắn tin qua lại. Hết giờ làm chúng em hẹn đi ăn tối rồi cafe, lúc thì đì xem phim, nghe nhạc, sau đó ai về nhà nấy. Những cử chỉ âu yếm hoàn toàn chỉ dừng lại ở ôm hôn, vì em chủ động giữ gìn cho mình và anh cũng tôn trọng điều đó. Chúng em tâm sự với nhau đủ thứ chuyện trên trời, công việc, cuộc sống, tình cảm. Đi bên cạnh anh, em cảm thấy bình yên và được chở che, anh cũng chia sẻ với em những dự định tương lai, chuyện công việc, v.v. Có thể nói em đã thành người thứ 3, nhưng em không đòi hỏi quà cáp hay bất cứ vật chất gì, vì bản thân em không thiếu. Chỉ cần đi bên anh, thế là đủ. Anh tuyệt nhiên không hề nói xấu vợ, và khẳng định không bao giờ bỏ gia đình mình, chỉ là đi bên em đến khi em có người yêu. Em cũng không hề có ý định sẽ phá hoại hạnh phúc gia đình họ, nhưng càng ngày sự ích kỉ trong em càng tăng lên. Em đau khổ, giằn vặt khi mình đang là người thứ 3, dù vô tình hay cố ý cũng đang chen vào hạnh phúc gia đình người khác. Chuyện sẽ ra sao nếu vợ anh ấy phát hiện? Liệu em có khiến cho con của anh mất cha, vợ mất chồng hay không? Về bản thân em, em hoang mang tột độ khi nghĩ về tương lai và hạnh phúc của mình. Đi bên anh em lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị phát hiện. Và em sẽ ra sao nếu bị gia đình, bạn bè, người thân phát hiện? Danh dự, nhân phẩm, lòng tự trọng, công việc, ước mơ của em rồi sẽ ra sao? Nhưng hình như cái gì càng bị cấm đoán thì càng mãnh liệt. Tình cảm của em dành cho anh vượt ngoài tầm kiểm soát của em. Em luôn nghĩ đến anh, muốn gặp mặt anh, được nói chuyện với anh. Mất tỉnh táo nên em gần như bị hoảng loạn về tinh thần. Em ghen tỵ và tủi thân mỗi buổi tối hay cuối tuần khi anh ở bên gia đình nhỏ của mình. Thậm chí em còn ghét nhìn cả trẻ con vì nhìn nó em lại liên tưởng đến anh và gia đình anh. Em luôn cảm thấy ghen tị với vợ của anh khi lấy được một người chồng giỏi giang tháo vát, một bờ vai vững chắc trong cuộc sống. Em buồn và tiếc nuối vì sao mình lại là kẻ đến sau như thế. Em cảm thấy càng ngày mình càng trở nên xấu xa, nhỏ nhen và cả tội nghiệp nữa. Em đã dừng lại không dưới 10 lần. Cứ khoảng 2 tuần thì em lại nói chuyện thẳng thắn với anh và quyết định dừng lại. Những lúc đó anh đều im lặng chấp nhận, nhưng đến vài ngày sau khi em đã nguôi ngoai, anh lại nhắn tin, quan tâm và rồi em lại xiêu lòng. Đỉnh điểm có lần em quyết tâm dừng lại được 1 tuần, trong 1 tuần đấy anh vật vã, đi làm nhưng nhìn rất mệt mỏi và bơ phờ. Đến ngày thứ 6, đang làm thì anh đứng lên xin phép về sớm vì bị sốt. Nghe vậy sau giờ làm em tức tốc chạy đến bệnh viện thăm anh (anh không báo cho vợ biết). Lúc gặp anh tự dưng em oà khóc, em thấy mình lo lắng cho anh đến thế nào, tim em đau đến mức không thể chịu nổi. Rồi em và anh lại quay lại với nhau. Đọc đến đây chắc mọi người sẽ bảo em ngu lắm đúng không ạ? Em