Khiếp, đọc bài của Mán xong đau hết cả mồm, lờ với nờ, giời ạ :Laughing:
Chị A.manda nói nhiều mà ý tứ chẳng được bao nhiêu. Nếu ai cũng chờ mình được tôn trọng rồi mới đi tôn trọng ngừoi khác thì không ai tôn trọng ai cả. Anh thầy giáo có lỗi khi đưa ra một comment "vô ý thức" trước, comment đầu tiên của anh ta ở top này, sau đó anh ta ăn miếng trả miếng một cách rất vặt vãnh thay vì đưa ra lý lẽ biện minh cho quan điểm của mình. Đó là cách anh ta không tôn trọng người khác. Từ đó mà có những phản ứng của số đông về sau.Chị đưa ra quan điểm số đông không hợp lý. Số đông không phải luôn luôn đúng. Nhưng những cái hiện hữu mắt thấy tai nghe, số đông chứng kiến và đồng thuận, thì không cần bàn cãi thêm.Tôi không cắt ra từng câu của chị để đáp trả. Vì tuy chị cũng nói nhiều, nhưng lý lẽ của chị không thuyết phục.
Tôi 30 tuổi, kết hôn được năm năm, đã có một con trai. Trước khi gặp chồng tôi bây giờ tôi có một mối tình đầu dang dở, người ta bỏ rơi tôi để yêu và lấy một ngf phụ nữ khác. Cho dù cuộc sống hôn nhân của tôi khá suôn sẻ, tôi vẫn không quên được người cũ Nói còn yêu thì không hẳn, căm hận có, khinh bỉ có, ghê tởm có cả nhớ nhung cũng có. Và vì quá điên rồ và tham lam, tôi muốn làm cùng 1 lúc hai việc. Là người phụ nữ hạnh phúc của gia đình và là người mà anh người yêu cũ kia phải thương nhớ. Tôi rồ dại tin rằng tôi k làm ảnh hưởng dến chồng vì tôi vẫn yêu anh, chăm lo cho anh và tôi k bao giờ đi quá giới hạn cho phép. Và thế là tôi lao mình vào cái trò ngu xuẩn ấy, gọi điện, nhắn tin, cafe với ng cũ. Nhưng tôi không phải là ng giỏi giữ bí mật. Kết quả là chồng tôi biết. Anh ghê tởm tôi, quyết định li thân. Tôi gào khóc như điên. Gia đình hạnh phúc và quý giá của tôi thế là tan hoang rồi. Tôi xếp đồ vào vali, nhưng vì chồng k cho mang con đi nên tôi đành ở lại. Tự nhủ mình ở lại chịu trận cho đáng đời con đàn bà xấu xa là mình. Tôi chưa bao giờ là người đàn bà mạnh mẽ, suốt thời gian yêu và chung sống với chồng tôi dựa dẫm vào anh khá nhiều. Bây giờ thực sự tôi mất phương hướng. Tôi k đủ tự tin để níu kéo cuộc hôn nhân này. Gương vỡ rồi có lành lại thì cũng đầy vết tích. Tôi cũng k biết mình sẽ sống thế nào nếu k có chồng và con. Chiều qua, tôi đã quyết tâm tự tử, tôi có 53 viên thuốc ngủ. Đủ để biến đi mãi mãi. Nhưng rồi, tôi k làm đc. Tôi chết đi vì ai? Nếu vì cái kẻ đã từng bỏ rơi tôi kia thì quá nhục. Nếu vì người chồng hiện tại thì cũng chả đáng, anh nói ghê tởm tôi nhưng tôi đã làm gì quá đáng và bản thân anh chắc chắn chả phải thánh nhân. Nói thêm là chồng tôi đẹp trai, kiếm tiền giỏi, là dân kinh doanh nên đi đâu làm gì tôi k bao giờ biết được, ban ngày thì luôn rất bận, tối thì thường xuyên không có nhà, đi cafe, đi bar, đi nhậu.... Thực ra chuyện ấy cũng không đáng bận tâm, đàn ông mà, hơn nữa tôi rất yêu anh. Trước khi chồng phát hiện ra tôi còn liên hệ với người cũ, tôi đã sống những ngày dằn vặt, chả sung sướng gì. Thường xuyên vào wtt, đọc tất cả những top về ngoại tình, say nắng. Bây giờ thì gõ những dòng này, mong rằng mẹ nào đang say nắng thì hãy sớm tỉnh táo. Đừng như tôi, tự sỉ vả mình rất nhiều nhưng chỉ cần tặc lữoi một cái lại nhắn đi một cái tin hoặc lại hớn hở đi ăn một cốc kem với người ta. Bây giờ thì trả giá đắt quá.Trước mắt là những ngày sống li thân, dửng dưng với nhau trong cùng một mái nhà. Đó thực sự là nỗi kinh hoàng với tôi.
