11h đêm hôm qua,mọi thứ trở thành cao trào,em đã khóc và khóc còn nhiều hơn hôm trước,em gọi cho anh,anh tắt máy và gọi lại,anh bảo sáng nay nhận được tin nhắn của em,nhưng anh phải đi công tác cả ngày,vừa về đến nhà thì em gọi,anh hỏi em có chuyện gì,em chỉ khóc và nói:"em rất muốn kể cho anh nghe...nhưng chưa biết nên bắt đầu từ đâu",anh bảo"thế à?" rồi chỉ nói thôi để ngày mai em bình tĩnh anh sẽ gọi lại nói chuyện với em,và giờ đã được nữa ngày trôi qua rồi anh ạ,em thấy mình thật sự bế tắc,em không biết phải làm thế nào,không thể suy nghĩ được gì sáng suốt,có lẽ em đã quá mệt mỏi vì chạy theo anh,em không muốn thế nữa!
Tuy rằng cũng có vài sở thích chung với chồng, nhưng chồng suốt ngày ôm lấy máy tính và tập trung cao độ vào nỗi đam mê của riêng mình, mặc kệ vợ ngồi thẩn thơ 1 mình. Có góp ý thì chồng quát. Chồng cũng không máu me kiếm tiền để xây nhà, mua ô tô mà chỉ cần cuộc sống lều tranh với nỗi đam mê của chồng. Nên vợ chẳng muốn chia sẻ với chồng nữa, chồng cũng kệ ít tâm sự với vợ, mỗi người 1 thế giới riêng. Rồi vợ cũng lặng lẽ tự sống, nhiều lúc cô đơn quá, có chồng mà cứ như có 1 thằng con trai lớn tuổi mà tồ, hoặc cảm giác chồng như 1 thằng bạn không thân sống chung nhà...Có ai như hoàn cảnh của em không...Có cách nào cải thiện hơn không hả mọi người. Em cảm giác chồng chả yêu mình, đồng thời em cũng chẳng còn cảm giác yêu chồng sau 5 năm lấy nhau, nên cũng chán chả muốn cố gắng nữa. Chồng kg cố gắng lo cho cuộc sống gia đình thì em làm sao mà yêu chồng hơn được nữa cơ chứ...Xin mọi người cho em lời khuyên với
Vui lên nhé bạn, cuộc sống còn nhiều điều đáng quý và đáng chân trọng lắm. :Rose::Rose::Rose:
Chồng mình cũng mê máy tính lắm, nhất là từ khi có con xong, vợ thì lo cho con, còn chồng thì suốt ngày ôm máy tính, làm cũng có mà chơi cũng có. Nhiều khi mình bị ức chế lắm, nhưng điều mình khác ở bạn là khi mình nói thì anh ấy thay đổi, và tuy ham chơi nhưng cũng biết quan tâm. Mej chồng mình nói có thể do tuổi tác của chồng mình còn khá trẻ nên ham chơi va hờ hững vậy đó.
Các cụ thường khuyên, muốn góp ý gì với chồng thì cứ lưạc lúc tay gối mặt ấp lúc đó nói gì cũng dễ lọt tai. Còn đàn ông ưa có Sĩ hão nên là ưa phản kháng lại nếu mình phê bình hay lớn tiếng với anh ấy trước mặt người khác.
Nói chung một điều " mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" bạn ạ, đã yêu nhau thì mới chọn nhau và đi đến hôn nhân với nhau, vì vậy nhất định bạn sẽ tìm được cách giải quyết trong tình yêu, nhưng mình khuyên bạn nên bình tĩnh và khôn ngoan cũng như sử dụng khoé léo những vũ khí của phụ nữ chúng mình.:Laughing:
Khuyên bạn một câu chân tình... Có lẽ giờ này bạn nên bình tĩnh và ngồi lại nhìn xem những gì đã trãi qua giữa bạn và anh ấy... Có những thứ mình nên níu kéo, nhưng có những thứ mình tưởng là của mình đó nhưng thực tế không phải vì vậy chẳng nên níu kéo làm gì bạn ạ.
Khi bạn buông tay hay phủi bỏ một điều gì đó vốn không thuộc về mình thì bạn sẽ đón nhận được điều thuộc về mình.
Bạn biết không, khi chia tay với người yêu đầu tiên mình mất lòng tin với tất cả đàn ông trên thế gian này, nhưng sau này khi gặp đúng một nữa của mình mình mới nhận ra rằng, những gì mình đang gieo và đã gieo giờ đây mình đã gặt hái được trái của nó.
Khi bạn sống hết lòng với tình yêu, thì nó sẽ không bao giờ phản bội bạn cả.
Chúc bạn sớm tìm lại được niềm vui.:)
Cuộc sống mình nghĩ cần thiết nhất là chúng ta tìm được một nữa thật sự của mình.:37: