Này các mẹ ơi,các mẹ chưa xem xét kỹ thì đừng truyền miệng như vậy. Tôi đang bực mình vì trung tâm đó đây. Hôm rồi đã nộp deposit cho con đi học múa ở đấy. Tiền học thì không rẻ chút nào. Mang chuyện con sắp đi học ở Solart ra khoe với mấy người bạn trường quốc tế mới tá hỏa ra là các thấy cô giáo Tây được quảng cáo dạy ở đó là chuẩn bị về nước hẳn và cũng có người chỉ mượn danh thôi, chứ thực chất có dạy dỗ gì đâu. Như lớp múa con tôi thì tưởng cô Nga dạy, vậy mà là cô Việt Nam 100%. Bạn tôi quen cô giáo Bỉ khẳng định sẽ về nước hẳn, đây là dịp dạy vui "còn nước, còn tát thôi". Ôi, sao tôi sợ kiểu "TREO ĐẦU DÊ, BÁN THỊT CHÓ" như vậy thế. Không riêng mình tôi đâu mà gần đây, khá nhiều phụ huynh phàn nàn vì họ đã nhận ra chân tướng của việc con cháu họ phải nai lưng ra gánh tiền học cho con cháu mấy vị truyền hình, nhạc viện làm chủ trung tâm đó đấy. Thế thì chẳng FAIR chút nào. Mong các mẹ tìm hiểu kỹ không lại khiến nhiều mẹ mắc sai lầm khi chọn lựa. ByeMummeocun
Mấy hôm nay em bận kiểm tra thi cử nên ít có thời gian onl được.Người tiêu dùng, người chơi nhạc cụ thật thì thường bị thiệt khi buôn bán với những người chuyên về nhạc cụ hoặc các cửa hàng. Khi người ta bán cho mình thì rất nhiệt tình, khi mình bán lại thì quay ngược 180 độ. Em đã bán đàn với đúng giá trị của nó và làm việc với người có nhu cầu thực sự, ko qua trung gian chứ ko thì cả 2 đều bị thiệt bởi những bọn trung gian. Bán cho những mối lái toàn bị ép giá bán xuống, mà người mua về cũng chẳng biết có bị thay thế gì ko.Một phần do thị trường. Thực ra những người sử dụng đàn là rõ hơn hẳn giá trị của nó. Và người mua lại cũng biết mình được lợi khi mua với giá rẻ thì người ta mới mua chứ ko dại gì người ta mua.Như anh onggiadaukho6569 (danngoaidao) em thấy chỉ ép giá xuống để mua được đàn giá cực rẻ làm cảm thấy sung sướng, chứ chẳng hiểu cảm nhận của những người bán nó đi. Họ biết bị thiệt mà ko làm gì được.Về piano điện giờ là xu hướng chung của thế giới rồi. ko chối bỏ được. Người Mỹ giờ cũng toàn dùng piano điện. Piano cơ tầm giá piano điện thì toàn đem xẻ ra lấy gỗ bán đồng nát lâu rồi. Piano cơ người ta chỉ dùng loại stein mà giá thì $_$. Piano cơ như ở Việt Nam người ta chẳng thèm dùng nữa. Việt Nam thì lại đi ngược lại. Cứ thấy bên Nhật thải ra đàn gì là lao vào mua cho nó có mác cơ chứ đàn điện mà loại xịn bây giờ ăn đứt mấy cái đấy. Người Nhật cũng ko phải là ko biết tân trang, trái lại những cái đàn second hand trông đẹp bóng từ Nhật sang đều đã được tân trang cả rồi ko thì trông tồi tàn rách nát. Người ta tân trang như mới được mà ko dùng vì sao, đơn giản là vì chất lượng của nó, chỉ đẹp hình thức, đánh cũng phát ra tiếng acoustic, nếu dùng tốt người ta đã chẳng mất công tuồn sang Việt Nam.Có chuyên gia kinh tế người Hà Lan đã nhận xét : người Việt Nam nhìn thoáng qua thì thấy đẹp nhưng nhìn kĩ thì bình thường, chẳng có gì nổi bật cả. Người Hàn Quốc, Nhật Bản nhìn thoáng qua thấy bình thường nhưng càng nhìn kĩ càng đẹp càng sáng. Bởi người ta chú trọng chất lượng bên trong còn người mình thì chỉ để ý vẻ đẹp bề ngoài, chứ trong thì chẳng có gì.
