Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chuyện các con, chuyện của chúng ta… (Chuyện con,...
Thư người cha gửi cho con thi trượt đại học
Con có nhớ những con thuyền dập dềnh trên sóng biển mà cha và con đã nhìn thấy trong một buổi chiều ngắm hoàng hôn cách đây vài năm không? Cha đã nói với con rằng: cuộc đời con người cũng như những con thuyền lênh đênh trên biển cả và để đến được bến bình yên, con thuyền phải trải qua rất nhiều sóng to, gió lớn.Con ạ! Con cũng đang trải qua con sóng lớn đầu tiên trong cuộc đời. Hãy vững vàng và lướt qua nó con
Hãy khóc, hãy buồn nhưng không được phép gục ngã!
Cha biết con đang rất buồn, chán nản và cả tuyệt vọng nữa. Nhưng cha sẽ không bảo con không được khóc, không được buồn mà sẽ nói với con rằng: con hãy khóc để thấm thía sự vất vả của cuộc đời và hãy buồn để thấy giá trị của một lần vấp ngã. Cha biết con đã trải qua những ngày ôn luyện vất vả, những ngày thi căng thẳng và những ngày đợi chờ kết quả dài đằng đẵng. Cha cũng biết con đã học hành chăm chỉ, đã cố gắng hết mình để có thể “vượt vũ môn” thành công. Nhưng cuộc sống không bao giờ bằng phẳng và con đường đến với ngày vinh quang không phải chỉ trải toàn hoa hồng phải không con? Con có thấy vết sẹo ở đầu gối bên phải của con không? Đó là dấu tích của một lần con ngã khi chập chững tập đi. Những vết sẹo đã giúp con có thể bước đi một cách vững vàng bằng đôi chân của mình. Có ai tập đi mà lại không vấp ngã phải không con? Cha xót xa mỗi lần nhìn con vấp ngã nhưng cha cũng mỉm cười hạnh phúc khi con có thể đứng dậy và đi tiếp.
Con trai! Con có nhớ cách đây vài năm một cậu học sinh cũng bằng tuổi con bây giờ đã tìm đến cái chết khi giấc mơ vào đại học không thành. Con có nhớ khuôn mặt thẫn thờ của người cha và nước mắt lăn dài trên gò má người mẹ khi họ đứng lặng người trước bàn thờ đứa con trai yêu quý. Con trai của ba, cha tin rằng con sẽ đủ can đảm và vững vàng để không bao giờ có những ý nghĩ dại dột như vậy. Cha tin rằng, đứa con trai đã có thể đứng lên bằng đôi chân của mình khi tập đi những bước đi đầu tiên cũng sẽ có thể đứng lên bằng chính đôi chân của mình khi bước những bước chân đầu tiên vào cuộc đời đầy giông tố và thử thách.
Con! Cha cũng sẽ nói lời xin lỗi con. Con đừng ngạc nhiên khi cha làm điều đó nếu con nghĩ rằng người phải nói lời xin lỗi là con mới đúng. Nhưng con ạ, cha xin lỗi vì đã có những lúc cha vô tình đặt áp lực lên con. Sự kỳ vọng của cha đôi khi trở thành áp lực cho con và sự tuyển dụng còn trọng về bằng cấp nhiều khi trở thành sức ép đè nặng lên đôi vai con. Đó là trách nhiệm của xã hội và trong đó có trách nhiệm của cha. Trên đường đua của cuộc đời, cha không thể chạy theo con, nhưng cha sẽ luôn dõi theo, động viên và tiếp sức cho con.
Tương lai nằm ở phía trước Con có biết không? Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ học sinh trượt đại học nhiều nhất trên thế giới. Năm nay trong số gần 1,2 triệu lượt thí sinh dự thi thì chỉ có hơn 400.000 thí sinh có điểm trên điểm sàn. Điều đó để con thấy rằng còn rất nhiều người cũng trượt đại học như con và hiểu rằng đại học không phải là con đường duy nhất. Bill Gates đã rời trường đại học khi nhận ra cơ hội của mình và còn rất nhiều người khác thành đạt mà không nhất thiết phải học đại học. Con cần hiểu rằng: đại học chỉ giúp con có một hành trang chắc chắn hơn và dễ dàng hơn để con bước vào đời. Nhưng nó sẽ trở thành vô giá trị nếu con đánh mất đi sự kiên trì, niềm tin, ước mơ và sự tin tưởng vào tương lai.