cũng thấy sao em lại nhẹ dạ, cả tin đến thế, mềm yếu đến thế. Quay lại với nhau rồi, em lại tiếp tục giằn vặt mình với những suy nghĩ về người thứ 3, về viễn cảnh tương lai khi mọi chuyện vỡ lở. Nghĩ vậy, nhưng rồi lại không đủ can đảm để làm, vì sau mỗi lần dừng lại khi gặp nhau trong công ty, nhìn thấy anh ở bên thật gần nhưng mãi mãi không đi bên nhau nữa... Cứ nghĩ vậy là tim em lại đau đớn, và rồi em lại chấp nhận bỏ qua mọi thứ chỉ để có được những phút giây hạnh phúc bên anh. Những suy nghĩ, giằn vặt khiến em mệt mỏi và tiều tuỵ đi rất nhiều. Thậm chí em đã xuất huyết bao tử và suy nhược phải nhập viện. Để ba mẹ khỏi lo lắng nên em nói dối là do công việc quá áp lực, nhưng ba mẹ không thể ngờ đứa con gái của mình đang vướng vào một chuyện tình không lối thoát. Khi em viết những dòng này thì em đã quyết tâm dừng lại được 3 ngày. Đây có lẽ là lần thứ 20 rồi thì phải. 3 ngày vừa rồi là quãng thời gian như địa ngục đối với em, em và anh gặp nhau trong công ty, nhìn thấy nhau đấy, nghe giọng của nhau đấy nhưng mãi không thể nắm tay đi bên nhau như ngày xưa. Buồn bã đau khổ, nhưng em nghĩ đến tương lai của mình, kì vọng của ba mẹ, bạn bè, cả hạnh phúc của gia đình anh ấy để làm động lực cho chính mình. Có những lúc em chỉ muốn buông xuôi, chỉ muốn ngày mai được nhắn tin cho anh, được gặp và nói chuyện với anh thôi. Nhưng rồi lại thôi, vì có tiếp tục thì mọi chuyện cũng không có tương lai phải không ạ? Mọi chuyện chỉ mới chỉ có 3 ngày thôi, nhưng rồi em sẽ làm được phải không mọi người? Trong mấy ngày vừa rồi anh vẫn nhắn tin hỏi thăm em nhưng em quyết tâm không trả lời, gọi điện thoại em không trả lời dù lòng em rất đau đớn. Em không biết mình có thể chịu đựng được nỗi đau này đến lúc nào nữa, và đến khi nào thì em mới có thể hoàn toàn quên được anh? Công việc hiện tại đang rất tốt nên em không thể chuyển công ty và cắt đứt liên lạc được, vậy em phải làm sao để bớt đau đớn mỗi khi gặp anh trong công ty, và để con tim em không bị anh làm xao động nữa? Em đã lên lịch đi cafe với bạn bè, tập thể dục, đăng ký thêm cả 1 khoá học kỹ năng mềm, nhưng dù làm bất cứ chuyện gì thì đầu óc em vẫn luôn nghĩ về anh, không tài nào bỏ hình bóng của anh ra khỏi suy nghĩ của mình được. Em biết khi ghi câu chuyện này lên sẽ có nhiều chị bảo do em tự đâm đầu vào, khổ còn biết kêu ai. Em hiểu, và em cũng tự xỉ vả mình rất nhiều rồi ạ. Nên em rất mong có những lời động viên, lời cảnh tỉnh nhắc nhở để em có thêm dũng khí chiến đấu. Và nếu bạn nào cũng đang trong tình trạng như mình thì chúng ta có thể cùng tâm sự, cùng giúp đỡ nhau vượt qua mọi chuyện nhỉ. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian đọc bài viết dài của em :)
thanks em nhé anh cũng đang làm như thế đây nhưng anh đang làm từ từ sợ cô bé kia còn trẻ lại làm chuyện dại dột thanks nhiều lắm