@ AnThi:Dịp này tôi cũng khá bận nên chưa vào trả lời bạn ngay được, ngoài ra một lý do nữa là việc trả lời tất cả các câu hỏi của bạn một cách chi tiết cặn kẽ chỉ bằng cách comment kiểu này quả là không đơn giản tẹo nào :))Trong âm nhạc có nhiều khuynh hướng và phong cách mà khó có thể nói rằng cách chơi nào hay hơn cách chơi nào bởi cái đó là tuỳ cảm nhận của từng người và chính các khuynh hướng khác nhau đó tạo nên sự sáng tạo phong phú bất tận của âm nhạc. For Elise là một tác phẩm piano cổ điển khá quen thuộc với rất nhiều người và người ta cũng nghe quen một vài cách thể hiện nào đó nên có ai đó chơi khác đi thì có thể người khác sẽ đánh giá là chơi sai :D Riêng với tôi thì việc cách biểu diễn tác phẩm ấy gây ấn tượng thế nào đến người nghe mới là quan trọng nhất.Đối với bé trai của bạn tôi nhận xét cháu chơi hơi đều đặn quá mà chưa tìm cách tạo ra các cao trào và giải quyết cao trào cho khéo léo ví dụ như đoạn đuổi ngón thì phần đầu chơi nhanh và chậm và nhỏ về cuối. Hoặc nét đoan có chromatic cần chơi tốc độ hơn nữa với cảm giác "rơi xuống" và chậm lại một cách mềm mại khéo léo v.v... Hihihihi để diễn đạt các đoạn này cho đúng bằng hành văn comment kiểu này quả thật khó :)) Trong bài Sonatine của Clementi thì kỹ thuật láy rền (trill) của con chưa được tốt lắm. Cụ thể tôi cho là bạn nên trao đổi với giáo viên trực tiếp dạy con sẽ tốt hơn. Mọi vấn đề trao đổi trên diễn đàn thế này vẫn chỉ mang tính tham khảo là chính. Còn bạn Bống chơi đàn thì vội vã quá :)) nốt nhạc (E) cuối của đoạn đuổi ngón bạn bổ quá mạnh và không cẩn trọng nên nghe hơi buồn cười :D, vài điểm kỹ thuật của con chơi không tốt như đoạn đổi ngón chơi tremolo tay trái hoặc nét chạy chromatic.Về cách sử dụng pedal cũng có rất nhiều sự tranh luận nhưng thực ra như tôi đã nói ở trên quan trọng nhất vẫn là hiệu quả âm thanh tới tai người nghe. Tuy nhiên cũng có vài nguyên tắc khi sử dụng pedal tôi xin tổng kết thế này:- Không nên nhấn pedal khi chơi các nét nhạc có tiết tấu nhanh liên tục sẽ làm nhoè giai điệu.- Không nên nhấn pedal khi chơi các nét nhạc có quãng quá gần nhau như quãng 2 trưởng (2 bán cung) 2 thứ (1 bán cung), hoặc các nét chromatic liên tục sẽ làm nhoè giai điệu.- Không nên giữ pedal khi chuyển đổi từ hợp âm này qua hợp âm khác sẽ làm nhoè, làm ồn âm thanh và giai điệu.- Không nên nhấn pedal và chơi quá mạnh các âm cực trầm dễ gây cảm giác mạnh, kinh sợ trừ trường hợp đó là ý đồ của tác giả, tác phẩm.- Khi chơi các hợp âm rải thì khuyến khích việc sử dụng pedal sẽ nâng cao hiệu quả âm thanh, làm cho tiếng đàn trở nên mềm mại, liên tục, dịu dàng hơn.Còn về vấn đề giáo viên như thế tôi nghĩ bạn cứ trao đổi thẳng thắn với giáo viên về tiền công cho thoải mái cả đôi bên. Việc học trên piano điện không ảnh hưởng nhiều lắm tới chất lượng học tập đâu.
Choáng ! Học đàn piano mà 12 cháu 1 lớp thì học để làm gì ? Bạn đang gủi trẻ thì đúng hơn. Học kiểu ấy thì bạn đang phí tiền , phá tai các cháu.
Bây giờ HN sao nhiều trường dạy nhạc (chủ yếu là Piano) cho trẻ con thế nhỉ, 5 năm trước có nhõn hai nơi là Cung TN và Yamaha, nay thì có nhiều lựa chọn quá, có trường cô gì Cơ ở nhạc viện, có trường mọc giữa hồ (MYC) ... Nhiều quá, thành ra cũng khó chọn lựa, nếu lấy tiêu chí giáo trình thì cũng khó vì nhiều trường giáo trình na ná nhau, như Yamaha chỗ Ngõ Huyện và Sun Mu chẳng hạn, chả biết là quả trứng hay con gà?!Về giáo viên thì cũng hầm bà làng, nghĩa là có nhà không thích cô K. chuyển sang trường khác lại được phân vào chính lớp cô này, đúng là tránh trời không khỏi nắng, cũng là chuyện thường thôi, giáo càng hay càng phải chạy sô chứ!Điều đáng mừng là dù muộn hay sớm, ta hay tây, nhưng các chương trình dạy cho các cháu bây giờ khá hiện đại, tiếp cận theo kiểu chơi mà học, học mà chơi không khô khan như bài giảng trong trường học XHCN. Các cô giáo (chả thấy trường nào có man, dưng thấy nói có ông H.P. con ông Huy gì ấy cũng mở trường) đều phải gắng dịu dàng với trẻ nhỏ không giống kiểu mình học ngày xưa, như lớp huấn luyện khủng bố.Các mợ cho con học ở các trường nhạc trên, xin cho vài cảm nhận, đặng khai sáng cho các em chuẩn bị cho lớp học nhạc hè 2010.
Bạn ơi. bé mẫu giáo mới học đàn OG thì mua đàn nhỏ hay mua luôn đàn to. Đàn to thì tay bé bé như vậy có đánh được ko. San sẻ cho mình tí kn nhé.
Gần đây khi gởi bài viết lên diễn đàn WTT, thì có thông báo từ diễn đàn: THÚY KIỀU, Bạn không có quyền truy cập vào trang này. Có thể tài khoản của bạn bị giới hạn trong các lý do sau:Tài khoản của bạn có thể không có quyền truy cập vào khu vực này, có thể bạn đang sửa bài viết của người khác hoặc bạn đang cố truy cập vào khu vực của BQT?Nếu bạn đăng bài viết thì có thể admin đã khóa tài khoản của bạn hay tài khoản của bạn vẫn chưa được kích hoạt.Rất mong WTT giúp mình để được tham gia các chương trình.
Đến chỗ piano Nhất Tâm đường Võ Thị Sáu, quận 1 bạn nhé, đối diện công viên Lê Văn Tám, gần đến đường Hai Bà Trưng
Các chị ơi! Em muốn nua một cây đàn piano secondhand chất lượng, giá dưới 20tr. Chị nào có thông tin thì giúp em với nhé! Hãy chị nào muốn bán thì liên hệ với em qua số đt 0995544673.
Nhan sắc đủ dùng,học thức đủ hiểu biết và đối nhân xử thế,tính cách đủ ngoan chỉ tội hơi bướng 1 tẹo,mối quan hệ xã hội cũng ok..vậy mà cứ loay hoay mãi k tìm đc cho mình 1 ng đủ chân thành để sống hết mình vs tình yêu..vậy là sao ạ :((..Đúng là cái số..bây giờ tớ biết là tớ bắt đầu mê tín vào cung số đấy các bạn gái tuổi rồng ạ :D=)) 8-|
Tôi là một chàng trai độc thân đang ờ thời kỳ ế vợ, hihihihihihih
Phụ nữ Việt Nam vốn được coi là dịu dàng thế mà giờ đây dường như đang có xu hướng đi ngược lại và phủ định truyền thống ấy. Người ta có vẻ thích hơn những mẫu con gái mạnh mẽ (nhưng đôi khi thành sấn sổ), thẳng thắn (nhưng đôi khi lại sỗ sàng), cương quyết (nhưng nhiều khi lại thô thiển). Có ai bán cái dịu dàngTôi mua một gánh cho nàng làm duyên Câu thơ ấy đọc lên hẳn có người cười khẩy.Nhiều người sẽ nghĩ dịu dàng là yếm thế, nhẹ nhàng là...thiệt