Thứ 1: Chị nên đọc kỹ lại. Em thấy chị mới đọc lướt qua thôi mà chị đã nói "Người VN như thế đó...". Bài anh thầy giáo nói là bài qoute lại bài của bạn soiconlacme, và bài ấy bạn soiconlacme nói rất rõ là: "Dù sao cũng cảm ơn!! và xin không feedback!!". Vậy chị đã tỏ chưa? .
…Mãi thì cũng có một comment có hơi hướng tử tế!!!! .
Thứ 2: Mạng là ảo, nhưng lòng tự trọng là thật. Không phải vì không kiểm chứng được thật giả mà muốn nói sao thì nói. Nếu anh để nick là "thầy giáo", mặc nhiên anh muốn mọi người hiểu anh là nam giới, chị để nick là "gà mái...", mặc nhiên chị muốn mọi người nghĩ chị là nữ giới. Cho nên chuyện em mặc định cho thầy giáo là nam cũng là suy nghĩ thuộc về số đông. .
Thứ 3: Quan điểm khác nhau, hẳn nhiên, nhưng cái kiểu bảo những người phản đối quan điểm của mình là không đáng tôn trọng là cái kiểu gì thế. Cái kiểu AQ "thằng ấy nó đang đánh bố nó" à? Đó là thái độ kẻ cả, tưởng mình là hơn. Trong khi sự hiểu biết của anh thầy giáo chỉ có hạn thôi, vì có rất nhiều các bạn khác đưa dẫn chứng cho rằng các yếu tố của chủ top đưa ra là đáng tin thì anh thầy giáo vẫn tiếp tục trả treo với những bạn khác..
:Thinking: Lói ngọng!!! (Thể nào Mod cũng xóa cho coi).:p
Trường hợp này cũng khá giống với mình, nhưng mình còn khổ hơn bạn, mình đang mang bầu 8 tháng. Chồng cũng mê cá độ đá banh mắc nợ hơn 100tr rồi, ngày nào cũng đi nhậu tới hơn 12h. Mới đây mình còn phát hiện chồng có bồ nữa chứ! Đủ thứ chuyện đổ xuống đầu mình, nhất là trong lúc gần sanh. Mình cũng nản lắm mà chẳng biết làm sao. Cũng viết đơn ly hôn nhưng chồng không ký, cũng hứa sửa đổi nhưng mình vẫn phát hiện 2 người còn qua lại. Thật sự mệt mỏi! Mình ráng chịu đựng để sanh em bé xong rồi tính! Cò bạn chưa có em bé thì dễ hơn rồi. Cá độ không bỏ được đâu, thôi kiếm người khác tốt hơn đi bạn ơi, nếu mình chưa có em bé thì mình nhất quyết ly hôn cho xong