Trên bàn học của con, có một dòng chữ nho nhỏ con đã tự viết ra khi thi trượt trong kỳ thi chọn học sinh giỏi “khi một cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra” và “khi tất cả những cái khác đã mất tương lai vẫn còn”. Cơ hội vẫn chưa hết và tương lai vẫn nằm ở phía trước con ạ. Con có nhiều con đường để lựa chọn. Con có thể ôn thi để sang năm thi lại, có thể chọn một trường làm nguyện vọng và có thể học nghề nếu con muốn. Mọi quyết định là của con, tương lai của con, con đường đi của con, con sẽ phải tự hoạch định và xây dựng cho mình.
Mười tám tuổi, con trai của cha chưa đủ lớn để hiểu về cuộc đời nhưng cha tin rằng con đủ lớn để vượt qua thử thách và biết mình phải làm gì. Dù cho con có quyết định như thế nào, cha mẹ cũng sẽ luôn ủng hộ con, tiếp bước cho con. Trên đường đua của cuộc đời, cha không thể chạy thay cho con nhưng cha sẽ luôn dõi theo, động viên và tiếp sức cho con. Hãy luôn tin tưởng vào chính mình và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ con nhé!
(Sưu tầm)
Mùa thi đại học đang tới, không ít bậc cha mẹ cũng lo lắng không kém các sĩ tử. Hãy là nguồn động viên lớn nhất cho con. Đừng tạo áp lực cho con các cha mẹ nhé!!!
05:33 CH 22/06/2012
Chuyện các con, chuyện của chúng ta… (Chuyện con,...
To Bác Ro: Vậy Bác kiếm em này http://www.saigonstereo.com/vi/index.php?option=com_content&view=article&id=131%3Aodessa&Itemid=135
Amply thì Bác chơi 1 trong những em này http://www.saigonstereo.com/vi/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=79&Itemid=31
CDP thì Bác nghiên cứu 1 trong những em này http://www.saigonstereo.com/vi/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=54&Itemid=29
Dây dợ lằng nhằng, lọc nguồn và các thứ phụ kiện linh tinh thì Bác kiếm của hãng này http://www.saigonstereo.com/vi/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=80&Itemid=192&limitstart=100
Toàn bộ các đồ trên đều rất đẹp, đời mới, giá cực hợp lý, sản xuất tại Đức (nhưng Em cứ nghi nghi vì giống đồ Trung Quốc lắm)
05:47 CH 14/06/2012
Chuyện các con, chuyện của chúng ta… (Chuyện con,...
Vâng, kính Bác Ro và Cutun1234, 2 Bác quả là cao thủ trong làng audio nước nhà. E thấy haydn dễ oánh hơn dyn s1.4 và chất của Vienna E cảm nhận cũng hay hay, E đã từng có 1 cặp này là mk2 (đời chưa có mạng nhện) và dùng marantz PM6 classA 60w/ch oánh em nó ở trong phòng ngủ, tuy nhiên để hay thì không ạ, sau này E oánh bằng Accustic Arts thì hay tuyệt luôn, rồi E lên Mozart, Betthoven cũng dùng Arts để oánh cho đến bây giờ E đã chuyển qua loa khác là Isophon nhưng vẫn dùng Accustic Arts Amp.
Hôm nào mời Bác Ro và Bác ghé chơi rồi phán cho E phát cho E mau lớn nhé. Kính 2 Bác.
05:45 CH 14/06/2012
Chuyện các con, chuyện của chúng ta… (Chuyện con,...
Em thì cũng thích có dây. Đại khái là CD, DAC, Pre, Power, Loa + Ổn áp + tiêu tán, cách... thêm cái đầu đĩa than thì càng tốt. Nhưng nhà em giờ đang trong thời chiến :D vài năm nữa hòa bình mới lập lại được (bọn giặc nó lớn lên đã) chứ giờ bon giặc nhà em thích nhất là lấy đĩa CD của bố phi nhau sau đấy đến bật, tắt, vặn... loa đài của bố nên em giờ chỉ chơi những thứ càng đơn giản, gọn gàng càng tốt. :D Tiêu thổ kháng chiến mà bác. :). Còn đôi loa bác Ro định mua thì ngon quá còn gì. Nhưng cơ mà bác thích nghe loại nhạc nào :D

Lại nói chuyện dây, Em nói thêm là cái DAC wifi của Em nó để triệt tiêu các loại nhiễu (chủ yếu là nhiễu ký sinh) do các đường truyền tín hiệu trong CDP sinh ra làm ảnh hưởng đến chất lượng nguồn, ngoài cái đó ra thì tất cả sau cái DAC đó đều có dây cả, thậm chí mỗi dây nó ra 1 chất và dây càng "gấu" càng hay ý chứ (tất nhiên là nó phải "hợp" chứ không hẳn càng đắt tiền càng hay ợ).
Bác cutun1234 ơi, lúc nào hết "chiến tranh" Bác lại "nghiện" tiếp hả Bác? hihi.
05:31 CH 14/06/2012
Chuyện các con, chuyện của chúng ta… (Chuyện con,...
Vâng, mời Bác qua Em thẩm vài món audio, cả tube lẫn solid state amp, cả full range lẫn coxial loudspkeaker, cả wifi lẫn wired line, cả digital lẫn analoge để Bác phán ạ. Bác cứ mang CD và kho nhạc lossless đến E nhé vì E chả có tý lossless nào cả.
04:12 CH 14/06/2012
Chuyện các con, chuyện của chúng ta… (Chuyện con,...
OTTO 818 chẳng có cầu kiếc gì đâu bác :( nó dễ tính, độ nhạy 93dB, lại còn trở kháng 16 Ohm, dùng ampli gì đánh cũng được. Em mua từ hồi 2001 sang Canada công tác + đi chơi, chẳng biết khuân gì làm kỷ niệm.
Phòng ngủ em đang kết đôi bookshelf
này bác thấy sao?
Mà chẳng hiểu sao em chẳng thích những cái gì không dây, cứ phải dây dợ lằng nhằng mới yên tâm chứ! Nhất là dây loa!

Sorry Bác Ro vì comm muộn. Cặp Kef đó E chưa tùng được nghe nên không giúp gì được Bác ợ, nhưng thoạt lướt qua thì khả năng em đó thích hợp phòng ngủ, dải mid và treble tốt, bass không xuống được nhưng cũng chả sao, và khó phối ghép, cần amp công suất cỡ 80w/ch trở lên chắc mới xong. Cái giá 1,5k usd quá sức với E nên E thấy nhiều xiền quá cho mục đích của mình Bác ạ. Hôm nào E cho Bác mượn cái DAC WIFI nhé, nó xuất âm bằng tụ nên tiếng hay phết.
02:58 CH 14/06/2012
Chuyện các con, chuyện của chúng ta… (Chuyện con,...
Vì Bác muốn nghe được tất cả các loại nhạc và E thấy loại đời mới nó thường đáp ứng được nhu cầu của mình nên tư vấn Bác thôi, ở cái saigon audio đó có nhiều cái còn gấu hơn nhưng qua thực tế kiểm nghiệm thì E thấy những thứ E đưa ra đó hợp với Bác.
Lại bàn đến loa 16ohm, E nghĩ nó dễ oánh nhưng để hay thì cũng khó, đặc biệt trở kháng cao dễ làm nóng amp vì amp hiện nay đa phần cho phép phối hợp là 8ohm, trước đây E có Anh bạn mua được củ tannoy monitor Gold cũng 16ohm, sau đó phải kiếm cái amp đèn cổ xuất âm trở kháng 16ohm để oánh, bây giờ kiếm cái amp đó cũng khó nên chăng tìm mua biến thế xuất âm, kiếm mạch cổ cổ và có trở kháng đầu ra la 16ohm để lắp. Bác làm 4 quả 300b, lắp song song, mạch SE (flower) giống 1 đời của hãng audio note E nghĩ sẽ hay.
Vâng, Máy ảnh E cũng mới chơi và chỉ chơi thôi chứ không phải làm nghề hoặc chơi ảnh, Vì thế E biết Bác Hùng bán máy ảnh thôi chứ không biết sâu về Bác ấy ạ.
