Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nên mua bếp từ Teka hay Fagor
Mình cũng có câu hỏi giống chủ topic, bạn cuối cùng đã chọn loại nào rồi?
04:11 CH 21/06/2012
Hỏi về thông tin chung cư Trung Văn
Mình có căn ở Đơn nguyên 3, chủ đầu tư Sông Hồng, không biết có cùng với ct3 của các bạn ko để mình tham gia tổ dân phố với :). Mình điện thoại cho đồng chí Phúc của Sông Hồng thì nghe nói đơn nguyên 3 cuối tháng 6 hoặc 7 giao nhà còn đơn nguyên 1 đang giao. Bạn nào biết thông tin confirm giúp mình với. Thanks.
05:20 CH 19/06/2012
Lấy chồng già
Sau khi lấy chồng 6 năm nay, Tớ nghĩ về "
việc lấy chồng
" như thế này các bạn ạ:
Hạnh phúc nhất là lấy được ông chồng mà ông ấy có thể biến mình thành nữ hoàng
Tớ vẫn bảo ông chồng tớ là, từ ngày em lấy anh, anh không biến em thành nữ hoàng mà anh biến em thành nô tỳ ISAURA cho cả nhà anh. :Laughing:
đùa thế thôi chứ có lẽ lấy chồng là do duyên số đây, khi tớ đang yêu 1 anh lùn, béo, nhà cấp 4 mà anh ta thì giục tớ cưới vô cùng thì 1 ông thày bói bảo: Cô sẽ lấy 1 anh gầy, cao, mặt lạnh lạnh, đón dâu về cô sẽ ở nhà 3 tầng. Sau này tớ chia tay với anh béo đó, quen 1 anh gầy, cao, mặt lạnh lạnh và cũng nhà Cấp 4, nhưng đến khi cưới thì bố mẹ anh ấy đã xây xong cái nhà 3 tầng ở ngoại thành để đón dâu (trong khi đó còn có 1 cái nhà 2 tầng khác trong nội thành thì tớ lại không được đón về đấy:Drooling:)
Khuyên chủ topic: việc lựa chọn cuộc sống là của cô em gái, bạn không can thiệp được đâu, đôi khi bông hoa hồng không gai phải được cắm trong cái bình hói trán ấy mới hạnh phúc bạn ạ

Chị cho em hỏi địa chỉ nhà ông thày bói ạ :Silly::Silly::Silly:
06:17 CH 09/10/2008
Chuyện của người thứ ba
Cố gắng lên bạn. Tự đấu tranh tâm lý là một quá trình khó khăn, nhưng nếu bạn vượt qua được thì bạn sẽ vững vàng hơn rất nhiều, và hạnh phúc xứng đáng luôn chờ bạn ở phía trước (kinh nghiệm thực tế đấy ạ).
Bạn thấy có thể thay đổi công việc hoặc làm cách nào đó để không gặp mặt anh đó nữa. Bạn cũng không cần phải gây gổ để hợp thức hóa việc chia tay, cứ phân tích và nói thẳng ra mọi chuyện với anh ấy (vì anh ấy cũng ko dám bất chấp tất cả để đến với bạn mà). Đồng thời, bạn cũng tập trung vào làm một việc gì đó thú vị để tránh nghĩ đến mối quan hệ này, tránh những suy nghĩ mơ hồ nảy sinh dẫn đến việc quay lại.
Bạn không nên để mất thời gian vào chuyện này, con gái có thì mà, chịu khó gặp gỡ các chàng trai trẻ tuổi tự do, có thể không chín chắn và tâm lý bằng anh kia, nhưng cũng có nhiều ưu điểm lắm đấy. Trong số đó bạn sẽ tìm được người "hợp" với bạn, không bằng anh kia nhưng lại có thể lo cho bạn cả cuộc đời.
Mình không rõ anh có vợ kia yêu bạn đến thế nào, nhưng mình thấy các ông có vợ thường có nhiều chiêu lắm, tán tỉnh nhưng lại để cho các cô tự nguyện hy sinh cơ :Laughing:

Từ hôm qua đến giờ mình đã suy nghĩ rất nhiều về những gì bạn nói. Mình đoán bạn cũng phải trải nghiệm gì đó mới có được những lời khuyên hợp lý hợp tình đến như vậy. Thực ra không hẳn là mình không nghĩ được một vài phương án trong số các phương án bạn đưa ra, nhưng mình đã không làm được (mặc dù mình là người có cá tính theo một số người nói là khá mạnh mẽ).. Mình và anh cũng đã từng 1 lần quyết tâm chuyện tương lai, dự tính trong một thời gian nữa anh giải quyết chuyện gia đình, cả hai sẽ bất chấp tất cả để đến với nhau. Nhưng không biết là không may hay may mà vợ anh phát hiện ra nhật ký anh viết về mình (mình chưa từng được đọc, nghe anh nói anh viết được 1 năm, chỉ là những dòng cảm xúc ngắn. Sau khi chị biết chuyện đó, mình và anh ko có bất kỳ sự gặp gỡ nào trong vòng 6 tháng (mình nhận lời yêu một người 2 tháng sau biến cố đó), anh và chị rất căng thẳng với nhau, 2 đứa trẻ vô tội đã kéo anh ở lại. Mình đã thấy chị rất tuyệt vọng đến với anh, buộc anh phải ra tòa, mình đã thấy gia đình họ đã sắp trên bờ vực thẳm, hai đứa con kết tội anh, khinh bỉ anh (chị cho con đọc hết những tâm sự của anh) đó là điều anh đau nhất vì 2 đứa luôn yêu bố, thần tượng bố. Đứa lớn thậm chí hành xử như một đứa tâm thần, anh nói có thể hình dung như cháu sẵn sàng cầm dao đâm anh để trả thù cho mẹ và anh sợ rằng nếu phát hiện ra mình là nguyên nhân rất có thể cháu sẽ giết cả 2, anh đã đặt câu hỏi liệu mình và anh có được bình yên, có thể hạnh phúc và thanh thản?
Mình im lặng, không tham gia vào bất kỳ chuyện gì của gia đình anh (anh sẽ không biết mình biết chuyện đâu, mình âm thầm tìm hiểu mà) và lảng tránh anh tuyệt đối. Không một cuộc điện thoại nào của anh mình nhận hết. Cả hai dần xa nhau, lảng tránh nhau.......
Rồi thì anh cũng giải quyết hết mọi chuyện. Anh vốn rất giỏi trong việc thương thuyết và rất nhẫn nhục mà và rằng bản chất của phụ nữ, của những người mẹ là vị tha, là sống vì con mà. Chuyện qua đi và cách đây 1 tháng mình và anh lại hẹn nhau đi ăn. Đúng là phải trách mình, nếu mình ko cho cơ hội thì anh không thể hẹn được, nếu mình biết từ chối thì câu chuyện của mình đã khép lại một cách an toàn cho 3 người lớn và 2 đứa trẻ. Hôm đó mình có chuyện rất rất buồn (có quá nhiều biến cố đã xảy ra với cá nhân mình - không liên quan đến anh) lúc yếu đuối như thế ngta thường hay cần đến một bờ vai chia sẻ, mà ng đó chỉ có thể là người mình thương yêu và tin tưởng.
Mình và anh dù không nói với nhau nhưng cả hai đều ngầm hiểu là người này không thể thuộc về người kia, cả hai đều không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người kia, vì nếu có thì chỉ làm khổ nhau mà thôi. Mình đã thay đổi, không tìm cách gây gổ với anh, đơn giản mình nghĩ có làm gì đi nữa mình cũng chẳng thể hết yêu anh, gây gổ chỉ làm khổ trước hết là bản thân mình mà sau đó thì anh cũng chẳng sung sướng gì. Mình chỉ muốn được nói với anh những lời yêu thương, được nhìn vào mắt nhau, được cầm tay nhau. Thế là đủ cho tình yêu của mình. Đúng là đàn bà thường chết vì những lời có cánh. Có thể vì anh nhẹ nhàng quá, tinh tế quá, kinh nghiệm, giỏi giang, phóng khoáng quá (ko phải về kinh tế nhé, mình có cuộc sống khá cao và không phụ thuộc vào bất kỳ ai hết, nhất là với anh.) hoặc vì mình quá yêu nên không thấy sự khác biệt, không thấy rằng việc mình đang làm là không thể chấp nhận và ko thể tha thứ được.
Bạn thấy không, mình đã cố nhận lời yêu một người mình không yêu mà cũng giải quyết được gì đâu. Mình đang tính phải chia tay anh ý, không thể làm khổ thêm một người vô tội được nữa. Mình sẽ phải cố gắng hết sức, rồi thì mọi việc cũng sẽ ổn thỏa thôi, rồi thì cơn sóng lòng sẽ lắng xuống thôi, nhưng đúng là tuổi xuân của mình đang trôi đi vội vã, nhiều lúc giật mình nhìn lại sao mình để mất nhiều thời gian thế. Nhưng thử hỏi, cố yêu một ng mà còn không tiếp tục được trong vòng 4 tháng, cầm tay họ không có cảm giác, ko muốn có sự đụng chạm thì làm sao mà có thể nhắm mắt lấy làm chồng được?......
Cám ơn bạn rất nhiều với những lời khuyên đó. Giờ vấn đề là mình sẽ làm thế nào còn hướng đi bạn đã chỉ cho mình hết rồi. Mong rằng mình sẽ có được đủ mạnh mẽ để thực hiện những điều đó :)
07:28 CH 08/10/2008
Ngoại tình mà không có XXX thì có được gọi là...
Không ngày nào là ko nhắn tin, chat yahoo, mail. Quan tâm và biết rõ về nhau, cs mỗi ngày của nhau, có thể chia sẻ mọi chuyện trên đời, từ cv, những lời tư vấn đến những điều nhỏ tí xíu. Ngoài mặt với tất cả mọi người thì vẫn vậy, ko ai hay biết, đơn thuần chỉ là 2 người bạn. Ko làm 1 chút gì ảnh hưởng đến gđ ("chị" đã có gđ còn "anh" vẫn stay the same). Có gặp nhau nhưng chỉ là uống nước và trò chuyện. Đã từng cầm tay và ôm (chưa hề kiss) nhưng mãi chỉ dừng có vậy (dù biết đôi khi tc và bản năng muốn khác). 2 bên luôn nghĩ sẽ ko làm gì quá đáng hết cả. Có nhớ thương khủng khiếp và hờn ghen. Chuyện này đã diễn ra 3 năm rồi. Thề là chưa hề có chuyện kia. Chắc chắn rồi, đây vẫn là ngoại tình nhưng là ngoại tình ko xxx...