Tôi là đàn ông, tôi cũng phần nào đồng ý với ý kiến của bạn Minhngoc...!!!!Thái độ của bạn làm chồng bạn nghĩ sự việc đã đi quá xa!!! Thực chất, rất may là chuyện cũng chưa đi xa. Tuy nhiên, hậu quả này hòa toàn xứng đáng với bạn, với những suy nghĩ dại dột của bạn!! Nếu tôi ở điạ vị của chồng bạn, khi biết thực chất của câu chuyện, dù đau lòng lắm, nhưng vẫn thấy được.... tia sáng... vì cuối cùng sự việc chưa quá đà mà đây cũng là một bài học cho bạn!!! Tôi sẽ tha thứ!!! Việc của bạn bây giờ, theo tôi nghĩ không phải là ngồi đó buồn bực, không phải là tự tử để rồi chết đi trong nhục nhã ( mà cái nhục nhã không đáng ) mà là " chiến đấu" để giành lại cho chính bạn và cho con một gia đình!! Hãy làm tất cả những gì mà tim bbạn mách bảo!!!! tôi nghĩ sau khi đi qua đau đớn chồng bạn sẽ bình tâm lại. Hãy thẳng thắn, thành thật nói chuyện với anh ấy bằng cả tình yêu còn lại nhé!! hãy chứng minh cho anh ấy thấy là bạn đã nhận ra sai lầm và bạn sẽ làm tất cả để sửa sai lầm của bạn ( nhưng đừng có mà van xin nhé!! đàn ông không thích và không tôn trọng những ai như vậy ) Chúc bạn sớm bình yên!!
Giật cái tít rõ vớ vẩn. Thủ dâm là thủ dâm, làm tình là làm tình chứ.
Chị không trả lời tôi cái câu chị có phải là Amanda không?Nếu phải: tôi rất thất vọng vì một Amanda thông minh hiểu biết lại trở nên hợm hĩnh và lý luận kém cỏi như chị.Nếu không: Việc dùng một cái nick cố tình như vậy là một hành động rất hèn.Chị thậm chí còn không nhận ra cái sự "vô ý thức" trong comment của anh thầy giáo là cái nào thì tôi thấy chị nhận thức kém, chúng ta không cần bàn cãi thêm.Sự khiêu khích của chị không có ý n ghĩa gì. Chị không phải là đối tượng tôi đang đả kích.Tôi ghi chú luôn cho chị dễ hiểu: nick Take là tôi lập cho người bạn, nhưng sau này bạn ấy không dùng nên tôi dùng cả hai. Tôi để mặc định password ở các máy tính khác nhau nên dùng máy nào thì lên nick ở máy đó.
Người ta đã cảm ơn và xin không feedback, mà anh vẫn lắm mồm thế! Tôi thấy anh là đàn ông cơ mà anh đanh đá cá cầy trả treo kinh quá. Anh không xấu hổ vì bị chị em khinh + ghét à. Đã thiếu lòng trắc ẩn, lại còn ra sức bảo vệ cho cái quan điểm dở người của anh. Bị phê bình thì anh cho rằng những người phê bình anh là những người không đáng tôn trọng. Xin lỗi anh chứ anh hiểu biết được bao nhiêu mà cho mình cái thế đứng cao hơn người khác vậy.