Hihi, vài lời chém tý cho vui ạ.
12:31 CH 14/06/2012
Chuyện các con, chuyện của chúng ta… (Chuyện con,...
Xóa
05:21 CH 12/06/2012
Chuyện các con, chuyện của chúng ta… (Chuyện con,...
USB-DAC như thế là ngoong rồi, miềng cũng sẽ nghiên cứu vụ này ;)
Dynaudio MC15 sợ để trên bàn thì hơi to, để nghe nhạc thì hơi bé nhỉ?
Miềng vẫn thích burn ra CD nghe với đầu CD=player chứ! Đang nghe nhạc bằng đôi OTTO 818, hàng rất hiếm. Đôi này tiếng y như BOSE 301 Serie IV.
Về vụ case: chơi luôn thôi!

Usb dac vẫn chưa hay vì vẫn bị nhiễu Bác ợ, Em có cái dac wifi nghe nói hay hơn Bác Ro ơi. Tức là nó nhận file thông qua đường truyền wifi rồi xuất âm thẳng vào Amp, loại bỏ hoàn toàn nhiễu, âm thanh sạch sẽ, chính xác, cân bằng.
Cặp otto của Bác hay lắm.
Em cũng có 1 cặp usher s520, nghe hay phết Bác nhỉ, E oánh bằng tube se 10w/ch trong phòng ngủ 12m2 thế mà cũng được, hìhi. Cambrige của Bác là A bao nhiêu, E thấy A650 oánh ổn phết.
05:10 CH 12/06/2012
Cảm xúc tản mạn 27: Để gió cuốn đi...
Lâu lâu không vào nhà, tặng Bác chủ tô bích 1 bài cũng hay hay để cho cái chủ đề nó rôm.
Càng có tuổi, chị càng hay nhớ những chuyện tủn mủn, vụn vặt ngày xưa. Xem phim, đọc báo, thấy một chuyện gì đó, chị lại hỏi chồng: “Anh à, anh có nhớ hồi đó…”.
Anh từ từ hạ tờ báo xuống, gỡ cặp kính, nhìn vợ một lúc như cố lục lọi trí nhớ, rồi lắc đầu: “Không, nhớ sao nổi mà nhớ”. Tới đoạn này thì mấy đứa nhỏ nhìn nhau, nháy nhó rồi tản ra chỗ khác vì biết thế nào chiến sự cũng bùng nổ.
Đầu tiên, chị nhắc lại “cái lần đó” bằng một giọng kể ai oán. Khổ, thường là chị nhớ chuyện không vui, cãi cọ với người này, xích mích với người nọ, mấy chuyện ai nghe cũng mệt. Chồng chị còn mệt hơn vì những chuyện đó đa phần dính dáng đến anh và bà con, bạn bè, chiến hữu của anh. Câu kết của chị bao giờ cũng là: “Phải rồi, anh làm sao nhớ được. Chỉ mình em chịu khổ, chịu đau…”.
Thế là anh nổi nóng, cầm tờ báo quăng xuống ghế cái phạch, hầm hầm bỏ đi. Lẽ ra đã có những giờ phút thoải mái bên nhau thì chị lại phá hỏng. Đã xong đâu, sau đó chị lại sụt sùi, cảm thấy cô đơn vì không được chồng con chia sẻ những buồn vui. Cảm giác ấy kéo dài và thường xuyên trở đi trở lại… đến mức có lúc chị gần như bị trầm cảm, ám ảnh bởi suy nghĩ trong nhà không một ai thương chị.
Chị tự hỏi, không biết mình sẽ ra sao nếu như không có cái ngày Kiểu - cô bạn thời học phổ thông - trở về thăm quê hương sau mười mấy năm theo chồng ra nước ngoài sinh sống. Chị bất ngờ nhận được điện thoại vào một buổi tối, khi cả nhà đang ăn cơm. Kiểu nói ngày mai đến thăm chị, sẽ đem theo sôcôla là món mà chị rất thích. Chị lúng túng ờ à. Cúp máy. Bọn trẻ ngạc nhiên hỏi, sao vậy mẹ? Chị thú thật, ngày xưa chị từng có lần đối xử không tốt với bạn, đã không cho mượn tiền trong lúc bạn khó khăn mà còn nói với nhiều bạn khác là không được tin bất cứ lời nào Kiểu nói. Hôm sau Kiểu đến, chị xin lỗi bạn, hỏi có thật là bạn không giận chị chút nào không? Bạn nói lúc đó có giận, nhưng rồi quên, giờ chị nhắc lại mới nhớ. Con người ai chẳng có lúc lỗi lầm, trừ cái đoạn đó ra thì chị vẫn là bạn tốt. “Phải quên mới sống vui được”, nói xong, Kiểu cười.
Tiễn bạn ra về, chị ngồi thừ cả giờ đồng hồ. Chị nhớ lại, mình cũng có nhiều lỗi lầm với chồng. Vô số lần chị ghen bóng ghen gió khiến anh ê chề mặt mũi với bạn bè, hàng xóm. Lần anh đi nhậu xỉn về, chị nhất định không mở cửa, khiến anh phải nằm ghế đá ngoài hàng hiên, may mà không trúng gió. Nhiều lần anh muốn lấy một khoản tiền tiết kiệm để giúp đỡ bà con họ hàng bên mình đều bị chị từ chối thẳng thừng, buộc anh phải vay mượn rồi kiếm việc làm thêm để trả nợ. Sau đó ít lâu, khi chị khóc ngất, xỉu lên xỉu xuống vì bị giật hụi, anh lại là người nâng đỡ, an ủi chị “mình còn khỏe mạnh, cố gắng làm lụng kiếm lại mấy hồi”. Với bọn trẻ thì không biết bao lần chị đã mắng oan con, xả những trận đòn vô cớ lên con vì bực bội chuyện cơ quan, vì giận chồng hay đi nhậu…
Liệt kê một lúc, chị mới thấy mình quá may mắn vì chồng con đã quên hết mọi việc, hình như họ chỉ thấy ở chị sự hy sinh, chịu khó của một người mẹ, người vợ. Nếu họ cũng hay kể lể như chị chắc mái ấm này đã sớm ra tro. Ngẫm nghĩ, chị thấy bạn nói đúng: “Phải quên mới sống vui được”. Vậy mà lâu nay chị cứ nhớ, lại còn bắt người thân của mình phải nhớ theo. Chẳng ai cảm thấy vui khi ngồi nghe người khác kể lể dông dài những chuyện buồn, đã vậy còn cứ phải nghe đi nghe lại nhiều lần lỗi lầm của mình. Nói cách nào đó, lâu nay chính chị chứ không ai khác đã làm ô nhiễm môi trường sống của gia đình mình. Có ai bắt chị nhớ mãi những chuyện buồn đâu, chị có quyền quên để không chỉ bản thân được sống vui, sống khỏe mà cả nhà cũng được hưởng chung bầu không khí an lành. Chị nghĩ vậy, thấy mình chợt sáng ra, thanh thản lạ...
04:50 CH 27/05/2012
Chuyện các con, chuyện của chúng ta… (Chuyện con,...
E thấy cũng hay nhưng chả nhẽ post ở chỗ khác nên mạo muội paste vào đây nhờ Bác chủ nhà chút.
Ông bà nội đã già, ông nội bị bệnh thần kinh tọa, bác sĩ bảo phải nằm giường cứng. Bà nội nhỏ người, ốm nhom, ôm bà nội thấy toàn là xương. Bà nội ngày xưa là con nhà khá giả, sau rồi sa sút dần, nhưng vẫn giữ thói quen trải một lớp chăn trên giường, cái chăn bà nội làm riêng, như một lớp nệm. Từ lúc ông bị buộc phải nằm giường cứng, bà đành bỏ lớp chăn, trải chiếu.
Đôi khi cả nhà thấy bà nội ngồi xuống giường một cách thận trọng, hay từ từ đứng dậy khỏi giường với vẻ mặt hơi nhăn nhó vì mấy cục xương bị tra tấn. Ông nội biểu các con đặt thêm cái giường nhỏ trong phòng, có nệm, cho bà nội nằm. Nhưng chỉ mấy bữa, đám con cháu thấy bà lại trở về vị trí cũ bên cạnh ông trên chiếc giường cứng, vì đôi khi ông nội đau lưng, đêm không ngủ được. Bà nội nói: Thỉnh thoảng động vào, thấy ông còn sống, bà mừng. Bà sợ ông lặng lẽ bỏ đi khi bà còn ngủ, sợ ông cô đơn khi phải đi xa một mình.