Em hoàn toàn công nhận những gì chị nói là đúng. Thời gian của em cũng là 3 năm, hiện giờ với một niềm tin chắc chắn rằng 5 hay 10 năm nữa thì cũng vẫn vậy. Nhưng đau đớn thay thế vẫn là ngoại tình, thế vẫn đáng bị nguyền rủa :(
04:54 CH 05/10/2008
Tình yêu và nỗi đau
Hôm nay là lần đầu tiên em được đọc các dòng tâm sự của chị. Em thấy cay hai con mắt chị ạ. Thương chị lắm. Không biết thế nào là đúng, thế nào là sai, nhưng em thực sự cầu mong chị luôn được bình yên.
04:47 CH 05/10/2008
Chuyện của người thứ ba
@fruit: Em ơi,chuyện tình cảm khó nói lắm em ạ. Chẳng ai nghĩ chuyện đó đến với mình nhưng nó cứ tự nhiên đến, tự nhiên như hơi thở khiến mình không đề phòng được. hoặc là chị gặp phải cao thủ nên không chống đỡ được em ạ
09:00 SA 04/10/2008
Chuyện của người thứ ba
@Hien_Noel: Cảm ơn chị nhiều vì đã thông cảm cho em. Em hiểu những gì chị nói. Em đã và đang cố gắng nhưng vẫn chưa được chị ạ. Có lẽ số phận em nó vậy. Anyway, em vẫn cố nhìn vào một tương lai tươi sáng hơn. E cảm ơn chị ạ :(
08:58 SA 04/10/2008
Chuyện của người thứ ba
Xin lỗi mọi người cho em spam chút.

Thật buồn khi em lại là người thứ 3. Em đáng bị ném đá trong topic này lắm. Em đã cố gắng hết sức, 3 năm nay thời gian bọn em cãi nhau đến mức không nhìn mặt có lẽ phải đến 20 tháng cũng chỉ vì em cố gằng lẩn tránh, có gắng thoát khỏi mối tình tội lỗi này.

Vâng. Em biết mối tình đó là tội lỗi và em đã tìm mọi cách để quên, em đã nhận lời yêu một người mà em hoàn toàn không có chút tình cảm nào để quên người đó đi, nhưng sau 6 tháng xa cách, chúng em lại hẹn hò với nhau, lại khao khát có nhau. Chắc khó tin nhưng 3 năm yêu nhau, bọn em chỉ hẹn hò ở puplic sites, ngoài những nụ hôn thì không có gì khác. Thậm chí ở cùng khách sạn 2 đêm nhưng cũng không có chuyện gì xảy ra. Em không cho phép chuyện đó xảy ra dù rằng thế cũng đã đủ khiến em thành người thứ 3, thế cũng khiến anh ấy thành người phản bội.

Chẳng bao giờ em nghĩ chuyện tình cảm phức tạp này đến với mình. Em vốn là người rất khắt khe trong tình cảm. Em và mối tình đầu chia tay 9 năm mà em không thể yêu bất kỳ ai cho đến khi gặp anh. Em biết anh ý yêu em, nhưng có thể không đủ yêu, không đủ dũng cảm để đến với em. Và em cũng vậy. Em rất yêu anh nhưng em sẽ không thể đến với anh. Bọn em khác biệt nhau rất nhiều, bọn em là những người không thể bất chấp tất cả, không thể hy sinh tất cả để đến với nhau. Chắc hắn mọi người sẽ khinh bỉ và bảo thế thì chia tay đi. Nhưng đúng là rất khó khăn vì bọn em hàng ngày vẫn phải tiếp xúc với nhau, bọn em hàng ngày vẫn phải đóng kịch trong vai diễn không đơn giản chút nào. Bọn em vẫn phải gồng mình để sống, để đóng tốt vai diễn của mình. Chúng em luôn bình yên khi ở bên nhau Em quá mệt mỏi, quá đau khổ khi phải tìm mọi cách gây gổ để hợp thức hoá việc chia tay. Em không biết em còn có thể cố gắng được bao lâu nữa.
04:47 CH 03/10/2008
a
Alright
Bắt chuyện
674Điểm·0Bài viết
Báo cáo