Đúng rồi. Thực ra vương vấn 1 ai đó, giữ một mối liên hệ nào đo ngoài gia đình chả phải là cái gì to tát nêu biết sống khôn ngoan. Nhưng tôi là ng cảm tính kinh khủng. Nếu tôi có thể cãi bay biến đi, nếu tôi có thể tự biện hộ cho mình thì chắc sẽ k đẩy mình vào ngõ cụt như thế này. Sự việc xảy ra vì tôi hẹn nyc đi ăn kem sau giờ làm, đã lâu rồi tôi k gặp anh ta, tôi là ng chủ động hẹn. Cuộc gặp 20 phút, nói chuyện linh tinh, quán khá đông. Bạn thấy đấy, bây giờ, tôi ước là khi chồng biết chuyện tôi có thể gào lên rằng gặp như thế thì đã sao. Nhưng, tôi k thể dối lòng mình. Cuộc gặp ấy có thể chưa phải tội lỗi nhưng suy nghĩ và cảm xúc của tôi, sự vương vấn của tôi thì đã là tội lỗi. Tôi xin tha thứ ư? Tôi nói k nổi. Chồng đã ở bên tôi cả chục năm rồi, yêu thương tôi như thế, nhưng tôi k quên đc chuyện cũ, tệ hơn là cũng k biết dấu giếm những cảm xúc của mình. Bây giờ xin tha thứ, để làm gì. Kéo dài cuộc hôn nhân mà k có niềm tin hay sao.Trưa nay, chúng tôi ăn cơm lặng lẽ coi như k nhìn thấy nhau. đó là cực hình với tôi. Khả năng chịu đựng chiến tranh lạnh của tôi cực kém. Chưa bao giờ tôi có thể sống lặng lẽ ngột ngạt u ám như thế. Tôi là ng luôn cười nói, tôi luôn kể cho anh mọi chuyện, luôn ôm hôn anh bất cứ khi nào có thể, tôi k ngủ đc nếu k có anh bên cạnh. Tôi luôn bảo tôi bị nghiện chồng. Bây giờ tôi k đc nói gì, nhìn thấy a mà k thể ôm lấy anh. Trời ơi bức bối k thể chịu nổi. Tôi làm gì bây giờ... Làm gì đc nữa bây giờ
Cái lão thầy giáo này thối không chịu được,cứ lượn đâu là bốc mùi ở đấy,thầy giáo gì mà nhiều thời gian lượn mạng thế,11h pm vẫn còn tranh thủ đấm đá lại với chị em,loại đàn ông thối tha thế này thảo nào không có ma nào theo, một người đàng hoàng thì tầm giờ đấy đã đã có chăn 37 độ để đắp roài.
Không phải ngoài top này mà mình nói thế đâu mẹ nó ạ,mình gộp mấy tóp ở mục gia đình này vào rồi mình mới nói,và mình suýt nữa mấy lần cũng nhảy dựng lên với những cmt của bác ý rồi,chứ không phải theo tâm lý bầy đàn.Ối lầ viết xong lại xóa,mình cũng hay nghĩ kỹ trước khi cmt để tránh đụng độ không ccanf thiết,ngoài đời đã rất mệt mỏi,vào đây lại cãi nhau nữa thì mình cực kỳ cố tránh.Cái cmt trên thì đúng là mình suy ra từ bản thân cách bác ý tranh luận chứ không có ý bao hàm những bạn gặp trục trặc trong vấn đề tình cảm.Sao mẹ nó nặng lời thế,nếu là bác thầy giáo mắng mình thì mình không có nói lại đâu,vì mình bắn đích danh bác ý trước mà.Còn bạn,chẳng nhẽ vì thế mà lại mat sát mình đến vậy,có cần nhậy cảm đến thế không hả bạn.Mình thì chấp nhận lời xin lỗi của bạn vì thấy bạn nói sai rồi,còn bạn không thấy sai thì mình chả để ý,chỉ cần mình thấy bạn nói mình sai và mình coi như bạn đã xin lỗi mình.
Nghe kể có người bị vợ bỏ.(nếu đúng như cái nick này là cái nick ...1973,tự bán than nhé,mình nhớ đã từng đọc được.)Các chị em chớ mang động,người phụ nữ của đời họ đã biết tự cứu mình khỏi bi kịch gia đình,các chị em chỉ mới nghe thôi đã bức xúc làm gì,nên thương cảm cho 1 con người đến bạn đời còn phải chạy mất dép đấy.Bí hạ phá thượng,vợ chạy mất rồi buồn quá không biết chửi bới chọc ngoáy ai thì lên đây chọc ngoáy chị em cho đỡ vật ý mà.:Laughing:Thôi cũng mừng vì ngoài kia vẫn có những chị em phụ nữ biết cứu mình khỏi những loại đàn ông mang danh tử tế,có học thức mà tư cách đạo đức thì hết hồn.:Sick:
hị hị...ngại quá cơ!