Nhà sắp có đám cưới, sắp có thêm một cặp vợ chồng trẻ. Căn phòng tân hôn trên lầu, mẹ chuẩn bị hết chăn gối cho đôi vợ chồng, thay màn cửa mới, mua thêm chiếc bàn phấn… đầy đủ.
Một bữa bà nội đi lên coi, kêu mẹ lại nói: “Con sắm cho tụi nó tấm nệm”. Mẹ chưa kịp phản đối, bà nội rủ rỉ: “Chớ tụi nó mà chồng lên thì đau chết. Thương con gái người ta thì nó mới thương mình con ạ”.
Mẹ 54 tuổi, đã làm bà sui tới nơi, mặt vẫn đỏ lên lừng lựng không nói được tiếng nào. Bà nội “cấp tiến” thấy sợ, còn nhìn mẹ cười cười: “Chỉ có con mới chăm sóc được chuyện này cho tụi nó, con không sắm thì chẳng đứa nào dám sắm, phải không con?”.
Thằng con trai ngạc nhiên thấy mẹ thuê xe chở một cái nệm to tướng về nhà. Càng ngạc nhiên hơn nữa khi mẹ bảo đặt nó lên chiếc giường trong phòng mình. Con trai nhìn mẹ, quen miệng láu táu: “Ủa sao vậy mẹ…” rồi mới thấy mình vô duyên hết chỗ nói, lặng lẽ rút êm. Ra khỏi phòng, ngang qua phòng ba mẹ thấy chiếc giường cũ vẫn trải chiếc chiếu đơn giản. Nhà chưa đủ tiền nghĩ tới máy lạnh, giường nệm.
Con trai chở mẹ đi tìm mãi mới được một tấm nệm nhỏ, trải vừa nửa cái giường nơi ông bà nội vẫn nghỉ. Tấm nệm mỏng thôi, nhưng sẽ đỡ cho mấy cục xương trên lưng bà nội, mà bà nội vẫn được ở sát gần ông nội mỗi đêm, để lỡ như một trong hai người có phải bắt đầu chuyến hành trình xa nhất của cuộc đời mình, họ có thể tạm biệt nhau lần cuối, để không hề có ai trong họ phải cô đơn…
04:29 CH 27/05/2012
Chuyện con, chuyện cha…
E vừa ngó qua 14f2.8 cái thì tí ngất vì giá, Kiểu này E dùng lens for thôi Bác ltdung ơi.
10:47 SA 01/05/2012
Chuyện con, chuyện cha…
Vâng em thấy con 135f2L của Canon rất nét :)) nhưng mà ko ăn được khoản bokeh với 135DC của Nikon :P Tội cái là đám lens DC con nào cũng bị front-focus. Super wide Canon thì bác thử 14f2.8 chưa :D phê lắm. Còn với D200 em nghĩ bác đổi 35f2D sang 35f1.8 ngon hơn đấy.

14f2.8 Em chưa nhưng sẽ thử Bác ạ, 135DC chụp hay Bác nhỉ, 135f2 canon ngoài nét ra E thấy mầu đẹp lắm ạ, chụp xong chả phải PTS tí nào, 35f2D on D200 thì E ko đổi sang 1.8 đâu Bác ơi, hihi. tranh thủ nghỉ giữa giờ mu-man city (mu o - man city 1).
10:14 SA 01/05/2012
Chuyện con, chuyện cha…
HÌ hì, báo cáo các bác công cuộc đập phá của em đã xong cơ bản, còn phần dọn dẹp vệ sinh nữa :D. Như vậy là bọn nhóc nhà em đã có 1 phòng 24m vừa chơi, vừa ngủ, vừa phá. Phong cách nội thất thì em quyết theo phong cách "vườn không nhà trống" :). Đại khái là chúng nó có thể đá bóng được (Tội nghiệp cho bác tầng dưới thôi). Hì hì và em có đủ không gian cho cái vụ HD của em rồi.