thân. Tôi đã gặp trên đường phố Tokyo và Seoul những cô gái không hẳn là xinh đẹp nhưng mà họ thật lễ phép, và thật là ...dịu dàng. Khi bạn bất chợt gặp ánh mắt của một cô gái, và bạn thấy cô ấy mỉm cười, có lẽ một ngày mới đối với bạn sẽ đầy tâm trạng lâng lâng và ..bay bổng. Hôm qua tôi đứng xếp hàng mua sách ở Hà Nội. Lâu lắm rồi tôi mới được thấy nụ cười tủm tỉm của một cô bé đứng đằng trước và được cô ấy nhường cho trả tiền trước (vì chắc cô thông cảm với một bà mẹ mang vác lỉnh kỉnh quá nhiều thứ, và tôi lại đi cùng cháu nhỏ). Tôi sẽ nhớ mãi nụ cười dịu dàng e lệ ấy. Và với con gái mình điều đầu tiên tôi dạy cháu sẽ là sự dịu dàng
Các mẹ ơi,khoảng 3 năm trở lại đây thi lấy chứng chỉ âm nhạc của The Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) đã được tổ chức ở HN,chủ yếu là học sinh các trường Quốc tế,UNIS và một số học sinh các trường phổ thông ở HN tham gia.Theo kinh nghiệm của mình chương trình thi này khá hay vì tạo cho các con có một mục đích phấn đấu trong việc học đàn,cho dù học chơi,học không chuyên các con vẫn có thể có chứng chỉ (mà chứng chỉ này lại được công nhận trên toàn thế giới),sẽ có lợi cho bé nào muốn bổ sung vào "hồ sơ" đi du học sau này của mình một chứng chỉ âm nhạc quốc tế.Ở tất cả các trình độ các con sẽ thi đủ các kỹ năng về diễn tấu,thị tấu (Sight-read) và phần luyện tai nghe (Aural Test).+3 bài thi chính (lựa chọn tùy ý một bài trong mỗi nhóm A và B và C)+Scale (Gam,kỹ thuật):tùy theo trình độ sẽ có yêu cầu các gam khác nhau (Mình thấy trình độ 1-2 gam còn dễ,lên đến 3-4 và nhất là 5 thì gam đòi hỏi khá cao:trọn bộ 24 Gam phải tập)+Sight-Read: cũng tùy theo từng trình độ khác nhau sẽ có độ khó khác nhau+Aural Test :Kiểm tra về tai nghe,xướng âm,lý thuyết âm nhạc tổng hợpTrên đây là 4 phần các con sẽ thi trong từng trình độ.Mình đã post một bài về thi ABRSM nhưng chắc là nói nhiều thông tin về tổ chức này quá nên bị delete:Embarrassment:,hy vọng bài này không vi phạm nội quy:-S.Các mẹ tham khảo thêm thông tin bên nhé.Mình cũng đang cố gắng cho con trai thi lấy chứng chỉ này vào năm tới đây để cho bạn ý có mục đích phấn đấu,nghe đến thi bạn ý có vẻ học hành chăm chỉ nghiêm túc hơn một tí rồi!:D
Nhưng mà độc thân cũng vần buồn ,độc thân như chủ top nói là vần có người iu thì khác ,còn không muốn độc thân mà vẫn độc thân thì đúng là hic hic tủi thân lắm :D
Mình cũng đang giật mình với học phí của họ thu đây ạ. cái gfi mà những 2,500k/ 10 buổi/ 70 phút 1buổi, giật hết cả nẩy mình, gì mà 400-500k/ 45 phút piano. đốt tiền ư? trường quốc tế thì cũng chỉ nằm ở mức vừa phải thôi chứ nhỉ, giá vậy thì cao quá đi. Thực ra GV nào cũng không quá quan trọng mà là do kiến thức và cách thức họ truyền đạt như nào chứ, tây mà dạy ko hiểu tâm lý con trẻ việt, ko phát huy được hết khẳ năng của con thì cũng vứt đi chứ tây gì chứ. công nhận học phí thuộc hàng KHỦNG. mà ko hiểu chất lượng mô tê gì? bố mẹ nào đã cho con đi học thử páht biểu cảm nhận xem con đã nhận được những gì sau một khóa học cho cả nhà cùng lên thớp với ạ.