@ Bác 9531: Bác bán 135f2 hoài quá. Iem chỉ cần con đó với con 17-35f2.8 là đủ chụp rồi. Bác mà dính thằng 70-200 lại 2.8 nữa thì tay bác chắc to lắm :D

Vâng, 70-200 quá nặng và E chỉ dùng khi đi Hồ Gươm, Hồ Tây...chứ hiện thường trực là con 35f1.4 là đủ mọi nhu cầu Bác ạ. À, mà E sài Canon, lens canon có em 16-35f2.8 cũng hay ho nhưng E muốn mở rộng nên chỉ dùng 35f1.4 thôi. Hiện E vẫn thiếu 1 em super wide nhưng chưa biết sài lens nào. Nikkor 17-35f2.8 markii thì được chứ marki Em thấy bảo cũng không hay lắm Bác nhỉ. Nikon Em dùng D200 body có 2 lens 35f2dvà 85f1.8d cũng thấy ổn. Hìhi.
05:41 CH 30/04/2012
Chuyện con, chuyện cha…
Chào các bác cả tuần rồi em bận quá giờ mới có thời gian vào chào cả nhà :D Mọi người đã ọp ẹp gì chưa mà chả thấy có động tĩnh gì thế nhỉ :) có gì cho em từ xa hóng với nhé :)
Để cho không khí sôi động lên em xin phép up 3 cái ảnh mới ạ :D

135f2 chụp đẹp Bác nhỉ, lens này mà đặc tả thì nhất rồi Bác ltdung ơi. Trước E có cầm lens này chụp nhưng rồi lại đổi sang 70-200 mà đến bây giờ E cứ nhớ nó mãi.
05:39 CH 29/04/2012
Cảm xúc tản mạn 27: Để gió cuốn đi...
Có những tôbích mà ngay từ tựa đề bên ngoài đã chẳng muốn mò vào, và mình chưa mò vào bao giờ.
"Lương các mẹ được bi nhiêu/tháng?"
"Bỗng dưng muốn phát điên"
Cái tôbích của anh chàng KTS kiếm 200tr/tháng lúc đầu thấy nó lẩm cẩm, nhưng sau thấy cậu tiến bộ, cầu thị ra phết. Đáng nhẽ ra nó bốt vào tản mạn thì hay hơn. Chắc mở lúc đang đơ đơ ;)

Chít, Bác làm Em chả dám mở topic nữa vì sợ Bác bắn súng đấy, mà cái "Cha,Con" của Bác không hiểu có bị mem nào lôi ra xét không Bác nhỉ, Em gúc gồ phát xem sao.
Chúc các kụ vui vẻ.
01:10 CH 29/04/2012
Cảm xúc tản mạn 27: Để gió cuốn đi...
Ôi, Bác Cổ đổi avtar đẹp quá, Em thích cái này Bác ạ.
Chuyện bị Super Mod nhắc nhở đối với Em là chuyện bình thường nhưng không phải ở "sân" trẻ thơ này Bác ạ.
05:41 CH 18/04/2012
Chuyện con, chuyện cha…
Hoa đẹp quá Bác ltdung ơi, ước gì E được 1 lần nhìn và chơi giữa vườn hoa như thế !!!
03:08 CH 18/04/2012
Cảm xúc tản mạn 27: Để gió cuốn đi...
Chúc các Kụ ngủ ngon, tặng các Kụ hoa loa kèn tháng 4
webtretho
webtretho
webtretho
webtretho
Ảnh chụp bằng Nex5+Nikon lens 50mm f1.2 AIs
06:01 CH 17/04/2012
Cảm xúc tản mạn 27: Để gió cuốn đi...
Úi giời, cái anh ku trong ảnh, xem chỉ muốn cắn thôi.
Bác 9531: D700 hả bác? Để em ngâm cứu.

D700 cho nó full Bác ạ, cố tí ti thôi, lens sắm sau mà. Nếu chơi máy film thì body không quan tâm nhiều lắm chứ máy digital thì cái body nó ảnh hưởng phết Bác ạ.
Vui nhé Bác.
04:32 CH 16/04/2012
9
9531
Bắt chuyện
1.1kĐiểm·0Bài viết
Báo cáo